Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC viết thơ cho các anh chị em lao động tại Roma

ÐTC viết thơ cho các anh chị em lao động tại Roma.

Tin Vatican (VIS 7/12/98): Như đã loan báo trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 29 tháng 11/1998 vừa qua, thì sáng hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 12/1998, ÐTC Gioan Phaolô II đã cho công bố bức thơ của ngài gởi cho tất cả anh chị em lao động tại Roma. ÐTC đã lên tiếng kêu gọi những anh chị em lao động Công Giáo tại Roma hãy vượt qua những lo sợ, để có thể trình bày về Chúa Giêsu Kitô cho những anh chị em khác trong môi trường làm việc của họ. ÐTC nhấn mạnh rằng: "Việc làm chứng cho Phúc Âm, trên bình diện cá nhân cũng như công cộng, là phương thế ưu tiên để làm cho việc làm trở nên nhân bản trọn vẹn. Giáo Hội cần đến những anh chị em giáo dân, biết trở thành những người làm việc đích thực cho công cuộc rao giảng phúc âm mới, trong những hoàn cảnh bị tục hóa của thời đại chúng ta. Ðối với ÐTC Gioan Phaolô II, công việc rao giảng Tin Mừng cho môi trường lao động đòi hỏi phải có sự trung thành và ngay chính trong việc chu toàn nghề nghiệp, đòi hỏi phải biết chọn lựa đúng theo những nguyên tắc luân lý, và cuối cùng đòi hỏi sống tình liên đới huynh đệ với tất cả những ai cần được trợ giúp. Kết thúc bức thơ, ÐTC yêu cầu các tổ chức Lao Ðộng hãy lưu ý đến những mong ước của các gia đình, những chờ đợi của các người nữ, nhất là trong những gì có liên hệ đến việc mang thai, việc nghỉ ngày Chúa Nhật và thời giờ nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ hơn về bức thơ nầy trong một chương trình khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page