Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa Thánh một lần nữa kêu gọi xóa giảm nợ nần của các nước nghèo

Tòa Thánh một lần nữa kêu gọi xóa giảm nợ nần của các nước nghèo.

(EWTN 12/10/98) - Vatican - Một lần nữa, Tòa Thánh lên tiếng kêu gọi nên có hành động khẩn cấp để giảm bớt gánh nặng nợ nần của các nước nghèo.

Lên tiếng tại khóa họp thứ 53 của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, Ðức Ông George Panikulam, đại diện của phái đoàn Tòa Thánh, nói rằng nợ nần mà các quốc gia nghèo đang phải đương đầu đặt ra một trong những quyết định cấp thiết, cần phải được giải quyết trong lúc thế giới đang bước vào thiên niên kỷ mới. Gợi lại lời kêu gọi được chính ÐTC Gioan Phaolô II lập đi lập lại, vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc xác quyết rằng những quyết định cấp thiết đó cần phải được làm ngay bây giờ. Những biện pháp nhắm xóa giảm nợ nần cho các quốc gia nghèo nên được thực hiện một cách uyển chuyển tối đa có thể và không phân biệt bất cứ quốc gia con nợ nào. Cũng theo Ðức ông Panikulam, một khi vấn đề nợ nần của các nước nghèo được giải quyết, người ta cần phải tìm ra những mô hình hợp tác quốc tế mới để tránh tạo thêm một hố sâu mới giữa các quốc gia giàu và nghèo.


Hạ viện Pakistan thông qua luật Hồi Giáo

Hạ viện Pakistan thông qua luật Hồi Giáo.

(EWTN 12/10/98) - Pakistan (Islamabad) - Thứ Sáu vừa qua 9/10/98, hạ viện Pakistan đã thông qua dự luật tu chính hiến pháp dùng giáo huấn của đạo Hồi làm nền tảng cho luật pháp của nước này.

Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan gọi dự luật tu chính này là khởi đầu của một trật tự Hồi Giáo mới cho Pakistan. Các đảng phái đối lập và các nhóm tôn giáo thiểu số, trong số này có Mặt Trận Liên Minh Kitô, thì gọi đây là một khí cụ mới nữa để chính phủ thẳng tay đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số, được biểu hiện qua luật chống phạm thượng mà người Hồi Giáo Pakistan thường lạm dụng để dọa nạt hay trả thù người Kitô. Thủ tướng Sharif cam kết ông sẽ bảo vệ quyền lợi của người thiểu số.

Ðể trở thành luật chính thức, dự luật tu chính này cần phải được thông qua với 2/3 đa số phiếu tại thượng viện. Các nhà phân tích cho đây là con số mà ông Sharif khó có thể đạt được bởi vì tuy đảng Liên Minh Hồi Giáo của ông chiếm đa số ghế tại hạ viện nhưng lại không có đủ số ghế đa số tại thượng viện để thông qua dự luật tu chính này.


Người Công Giáo Nam Á được kêu gọi dấn thân cho công lý

Người Công Giáo Nam Á được kêu gọi dấn thân cho công lý.

(UCAN AS1127.0997 12/10/98) - Nepal (Dhulikhel) - Các đại biểu tham dự Khóa Họp thứ II của các giáo dân vùng Nam Á kêu gọi người Công Giáo trong vùng hãy tích cực dấn thân tranh đấu cho công lý xã hội mặc dù công tác này có nhiều thách đố.

Khóa họp do Văn Phòng đặc trách về giáo dân của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đứng ra tổ chức tại thành phố Dhulikhel của Nepal từ ngày 3-8/10/98 vừa qua với chủ đề: "Vai Trò và Sứ Mạng của Người Giáo Dân trong bối cảnh đa tôn giáo tại Nam Á". Có 58 đại biểu từ các nước Bangladesh, Ấn Ðộ, Pakistan, Nepal và Sri Lanka đến tham dự, trong số này có Ðức Ông Anthony Sharma, giám quản tông tòa Nepal, 5 vị Giám Mục, 5 Linh Mục và một Nữ Tu. Tuyên ngôn chung kết của khóa họp mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo động và vi phạm nhân quyền, được xử dụng như những phương tiện để giải quyết các vấn đề chính trị hay của quốc gia. Các tham dự viên nói như sau: "Trong những hoàn cảnh như thế, để giải quyết các cuộc tranh chấp, chúng tôi tha thiết kêu gọi các anh chị em giáo dân cùng với những người thiện chí, hãy tích cực đóng góp nỗ lực tranh đấu cho công lý và hòa bình, tại riêng quốc gia của họ."

