Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kitô Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo trước mối quan hệ giữa đức tin và lý trí

Kitô Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo trước mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.

Vatican [Zenit 26/11/98] - Sau khi Ðức Thánh Cha công bố thông điệp "đức tin và lý trí", các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi Giáo đã gặp gỡ nhau để bàn về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.

Cuộc gặp gỡ với chủ đề "Sách Thánh, Văn Hóa và Lý Trí", được Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền Giáo đứng ra tổ chức. Tham dự cuộc gặp gỡ có các giáo sư của nhiều Giáo Hội Kitô Ðông và Tây, của đại học Gierusalem và đại học Hồi Giáo tại Tunez.

Các tham dự viên đã nêu bật sự kiện ba tôn giáo độc thần và các tôn giáo lớn khác trên thế giới, đều gặp vấn đề xung đột giữa Sách Thánh và triết lý. Do đó, mối tương quan giữa đức tin và lý trí được đề cập tới trong thông điệp của Ðức Thánh Cha, sẽ mở ra những viễn ảnh mới cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo.

Theo linh mục Ambrogio Spreafico, viện trưởng Ðại Học Urbaniana, cuộc đối thoại mới giữa đức tin và lý trí, giữa Kinh Thánh và triết lý và văn hóa, mở ra cho các tôn giáo lớn xây dựng trên Sách Thánh, một tương quan đối thoại hơn là đối đầu. Phát biểu tại hội nghi, Ðức Hồng Y Tomko, tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, nhìn nhận rằng cuộc gặp gỡ giữa Sách Thánh và triết lý diễn ra khi con người đi tìm Chân Lý và ý nghĩa tối hậu của cuộc sống. Lúc đó Mạc Khải sẽ có khả năng gợi lên những câu hỏi thâm sâu nhứt cho con người.


Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha thăm viếng các nạn nhân của Trận Bão Mitch

Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha thăm viếng các nạn nhân của Trận Bão Mitch.

Vatican [Zenit 26/11/98] - Ðức Thánh Cha đã gởi đặc sứ của ngài đến viếng thăm các nạn nhân của trận bão Mitch tại Trung Mỹ.

Vị đặc sứ của Ðức Thánh Cha là Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm". Vào ngày 28/11/98, ngài sẽ chủ sự Thánh Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của Trận Bão tại Nicaragua. Trong ba ngày đầu tháng 12/1998, ngài sẽ viếng thăm El Salvador, Honduras và Guatemala. Trong chương trình thăm viếng, ngoài các nạn nhân của trận Bão, vị đặc sứ của Ðức Thánh Cha còn gặp gỡ với các Hội Ðồng Giám Mục, các chính quyền liên hệ, cũng như các tổ chức Công Giáo đang dấn thân vào công cuộc tái thiết.

Trước đó, để trợ giúp cấp tốc cho các nạn nhân, qua Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm", Ðức Thánh Cha đã gởi tặng 160 ngàn mỹ kim.


Cuba đang chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh

Cuba đang chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh.

La Habana [Zenit 26/11/98] - Lễ Giáng Sinh đang đến gần, nhưng người dân Cuba vẫn chưa biết chắc họ có được nghỉ lễ không. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các Trung tâm thương mại tại thủ đô La Habana trở nên nhộn nhịp khác thường. Tại các giáo xứ Công Giáo, người ta đã bắt đầu chuẩn bị Lễ Giáng Sinh. Các cửa hàng mậu dịch quốc doanh cũng đã bắt đầu bày bán đủ mọi món hàng có liên quan đến Lễ Giáng Sinh như cây giáng sinh, hoa đèn và hình ảnh ông già Noel. Một cây Giáng Sinh nhập cảng từ Trung Quốc giá từ 10 đến 50 mỹ kim trong khi đó mức thu nhập hằng tháng của nguời dân Cuba chỉ có khoảng 10 mỹ kim.

Năm vừa qua, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, chính phủ Cuba đã tuyên bố Lễ Giáng Sinh là lễ nghỉ. Giáo Hội Cuba đang tranh đấu để đòi chính phủ phải nhìn nhận Lễ Giáng Sinh là lễ nghỉ trên toàn quốc.

Lễ Giáng Sinh đã không được chính phủ Cuba thừa nhận là lễ nghỉ từ 3 thập niên nay. Tuy không có luật công khai ngăn cấm lễ Giáng Sinh hay trừng phạt những ai mừng lễ Giáng Sinh, nhưng chính phủ vẫn luôn tạo "sức ép xã hội" để cho người dân có cảm tưởng rằng Lễ này là lễ của giới trưởng giả.


