Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhân dân Cuba hy vọng rằng Lễ Giáng Sinh sẽ là ngày lễ nghỉ

Nhân dân Cuba hy vọng rằng Lễ Giáng Sinh sẽ là ngày lễ nghỉ.

La Habana - Cuba [Zenit 15/11/98] - Trong một cuộc họp báo để giới thiệu Tân Ủy Ban thường trực của Hội Ðồng Giám Mục, Ðức Cha Adolfa Rodriguez Herrera, tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Cuba nói rằng, nhân dân nước này hy vọng rằng chính phủ sẽ tuyên bố Lễ Giáng Sinh là lễ nghỉ như năm vừa qua trước khi Ðức Thánh Cha đến viếng thăm.

Kể từ năm 1970, chính phủ Cuba không còn nhìn nhận Lễ Giáng Sinh là lễ nghỉ nữa. Nhưng năm vừa qua, một tháng trước khi Ðức Thánh Cha đến viếng thăm nước này, vì yêu cầu của Giáo Hội Công Giáo, chủ tịch Fidel Castro đã công bố rằng lễ Giáng Sinh là lễ nghỉ trong năm đó mà thôi.

Theo Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Cuba, chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha từ ngày 21 đến 25 tháng Giêng 1998 vừa qua tương đối đã cải thiện mối quan hệ giữa Nhà Nước và Giáo Hội. Tuy nhiên, ngài xác nhận rằng trong đời sống sâu xa của Giáo Hội, vẫn còn có nhiều vấn đề chưa giải quyết.

Trong cuộc họp báo, Ðức Cha Herrera cũng cho biết về tình hình Giáo Hội. Hiện nay mỗi linh mục Cuba phải săn sóc mục vụ cho 56 ngàn tín hữu. 250 linh mục trên toàn quốc là một con số quá ít so với nhu cầu của dân số Công Giáo.

Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Cuba cũng cho biết rằng từ ngày 14 đến 17 tháng 2/1999 năm tới, liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu sẽ nhóm tại La Habana, Cuba.


Chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ bị tố cáo đang mở "chiến tranh tâm lý" chống lại tòa thượng phụ đại kết của Giáo Hội Chính Thống

Chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ bị tố cáo đang mở "chiến tranh tâm lý" chống lại tòa thượng phụ đại kết của Giáo Hội Chính Thống.

Istanbul - Thổ Nhỉ Kỳ [Apic 15/11/98] - Ðại diện của Tòa Thượng Phụ đại kết có trụ sở tại Istanbul đã lên tiếng tố cáo chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ đang mở "chiến tranh tâm lý" chống lại Tòa Thượng Phụ.

Giáo Hội Chính Thống đã có mặt tại Istanbul từ thế kỷ thứ 7. Trước kia được gọi là Constantinople, thành phố này đã từng là một trung tâm văn hóa Kitô giáo. Ngày nay, trên toàn lãnh thổ Thổ Nhỉ Kỳ, chỉ còn khoảng vào chục ngàn tín hữu Kitô, nhưng Tòa Thượng Phụ đại kết có quyền tài phán trên khoảng 3 triệu rưởi tín hữu Chính Thống đang sinh sống tại Crete, các vùng đảo trong biển Egée, núi Athos và nguời Hy Lạp sống ở hải ngoại.

Ðức Thượng Phụ Bartholomêô đệ nhứt, được mệnh danh là thượng phụ đại kết, là thủ lãnh tinh thần của 15 Giáo Hội Chính Thống tự trị. Riêng ngài và Thượng Hội Ðồng Giám Mục đều là công dân Thổ Nhỉ Kỳ, gốc Hy Lạp.

Tại một hội nghị về những vấn đề nhân đạo qui tụ đại diện của 54 nước trong Tổ Chức về an ninh và hợp tác Âu Châu nhóm tại Varsava hồi đầu tháng 11/1998 vừa qua, Hội Constantinople đã tố cáo rằng chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ hạn chế tự do tôn giáo của cộng đồng Hy Lạp tại Istanbul và không nhìn nhận tính cách đại kết của Tòa thượng phụ Constantinople. Hội Constantinople còn nói rằng năm 1971, chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ đã đóng cửa thần học viện tại đảo Halki, gần Istanbul cũng như trục xuất các linh mục Chính Thống tại các trường thiểu số.


Back to Radio Veritas Asia Home Page