Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội thảo về truyền giáo học tại đại học Fribourg, Thuỵ Sĩ

Hội thảo về truyền giáo học tại đại học Fribourg, Thuỵ Sĩ.

Fribourg - Thụy Sĩ [Apic 23/10/98] - Một cuộc hội thảo về truyền giáo học đã diễn ra tại đại học Fribourg, Thụy Sĩ để kỷ niệm 175 năm thành lập hội giáo hoàng truyền giáo và 50 năm thành lập Học Viện Truyền Giáo và tôn giáo học.

Ngoài các bài thuyết trình, khoảng 100 tham dự viên cuộc hội thảo, đa phần là các nhà truyền giáo, đã trao đổi với nhau về đề tài "truyền giáo trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba".

Giáo sư Anand Nayak, nguời Ấn Ðộ, nêu lên sự kiện ngày càng có ít nhà thừa sai lên đường sang các xứ truyền giáo. Tại các quốc gia có truyền thống Kitô giáo, con người càng ngày càng xa với giáo huấn của Tin Mừng, nhưng lại tiếp thu những giá trị xa lạ với niềm tin Kitô. Giáo sư Nayak nêu lên câu hỏi: phải nói về Chúa Giêsu Kitô như thế nào với người thời đại?

Ðức Cha Karl Lehmann, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức nhấn mạnh rằng truyền giáo bắt nguồn từ chính Tân Ước. Việc Chúa Giêsu sai các môn đệ được ghi lại trong phần kết thúc Tin Mừng theo thánh Matthêo, đã chứa đựng thần học về truyền giáo. Chúa Giêsu phục sinh mời gọi các môn đệ và Giáo Hội không nên quấn quít bên nhau mà phải vuợt qua chính mình. Việc truyền giáo của Giáo Hội ngày nay cũng phải được đặt trên nền tảng ấy. Ðức cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức nhấn mạnh đến sức mạnh giải phóng của Lời Chúa mà không ai có thể kèm giữ được. Về phần mình, đức cha Jean Bonfils, giám mục Nice và chủ tịch của Ủy Ban cộng tác truyền giáo của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, đề cập đến khía cạnh giáo hội của việc truyền giáo. Ngài nói rằng các Giáo Hội địa phương phải có trách nhiệm liên đới trong việc rao giảng Lời Chúa. Dù tuổi tác và tầm vóc có như thế nào đi nữa, mỗi một Giáo Hội địa phương đều trưởng thành. Không một Giáo Hội nào có thể tự xưng là mẹ của Giáo Hội khác, bởi vì mỗi Giáo Hội đều phát sinh từ Chúa Thánh Thần.


Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger được trao tặng huy chương "nostra Aetate"

Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger được trao tặng huy chương "nostra Aetate".

New York [Apic 23/10/98] - Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris được trao tặng huy chương "nostra aetate" tại hội đường Do Thái Giáo Sutton Place, ở New York, Hoa Kỳ. Cùng được trao tặng huy chương còn có cựu đại giáo trưởng Do Thái Pháp, Samuel Sirat.

Huy chương "nostra aetate" mang tên của tuyên ngôn của Công Ðồng Vatican II về tự do tôn giáo. Trong tuyên ngôn này, Giáo Hội Công Giáo đặc biệt cổ võ cuộc đối thoại với Do Thái Giáo.

Ðứng ra tổ chức nghi lễ trao tặng huy chương là Trung Tâm tạo sự cảm thông giữa Do Thái và Kitô hữu, được thành lập cách đây năm năm, như một gạch nối giữa các tín hữu của hai tôn giáo.

Phát biểu trong buổi lễ trao tặng huy chương, Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger đã khẳng định rằng cần phải cấp thời thiết lập các mối quan hệ giữa Kitô hữu và Do Thái để mở ra một cuộc đối thoại mới nhằm chấm dứt mọi cuộc tranh cải của quá khứ. Trong tinh thần sám hối, ngài cho biết sẽ kêu gọi toàn giáo phận Paris cầu nguyện với các cộng đồng Do Thái nhân ngày Shoah, tức ngày tưởng niệm các nạn nhân bị Ðức Quốc Xã sát tế.


Khoảng 20 người không giấy tờ chiếm giữ một nhà thờ tại Bỉ

Khoảng 20 người không giấy tờ chiếm giữ một nhà thờ tại Bỉ.

Liège - Bỉ [Apic 23/10/98] - Khoảng 20 người cư trú bất hợp pháp đã chiếm giữ nhà thờ thánh Phanxicô de Sales tại thành phố Liège, Bỉ.

Việc chiếm giữ nhà thờ này được thực hiện do quyết định của một ủy ban địa phương thuộc Phong Trào toàn quốc đấu tranh cho việc hợp thức hóa giấy tờ cho những người cư trú bất hợp pháp và tỵ nạn. Quyết định đã được đưa ra hôm 22/10/98 vừa qua nhằm khơi dậy cuộc tranh luận và yêu cầu chính quyền quan tâm đến vấn đề của những nguời xin cư trú trên đất Bỉ.

Một tháng sau khi một thiếu nữ người Nigeria là cô Semira Adamu bị cảnh sát hành hung đến chết, nhiều người cư trú bất hợp pháp không thể tiếp tục sống lén lút hay cùng khổ nữa.

Những người chiếm giữ nhà thờ thánh Phanxicô de Sales không muốn đặt giáo xứ trước việc đã rồi. Họ báo trước cho hai linh mục đang có trách nhiệm trong giáo xứ. Hai vị linh mục này đã đưa vấn đề ra thảo luận với ủy ban mục vụ của giáo xứ. Sau khi đã bàn bạc với nhau, ủy ban đã kêu gọi toàn thể giáo xứ tỏ tình liên đới với những người này. Do đó, hai vị linh mục coi xứ và ủy ban mục vụ của giáo xứ đã mở cửa cho những nguời không giấy tờ vào chiếm giữ nhà thờ, nhưng vẫn xin họ nhường một phần nhà thờ để cử hành thánh lễ và các bí tích khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page