Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Việt Nam lên án Hoa Kỳ về luật mới của Hoa Kỳ liên quan tới bách hại tôn giáo

Việt Nam lên án Hoa Kỳ về luật mới của Hoa Kỳ liên quan tới bách hại tôn giáo.

(AFP 4/11/98) - Tin Việt Nam (Hà Nội) - Thứ Tư 4/11/09, Việt Nam đã lên tiếng phê bình Hoa Kỳ về một đạo luật mới được ban hành buộc tổng thống Hoa Kỳ phải ban hành biện pháp trừng phạt các quốc gia nào không hội đủ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về quyền tự do tôn giáo.

Tờ Quân Ðội Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Việt Nam nói như sau: "Với luật mới về tôn giáo này, người ta có cảm tưởng như các nhà làm luật Hoa Kỳ muốn ban hành một đạo luật cho cả thế giới. Chính họ ban hành những luật lệ, những tiêu chuẩn về tự do và áp dụng các biện pháp trừng phạt (trên những quốc gia không hội đủ tiêu chuẩn tôn giáo của Hoa Kỳ). Người ta chỉ có thể nói một câu duy nhứt về một luật lệ như thế, là nó chướng hết sức". Tờ Quân Ðội Nhân Dân cho rằng tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ ký đạo luật này vì ông bị áp lực phát sinh từ vụ tai tiếng tình dục của ông, và ông đã phải nhượng bộ do vận động ráo riết từ các tổ chức tôn giáo ở Hoa Kỳ.

Lời phê bình trên đây của tờ Quân Ðội Nhân Dân được đưa ra một tuần sau ngày ông Abdelfattah Amor, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về khoan nhượng tôn giáo kết thúc chuyến thăm 10 ngày tại Việt Nam trong đó ông đã gặp nhiều trở ngại đến từ phía chính quyền Việt Nam. Ông Amor đã bày tỏ sự thất vọng của ông vì sự can thiệp từ phía chính quyền Việt Nam không để cho ông được tự do gặp gỡ các lãnh tụ tôn giáo của Việt Nam mà ông muốn gặp. Trong khi phía chính phủ Việt Nam thì lại rêu rao rằng chuyến viếng thăm của ông Amor là một thành công và ông đã được tận mắt chứng kiến quyền tự do thực hành tín ngưỡng của người dân Việt Nam.

Tháng 10/1998 vừa qua, quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế trong đó có điều khoản buộc tổng thống Hoa Kỳ phải áp dụng hàng loạt các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế trên các quốc gia nào vi phạm quyền tự do tôn giáo, và dự luật này đã được tổng thống Bill Clinton ký thành luật chính thức. Luật mới này có thể gia tăng sự căng thẳng giữa Hà Nội và Washington, bởi vì Hoa Kỳ thường xuyên cáo buộc và lên án cách đối xử của các chế độ cộng sản đối với những nhà bất đồng chính kiến về chính trị cũng như tôn giáo, những người mà đa số bị chính quyền cộng sản bắt giam hay quản thúc tại gia.


Linh Mục người Ý có thể được trả tự do trong vòng hai tuần

Linh Mục người Ý có thể được trả tự do trong vòng hai tuần.

(AFP 4/11/98) - Philippines (Manila) - Tổng thống Philippines, ông Joseph Estrada vừa tuyên bố, linh mục Luciano Benedetti thuộc Hội Thừa Sai Ngoại Quốc Milano, có thể sẽ được trả tự do trong vòng hai tuần lễ.

Trong cuộc phỏng vấn với các ký giả, ông Estrada đã nói như sau: "Vụ bắt cóc sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Có lẽ trong vòng từ một đến hai tuần, chúng tôi sẽ cứu được linh mục này về". Ông Estrada không đưa ra thêm chi tiết nào. Thứ Ba 3/11/98 vừa qua, các viên chức chính phủ Philippines tiết lộ rằng một lực lượng chống tội ác đặc biệt của phủ tổng thống đang làm việc ráo riết để giải cứu cha Benedetti và không bao lâu nữa thì vụ bắt cóc này sẽ kết thúc. Cha Benedetti bị các phiến quân Hồi Giáo bắt cóc ngày 8/09/98 vừa qua, họ đòi 7 triệu Pesos tiền chuộc mạng, tương đương khoảng 175 ngàn Mỹ Kim.


