Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


3 tín hữu Kitô Pakistan bị truy tố về tội phạm thượng

3 tín hữu Kitô Pakistan bị truy tố về tội phạm thượng.

(AFP 3/12/98) - Pakistan (Islamabad) - Thứ Năm 3/12/98, Mặt Trận Giải Phóng Người Kitô của Pakistan đã cáo buộc các thành phần Hồi Giáo cực đoan là đang sách nhiễu người Kitô giáo, sau khi có 3 tín hữu Kitô bị cảnh sát bắt giữ vì tội phạm thượng.

Trong một thông cáo được công bố, tổ chức nói trên cho biết các nhóm Hồi Giáo quá khích đang đe dọa dùng bạo động chống lại người Kitô giáo tại thành phố Gujranwala và một thị trấn gần đó là Ali Pur nằm trong tỉnh Punjab. Cuối tháng 11/1998 vừa qua, cảnh sát tại Ali Pur đã truy tố 3 tín hữu Kitô về tội phạm thượng, sau khi một người láng giềng theo Hồi Giáo của 3 tín hữu này đã đi thưa với cảnh sát rằng họ đã ném những trang kinh thánh Kora bị xé rách vào nhà của ông.

Một nhóm điều tra của Mặt Trận Giải Phóng người Kitô tại Ali Pur cho biết người hàng xóm này có mối hiềm khích với 3 tín hữu Kitô vừa nói và đã cáo gian họ là xúc phạm tới đạo Hồi. Cảnh sát đã bắt giữ một trong số 3 người Kitô này và luôn cả 15 thân nhân của hai tín hữu Kitô khác đã trốn thoát. Các nhóm Hồi Giáo quá khích tại Ali Pur cảnh cáo rằng họ sẽ phá hủy gia cư của người Kitô trong vùng nếu hai tín hữu đang lẫn trốn không ra đầu thú.


Người Kitô tại Ấn Ðộ biểu tình hàng loạt trên toàn nước

Người Kitô tại Ấn Ðộ biểu tình hàng loạt trên toàn nước.

(Reuters 3/12/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Sáu ngày 4/12/98, hàng triệu tín hữu Kitô trên khắp Ấn Ðộ sẽ tham gia biểu tình để kêu gọi chính phủ nước này tìm biện pháp ngăn chặn làn sóng bạo động đang gia tăng nhắm vào các cộng đoàn Kitô.

Ông John Dayal, người triệu tập Diễn Ðàn Kitô Thống Nhứt cho Nhân Quyền cho biết như sau: "Biểu tình và họp mặt cầu nguyện sẽ được tổ chức trên khắp nước Ấn Ðộ trong ngày thứ Sáu 4/12/98 này, điển hình là tại các thành phố lớn như, Haryana, Orissa, Karnataka, New Delhi và Bombay". 2,3% trong tổng số 960 triệu dân Ấn Ðộ là người Kitô, trong khi Ấn Giáo chiếm khoảng 82,5% dân số. Theo ông Dayal, những ai không theo đạo Ấn đều bị cáo buộc là kẻ thù và những người này đều bị tấn công, dọa nạt. Diễn đàn do ông triệu tập dự tính sẽ gửi lên quốc hội và chính phủ Ấn Ðộ một kiến thư đòi buộc các nhà lãnh đạo phải có biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các cộng đoàn Kitô. Ngoài biểu tình, tất cả các trường Kitô giáo cũng sẽ đóng cửa trong ngày thứ Sáu 4/12/98. Mục đích của cuộc biểu tình hàng loạt này, không chỉ để gây sự chú ý về những vụ tấn công người Kitô giáo, nhưng cũng để phản đối sự kiện là nhân quyền của người Kitô tại Ấn Ðộ đang bị chối bỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, ông Dayal đã nói như sau: "Bảo vệ cho chính chúng tôi không phải là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng đó là trách nhiệm của nhà nước và chính phủ. Chỉ riêng trong năm vừa qua, chúng tôi đã ghi nhận tổng cộng 120 trường hợp, gồm hãm hiếp, đốt kinh thánh, và đủ mọi hình thức bạo động nhắm vào người Kitô giáo, so với chỉ có 40 vụ trong suốt khoảng thời gian từ năm 1964 cho đến năm 1996. 70% những vụ tấn công trong năm qua xảy ra tại bang Gujarat thuộc miền Tây Ấn Ðộ. Các tổ chức Ấn Giáo quá khích đã khủng bố các cộng đoàn Kitô, tấn công các linh mục và các nhà truyền giáo vì họ cho rằng phía Công Giáo đang ép buộc dân chúng trong vùng, nhất là những người dân nghèo, theo đạo".

Lời cáo buộc này, theo ông Dayal, là hoàn toàn vô căn cứ bởi vì các hoạt động của người Kitô trong các lãnh vực bác ái, giáo dục và y tế, hoàn toàn mang tính cách phục vụ cho người nghèo và rất ôn hòa. Các nhà quan sát cũng ghi nhận là kể từ khi đảng Ấn Giáo, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Atal Vajpayee lên nắm quyền tại Ấn Ðộ, thì những vụ tấn công người Kitô càng trở nên mạnh bạo và nhiều hơn so với các chính phủ trước.


Ðại Hội của Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô thế giới khai mạc

Ðại Hội của Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô thế giới khai mạc.

(AFP 3/12/98) - Zimbabwe (Harare) - Ðại Hội lần thứ 8 của Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô Thế Giới đã khai mạc vào hôm thứ Năm 3/12/98 tại thủ đô Harare của Zimbabwe. Ðại hội lần này qui tụ khoảng 3,000 đại biểu của các giáo hội Tin Lành, Anh Giáo và Chính Thống Giáo. Giáo hội Công Giáo Roma không phải là thành viên của Hội Ðồng nhưng cũng gửi đại diện tham dự trong tư cách là quan sát viên.

