Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Colombia lạc quan sau thánh lễ với các phiến quân

Các Giám Mục Colombia lạc quan sau thánh lễ với các phiến quân.

(EWTN 16/10/98) - Colombia (Bogota) - Một phái đoàn đại diện Hội Ðồng Giám Mục Colombia và Ðức đã nhóm họp với các phiến quân thuộc Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia để thảo luận về những điều khoản liên quan tới cuộc đối thoại hòa bình sắp tới.

Cuộc họp kéo dài 3 ngày này bắt đầu từ thứ Bảy (10/10/98) với thánh lễ đồng tế do hai Giám Mục người Ðức và Colombia cùng đồng tế tại một căn cứ của quân kháng chiến. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Ba (13/10/98) Ðức Cha Flavio Calle, Giám Mục Sonson, đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Colombia, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Tất cả mọi người, luôn cả các phiến quân đều tham dự thánh lễ. Chỉ có một số ít rước lễ, nhưng tất cả đều trao đổi dấu hiệu bình an cho nhau. Ðây là một dấu hiệu đầy mâu thuẫn giữa hai bên đang giao chiến với nhau. Một mặt nó cho thấy sự phức tạp và vô lý của cuộc tranh chấp, một mặt nó chứng tỏ là mọi người vẫn còn chia sẻ một quan điểm sâu xa và kiên định hơn bất cứ một cuộc tranh chấp nào. Cuộc gặp gỡ vừa qua quả là hơi khác thường nhưng nó chứng minh được rằng, cuối cùng, chúng ta vẫn có điểm giống nhau: tất cả đều là những con người tin Thiên Chúa, cùng chia sẻ một niềm hy vọng nhưng lại bất đồng ý kiến trong vấn đề làm thế nào để đạt tới những hy vọng đó".

Trong cuộc họp vừa qua, hai bên thương thuyết đồng ý là cuộc đối thoại hòa bình sẽ bắt đầu vào ngày 5/2 năm tới 1999 và kết thúc vào tháng 10/1999 cùng năm. Sau đó, phe phiến quân và các nhà thương thuyết của chính phủ Colombia sẽ đệ trình lên tổng thống và quốc hội một thỏa ước hòa bình cụ thể.


Các Giám Mục Peru kêu gọi người dân hỗ trợ cho các nỗ lực hòa bình

Các Giám Mục Peru kêu gọi người dân hỗ trợ cho các nỗ lực hòa bình.

(EWTN 16/10/98) - Peru (Lima) - Thứ Tư vừa qua (14/10/98), Hội Ðồng thường trực của Hội Ðồng Giám Mục Peru vừa ra một thông cáo kêu gọi dân chúng hỗ trợ, trong tinh thần đoàn kết, cho các nỗ lực hòa bình của chính phủ nhắm đạt tới một hòa ước giữa Peru và Ecuador.

Cuộc tranh chấp và chạy đua võ trang giữa hai nước Peru và Ecuador kéo dài từ 5 thập niên qua. Thứ Sáu 16/10/98, theo chương trình, quốc hội Peru và Ecuador cùng bỏ phiếu trong một ngày để đảm bảo cho các quốc gia trung gian gồm Hoa Kỳ, Brazil, Argentina và Chile, quyền soạn thảo một giải pháp chung kết. Giải pháp này phải được cả hai nước Peru và Ecuador đồng thuận. Trong khi các dân biểu Ecuador bày tỏ sự ủng hộ cho chương trình này, thì các dân biểu Peru xem ra không mấy tán thành. Thông cáo của các Giám Mục Peru kêu gọi dân chúng đóng góp các nỗ lực để xây dựng hòa bình, và cầu nguyện liên lỉ để xin Thiên Chúa trợ giúp cho những người có trách nhiệm để họ đạt tới một giải pháp hòa bình dứt khoát, vì lợi ích chung cho sự phát triển của dân chúng.


Tiến hành hồ sơ phong Chân Phước cho một linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Brasil

Tiến hành hồ sơ phong Chân Phước cho một linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Brasil.

Aparecida do Norte - Brasil [Apic 16/10/98] - Lễ Ðức Bà Aparecida, bổn mạng của Brasil, được cử hành trong tháng 10 này trùng với việc khai mở hồ sơ phong chân phước cho cha Vitor Coelho de Almeida, dòng Chúa Cứu Thế, qua đời hồi năm 1987. Cha Almeida là nguời sáng lập Ðài Phát Thanh Aparecida. Sinh tại Sacramento, thuộc bang Minas Gerais năm 1899, lúc nhỏ cha Almeida đã từng là một trẻ em bụi đời.

Hiện nay, có rất nhiều nguời hành hương đến viếng mộ cha. Theo linh mục Julio Brustolloni, cáo thỉnh viên phụ tá của đơn xin phong chân phước cho cha Almeida, rất nhiều nguời cho biết đã nhận được nhiều ơn lành nhờ sự bầu cử của cha. Ðã có khoảng 50 ngàn nguời tham dự lễ Ðức Bà Aparecida. Trong suốt tuần lễ, người ta ước tính có đến 330 ngàn khách hành hương.

Trong thánh lễ mừng kính Ðức Mẹ, đức hồng y Aloisio Lorcheider, tổng giám mục Aparecida đã yêu cầu tổng thống mới tái cử là ông Fernando Henrique Cardoso, hãy tìm ra những biện pháp khẩn cấp để giải quyết các vấn đề xã hội của xứ sở.


Hội nghị các ủy ban công lý và hòa bình Âu Châu

Hội nghị các ủy ban công lý và hòa bình Âu Châu.

Soesterberg - Hòa Lan [Apic 16/10/98] - Các ủy ban công lý và hòa bình của các hội đồng giám mục Âu Châu đã nhóm họp từ ngày 10 đến 14/10/98 vừa qua tại Soesterberg, Hòa Lan để đánh dấu 50 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Ðại diện của 26 ủy ban công lý và hòa bình Âu Châu yêu cầu phải trừng trị những kẻ phạm tội ác chống lại nhân loại và sớm phê chuẩn thỏa ước đã đuợc ký kết hồi tháng 7/1998 vừa qua tại Roma nhằm thiết lập một Tòa Án Hình Sự quốc tế.

Theo các ủy ban công lý và hòa bình của Giáo Hội Công Giáo tại Âu Châu, kỷ niệm 50 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là dịp để yêu cầu Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mỗi năm nhìn lại việc thi hành bản tuyên ngôn. Các ủy ban công lý và hòa bình Âu Châu bày tỏ quan ngại là hiện nay một số quốc gia Âu Châu ban hành những đạo luật nhằm hạn chế việc đón tiếp nguời tỵ nạn chính trị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page