Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Chilê kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh

Các Giám Mục Chilê kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh.

(EWTN 30/11/98) - Chilê (Santiago de Chilê) - Các Giám Mục Công Giáo Chilê vừa kêu gọi dân chúng trong nước hãy bình tĩnh và đừng nên quan trọng hóa tiến trình pháp lý liên quan tới tướng Augusto Pinochet tại Anh Quốc.

Kể từ sau khi Tối Cao Pháp Viện Anh tuyên bố rằng tướng Pinochet không được hưởng quyền miễn tố ngoại giao, mở đường cho việc dẫn độ tướng Pinochet sang Tây Ban Nha để bị truy tố, nhiều cuộc biểu tình và đụng độ giữa hai phe ủng hộ và chống ông Pinochet đã diễn tại Chilê. Chúa Nhật, 29/11/98 vừa qua, cảnh sát Chilê đã bắt giữ 26 người biểu tình, nhiều cảnh sát viên đã bị thương trong lúc đối chọi với đoàn người biểu tình.

Trong một thông cáo được công bố để trấn an dân chúng, các Giám Mục Chilê ghi nhận là giai đoạn chuyển tiếp sang nền dân chủ của Chilê là một tiến trình hết sức phức tạp và đầy khó khăn. Thông cáo kêu gọi người dân hãy hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm, tránh gây nên những cảm xúc tiêu cực, nhưng tốt hơn là chứng tỏ rằng, bất luận quan điểm của riêng cá nhân như thế nào, tất cả mọi người đều có khả năng kiến tạo những điều tốt đẹp cho quốc gia đồng thời tôn trọng những ai đang bị đau khổ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ðức Tổng Giám Mục Francisco Javier Errazuriz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Chilê và là Tổng Giám Mục thủ đô, bày tỏ hy vọng là tướng Pinochet sẽ được trả tự do vì lý do nhân đạo, tuy nhiên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cuộc khủng hoảng chính trị phát sinh từ vụ bắt giữ tướng Pinochet tại Anh phải là cơ hội để bắt đầu một tiến trình hòa giải mới và liên kết thực sự giữa dân chúng Chilê. Các báo chí xuất bản tại Chilê tường thuật là Ðức Tổng Giám Mục Errazuriz tán thánh việc thành lập một ủy ban sự thật và hòa giải mới, nhắm tìm ra tung tích cũng như thi hài của các nạn nhân bị giết dưới thời tướng Pinochet cầm quyền.


ÐTC sẽ tiếp kiến thống đốc Macau

ÐTC sẽ tiếp kiến thống đốc Macau.

(AFP 30/11/98) - Hồng Kông - Thống Ðốc Macau, ông Vasco Rocha Vieira sẽ có cuộc hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II trong tháng 12/1998 này, đúng một năm trước ngày Macau được trao trả lại cho chủ quyền của Trung Quốc. Cuộc hội kiến do Giáo Phận Macau đứng ra dàn xếp và được coi là một vinh dự cho tất cả người dân tại cựu thuộc địa này của Bồ Ðào Nha.

Macau trở thành thuộc địa của Bồ Ðào Nha từ năm 1557 và là cửa ngỏ đầu tiên của Tòa Thánh trên con đường truyền giáo sang Trung Quốc kể từ thế kỷ thứ 16. Macau sẽ tái thuộc chủ quyền của Trung Quốc vào ngày 19 tháng 12 năm tới 1999.


Ðặc sứ của ÐTC cử hành thánh lễ cho các nạn nhân trận bão Mitch tại Nicaragua

Ðặc sứ của ÐTC cử hành thánh lễ cho các nạn nhân trận bão Mitch tại Nicaragua.

(Reuters 30/11/98) - Nicaragua (Posoltega) - Thứ Hai 30/11/98, Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm và là đặc sứ của ÐTC đến viếng thăm các quốc gia Châu Mỹ La Tinh bị trận bão Mitch tàn phá, đã cử hành một thánh lễ đặc biệt tại Thánh Ðường Chúa Giêsu Thành Nagiarét ở Posoltega, nằm các thủ đô Managua của Nicaragua khoảng 120 cây số về hướng Tây Bắc.

