Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Hiệp Sĩ COLUMBUS tài trợ dự án tu sửa Tiền Ðường Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Roma, để kịp khai mạc Năm Thánh 2000

Hội Hiệp Sĩ COLUMBUS tài trợ dự án tu sửa Tiền Ðường Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Roma, để kịp khai mạc Năm Thánh 2000.

Tin Vatican (VIS 21/10/98): Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh được công bố hôm chiều thứ Tư 21/10, thì Hội Hiệp Sĩ COLUMBUS sẽ tài trợ cho dự án tu sửa Tiền Ðường Ðền Thờ Thánh Phêrô, ở Roma, để kịp lúc ÐTC mở Cửa Thánh vào Thánh Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh tối 24 sáng 25 tháng 12 năm 1999, khai mạc Ðại Năm Thánh 2000.

Hội Hiệp Sĩ Columbus hiện có 1 triệu 600 ngàn thành viên, hoạt động tại Hoa Kỳ, Canada, Mehicô, Philuậttân và một số quốc gia khác nữa. Công việc tu sửa sẽ được thu hình, để làm tài liệu học hỏi trong tương lai.


Tòa Thánh lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc để bênh vực những quyền lợi của trẻ em

Tòa Thánh lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc để bênh vực những quyền lợi của trẻ em.

Tin Vatican (VIS 21/10/98): Hôm thứ Ba vừa qua, 20/10/98, lên tiếng trước Ủy Ban thứ ba của Khóa Họp thứ 53 của Phiên Họp Khoáng Ðại của Liên Hiệp Quốc, Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi hãy "cỗ võ và bênh vực những quyền lợi của Trẻ Em". Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino nhắc lại rằng 40 năm đã qua rồi, kể từ khi Liên Hiệp Quốc chấp nhận bản Tuyên Ngôn về Những Quyền Lợi của Trẻ Em, và 10 năm đã qua rồi kể từ khi Liên Hiệp Quốc chấp nhận bản QUY ƯỚC về Những Quyền của Trẻ Em.

Hai Văn Kiện quan trọng nầy không ngừng xác nhận rằng Trẻ Em, xét vì yếu tố thể xác và tinh thần chưa được trưởng thành, nên luôn luôn cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả việc bảo vệ pháp lý trước và sau khi sinh.

Ðức Tổng Giám Mục Martino trích lại bảng thống kê của Liên Hiệp Quốc về những nổi thống khổ của các trẻ em do chiến tranh gây ra như sau: "2 triệu trẻ em bị giết chết, hơn 1 triệu trẻ em mồ côi, 6 triệu trẻ em bị thương tích trầm trọng, 12 triệu trẻ em không nơi nương tựa, 10 triệu trẻ em sống với tâm lý bị tổn thương trầm trọng, và mỗi tháng có thêm 800 ngàn trẻ em nạn nhân của những mìn cá nhân. Những trẻ em nầy cần được chăm sóc liền ngay, cụ thể, và cả bằng chương trình chung dài hạn. Nếu không, những nạn nhân của ngày hôm nay có thể trở thành những con người hống hách của ngày mai. Nếu chúng ta xác tín rằng nền an ninh của thế giới và nền hòa bình của ngày mai tùy thuộc vào những trẻ em của ngày hôm nay, thì đây là lúc chúng ta cần nói với những ai phạm tội nặng nề đưa trẻ em vào chiến tranh, rằng họ đã phạm tội ác trầm trọng chống lại những quyền lợi căn bản của trẻ em, và rằng cộng đồng quốc tế không thể và cũng sẽ không dung thứ cho những tội ác như vậy.


Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhìn nhận vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi sinh

Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhìn nhận vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi sinh.

New York [CWN 21/10/98] - Liên Hiệp Quốc nhìn nhận vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi sinh.

Kết quả của một cuộc nghiên cứu về 10 tôn giáo lớn trên thế giới được Liên Hiệp Quốc cho công bố hôm thứ Ba [20/10/98] vừa qua, cho thấy rằng các tôn giáo có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi sinh.

Trong ba năm liền, nhóm thực hiện cuộc nghiên cứu của trường đại học Havard, Hoa Kỳ đã phỏng vấn khoảng 1,000 nguời gồm các bậc khoa bảng, những nguời hoạt động trong các phong trào và các vị lãnh đạo các tôn giáo trên khắp thế giới để tìm hiểu về vai trò của tôn giáo đối với việc bảo vệ môi sinh.

Nguời điều phối cuộc nghiên cứu là bà Mary Evelyn Tucker nói rằng thế giới ngày nay đang gặp khủng hoảng và nhân loại đang bị đe dọa vì mối quan hệ giữa con người và trái đất đã bị phá hủy.