Chương trình nghị sự được mang ra thảo luận trong đại hội lần này gồm có: tình hình tại Châu Phi, vấn đề nợ nần của các nước thuộc thế giới thứ ba, qui chế của thành Jerusalem và chỗ đứng của phụ nữ trong xã hội. Tham dự buổi lễ khai mạc hôm thứ Năm 3/12/98 có phó tổng thống Zimbabwe là ông Simon Muzenda. Tổng thống Robert Mugabe, hiện đang công du Âu Châu, sẽ đến dự hội nghị vào thứ Ba 8/12/98 tuần tới. Ðại Hội lần này sẽ kéo dài cho đến ngày thứ Hai 14/12/98.


Công Giáo và Anh Giáo Nam Hàn thăng tiến tình hiệp nhất Kitô giáo

Công Giáo và Anh Giáo Nam Hàn thăng tiến tình hiệp nhất Kitô giáo.

(UCAN KO1457.1004 3/12/98) - Nam Hàn (Seoul) - Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Cheong Jin Suk của Tổng Giáo Phận Seoul và Ðức Tổng Giám Mục Chong Chul Bon đã đồng ý hợp tác để thăng tiến tình hiệp nhất Kitô Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Chong Chul Bon của Anh Giáo Nam Hàn vừa được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Quốc Gia của Các Giáo Hội Nam Hàn, một tổ chức qui tụ 8 giáo hội Tin Lành Nam Hàn. Ngày 23/11/98 vừa qua, ngài đã đến thăm Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Cheong Jin Suk tại nhà thờ chính tòa Myongdong ở thủ đô Seoul. Ðây là lần đầu tiên vị chủ tịch của Hội Ðồng Các Giáo Hội Nam Hàn chính thức đến thăm một nhân vật cao cấp của giáo hội Công Giáo Nam Hàn. Trong buổi nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo, Ðức Tổng Giám Mục Chong Chul Bon đã yêu cầu giáo hội Công Giáo đứng ra bảo trợ chương trình của Tuần Lễ Hiệp Nhất Kitô Giáo, sẽ được tổ chức vào tháng Giêng/1998 năm tới. Ngoài ra giáo hội Công Giáo Nam Hàn cũng được yêu cầu cộng tác với các giáo hội Tin Lành trong nỗ lực thống nhứt hai miền Nam và Bắc Hàn.

Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Cheong Jin Suk đã bày tỏ cảm nghĩ là giáo hội Công Giáo và các giáo hội Tin Lành cần phải giúp đỡ lẫn nhau trong nghĩa vụ rao giảng Tin Mừng tại Nam Hàn cũng như ở Bắc Hàn. Ngoài ra, giáo hội Công Giáo và Hội Ðồng Các Giáo Hội Tin Lành nên thăng tiến sự cảm thông với nhau qua những cuộc đối thoại liên tục.


Tòa thánh bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vấn đề "vàng" do Ðức Quốc Xã tịch thu

Tòa thánh bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vấn đề "vàng" do Ðức Quốc Xã tịch thu.

Vatican [Apic 3/12/98] - Tòa Thánh lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Tòa Thánh còn giữ tài liệu liên quan đến số vàng do Ðức Quốc Xã tịch thu.

Trong một tuyên ngôn đưa ra hôm thứ Năm 3/12/98, phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls khẳng định rằng cáo buộc Tòa Thánh còn giữ những tài liệu có liên quan đến vụ vàng này là điều vô căn cớ. Tiến sĩ Navarro Valls thách thức rằng ai đưa ra những lời cáo buộc như thế cần phải trưng dẫn những bằng cớ cụ thể.

Trưởng phòng báo chí Tòa Thánh cho biết toàn bộ những tài liệu có liên quan đến vấn đề đã được các sử gia quốc tế sưu tra và đã cho công bố. Tiến sĩ Navarro Valls khẳng định: "Về vấn đề này, tôi cần phải lập lại một lần nữa rằng từ nhiều năm nay, Tòa Thánh đã cho công bố 11 pho tài liệu từ các văn khố của Vatican trong giai đoạn từ tháng 3 năm 1939 cho đến tháng 5 năm 1945. Công trình kếch xù này đã được tất cả mọi sử gia nhìn nhận như một đóng góp nền tảng cho việc nghiên cứu về giai đoạn này".

Về số vàng được Ðức Quốc Xã tịch thu tại Croatia, tiến sĩ Navarro Valls cũng khẳng định rằng trong văn khố của Tòa thánh, không hề có bất cứ tài liệu nào liên quan đến vấn đề nầy.


Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cử hành thánh lễ cho các nạn nhân trận bão Mitch

Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cử hành thánh lễ cho các nạn nhân trận bão Mitch.

Vatican - 03.12.98 - Chiều thứ Năm mồng 03.12.98, trong đền thờ Thánh Phêrô, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, nhân danh ÐTC cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của trâïn bão "Mitch" tàn phá các nước Trung Mỹ Châu. Cũng nên nhắc lại, từ 29 tháng 11/1998 vừa qua, ÐTC đã cử Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordès, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Cor Unum viếng thăm các nước bị tàn phá bởi trận bão này: Nicaragua, El Salvador, Honduras và Guiatemala, đồng thời cũng mang theo sứ điệp và một số tiền trợ cấp riêng của ÐTC và của các cơ quan cứu trợ Công Giáo quốc tế. Ngày 30.11.98, Ðức Tổng Giám Mục đã cử hành thánh lễ tại Posoltega cầu cho các nạn nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page