Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Nghị của Các Nhà Chính Trị Âu Châu tại Vatican về Nhân Quyền

Hội Nghị của Các Nhà Chính Trị Âu Châu tại Vatican về Nhân Quyền.

Tin Vatican (VIS 20/10/98): Trong những ngày từ 22 đến 24 tháng 10/1998 nầy, các Nhà Chính Trị và Lập Pháp của Âu Châu sẽ họp Hội Nghị lần thứ hai, tại Vatican, để trao đổi về đề tài: "Nhân Quyền và những Quyền Lợi của Gia Ðình". Hội Nghị do Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình đứng ra tổ chức.

Theo thông báo của Hội Ðồng Tòa Thánh, thì Hội Nghị quy tụ khoảng 200 chính trị gia, các vị dân biểu, các giáo sư , các vị đại sứ của các quốc gia Âu Châu cạnh Tòa Thánh, và được đặt trong khung cảnh của việc kỷ niệm 50 năm công bố bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujilo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình, sẽ đọc diễn văn khai mạc Hội Nghị.


Vài tin ngắn liên quan đến sinh hoạt của Tòa Thánh

Vài tin ngắn liên quan đến sinh hoạt của Tòa Thánh.

Tin Vatican (Vis 20/10/98): Lúc 5:30 chiều thứ Sáu 23 tháng 10/1998, Ðức Hồng Y Piô Laghi sẽ chủ tế thánh lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để khai mạc niên học mới dành cho các giáo sư sinh viên các đại học của giáo hội Công Giáo tại Roma. ÐTC đến tham dự và sẽ giảng trong Thánh Lễ.

Theo nguồn tin của Tòa Thánh (VIS), thì ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã chọn chủ đề cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội năm tới, 1999. Chủ đề hướng về Thiên Chúa Cha và rất phù hợp với đề tài của Năm chuẩn bị thứ ba cho Năm Thánh 2000, dành cho Thiên Chúa Cha. Chủ đề được diễn tả như sau: "Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội: một người bạn đồng hành cho những ai đang tìm về Thiên Chúa Cha."


Qui định của Hội Ðồng Giám Mục Tiệp Khắc dành cho các linh mục được thụ phong dưới thời cộng sản

Qui định của Hội Ðồng Giám Mục Tiệp Khắc dành cho các linh mục được thụ phong dưới thời cộng sản.

Praha [Apic 20/10/98] - Theo một qui định vừa được ban hành, Hội Ðồng Giám Mục Tiệp Khắc cho phép một số linh mục được cử hành phụng vụ theo nghi thức La Tinh lẫn Hy Lạp. Biện pháp này được áp dụng một cách đặc biệt cho các linh mục chịu chức một cách lén lút dưới thời cọng sản.

Cho đến nay, vì luật độc thân linh mục trong Gíao Hội Công Giáo La Tinh, hai giải pháp đã được đề ra cho các linh mục có gia đình: hoặc là phục vụ với tư cách là phó tế vĩnh viễn theo nghi lễ Latinh, hoặc là gia nhập vào hàng giáo sĩ theo nghi lễ Hy Lạp. Các linh mục có gia đình được thụ phong lén lút dưới thời cọng sản muốn phục vụ trong Giáo Hội theo nghi lễ Hy Lạp, cần phải có phép của Bộ các Giáo Hội Công Giáo đông phương để có thể cử hành phụng vụ theo cả hai nghi lễ. Một khi đã có phép của bộ các Giáo Hội đông phương, mỗi giám mục giáo phận cũng có thể cho phép nhưng phải có sự thỏa thuận trước của giáo phận thuộc nghi lễ Hy Lạp. Tại Tiệp Khắc có khoảng 350 linh mục có gia đình được thụ phong lén lút duới thời cọng sản. Tháng 11 năm vừa qua, 18 linh mục có gia đình đã được phong chức lại với điều kiện và sáp nhập vào Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp. Cho đến năm 1996, khoảng 60 vị khác được phép phục vụ trong Giáo Hội Công Giáo Latinh với tư cách là phó tế vĩnh viễn.


Các tín hữu thủ cựu hành hương về Roma

Các tín hữu thủ cựu hành hương về Roma.