Ðức Hồng Y Ratzinger đề nghị một "tuyên ngôn bổ túc" về vấn đề ơn công chính hóa

Ðức Hồng Y Ratzinger đề nghị một "tuyên ngôn bổ túc" về vấn đề ơn công chính hóa.

Roma [Apic 21/10/98] - Với mục đích vuợt qua những khác biệt vẫn còn tồn động giữa Công Giáo và Tin Lành về "ơn công chính hóa", Ðức Hồng Y Ratzinger cho biết Tòa Thánh Vatican đang cứu xét đến việc công bố một tuyên ngôn bổ túc. Ðức Hồng Y tổng trưởng bộ giáo lý đức tin đã loan báo như trên trong một cuộc thảo luận đại kết hôm thứ Hai [19/10/98] vừa qua do một cộng đoàn Tin Lành Luther tại Roma tổ chức.

Trong cuộc gặp gỡ nói trên, Ðức Hồng Y Ratzinger tuyên bố rằng Giáo Hội Công Giáo không còn dùy trì việc kết án giáo thuyết của Luther về vấn đề này nữa. Ngài hy vọng rằng hai bên sẽ đạt đến một tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa. Mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần phải được làm sáng tỏ, Ðức Hồng Y tổng trưởng bộ giáo lý đức tin xác quyết rằng Giáo Hội Công Giáo không hề đặt lại vấn đề về sự đồng thuận căn bản đã đạt được trong tuyên ngôn chung công bố hồi tháng 6/1998 vừa qua.


Các Giáo Hội tại Ðức yêu cầu tha nợ cho các nước nghèo

Các Giáo Hội tại Ðức yêu cầu tha nợ cho các nước nghèo.

Bonn [Apic 21/10/98] - Hai Giáo Hội chính tại Ðức yêu cầu xóa bỏ nợ nần cho các nước nghèo.

Trong một tuyên ngôn chung được công bố hôm thứ Tư [21/10/98] vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo và Hội Ðồng Giáo Hội Tin Lành Ðức khẳng định rằng nợ nần cản trở việc phát triển của nhiều quốc gia thuộc Nam Bán Cầu. Không có sự trợ giúp quốc tế, nhiều quốc gia không thể ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự gia tăng dân số, tình trạng thiếu huấn luyện và khủng hoảng kinh tế. Dưới mắt các Giáo hội, việc xóa nợ cũng giúp mang lại những cuộc cải tổ về mặt xã hội và môi sinh, nhứt là cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, giảm bớt nạn tham nhũng, giới hạn việc võ trang, thăng tiến pháp quyền và củng cố các cơ cấu dân chủ.

Các Giáo Hội Ðức nhắc lại rằng việc cải thiện tình trạng các nước nghèo cũng tùy thuộc vào những cuộc cải tổ tại các nước Tây Phương. Chẳng hạn những trợ cấp cho nông nghiệp trong Liên Hiệp Âu Châu không nên đóng cửa thị trường đối với các sản phẩm của Nam Bán Cầu.

Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo và Hội Ðồng Giáo Hội Tin Lành nhắc lại rằng chính nhờ được tha nợ sau đệ nhị thế chiến mà nước Ðức mới có thể đẩy mạnh sự phát triển kinh tế.


ÐTC chủ sự lễ Phong Chân Phước cho 4 đầy tớ Chúa

ÐTC chủ sự lễ Phong Chân Phước cho 4 đầy tớ Chúa.

Vatican - 21.10.98 - Chúa Nhật 25.10.98, lúc 10 giờ sáng, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC sẽ chủ sự Thánh Lễ Phong Chân Phước cho 4 Ðầy Tớ Chúa:

- Zeferino Agostini (1813-1896), linh mục, sáng lập Dòng các Nữ Tu Ursulines, thường đuợc gọi là Nữ Tử Ðức Maria vô nhiễm.

- Antonio de Sant’Anna Galvao (1739-1822), linh mục, sáng lập Ðan Viện các Nữ Tu Vô Nhiễm, (Recolhimento de Luz).

- Faustino Miguez (1831-1925), linh mục, sáng lập Dòng các Nữ Tu Calasanziane "de la Divina Pastora".

- Théodore Guérin (1798-1856), Nữ sáng lập Dòng các Nữ Tu Chúa Quan Phòng "Saint Mary of the Woods".

Với 4 Chân Phước được tôn phong Chúa Nhật 25/10/98 tới đây, trong 20 năm Triều Giáo Hoàng, ÐTC Gioan Phaolô II đã cất nhắc lên danh dự bàn thờ tất cả là 805 Vị Ðầy Tớ Chúa. Sự kiện duy nhất trong lịch sử Giáo Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page