Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Argentine kêu gọi duy trì tự do trong ngành giáo dục

Các Giám Mục Argentine kêu gọi duy trì tự do trong ngành giáo dục.

(EWTN 5/11/98) - Argentina (Buenos Aires) - Trong một sứ điệp được công bố sau khóa họp thường niên lần thứ 76, các Giám Mục Argentina đã nhấn mạnh đến sự cần thiết có những đạo luật mới nhắm duy trì tự do giáo dục, và chính phủ cần nỗ lực cải tiến điều kiện kinh tế của các giáo viên.

Sứ điệp, do Ðức Tổng Giám Mục Estanislao Karlic, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Argentina ký tên, bày tỏ hối tiếc là chính sách giáo dục của Argentina không luôn luôn thể hiện rõ ràng khả năng của con người muốn tìm hiểu chân lý và các giá trị thiết yếu trong gia sản văn hóa của Argentina, cụ thể như đức tin nơi Thiên Chúa và phẩm giá con người. Ðây là hai giá trị nền tảng chân chính của nhân quyền và sự liên kết xã hội. Các Giám Mục Argentina xác quyết, giáo dục là một công cụ cần thiết để đối phó với các vấn nạn xã hội cũng như luân lý, đồng thời khẳng định quyền của giáo hội Công Giáo, được đảm bảo qua các thỏa ước ngoại giao giữa Argentina và Tòa Thánh, liên quan tới việc thiết lập và cai quản các cơ sở giáo dục của riêng giáo hội. Tuy các Giám Mục bày tỏ sự hài lòng bởi những điều luật mới của chính phủ liên bang liên quan tới giáo dục, nhưng đồng thời các ngài cũng kêu gọi ban hành những đạo luật mới đảm bảo hoàn toàn quyền tự do giáo dục, và đặc biệt đảm bảo là những sinh viên tốt nghiệp tại các trường Công Giáo sẽ không bị kỳ thị trong vấn đề kiếm chỗ để dạy học.

Sứ điệp cũng kêu gọi chính phủ hãy tìm ra những biện pháp nhắm đảm bảo cho các giáo viên đồng lương tương xứng với sự phục vụ của họ, và đồng thời dành cho giới trẻ những cơ hội được giáo dục đồng đều, bất luận các em thuộc giai cấp xã hội nào.


Hội hiệp sĩ Malta cam kết trợ giúp các nạn nhân trận bão Mitch

Hội hiệp sĩ Malta cam kết trợ giúp các nạn nhân trận bão Mitch.

(EWTN 5/11/98) - Roma-Hội hiệp sĩ Malta có trụ sở bên Roma vừa cam kết trợ giúp ba triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân của trận bão Mitch tại Nicaragua.

Ông Edward Artis, chủ tịch của hội tuyên bố, các nỗ lực cứu trợ được tập trung vào công tác phân phối thuốc men và những dụng cụ y tế nhắm ngăn ngừa sự lan tràn các dịch bệnh, đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm có thể dẫn đến cơn dịch tại những vùng có tới hàng ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Ðại diện Hội Hiệp Sĩ Malta đã đi thăm những vùng chịu ảnh hưởng của trận bão và chứng kiến mức độ tàn phá do trận bão gây ra. Tổ chức bác ái này cũng kêu gọi các ân nhân đóng góp cho ngân quỹ cứu trợ nạn nhân và đặc biệt kêu gọi các tổ chức từ thiện khác đóng góp thực phẩm, mền chiếu, thuốc men, dụng cụ nấu nướng và lọc nước uống, để gửi cho các nạn nhân.


Các Giám Mục Mêhicô chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC

Các Giám Mục Mêhicô chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC.

(EWTN 5/11/98) - Mêhicô (Thủ đô Mêhicô) - Tuần tới đây, các Giám Mục Mêhicô sẽ nhóm khóa họp thường niên thứ 65, với chủ đề "Giáo Hội, trong tư cách là dấu chỉ và bí tích của hòa giải".

Các nguồn tin trong Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô cho biết, cuộc họp của các Giám Mục sẽ chú trọng tới tiến trình hòa bình tại bang Chiapas, các công tác cứu trợ nạn nhân của trận bão Mitch và chương trình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC Gioan Phaolô II.

Trong cuộc họp báo ngắn với sự tham dự của Ðức Tổng Giám Mục Sứ thần Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Justo Mullor và Ðức Hồng Y Norberto Rivera, Tổng Giám Mục thủ đô Mêhicô, các Giám Mục Mêhicô cho biết là giáo hội Mêhicô đang hoàn tất một bản phân tích đầy đủ và tỉ mỉ về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của Mêhicô. Bản phân tích này sẽ được đệ trình lên ÐTC khi ngài đến Mêhicô trong chuyến viếng thăm từ ngày 22-26 tháng Giêng 1999 năm tới.


