Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Cuba hy vọng Giáng Sinh năm nay sẽ là ngày lễ nghỉ

Các Giám Mục Cuba hy vọng Giáng Sinh năm nay sẽ là ngày lễ nghỉ.

(EWTN 14/11/98) - Cuba (Havana) - Giáo Hội Công Giáo Cuba bày tỏ hy vọng là chính quyền cộng sản sẽ cho phép dân chúng được nghỉ vào ngày lễ Giáng Sinh năm nay, nếu được như vậy thì đây là 2 năm liền lễ Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ tại Cuba.

Năm 1969, chính quyền Cộng Sản Cuba hủy bỏ lễ nghỉ Giáng Sinh. Năm ngoái 1997, trong một cử chỉ tôn trọng ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Cuba lần đầu tiên vào tháng 1/98, chính phủ Cuba cho phép người dân được nghỉ lễ Giáng Sinh. Lên tiếng trong cuộc họp báo sau khi được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Cuba thay thế Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Ðức Cha Adolfo Rodriguez Herrera bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Ðây là một vấn đề quan tâm của Giáo Hội. Việc công nhận lễ Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ xem ra hợp lý và có thể xảy ra. Chúng tôi đã nghe những lời đồn đoán rằng chính quyền Cuba sẽ công nhận Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ. Ðây là điều chúng tôi hy vọng, tin tưởng và mong muốn sẽ xảy ra."

Gần đây, các viên chức chính phủ Cuba nói là chưa có quyết định chính thức liên quan tới vấn đề nghỉ lễ Giáng Sinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page