Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC thiết lâïp Giáo Tỉnh mới tại Cuba

ÐTC thiết lâïp Giáo Tỉnh mới tại Cuba.

Vatican - 06.12.98 - Thứ Bẩy 05.12.98, ÐTC cho thành lập Giáo Tỉnh mới tại Cuba: Ðó là Giáo Tỉnh Camaguey; đồng thời ngài thăng Ðức Giám Mục Adolfo Rodriguez Herrera, hiện là Giám Mục giáo phận Camaguey, lên bậc Tổng Giám Mục. Giáo Tỉnh mới gồm có ba giáo phận phụ thuộc sau đây: Ciego de Avila, Cinfuegos và Santa Clara. Trong chuyến viếng thăm mục vụ cuối tháng Giêng vừa qua (1998), ÐTC đã viếng thăm Giáo Phận Camaguey và cử hành thánh lễ với sự tham dự của khoảng 500 ngàn tín hữu. Với cơ cấu mới, Giáo Hội Công Giáo tại Cuba được chia thành ba Giáo Tỉnh: Giáo Tỉnh La Havana (thủ đô), nằm ở mạn Bắc - Giáo Tỉnh Camaguey (thành phố lớn thứ ba, khoảng 300 ngàn dân cư ) nằm ở miền Trung Cuba và Giáo Tỉnh Santiago de Cuba (thành phố lớn thứ hai, sau thủ đô La Havana, khoảng 400 trăm ngàn dân cư ) nằm ở miền mạn Nam.

Giáo Phận Camaguey được thành lập năm 1912, thuộc Giáo Tỉnh Santiago de Cuba, gồm 18,671 cây số vuông với khoảng một triệu rưởi dân cư, trong số này người Công Giáo chiếm 38% (tức hơn 500 ngàn), được chia thánh 17 giáo xứ, với 116 nhà thờ hoặc địa điểm truyền giáo. Số linh mục quá ít sánh với nhiều Giáo Phận khác: chỉ có 19 linh mục giáo phận và 5 linh mục dòng tu. Sau chuyến viếng thăm của ÐTC , số ơn kêu gọi bắt đầu gia tăng, nhưng còn phải chờ đợi lâu năm mới có thể đáp ứng được nhu cầu mục vụ hiện nay. Việc thành lập Giáo Tỉnh mới được loan báo, sau khi Chính Phủ và Ðảng Cộng Sản Cuba quyết định lấy lại Lễ Giáng Sinh, từ năm nay 1998, như ngày lễ nghỉ cho toàn quốc. Năm ngoái (25.12.1997), Chủ Tịch Fidel Castro cho phép mừng Lễ Giáng Sinh trong cả nước, để tỏ lòng tôn kính ÐTC Gioan Phaolô II sắp viếng thăm Cuba. Lễ Giáng Sinh tại Cuba bị bãi bỏ từ năm 1969, cách đây 30 năm. Toàn dân Cuba, không phân biệt tôn giáo, đã đón nhận quyết định của Chính Phủ và của Ðảng với nhiều hân hoan và hy vọng. Lễ Giáng Sinh là một sinh hoạt truyền thống của dân tộc Cuba từ hơn 5 thế kỷ nay và là ngày lễ có tính cách quốc tế.


ÐTC chủ sự Thánh lễ kính Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và kính viếng Ðài Kỷ Niệm tại Quảng Trường Spagna

ÐTC chủ sự Thánh lễ kính Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và kính viếng Ðài Kỷ Niệm tại Quảng Trường Spagna.

Vatican - 06.12.98 - Thứ Ba mồng 8 tháng 12/1998, Lễ trọng kính Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, ÐTC cử hành thánh lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, nhân dịp Ðại Hội quốc gia lần thứ 10 của Công GiáoTiến Hành Ý, thay vì trong Ðền Thờ Ðức Bà Cả (Santa Maria Maggiore,) như mọi năm, vì Ðền Thờ này đang được sửa chữa trong chương trình chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000.

Ban chiều lúc 4 giờ, ÐTC đến Quảng Trường Tây Ban Nha (Spagna) nằm ở trung tâm Roma, như mọi năm, để kính viếng Ðài Kỷ Niệm Ðức Mẹ vô nhiễm và đặt vòng hoa. Ðài Kỷ Niệm được xây cất, sau khi Ðức Pio IX (1846- 1878) tuyên bố Tín Ðiều: "Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội", ngày mồng 8 tháng 12 năm 1854. Sau lễ nghi tại Quảng Trường, ÐTC đến kính viếng ảnh Ðức Mẹ Là Sự Cứu Rỗi của Dân Tộc Roma (Salus Populi Romani), hiện đang được tôn kính trong Ðền Thờ Ðức Bả Cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page