Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Báo "Quan Sát Viên Roma" cảnh cáo chính phủ Hòa Lan về dự luật hợp thức hóa hôn phối của những nguời đồng tính luyến ái

Báo "Quan Sát Viên Roma" cảnh cáo chính phủ Hòa Lan về dự luật hợp thức hóa hôn phối của những nguời đồng tính luyến ái.

Roma [Apic 16/12/98] -Báo "Quan Sát Viên Roma", cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, lên tiếng cảnh cáo chính phủ Hòa Lan về dự luật hợp thức hóa hôn phối của những nguời đồng tính luyến ái.

Trong số ra ngày 16/12/98, báo "Quan Sát Viên Roma" gọi đây là một dự luật chống lại con người. Nếu quốc hội Hòa Lan thông qua dự luật, thì Hòa Lan sẽ là quốc gia đầu tiên tại Âu Châu nhìn nhận giá trị pháp lý của hôn phối của những nguời đồng tính luyến ái. Thật ra, theo báo "Quan Sát Viên Roma", hiện nay các cặp đồng tính luyến ái Hòa Lan đã có thể đăng ký chính thức. Cách đây hơn một tháng, chính phủ đã ban hành một đạo luật cho phép các cặp đồng tính luyến ái được quyền nhận con nuôi có quốc tịch Hòa Lan.

Linh mục Concetti, tác giả của bài báo, quan ngại về một mẫu gia đình mới xây dựng trên sự kết hợp giữa những nguời đồng tính luyến ái. Tác giả gọi đây là một hổn loạn về luân lý và là một đe dọa cho phẩm giá và quyền của những trẻ em lớn lên trong một mẫu gia đình như thế.


Tòa Thánh quan ngại về sự già nua của dân số Âu Châu

Tòa Thánh quan ngại về sự già nua của dân số Âu Châu.

Roma [Apic 16/12/98] - Tòa Thánh tỏ ra quan ngại về sự già nua của dân số Âu Châu.

Trong hội nghị Âu Châu về dân số diễn ra tại Budapest, Ðức Cha Karl Josef Rauber, sứ thần tòa thánh tại Hungary, đã nhận định rằng sẽ đến một lúc, một phần ba dân số Âu Châu sẽ phải làm việc toàn thời giờ để gánh chịu việc trợ cấp xã hội cho hai phần ba khác không đi làm.

Tình trạng này có thể tạo ra những căng thẳng xã hội khiến cần phải định hướng lại các chính sách dân số tại Âu Châu. Theo đại diện của Tòa Thánh, tình trạng già nua của dân số Âu Châu chỉ được bù lại phần nào nhờ số nguời di dân. Ðiều này đòi hỏi phải có những qui định rõ ràng về qui chế của nguời di dân, đồng thời giáo dục cho dân chúng biết sống cởi mở đối với lịch sử và cuộc sống của họ.

Ðức Sứ Thần tòa thánh tại Budapest cũng tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh theo đó cần phải nâng đỡ gia đình, được xây dựng trên hôn phối và là nền tảng của xã hội. Sự ổn định của gia đình là điều thiết yếu để bảo vệ và giáo dục con cái. Nhắc lại chương trình hành động có liên quan đến gia đình được hội nghị Cairo hồi tháng 9/1994 đề ra, Ðức Cha Rauber nhấn mạnh rằng quyền được hưởng sức khỏe không hề cho phép phá thai, vốn là một hành động chối bỏ sự sống đối với con người.


Cuộc gặp gỡ giữa các vị hữu trách của Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống và Hồi Giáo tại Bosnia Herzegovina

Cuộc gặp gỡ giữa các vị hữu trách của Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống và Hồi Giáo tại Bosnia Herzegovina.

Sarajevo [Apic 16/12/98] - Tại một số miền thuộc Bosnia Herzegovina, tự do tôn giáo vẫn tiếp tục bị vi phạm và các vị hữu trách các Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống và Hồi Giáo e ngại cho chính mạng sống của mình.

Theo một bản tin của hãng thông tấn Công Giáo Ika của Croatia truyền đi hôm thứ Tư [16/12/98] vừa qua, chính quyền địa phương tại một số nơi ngăn cấm không cho những nguời di tản vì chiến tranh và chủ trương thanh lọc chủng tộc, được trở về quê hương của họ.

Trong một tuyên ngôn chung được đưa ra hôm thứ Hai[14/12/98] vừa qua, các nhà lãnh đạo các tôn giáo yêu cầu chính quyền các cấp phải quyết tâm bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của nguời công dân, kể cả quyền tự do tôn giáo và quyền được trở về quê hương. Các vị đại diện các tôn giáo yêu cầu phải vượt qua thù hận và tái lập sớm hết sức có thể pháp quyền trong mọi miền thuộc Bosnia. Tuyên ngôn đã được đưa ra sau một cuộc họp của đại diện ba tôn giáo tại Bihac, do Hội Ðồng thế giới các tôn giáo vì hòa bình bảo trợ.