Canh thức cầu nguyện đại kết tại Nhà thờ Ðức Bà Paris

Canh thức cầu nguyện đại kết tại Nhà thờ Ðức Bà Paris.

Paris [Apic 4/11/98] - Hội Ðồng các Giáo Hội Kitô tại Pháp mời tất cả các tín hữu Kitô tham dự một buổi canh thức cầu nguyện đại kết sẽ diễn ra tại nhà thờ Ðức Bà Paris vào tối thứ Bảy 14/11/98 tới đây.

Với buổi canh thức này, các Ðức Giám Mục Pháp, hiện đang nhóm phiên khoáng đại tại Lộ Ðức, muốn đánh dấu 150 năm ngày Cọng Hòa Pháp bãi bỏ chế độ nô lệ cũng như kỷ niệm 50 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Ðức Cha Louis Marie Billé, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, mục sư Jean Tardier, chủ tịch liên đòan Tin Lành Pháp và Ðức Cha Jerémie, chủ tịch công nghị các Giám Mục Chính Thống tại Pháp sẽ là những diễn giả chính trong buổi canh thức cầu nguyện đại kết nói trên.


Bang Michigan Hoa Kỳ chống lại việc làm cho chết êm dịu

Bang Michigan Hoa Kỳ chống lại việc làm cho chết êm dịu.

Detroit - Hoa Kỳ [Apic 4/11/98] - Hôm thứ Ba vừa qua 3/11/98, nguời dân thuộc bang Michigan Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu chống lại việc làm cho chết êm dịu. Trong cùng một cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội, các cử tri thuộc bang Michigan đã bày tỏ ý kiến chống lại việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ.

Với cuộc bỏ phiếu này, nguời dân Michigan đã củng cố luật chống lại việc làm cho chết êm dịu vốn đã có hiệu lực từ tháng 9/1998 vừa qua. Luật này phạt 5 năm tù và một số tiền bồi thường những ai thực hành việc làm cho chết êm dịu. Luật này nhắm thẳng vào các hoạt động của bác sĩ Jack Kervokian, nguời thường được mệnh danh là "bác sĩ tự tử". Ông này thú nhận rằng từ năm 1990 đến nay, ông đã tích cực trợ giúp cho 100 người tự tử. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, Oregon là tiểu bang duy nhứt cho phép làm cho chết êm dịu, nhưng với một số điều kiện.


Kỷ niệm 500 năm ngày sinh của bà Katarina von Bora, vợ của nhà cải cách Luther

Kỷ niệm 500 năm ngày sinh của bà Katarina von Bora, vợ của nhà cải cách Luther.

Wittenberg - Ðức [Apic 4/11/98] - Giáo Hội Tin Lành tại Ðức sẽ mừng kỷ niệm 500 năm ngày sinh của bà Katarina von Bora, vợ của nhà cải cách Tin Lành Martin Luther.

Bà Katarina von Bora sinh tại Lippendorf, mạn Nam Leipzig, ngày 29/1/1499 trong một gia đình quí tộc, nhưng nghèo. Năm 1505, bà được gởi vào học trong một tu viện. Năm 1515, bà trở thành một nữ tu dòng Cistercien.

Chịu ảnh hưởng của những nhà cải cách Tin Lành, năm 1523, bà cùng với 11 nữ tu khác trốn khỏi tu viện. Cùng với 8 trong số 11 nữ tu đã trốn khỏi tu viện, bà tìm đến Wittenberg, trung tâm của Phong Trào Cải Cách. Năm 1525, bà lập gia đình với nhà cải cách Martin Luther và sinh ra cho ông 6 người con. Ðược giao trách nhiệm quản lý tu viện thánh Augustinô nơi ông Luther đang sống, bà Katarina von Bora đã đón tiếp các sinh viên, các trẻ em mồ côi cũng như khách qua đường. Sau khi ông Luther qua đời, bà nhiều lần bị đuổi khỏi Wittenberg. Bà qua đời năm 1552.