Tòa Thánh không làm trung gian trong vụ của tướng Augusto Pinochet

Tòa Thánh không làm trung gian trong vụ của tướng Augusto Pinochet.

(Reuters 5/11/98) - Roma-Trong lúc này, Tòa Thánh không có ý định đứng ra làm trung gian trong vụ tranh cãi liên quan tới vụ tướng Augusto Pinochet của Chile bị bắt giữ tại Anh Quốc.

Báo "Cộng Hòa", số ra thứ Năm 5/11/98, đã trích thuật những lời trên đây của Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh. Những lời đồn đoán rằng Tòa Thánh có thể can thiệp vào vụ của tướng Pinochet bất đầu xuất hiện trong những ngày vừa qua, sau cuộc hội kiến giữa phó bộ trưởng ngoại giao của Chilê là ông Mariano Fernandez với Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trả lời câu hỏi liệu Tòa Thánh có đứng ra làm trung gian trong vụ này hay không, Ðức Tổng Giám Mục Tauran trả lời như sau: "Trong lúc này, tôi chưa thấy có ý định nào như thế từ phía Tòa Thánh". Nhận thức rõ sự tế nhị và những tranh cãi xung quanh vụ bắt giữ tướng Pinochet và rất có thể ông sẽ bị trao nộp cho Tây Ban Nha theo lời yêu cầu của chính phủ nước này, Tòa Thánh đã ra một thông cáo xác định rõ ràng là chính ông Fernandez đã yêu cầu được hội kiến với Ðức Hồng Y Angelo Sodano.

Tuần trước, Tòa Thượng Thẩm tại Luân Ðôn đã đưa ra phán quyết rằng tướng Pinochet được quyền miễn bị truy tố bởi vì ông là vị nguyên thủ quốc gia của Chilê trong thời gian xảy ra những tội ác như diệt chủng, tra tấn và khủng bố, theo như lời cáo buộc của vị thẩm phán Tây Ban Nha trong thư yêu cầu Anh Quốc trao nộp tướng Pinochet. Phán quyết này đang được kháng án tại thượng nghị viện Anh Quốc.


Bác bỏ những lời đồn đoán nói rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ can thiệp vào cuộc thương lượng liên quan tới việc trao nộp tướng Augusto Pinochet

Bác bỏ những lời đồn đoán nói rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ can thiệp vào cuộc thương lượng liên quan tới việc trao nộp tướng Augusto Pinochet.

(EWTN 5/11/98) - Chilê (Santiago de Chilê) - Phó bộ trưởng ngoại giao Chilê, ông Mario Fernandez đã bác bỏ những lời đồn đoán nói rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ can thiệp vào cuộc thương lượng liên quan tới việc trao nộp tướng Augusto Pinochet.

Phê bình về bản tin được đăng trên một nhật báo của Ý (Corriere della Sera), nói rằng có thể ÐTC sẽ can thiệp nếu tướng Pinochet công khai xin lỗi về những vụ nhân quyền bị vi phạm trong thời ông cầm đầu chính phủ quân đội cai trị Chilê. Ông Fernandez xác nhận là ông có đề cập tới vụ bắt giữ tướng Pinochet tại Anh Quốc với Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuy nhiên ông nhất mực cho rằng đây là một đề tài nói chuyện tổng quát, bao gồm những khía cạnh pháp lý và ngoại giao trong vấn đề đưa tướng Pinochet xét xử về tội hình sự trước tòa án của Tây Ban Nha.


Tổng thống Argentina được trao tặng giải thưởng "Con đường dẫn đến Hòa Bình"

Tổng thống Argentina được trao tặng giải thưởng "Con đường dẫn đến Hòa Bình".

Roma [Apic 5/11/98]- Giải thưởng có tên là "Con đường dẫn đến Hòa Bình" năm 1999 sẽ được trao tặng cho tổng thống Argentina, ông Carlos Saul Menem. Tổng thống Menem được trao tặng giải thưởng này vì hoạt động "bảo vệ sự sống con người và gia đình, cũng như vì hòa bình thế giới".

Vào lúc nhà cựu độc tài Pinochet đang bị nhiều nước Tây Phương truy tố về những vi phạm nhân quyền, thì quyết định trao tặng giải thưởng "Con đường dẫn đến Hòa Bình" không được mọi nguời đón nhận. Tổng thống Menem đã ra lệnh ân xá cho 213 sĩ quan trong số đó 23 tướng lãnh bị cáo buộc đã vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến tranh thường được mệnh danh là cuộc chiến nhơ bẩn từ năm 1976 đến năm 1983. Trong giai đoạn này, nhiều người tranh đấu trong các phong trào xã hội đã bị tra tấn và hạ sát. Do đó, lệnh ân xá của tổng thống Menem bị nhiều nguời xem như một xúc phạm đến thân nhân của những người đã bị sát hại.

