Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Colombia kêu gọi các luật gia đừng làm suy yếu luật bảo vệ sự sống

Các Giám Mục Colombia kêu gọi các luật gia đừng làm suy yếu luật bảo vệ sự sống.

(EWTN 11/11/98) - Colombia (Bogota) - Ðức Cha Fernando Sabogal, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Bogota bên Combia vừa kêu gọi các nhà làm luật có lập trường ủng hộ sự sống đừng chấp nhận những đề nghị nhắm giảm bớt án cho những người vi phạm luật phá thai, giết hại trẻ sơ sinh hoặc là giết người êm dịu.

Lên tiếng trước một ủy ban luật pháp của quốc hội đang cứu xét việc thay đổi bộ luật hình sự của Colombia, vị Giám Mục phụ tá Bogota ghi nhận rằng, những thay đổi được đề nghị sẽ giảm bớt án phạt cho những người phạm tội phá thai trong các trường hợp như hãm hiếp hay bào thai bị khuyết tật nặng, cũng như trong các trường hợp giết người êm dịu và lạm dụng các kỹ thuật di truyền. Ðức Cha Sabogal nói như sau: "Ðối với giáo hội, giết người êm dịu cũng như phá thai trong bất cứ hoàn cảnh nào, là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì vấn đề mà người ta đang muốn giải quyết ở đây tự nó chính là sự sống, và điều đó đi ngược lại với luật của Thiên Chúa".

Theo Ðức Cha Sabogal, thay vì giảm bớt án phạt, các luật gia phải ban hành những đạo luật nghiêm khắc hơn để đảo ngược tâm thức coi thường phẩm giá sự sống con người trong thời đại ngày nay. Hơn nữa, các nhà làm luật không bị bắt buộc phải chấp thuận những đề nghị thay đổi luật hình sự, cho nên mỗi dân biểu có thể xử dụng óc phán đoán độc lập của mình đồng thời lưu ý tới mối đe dọa của những thay đổi này đối với sự sống con người.


Các Giám Mục Venezuela ca ngợi cuộc bầu cử vừa kết thúc

Các Giám Mục Venezuela ca ngợi cuộc bầu cử vừa kết thúc.

(CWN 11/11/98) - Venezuela (Caracas) - Chúng tôi muốn lập lại lời cam kết dấn thân bảo vệ và củng cố nền dân chủ của quốc gia, đặc biệt trong giờ phút quan trọng này.

Trên đây là lời tuyên bố của Ðức Cha Jose Sanchez Porras, đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Venezuela nói về cuộc tổng tuyển cử qua 3 giai đoạn tại Venezuela. Chúa Nhật 8/11/98 vừa qua, các cử tri Venezuela đã bỏ phiếu để chọn các thống đốc bang, và cao điểm sẽ là cuộc bỏ phiếu vào ngày 6/12/98 tới đây để bầu tổng thống và quốc hội. Kết quả kỳ bầu cử Chúa Nhật 8/11/98 vừa qua cho thấy uy tín chính trị của cựu đại tá Hugo Chavez đang gia tăng sau khi đảng liên minh của ông chiếm được ghế thống đốc tại 9 bang của Venezuela trong khi phe đảng dân chủ xã hội chỉ chiếm được 8 ghế thống đốc mà thôi. Ông Hugo Chavez là người đã cầm đầu cuộc đảo chánh bị thất bại vào năm 1992 và đang là mục tiêu bị Hội Ðồng Giám Mục Venezuela phê bình, bởi vì ông đã lên tiếng chỉ trích tiến trình dân chủ của Venezuela. Ðể giảm bớt căng thẳng với giáo hội, tuần trước ông Hugo Chavez đã hội kiến với Ðức Cha Ignacio Velazco, Tổng Giám Mục thủ đô Caracas.

Một thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Venezuela được Ðức Cha Jose Sanchez Porras, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục công bố có đoạn ghi như sau: "Những thành quả về mặt chính trị mà Venezuela đạt được trong 4 thập niên qua là một điều đáng ca ngợi. Ðây là di sản mà tất cả người dân Venezuela cần phải bảo vệ và làm cho nó trở nên phong phú hơn. Giáo Hội Công Giáo Venezuela luôn gần gủi và ủng hộ tiến trình dân chủ hóa đất nước. Giáo Hội bác bỏ những toan tính thiết lập một chính phủ chuyên chế và sẽ dấn thân củng cổ nền dân chủ đích thực, qua sự dấn thân hoàn tất tiến trình dân chủ hiện nay". Cũng trong thông cáo này, Hội Ðồng Giám Mục Venezuela bày tỏ quan tâm về những báo cáo nói rằng các nhà lãnh đạo quân đội sẽ không chấp nhận để cho cựu đại tá Hugo Chavez lên nắm quyền tại Venezuela. Ðiều này có nghĩa là cho dù ông có được các cử tri bầu lên, rất có thể ông sẽ bị quân đội lật đổ. Về điểm này, các Giám Mục Venezuela đã nói như sau: "Chúng tôi tin tưởng vào sự dấn thân xây dựng nền dân chủ của quân đội Venezuela, và các lãnh tụ quân đội sẽ tôn trọng ý muốn của người dân và sẽ cùng với dân chúng bước đi trên con đường tiến tới nền dân chủ của quốc gia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page