Những người tổ chức mừng 500 năm ngày sinh của bà nói rằng bà không chỉ là vợ của nhà cải cách Martin Luther, mà còn là một nguời "đàn bà danh giá" vì đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cải cách.


Các Giám Mục Brazil đẩy mạnh luật cấm thao túng các kỹ thuật di truyền học

Các Giám Mục Brazil đẩy mạnh luật cấm thao túng các kỹ thuật di truyền học.

(EWTN 4/11/98) - Brazil (Brazilia) - Trong tuần này, Hội Ðồng Giám Mục Brazil đề nghị ban hành một đạo luật mới cấm bất cứ thao túng nào liên quan tới kỹ thuật di truyền học, bao gồm cả việc thụ thai nhân tạo.

Trong cuộc gặp tuần này giữa phái đoàn đại diện các Giám Mục và ông Renan Cahheiros, bộ trưởng tư pháp Brazil, các Giám Mục đưa ra ý kiến nói trên và một ủy ban duyệt xét bộ luật của Brazil sẽ nghiên cứu đề nghị này. Bộ luật của Brazil được coi là lỗi thời và có nhiều điều khoản cần được sửa đổi và kèm theo những đạo luật mới khác. Theo đề nghị của các Giám Mục, bất cứ ai lạm dụng kỹ thuật di truyền có nguy cơ ảnh hưởng tới bào thai sẽ bị phạt sáu tháng tù,và nếu việc áp dụng các phương pháp di truyền dẫn tới sát hại một bào thai sẽ được coi là phá thai, chiếu theo luật hiện hành của Brazil thì người vi phạm sẽ bị phạt từ một đến bốn năm tù.

Ông Ives Gandre Filho, một luật sư cố vấn cho Hội Ðồng Giám Mục Brazil trong các vấn đề liên quan đến sự sống giải thích rằng, đề nghị của các Giám Mục nếu được mang ra áp dụng sẽ đưa tới việc ngăn cấm thụ thai trong ống nghiệm.


Tình cảnh của trẻ em đường phố bên Ecuador

Tình cảnh của trẻ em đường phố bên Ecuador.

(EWTN 4/11/98) - Ecuador (Quito) - Dòng Salesien bên Ecuador vừa hoàn tất một cuộc nghiên cứu mô tả những hoàn cảnh khổ cực của các trẻ em sống trên đường phố và kêu gọi các giới chức chính phủ hãy có biện pháp đối phó vấn nạn trẻ em đường phố đang gia tăng tại thủ đô Quito của Ecuador.

Bản báo cáo của cuộc nghiên cứu này kết luận là đa số các trẻ em sống trên đường phố ở thủ đô đến từ các vùng quê nghèo đang lâm vào cảnh đói kém. Các em di chuyển lên thành thị để mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bản báo cáo ghi nhận hai loại trẻ em đường phố, một nhóm gồm những em bỏ học và sống trên đường phố nhiều tháng trời và thường các em này đều có dính líu tới những tội ác và xử dụng ma túy. Giới trẻ đường phố này thường hành hung các hành khách để đòi tiền, có võ trang và uống rượu công khai. Các em thường di chuyển theo từng băng và được coi là mối đe dọa cho an ninh xã hội.

Nhóm trẻ thứ hai gồm những em ít xuất hiện bên ngoài và làm việc bất hợp pháp tại các cửa tiệm nhỏ. Nhóm này tránh đối đầu với những người trẻ thuộc nhóm thứ nhất, và các em vẫn có ý muốn gia nhập các chương trình xã hội được dòng Salesien mở ra tại các trung tâm đô thị. Ông Ivan Troya, người cầm đầu nhóm nghiên cứu cho rằng, môi trường sống xung quanh là vấn đề nghiêm trọng của trẻ em đường phố tại Quito, trong đó các em thường xuyên đương đầu với nạn bạo động giữa các băng đảng trẻ, nạn ma túy và vi phạm luật pháp. Các trẻ em bán hoa trên vỉa hè cho người qua lại thường xử dụng nghề này để trá hình cho những hoạt động phạm pháp khác chẳng hạn như móc túi. Tuy nhiên có nhiều trường hợp các em là nạn nhân của những tay du đãng có kinh nghiệm và lớn tuổi hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page