Các tham dự viên cuộc gặp gỡ cũng đã kêu gọi các tôn giáo hãy đẩy mạnh tiến trình tha thứ, hòa giải, khoan nhượng và yêu thương giữa các tín hữu của các tôn giáo.


Cư Xá Giáo Hoàng cho Nam Hàn tại Roma

Cư Xá Giáo Hoàng cho Nam Hàn tại Roma.

(Zenit 16/12/98) - Roma - Vào tháng Giêng năm 2000, sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội Công Giáo Nam Hàn sẽ được đánh dấu bằng việc thành lập một Cư Xá Giáo Hoàng tại Roma nơi các chủng sinh và linh mục Nam Hàn có thể đến để theo học triết và thần học. Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn là giáo hội đầu tiên trong số các xứ truyền giáo có một cư xá Giáo Hoàng, dành riêng để huấn luyện hàng linh mục của giáo hội.

Theo thống kê trong cuốn niên giám của Tòa Thánh, năm 1990 số tín hữu Công Giáo Nam Hàn là 2 triệu 700 ngàn. Ðến năm 1996, con số này tăng lên 3 triệu 5 trăm 22 ngàn. Ðây là bằng chứng số người theo đạo tại Nam Hàn mỗi ngày một tăng. Hiện tại người Công Gáo Nam Hàn chiếm khoảng 7,73% tổng dân số. Việc thiết lập Cư Xá Giáo Hoàng Nam Hàn tại Roma được ÐTC Gioan Phaolô II nhiệt tình ủng hộ và là một mong đợi từ lâu của giáo hội Công Giáo Nam Hàn. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 2/12/98 vừa qua, ÐTC đã làm phép viên đá đầu tiên và ngài đã tiếp riêng ban giám đốc của Cư Xá sẽ được thành lập. Ðức Cha Simon Cheng, tuyên úy của các tín hữu sẽ là giám đốc của Cư Xá này.

Theo hãng thông tấn Fides, Cư Xá Giáo Hoàng Nam Hàn có 80 phòng, một phòng hội và phòng giảng thuyết. Cư xá này sẽ được dâng hiến cho thánh Andrew Kim Taegon, tử đạo và là thánh bổn mạng của các linh mục Nam Hàn.


Tòa Thánh xác định, ÐTC vẫn khỏe mạnh

Tòa Thánh xác định, ÐTC vẫn khỏe mạnh.

(Zenit 16/12/98) - Vatican - Bác bỏ nhận định của tuần báo Newsweek, Tòa Thánh một lần nữa xác định là ÐTC Gioan Phaolô II vẫn khỏe mạnh và các sinh hoạt và lịch trình làm việc của ngài sẽ tiếp tục như thường lệ.

Mới đây tuần báo Newsweek loan tin rằng do chứng bệnh Parkinson (khiến cho tay ngài bị run như thường thấy), không bao lâu nữa, sẽ có người thay thế ÐTC đọc các bài diễn văn của ngài. Ðể củng cố thêm tin này, tờ Newsweek còn nói thêm rằng lịch trình các sinh hoạt của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ kết thúc vào cuối năm 2001. Ðược các ký giả hỏi về những lời đồn đoán này, tiến sĩ Navarro Valls, tiến sĩ Tòa Thánh đã trả lời một cách khôi hài như sau: "Xin quí vị lập lại câu hỏi này với tôi vào năm 2001".

Theo nhật báo "Người Ðưa Tin Chiều" xuất bản tại Roma, thật là trong lúc này, lịch trình sinh hoạt của ÐTC chỉ có tới tháng Giêng năm 2001 mà thôi. Ðây là vào dịp ÐTC đóng Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, chính thức bế mạc Ðại Năm Thánh. Tuy nhiên lý do này chưa đủ để người ta có thể đưa ra những lời đồn đoán về sức khỏe của ÐTC. Ký giả Luigi Accatoli của tờ báo đã viết như sau: "Hiện nay thì ÐTC vẫn tiếp tục các sinh hoạt thường lệ của ngài, Chúa Nhật ngài vẫn đến viếng thăm mục vụ các giáo xứ ở Roma, chương trình tiếp kiến của ÐTC một tuần năm ngày vẫn được giữ nguyên và chương trình của ÐTC cho Giáng Sinh năm nay cũng đầy ắp. Từ ngày 22-28/01/1999 năm tới ÐTC sẽ viếng thăm Mêhicô và Hoa Kỳ. Tháng 6/1999 ÐTC trở lại viếng thăm quê hương Ba Lan của ngài lần thứ 8. Và cũng trong năm 1999 ÐTC sẽ công du sang Á Châu và các nước Châu Ðại Dương".

Tờ Newsweek đã đưa ra những dự đoán như trên về sức khỏe của ÐTC, dựa trên câu nói của ÐTC trong khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Ðại Dương, khi ngài đề cập tới những gì có thể thấy trước từ đây cho tới năm 2001, còn những gì khác là thuộc về sau đó.


Back to Radio Veritas Asia Home Page