Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các đức giám mục Chile xin trả tự do cho ông Pinochet

Các đức giám mục Chile xin trả tự do cho ông Pinochet.

Santiago - Chile [Apic 26/10/98] - Ủy Ban thường trực của Hội Ðồng Giám Mục Chile tha thiết kêu gọi người dân Chile hãy tỏ ra bình tỉnh trước việc ông Augusto Pinochet bị bắt giữ tại London, Anh Quốc.

Theo tin của hãng thông tấn Công Giáo Acia-Prensa, các đức giám mục Chile cũng nại đến lý do nhân đạo để xin trả tự do cho ông Pinochet. Về phần mình, tổ chức thân hữu của ông Pinochet cũng đã chính thức loan báo sẽ xin Ðức Thánh Cha dùng uy tín tinh thần của ngài để xin can thiệp với chính phủ Anh.

Năm 1973, tướng Pinochet đã làm một cuộc đảo chánh để lật đỗ tổng thống Salvatore Allende. Trong 17 năm cai trị với bàn tay sắt, ông đã bị tố cáo vi phạm nhân quyền, ám sát, tra tấn và thủ tiêu những nguời đối lập.

Vào lúc phe ủng hộ lẫn phe chống đối tướng Pinochet đều xuống đuờng biểu tình, các đức giám mục Chile đã công bố một thông cáo trong đó các ngài kêu gọi nguời dân Chile hãy thực thi hòa giải với nhau.


Ðức Giám Mục Bissau gặp gỡ với giới quân sự để tìm những giải pháp mới cho cuộc xung đột

Ðức Giám Mục Bissau gặp gỡ với giới quân sự để tìm những giải pháp mới cho cuộc xung đột.

Bissau [Apic 26/10/98] - Ðức cha Settimio Arturo Ferrazzetta, giám mục Bissau đã gặp gỡ với các thành viên trong hội đồng quân nhân của tướng Ansumane Mane, để tìm kiếm những giải pháp mới cho cuộc xung đột giữa các phiến quân nổi loạn và tổng thống Joao Bernado Vieira.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra hồi tuần qua tại Bissau. Tất cả mọi nguời tham dự cuộc gặp gỡ đã thấy cần phải tìm ra một phương thế để giải tỏa tình hình rối ren hiện nay của đất nước. Trong những đề nghị được đưa ra, nhiều nguời chú ý đến việc thiết lập một khu phi quân sự để cho phép các phe tranh chấp được gặp nhau hoặc thành lập một ủy ban giám sát địa phương có thể đứng ra làm trung gian trong các cuộc xung đột. Khi cuộc chiến bùng nổ trở lại, Ðức cha Ferrazzetta đã kêu gọi hãy tức khắc ngưng chiến. Các nhà truyền giáo tại những nơi có giao tranh kêu gọi sự giúp đỡ. Quân phiến loạn mong đức cha Ferrazzetta cũng như ủy ban thiện chí gồm các vị lãnh đạo tôn giáo, một tù trưởng và 7 dân biểu quốc hội, tham dự vào các cuộc đàm phán của hai bên.


Tòa Thánh muốn đóng một vai trò trong cuộc đối thoại về qui chế thành Jerusalem

Tòa Thánh muốn đóng một vai trò trong cuộc đối thoại về qui chế thành Jerusalem.

(AFP, Reuters 26/10/98) - Vatican - Thứ Hai 26/10/98, Tòa Thánh đã ngỏ ý muốn đóng một vai trò trong cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, liên quan tới tương lai của Thành Jerusalem, đồng thời kêu gọi dành một "qui chế quốc tế đặc biệt" cho các địa điểm thánh thiêng trong thành Jerusalem.

Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh, đang có mặt tại Jerusalem để tham dự một cuộc hội thảo kéo dài trong hai ngày, do Tòa Giáo Chủ Công Giáo thành Jerusalem đứng ra tổ chức. Trong bài thuyết trình của mình ngày hôm qua, Ðức Tổng Giám Mục Tauran đã cho biết như sau: "Tòa Thánh tin rằng sự góp mặt của một vị đại diện Tòa Thánh tại bàn thương thuyết là điều quan trọng, hầu đảm bảo là cuộc thương thuyết về tương lai của thành Jerusalem sẽ công bằng và không bỏ xót một vấn đề nào. Giá trị và ý nghĩa của thành Jerusalem quả thật là lớn lao và có một không hai, đến đỗi chúng vượt quá quyền lợi của riêng một quốc gia hay luôn cả bất cứ một thỏa hiệp song phương nào giữa hai quốc gia liên hệ mà thôi. Ðiều quan trọng là mọi phe phái tham dự cuộc thương thuyết phải có một sự đánh giá công bằng và hợp lý về bản chất thánh thiêng và hoàn vũ của thành Jerusalem".

Israel chiếm đoạt lãnh thổ phía Ðông thành Jerusalem từ Jordan trong trận chiến dạo năm 1967 và liền sau đó sát nhập Ðông Jerusalem vào lãnh thổ của Israel. Chính quyền Palestine cho biết sẽ tuyên bố Ðông Jerusalem là thủ đô của nước Palestine trong tương lai, trong khi Israel thì khẳng định lãnh thổ này sẽ vĩnh viễn là phần đất không bị chia cắt khỏi thủ đô của Israel. Trong bài thuyết trình của mình, Ðức Tổng Giám Mục Tauran cũng không quên lập lại quan điểm của Tòa Thánh rằng Israel đang chiếm đóng thành Jerusalem một cách bất hợp pháp, và ngài khẳng định rằng các địa điểm thánh thiêng trong lãnh thổ này phải được bảo vệ bằng một qui chế quốc tế đặc biệt. Ngài nói như sau: "Không điều gì có thể ngăn ngừa một Jerusalem thống nhất trở thành biểu tượng và là trung tâm quốc gia của hai dân tộc, Israel và Palestine. Bất cứ một hành động võ lực đơn phương từ một phía nào, đều không thể được coi là giải pháp cho qui chế của Jerusalem."


Back to Radio Veritas Asia Home Page