Posoltega là một trong những thành phố của Nicaragua bị thiệt hại nặng nề do trận bão Mitch. Số người bị thiệt mạng tại đây lên tới khoảng 2,000, trong tổng số 11 ngàn người, theo ước lượng đã chết do trận bão lớn nhất của vùng Ðại Tây Dương từ 2 thế kỷ nay, gây ra. Sau cơn bão, người dân tại Posoltega còn gặp phải một thiên tai khác nữa là đất bùn từ trên sườn núi lửa Casita của vùng này tràn xuống sau những cơn mưa, vùi lấp cả nhiều làng chuyên sống về nghề nông. Hàng ngàn người còn sống sót đã đến tham dự thánh lễ, đặc biệt có sự hiện diện của tổng thống Nicaragua là ông Arnoldo Aleman.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes đã chuyển tới các nạn nhân lời an ủi và tình hiệp thông của ÐTC Gioan Phaolô II với họ trong cơn hoạn nạn và thử thách đầy khó khăn này. Vị đặc sứ của ÐTC đã nói như sau: "Ðức Giáo Hoàng cảm thấy rất gần gũi với anh chị em, với biết bao nạn nhân khác bị ảnh hưởng bởi tai họa kinh khủng này. Tại sao Thiên Chúa lại để cho những sự dữ này xảy đến? Tình yêu của ngài ở nơi đâu? Sự đau khổ mà anh chị em đang phải gánh chịu mang ý nghĩa gì? Tất cả đều là những câu hỏi vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng chỉ có thể trả lời được bằng đức tin mà thôi".


Các Giám Mục miền Tây Mêhicô bắt đầu phạt vạ tuyệt thông những người bắt cóc

Các Giám Mục miền Tây Mêhicô bắt đầu phạt vạ tuyệt thông những người bắt cóc.

(Reuters 30/11/98) - Mêhicô (Guadalajara) - Thứ Hai 30/11/98, các Giám Mục Công Giáo tại miền Tây Mêhicô cho biết các ngài sẽ bắt đầu phạt vạ tuyệt thông những tín hữu Công Giáo nào phạm tội bắt cóc tống tiền, đồng thời quả quyết là những kẻ bắt cóc xứng đáng bị hình phạt nặng nhất của giáo hội Công Giáo bởi tội ác chống lại luật của Thiên Chúa.

12 Giám Mục thuộc 5 bang của miền Tây Mêhicô đã ký sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông những tín hữu Công Giáo nào trục lợi từ những thủ đoạn bắt cóc tống tiền. Sắc lệnh bao gồm luôn cả những luật sư nào bào chữa cho các thủ phạm. Ðức Cha Javier Navarro, phối hợp viên mục vụ của giáo hội Công Giáo tại miền Tây đã phát biểu như sau: "Chúng tôi quyết định xử dụng hình phạt nặng nhất của giáo hội cho tất cả những người phạm tội bắt cóc, bởi vì họ đã phạm tội nghiêm trọng chống lại luật của Thiên Chúa. Chúng tôi hy vọng là các vị Giám Mục khác tại Mêhicô sẽ tham gia chiến dịch ngăn ngừa nạn tội phạm này." Sắc lệnh của các Giám Mục miền Tây Mêhicô qui định là những kẻ bị phạt vạ tuyệt thông vì tội bắt cóc chỉ có thể được đón nhận trở lại giáo hội nếu họ tỏ lộ sự thống hối thực sự. Ðiều này có nghĩa là họ phải vĩnh viễn từ bỏ con đường tội ác trong quá khứ. Ðức Hồng Y Juan Sandoval, một trong ba vị Hồng Y của Mêhicô tuyên bố rằng giáo hội Công Giáo không thể đứng yên trước tình trạng tội ác ngày một gia tăng, và các Giám Mục Mêhicô phải có biện pháp đối phó với nạn bắt cóc bởi vì các ngài tin rằng hình thức phạt vạ tuyệt thông sẽ giúp làm giảm bớt nạn tội phạm trong nước.

Nạn bắt cóc tống tiền đang gia tăng cùng với những tội ác khác ở Mêhicô kể từ sau khi Mêhicô lâm vào tình trạng suy thoái về mặt kinh tế, do đồng Pesô bị phá giá. Thứ Hai 30/11/98, văn phòng Tổng Giám Mục thủ đô Mêhicô loan tin, một linh mục Công Giáo là cha Pedro Lascurain, đã được những kẻ bắt cóc cha trả tự do sau hai ngày bị cầm giữ. Thông cáo của tòa Tổng Giám Mục nói rằng cha Lascurain đã bị đánh đập và phục thuốc trong lúc bị giam giữ, những kẻ bắt cóc còn đe dọa là họ sẽ giết cha.


Back to Radio Veritas Asia Home Page