Roma [Apic 20/10/98] - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành tự sắc "Giáo Hội của Chúa" để giúp các tín hữu trung thành với Ðức Cha Lefebvre, được tiếp tục hiệp thông với Giáo Hội, các cộng đồng giáo xứ và huynh đoàn được thành lập theo tinh thần của tự sắc sẽ tổ chức một cuộc hành hương về Roma từ ngày 24 đến 26/10/98 tới đây.

Với cuộc hành hương này, các tín hữu thủ cựu trung thành với Roma muốn "nói lên sự hiệp nhứt của họ với Ðức Thánh Cha và cám ơn ngài" và đồng thời "tái khẳng định sự gắn bó của họ với Giáo Hội trong khuôn khổ chuẩn bị mừng Năm Thánh 2000."

Tự sắc "Giáo Hội của Chúa" đã khai sinh một Ủy Ban mang tên của chính tự sắc và được đặt dưới sự lãnh đạo của Ðức Hồng Y Angelo Felici. Sứ mệnh của Ủy Ban này là cộng tác với các giám mục, các bộ trong giáo triều và các môi trường liên hệ để giúp cho các tín hữu thủ cựu được tiếp tục hiệp thông với Giáo Hội.


Nhà nguyện nỗi trên dòng sông Volga

Nhà nguyện nỗi trên dòng sông Volga.

Volgograd [Apic 20/10/98] - Từ 6 tháng nay, một ngôi nhà nguyện nỗi có tên là "thánh Nicolas" đã rẽ sóng trên sông Volga để loan báo Tin Mừng như thời trước cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Ðiều đáng ghi nhận là chiếc tàu được biến thành nhà nguyện nỗi này, là một món quà mà Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ của Giáo Hội Công Giáo đã trao tặng cho Giáo Hội Chính Thống Nga.

Với 3,700 cây số chiều dài, sông Volga được xem là con sông lớn nhứt tại Âu Châu. Nó bắt nguồn từ núi Valdai và chảy ra biển Caspienne.Vì khoảng cách lớn giữa các đô thị cũng như đường sá hiếm hoi cho nên di chuyển theo đường sông vẫn còn là điều rất thuận tiện cho dân chúng sống dọc theo bờ sông.

Thủy thủ đoàn trên chiếc tàu "thánh Nicolas" gồm có một thuyền trưởng, hai ba thủy thủ và một đầu bếp. Hành khách trên chiếc tàu này dỉ nhiên là các linh mục, phó tế và chủng sinh. Khi nhà nguyện nỗi này cập bến, thủy thủ đoàn và các nhân viên mục vụ sẽ không còn một phút rỗi rãnh. Ngoài các giờ kinh phụng vụ, các linh mục phải liên tục cử hành hôn phối, rửa tội và lễ nghi an táng . Trong khi một linh mục cùng với dân chúng đi ra nghĩa địa, thì một linh mục khác đi làm phép nhà. Việc làm phép nhà vẫn còn rất thịnh hành trong Giáo Hội Chính Thống Nga.

Từ bến cảng chính là Volgograd, được gọi là Stalingrad dưới thời cọng sản, nhà nguyện nỗi này xuôi ngược trên một hải trình dài đến 1,000 cây số.


Lần đầu tiên, giáo chủ giáo hội Anh Giáo gặp gỡ với những nguời đồng tính luyến ái

Lần đầu tiên, giáo chủ giáo hội Anh Giáo gặp gỡ với những nguời đồng tính luyến ái.

London [Apic 20/10/98] - Lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm giáo chủ Giáo Hội Anh Giáo tại Anh cách đây 7 năm, Ðức Tổng Giám Mục George Carey đã gặp gỡ với một phái đoàn những nguời đồng tính luyến ái. Chủ tịch của phong trào những tín hữu Kitô đồng tính luyến ái là ông Dominic Richards đã đánh giá cuộc gặp gỡ là "xây dựng và tích cực".

Theo báo "daily telegraph", nhân dịp này, Ðức Tổng Giám Mục Canterbury đã hứa sẽ gặp gỡ đều đặn các tín hữu Kitô đồng tính luyến ái để hiểu rõ họ rõ hơn.

Trong Thượng Hội Ðồng Anh Giáo vừa qua, các tham dự viên đã không có một lập trường thống nhứt về vấn đề những nguời đồng tính luyến ái. Nhiều người đề nghị hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính luyến ái cũng như phong chức linh mục cho cả những nguời đang có sinh hoạt đồng tính luyến ái.


ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa El Salvador

ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa El Salvador.

Vatican - 20.10.98 - Thứ Năm 20.10.98, kỷ niệm 20 năm thánh lễ khai mạc Thừa Tác Vụ Chủ Chăn toàn thể Giáo Hội, ÐTC làm việc như mọi ngày.

Sau thánh lễ tại nhà nguyện riêng, ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa El Salvador, ông Armando Calderon Sol, phu nhân và đoàn tùy tùng.

Tổng Thống Calderon Sol được bầu làm vị lãnh đạo quốc gia năm 1994 và theo Hiến Pháp năm 1983, Tổng Thống cũng là vị đứng đầu Hội Ðồng các Bôï Trưởng. Việc viếng thăm của Tổng Thống Calderon Sol nhắc lại hai chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại El Salvador: lần thứ nhất ngày 6 tháng 3 năm 1983; lần thứ hai ngày 8.2.1996, sau 13 năm. Trong dịp này ÐTC cũng viếng thăm mấy quốc gia khác thuộc Trung Mỹ Châu.

Chuyến viếng thăm thứ nhất đến vào lúc El Salvador còn chiến tranh. Cuộc nội chiến gây nên thiệt hại nhiều về sinh mạng, tức khoảng 80 ngàn người chết và hơn nửa triệïu người phải di tản. Trong dịp này, ÐTC đem đến cho dân tộc El Salvador sứ điệp về hòa bình và hòa giải. Nhờ đó, sau ít năm El Salvador thoát khỏi cuộc nội chiến - Trong chuyến viếng thăm lần thứ hai, ÐTC đã thấy El Salvador được hòa bình, nhờø thỏa ước đã được ký kết năm 1992 giữa Chính Phủ và phe kháng chiến tại Thành Phố Mexico, qua trung gian Liên Hiệp Quốc và Giáo Hội Công Giáo địa phương. Thoát khỏi chiến tranh, nhưng các vấn đề xã hội còn thê thảm. ÐTC kêu gọi tha thứ, công bình và yêu thương. Trong cả hai chuyến viếng thăm, ÐTC sứ giả hòa bình, đã được dân chúng đón tiếp rất nồng hậu và với tâm tình biết ơn sâu xa. Trong chuyến viếng thăm, ÐTC đã đến quì cầu nguyện bên mộ Ðức Cha Oscar Arnullo Romero, bị sát hại ngày 24.3.1980, trong lúc ngài đang cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của một bệnh viện, vì đã can đảm lên tiếng bênh vực người nghèo, chống lại những bất công xã hội tại El Salvador. Hằng năm vào ngày này, tại nhiều nơi, cách riêng tại Roma, nhiều cộng đồng Công Giáo cử hành thánh lễ tưởng niệm các nhà truyền giáo bị sát hại trên cả thế giới.


ÐTC gửi điện văn chúc mừng Ðức Tân Giáo Chủ Antiokia

ÐTC gửi điện văn chúc mừng Ðức Tân Giáo Chủ Antiokia.

Vatican - 20.10.98 - Nhân dịp Ðức Cha Ignace Moussa đệ nhất Daoud, được Thánh Hội Nghị các Giám Mục thuộc Giáo Hội Siri-Công Giáo bầu làm Giáo Chủ Antiokia của các người Công Giáo Siri, ÐTC gửi sứ điệp chúc mừng, trong đó ngài viết: "Tôi tin chắc rằng, cùng với anh em chúng ta, các nghị phụ của Tòa Giáo Chủ Antiokia của các người Công Giáo Siri, Ðức Giáo Chủ sẽ biết hướng dẫn Giáo Hội đã được phú thác cho sự chăm sóc của Ðức Giáo Chủ, trên con đường Phúc Âm, được sống, được cử hành và được rao giảng với nhiều can đảm".

Ðức tân Giáo Chủ Ignace Moussa đệ nhất Daoud năm nay 68 tuổi, sinh tại Meskané bên Syrie; đậu cử nhân Luật tại Ðại Học Lateranô ở Roma. Trước khi được bầu làm Giáo Chủ, ngài là giám mục tại CAIRÔ, thủ dô Ai Cập. Tháng Tư năm nay 1998 ngài đã tham dự Khóa Họp khoáng đại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu tại Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page