Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhiều tín hữu Công Giáo gốc Bồ Ðào Nha rời bỏ Ma Cao

Nhiều tín hữu Công Giáo gốc Bồ Ðào Nha rời bỏ Ma Cao.

Macao [Apic 18/10/98] - Trước viễn tượng việc Macao được trao trả lại cho chủ quyền Trung Quốc vào ngày 20/12/98 năm tới, Giáo Hội Công Giáo tại đây đang lo ngại trước làn sóng ra đi của các tín hữu gốc Bồ Ðào Nha.

Theo thống kê của giáo phận năm vừa qua, số giáo dân Bồ Ðào Nha sinh tại Macao hay Bồ Ðào Nha là 3,690 nguời, nghĩa là 18 phần trăm trên tổng số 20,138 người Công Giáo trên toàn Ðảo. Cho đến năm 1994, số giáo dân gốc Bồ Ðào Nha là 6,695 người.

Với một diện tích 21 cây số vuông, Macao có khoảng 425 ngàn dân. Ðảo này đã được đặt dưới sự cai trị của Bồ Ðào Nha từ năm 1557. Giáo phận Macao đã hiện hữu từ 452 năm nay, nhưng những nguời Công Giáo Bồ Ðào Nha vẫn sinh hoạt trong cộng đồng riêng của họ.


Một cuộc thăm dò cho thấy các linh mục Anh Giáo có những nét của người khác phái

Một cuộc thăm dò cho thấy các linh mục Anh Giáo có những nét của người khác phái.

London [Apic 18/10/98] - Một cuộc thăm dò tại Anh Quốc cho thấy nhiều linh mục Anh Giáo có những nét tâm lý của người khác phái.

Cuộc thăm dò đã được được thực hiện nơi 1,000 linh mục Anh Giáo. Kết quả cho thấy nhiều nam linh mục Anh Giáo có một mức cảm xúc cao hơn những nguời đàn ông khác. Trong khi đó các nữ linh mục Anh Giáo lại chứng tỏ một sự tự tin cao hơn mức trung bình.

Người thực hiện cuộc thăm dò nói trên là linh mục Anh Giáo David Muston, 52 tuổi. Linh mục Muston cho biết điều khiến ông ngạc nhiên nhiều nhứt là sự cảm thông cao độ nơi các linh mục nam. Các linh mục nam cho biết: để quyết định, họ không chỉ căn cứ vào các sự kiện, mà còn dựa vào cảm tính. Ðây là một đức tính quí hóa đối với những nguời làm cố vấn tâm lý cho người khác. Tuy nhiên, theo linh mục Muston, điều này không có nghĩa là các linh mục Anh Giáo có nhiều khuynh hướng đồng tính luyến ái hơn người khác.

Về nét tự tin của các linh mục nữ Anh Giáo, linh mục Muston giải thích rằng họ cần có nhiều nam tính hơn để phấn đấu trong một môi trường trước kia chỉ dành cho phái nam. Linh mục Muston còn ngạc nhiên khi khám phá ra rằng các giáo sĩ Anh Giáo cũng không có một lương tâm bén nhậy hơn những nguời khác.


Giám Mục Palestine nhậm chức tại Israel

Giám Mục Palestine nhậm chức tại Israel.

(AFP 18/10/98) - Israel (Haifa) - Cuối tuần qua, Ðức Cha Boutros Muallem đã chính thức nhậm chức Giám Mục Acre mặc dù việc Tòa Thánh bổ nhiệm một vị Giám Mục người Palestine đã bị chính quyền Israel phản đối.

Chúa Nhật (18/10/98), Ðức Cha Boustros Muallem, thuộc giáo hội Công Giáo Hy Lạp đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Thánh Gioan tại Acre. Tháng Tám 1998 vừa qua, thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã mạnh mẽ phản đối việc Tòa Thánh chọn Ðức Cha Muallem làm Giám Mục thay vì chọn một nhân vật người Israel gốc Ả Rập. Ông Netanyahu cáo buộc là Tòa Thánh đã bị các nhân vật bảo thủ trong chính quyền Palestine gây áp lực. Sự can thiệp của Israel vào việc bổ nhiệm này đã gây phản ứng từ Tòa Thánh và đã khiến cho quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Rabbi David Rosen, nhà thương thuyết trung gian giữa Tòa Thánh và Israel mô tả vụ này là một sự hiểu lầm đáng tiếc, đồng thời ông thừa nhận việc một chính phủ dân chủ lại muốn can thiệp vào vấn đề bổ nhiệm Giám Mục của Tòa Thánh quả là điều bất thường.


Back to Radio Veritas Asia Home Page