Giải thưởng "Con đường dẫn đến Hòa Bình" sẽ được trao tặng cho ông Menem vào tháng 6 năm tới. Người đứng ra trao giải thưởng này cho ông Menem là Ðức Cha Renato Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và chủ tịch sáng lập của Tổ Chức "Con đường dẫn đến Hòa Bình". Tổ chức này được thành lập năm 1991, không nhằm mục đích thương mại, nhưng chỉ để tài trợ cho công tác nhân đạo, luân lý và rao giảng Tin Mừng của văn phòng thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.

Trong những năm vừa qua, giải này đã được trao tặng cho một số nhân vật nỗi tiếng như bà Corazon Aquino cựu tổng thống Philuậttân, ông Walesa, cựu tổng thống Ba Lan.


Ðức Thánh Cha tiếp một số nhà du hành vũ trụ của cựu Liên Xô

Ðức Thánh Cha tiếp một số nhà du hành vũ trụ của cựu Liên Xô.

Roma [Apic 5/11/98] - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần hôm thứ Tư [4/11/98] vừa qua, Ðức Thánh Cha đã gặp gỡ với một số nhà du hành vũ trụ thuộc các quốc gia độc lập vừa tách khỏi Liên Xô.

Sáu nhà du hành vũ trụ thuộc các quốc gia này đã đến Roma để tham dự một hội nghị về tuổi già do học viện da liễu Ý tổ chức, đồng thời cũng để đánh dấu 4 năm ngày họ được đi vào không gian.

Khác với nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô là ông Gargarine, ông Telgaz Mesbaiev, một trong sáu phi hành gia được Ðức Thánh Cha tiếp kiến , đã tuyên bố rằng ông đã cảm nghiệm được "sự hiện diện của Ðấng Tối Cao". Ông cho biết ông cảm thấy gần với Thánh Thần hơn nhứt là khi đi vào không gian từ trạm Mir.

Trong buổi gặp gỡ, các phi hành gia của cựu Liên Xô đã trao tặng cho Ðức Thánh Cha một bộ quần áo phi hành gia.


Nhà xuất bản Bayard tại Pháp bày tỏ sự trung thành với Giáo Hội

Nhà xuất bản Bayard tại Pháp bày tỏ sự trung thành với Giáo Hội.

Paris [Apic 5/11/98] - Nhà xuất bản Công Giáo Bayard tại Pháp bày tỏ sự trung thành với Giáo Hội.

Trong một tuyên ngôn được đăng trên báo "La Croix" số ra ngày 5/11/98 vừa qua, Nhà Xuất Bản Bayard xác định vai trò của một nhà xuất bản Công Giáo trong xã hội Pháp trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba.

"Liên kết sức mạnh của những niềm xác tín, tự do và trách nhiệm trong các bài xã luận, đáp ứng những nhu cầu sâu xa của công chúng", đó là những trục chính của báo La Coix, vốn là tờ báo chính của nhà xuất bản Bayard.

Theo quan điểm của nhà xuất bản Bayard, tiêu chuẩn để nhận ra báo chí Công Giáo đó là khi tính trung thực và sự trong sáng của những bài xã luận khiến cho người không Công Giáo cũng cảm thấy thoãi mái, bởi vì họ đọc được trong đó tình yêu đối với cuộc sống và thế giới, đòi hỏi của phẩm chất.

Nhóm chủ trương của nhà xuất bản Bayard cũng khẳng định rằng ơn gọi riêng của ký giả Công Giáo là trở thành "một sự hiện diện đi đến với người khác và tất cả mọi người khác không loại trừ ai, để gặp gỡ họ và tìm kiếm sự thật, bằng cách không chạy theo nảo trạng xung quanh. Nguời ký giả Công Giáo phải trung thực. Ðiều đó có nghĩa là khi nói lên hai tiếng sự thật, họ không nhằm áp đặt những xác tín của mình, mà chỉ muốn khẳng định rằng chính khi cởi mở với người khác mà con người tự tỏ bày thực sự là nguời.

Ngoài nhựt báo "La Croix", được các linh mục dòng Ðức Mẹ Lên Trời thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19, hiện nay nhà xuất bản Bayard còn chủ trương nhiều tập san Công Giáo nỗi tiếng như Người Lữ hành, Cầu nguyện trong Giáo hội, thời đại chúng ta v. v.