Một linh mục và sáu giáo dân thuộc Giáo Hội thầm lặng tại Trung Quốc bị công an bắt giữ

Một linh mục và sáu giáo dân thuộc Giáo Hội thầm lặng tại Trung Quốc bị công an bắt giữ.

Bắc Kinh [Zenit 26/11/98] - Một linh mục và sáu giáo dân thuộc Giáo Hội Công Giáo thầm lặng tại Trung Quốc đã bị công an bắt giữ vì tham dự thánh lễ tại nhà một vị giám mục.

Vị giám mục này là Ðức Cha Zeng Jingmu, 79 tuổi , đã từng ở tù 32 năm. Tháng Năm 1998 vừa qua, vì tình trạng sức khỏe yếu kém, Ðức Cha Jingmu đã ra khỏi tù, nhưng bị quản thúc tại gia.

Chúa Nhựt 22/11/98 vừa qua, khi được tin hằng trăm nguời tụ tập tại nhà vị giám mục để tham dự thánh lễ, công an đã đột nhập vào nhà và bắt giữ một linh mục và sáu giáo dân. Những người này hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở huyện Chongren, tỉnh Jiangxi.

Tổ chức Nhân Quyền tại Trung Quốc còn cho biết chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ ít nhứt là 70 tín hữu Tin Lành, trong số này có nhiều người bị tra tấn hay thủ tiêu. Theo một tuyên ngôn của Tổ Chức này, một phụ nữ tên là Cheing Meiying bị bắt giữ ngày 26/10/98 vừa qua tại Wugan, tỉnh Henan, Trung Á. Người phụ nữ này bị đánh đập đến độ bất tỉnh trong ba ngày. Sau khi được trả tự do, nguời đàn bà hoàn toàn mất trí nhớ.

Mặc dù tự do tôn giáo được hiến pháp Trung Quốc bảo đảm, chính phủ chỉ cho phép tổ chức được mệnh danh là "giáo hội yêu nước" hoạt động mà thôi.


Thương thuyết với các phiến quân Sierra Leone bị bế tắc

Thương thuyết với các phiến quân Sierra Leone bị bế tắc.

(AFP 26/11/98) - Sierra Leone (Free Town) - Thứ Năm 26/11/98, Ðức Cha Giorgio Biguzzi, Giám Mục Công Giáo ở miền Bắc Sierra Leone cho biết những nỗ lực thương thuyết với các phiến quân để xin trả tự do cho lm người Ý, đang bị bế tắc.

Cha Mario Guerra bị các phiến quân bắt cóc cách đây hai tuần, tại Kamalo thuộc giáo phận Makeni, nằm cách thủ đô Free Town của Sierra Leone khoảng 140 kilomét về hướng Ðông Bắc. Ðức Cha Giorigo Biguzzi cho các ký giả tại thủ đô biết là Ðức Cha đã nghe được tiếng của cha Guerra qua đài phát thanh của Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình ECOMOG thuộc các nước miền Tây Phi. Các phiến quân bắt cóc cha Guerra thuộc Mặt Trận Cách Mạng Thống Nhất và các đồng minh thuộc nhóm quân nhân Sierra Leone đã bị ECOMOG hạ bệ. Tháng 5 năm 1997, nhóm quân đội này đã đảo chánh lật đổ chính quyền dân dự của ông Ahmad Tejan Kabbah, tuy nhiên sau đó họ đã bị Lực Lượng ECOMOG đánh bại.

Ðức Cha Biguzzi không tiết lộ những gì cha Guerra nói trên đài phát thanh hoặc làm thế nào để ECOMOG bắt được liên lạc với cha. Các Linh Mục khác trong giáo phận Makeni đang tiếp tục tìm cách liên lạc với các phiến quân. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Tây Phương tại Sierra Leone xác nhận là cha Guerra đang nằm trong tay của ông Solomon Musa, cựu bộ trưởng ngoại giao trong chính phủ quân nhân bị hạ bệ của Sierra Leone. Người ta tin rằng các phiến quân đang dùng cha Guerra để mặc cả với nhà chức trách. Cũng trong cuộc họp báo với các ký giả, Ðức Cha Biguzzi một lần nữa kêu gọi các phiến quân đối xử nhân đạo với cha Guerra đồng thời trả tự do cho cha vô điều kiện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page