Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giám Mục Sri Lanka cổ võ dân chúng thúc giục chính trị gia và quân đội mưu tìm hòa bình

Giám Mục Sri Lanka cổ võ dân chúng thúc giục chính trị gia và quân đội mưu tìm hòa bình.

(UCAN SR1383.1002 20/11/98) - Sri Lanka (Colombo) - Ðầu tháng 11/1998 này, Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka đã ra một thông cáo kêu gọi dân chúng trong nước cố gắng thuyết phục chính trị gia và quân đội mưu tìm một giải pháp chính trị cho cuộc tranh chấp giữa hai sắc tộc và vãn hồi hòa bình.

Trong thông cáo, các Giám Mục nói rằng tất cả dân chúng Sri Lanka, ngoại trừ những người cố ý giả mù, mới không biết tới những tổn thất chiến tranh về nhân mạng cũng như tài sản do cuộc tranh chấp gây ra. Cộng với những tranh cãi chính trị, các cuộc giao chiến còn dẫn đến tình trạng các giá trị luân lý giảm sút nghiêm trọng. Các Giám Mục Sri Lanka thừa nhận là trong vòng 3 thập niên qua, đã có nhiều nỗ lực nghiêm chỉnh để giải quyết những căng thẳng giữa hai sắc tộc người Sinhala và Tamil. Căng thẳng nay bước sang cuộc tranh chấp bằng võ trang kể từ năm 1983. Trong khi đất nước đang rỉ máu thì các phe phái liên hệ chỉ biết lợi dụng tình thế để đạt tới mục tiêu chính trị của riêng mình.

Vì quyền lợi của đất nước, các Giám Mục Sri Lanka tha thiết kêu gọi dân chúng làm thế nào thuyết phục các dân biểu của họ và Lực Lượng Phiến Quân Hổ Tamil đấu tranh ly khai, cùng nỗ lực tìm ra một giải pháp chính trị, để cho nền hòa bình quốc gia được vãn hồi. Ðứng trước hoàn cảnh đời sống ngày một trở nên khó khăn hơn, nỗ lực chung của tất cả các cộng đoàn tôn giáo và sắc tộc và tiếng nói rõ ràng của người dân, lại càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.


Back to Radio Veritas Asia Home Page