Giới trẻ thuộc Giáo Phận Saint Louis, Hoa Kỳ chuẩn bị đón tiếp Ðức Thánh Cha

Giới trẻ thuộc Giáo Phận Saint Louis, Hoa Kỳ chuẩn bị đón tiếp Ðức Thánh Cha.

Washington [Zenit 5/11/98] - Ngày 26/1/1999 năm tới, sau khi viếng thăm Mehicô để công bố tông thư hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ đến thành phố Saint Louis, thuộc bang Missouri. Tại đây, ngài sẽ có một cuộc gặp gỡ với giới trẻ Hoa Kỳ.

"Ánh sáng thế gian": đó là chủ đề của cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha với giáo dân không những của giáo phận Saint Louis, mà còn của các giáo phận khác thuộc các bang Kansas, Colorado, Illinois và Kentucky.

Theo linh mục Robert Smott, người điều phối cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha với giới trẻ tại Saint Louis, Cuộc gặp gỡ sẽ khởi sự bằng Thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều tại sân vận động Kiel Center.


Giáo phận Bologna mở hồ sơ xin phong Chân Phước cho một thành viên Công Giáo Tiến Hành bị sát hại do lệnh của Ðảng cọng sản Ý

Giáo phận Bologna mở hồ sơ xin phong Chân Phước cho một thành viên Công Giáo Tiến Hành bị sát hại do lệnh của Ðảng cọng sản Ý.

Roma [Zenit 5/11/98] - Giáo phận Bologna tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho một thành viên Công Giáo Tiến Hành bị sát hại do lệnh của Ðảng cọng sản Ý.

Buổi tối ngày 4/11 năm 1948, Giuseppe Fanin, một thành viên trẻ của Công Giáo Tiến Hành Lorenzatico, một đô thị nhỏ thuộc giáo phận Bologna, trên đường trở về nhà bằng xe đạp, đã bị ba người lạ mặt tấn công. Những kẻ lạ mặt cho biết họ nhận được lệnh của bí thư chi bộ của một thị xã gần đó muốn dạy cho Fanin một bài học. Vì bị thương nặng cho nên Fanin đã qua đời.

Hồ sơ xin phong Chân Phước cho Fanin đã được khởi sự hôm Chúa Nhựt 1/11/98 vừa qua tại giáo phận Bologna. Hồi tưởng lại cuộc đời của Fanin, ông Giuseppe Gervasio, chủ tịch Công Giáo Tiến Hành Ý, đã nói rằng Fanin đã để lại môt tấm gương thánh thiện cho thời đại chúng ta, cách riêng cho người giáo dân trong gia đình, trong giáo xứ, trong nghề nghiệp.

Giuseppe Fanin sinh năm 1924. Tốt nghiệp ngành nông nghiệp năm 1948. Ngay từ khi thế chiến thứ hai bùng nổ, Fanin đã bắt đầu hoạt động trong phong trào Thanh Lao Công và liên đoàn Sinh Viên Công Giáo Ý. Sống theo tinh thần linh thao của thánh Inhaxiô, Fanin hoạt động dựa theo giáo huấn xã hội của Giáo Hội.


Hiệp hội thần học gia Indonesia được thành lập

Hiệp hội thần học gia Indonesia được thành lập.

(UCAN IN1318.1000 5/11/98) - Indonesia (Yogyakarta) - Các thần học gia Indonesia vừa thành lập một hiệp hội để giúp các thành viên phát triển ơn gọi phục vụ giáo hội và xã hội.

Hiệp Hội Các Thần Học Gia Indonesia được thành lập trong buổi họp đầu tiên của các nhà thần học Công Giáo, diễn ra tại thành phố Yogyakarta thuộc miền Trung Java từ ngày 20-22/10/98 vừa qua. Khoảng 28 nhà thần học, gồm các giáo sư tại đại chủng viện, các học viện mục vụ và giáo lý trên khắp Indonesia, kêu gọi giáo hội đọc các dấu chỉ của thời đại, đặc biệt tại Indonesia và có hành động đáp ứng những dấu chỉ này. Linh Mục Widayat, chủ tịch Hiệp Hội cho biết, mục tiêu của hiệp hội là giúp các thành viên phát triển những suy tư về thần học dựa trên bối cảnh của thời đại, để phục vụ giáo hội và xã hội trong ánh sáng của Lời Chúa.

Hiệp hội sẽ mưu tìm đối thoại với các nhóm xã hội, tôn giáo, kinh tế và chính trị trong nước, đang nỗ lực thăng tiến các giá trị nhân bản. Ngoài ra hiệp hội cũng nhắm xây dựng quan hệ với các hội thần học gia khác của Indonesia và ở nước ngoài, xây dựng quan hệ với các trung tâm nghiên cứu, với giáo hội và các nhà lãnh đạo xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page