Tuyên ngôn cũng ghi nhận rằng, sống giữa đa số người theo Ấn Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo trong vùng Nam Á, người Kitô thuộc nhóm thiểu số và đang ngày một trở thành nạn nhân của những vụ tấn công từ phía những thành phần tôn giáo cực đoan. Với truyền thống đa nguyên của vùng này, việc đối thoại liên tôn không chỉ là một thực chất trong sứ mạng của người Kitô, nhưng nó còn là một thách đố cho giáo hội thiểu số này, đứng giữa biết bao nhiêu vấn đề cụ thể. Mối nguy hiểm của các loại võ khí có khả năng giết người hàng loạt, tình cảnh của những người vô gia cư, vô phương thế tự vệ; nạn khai thác sức lao động trẻ em, kỹ nghệ buôn bán ma túy, nạn mãi dâm, vi phạm nhân quyền của phụ nữ và các thiếu nữ, đều là những mối đe dọa cho hòa bình cần phải được quan tâm tới. Sau cùng bản tuyên ngôn, nhấn mạnh tới tầm quan trọng trong công tác huấn luyện giáo dân, đặc biệt trong các lãnh vực như linh hướng, lãnh đạo, đối thoại liên tôn. Ðể việc huấn luyện đạt hiểu quả, cần phải có sự thông tin liên lạc và trao đổi chặt chẽ giữa các tổ chức giáo dân, giữa giáo dân và hàng linh mục.


Tòa Thánh và Cọng Hòa Yémen thiết lập quan hệ ngoại giao

Tòa Thánh và Cọng Hòa Yémen thiết lập quan hệ ngoại giao.

Roma [Apic 12/10/98] - Tòa Thánh và Cọng Hòa Yémen vừa thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo một thông cáo được công bố hôm thứ Hai 12/10/98, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh sẽ bổ nhiệm một sứ thần và Cọng Hòa Yémen sẽ bổ nhiệm một đại sứ.

Cọng Hòa Yémen, được thành lập hồi năm 1990 do sự thống nhứt giữa Cọng Hòa Á Rập Yémen và Cọng Hòa nhân dân Yémen, nằm ở phía nam bán đảo Á Rập. Hồi Giáo hiện là quốc giáo tại Yémen, bởi vì nguời Hồi Giáo đã chiếm lãnh thổ này từ hồi thế kỷ thứ 7.

Với 3,000 tín hữu trên tổng số 15 triệu dân, cộng đồng Công Giáo là một thiểu số nhỏ thuộc 4 giáo xứ được coi sóc bởi 4 tu sĩ linh mục và 28 nữ tu.


Ðức giám quản tông tòa Siberi tố cáo những cản ngại do luật tôn giáo tạo ra cho đời sống Giáo Hội

Ðức giám quản tông tòa Siberi tố cáo những cản ngại do luật tôn giáo tạo ra cho đời sống Giáo Hội.

Kaunas - Lituani [Apic 12/10/98] - Ðức Cha Joseph Werth, giám quản tông tòa Siberi, tố cáo những cản ngại mà luật tôn gíao ban hành từ một năm nay đang áp đặt lên đời sống của Giáo Hội.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra tại Kaunas, Lituani, Ðức Cha Werth nêu lên những khó khăn về hành chánh mà các linh mục Công Giáo ngoại quốc làm việc tại Nga đang gặp phải, nhứt là trong việc xin cư trú hay chiếu khán nhập cảnh. Với tư cách là chủ tịch Caritas Nga, vị giám quản tông tòa Siberi cũng kêu gọi các nước Tây Phương đừng bỏ rơi Nga. Ngài nói như sau: "Tây phương cần phải dùng ảnh hưởng của mình để giúp cho Gíao Hội Công Giáo tại Nga có thể theo đuổi công việc của mình mà không phải chịu những biện pháp hành chánh quấy nhiễu".


Tổ chức Pax Christi quốc tế mở chiến dịch chống lại việc buôn bán vũ khí nhẹ

Tổ chức Pax Christi quốc tế mở chiến dịch chống lại việc buôn bán vũ khí nhẹ.

Bruxelles [Apic 12/10/98] - Tổ chức Pax Christi quốc tế có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ, mở chiến dịch chống lại việc buôn bán vũ khí nhẹ.

Trong một tài liệu dài 48 trang, Tổ chức hoạt động cho Hòa Bình này đưa ra nhiều bằng chứng về số vũ khí cũng như số trẻ em bị cưỡng bách phải cầm súng. Tài liệu được công bố vào giữa lúc diễn ra hai hội nghị quan trọng: một là hội nghị tại Bruxelles, trong hai ngày 12 và 13/10/98 vừa qua, qui tụ 200 đại biểu đến từ khắp nơi nhằm cổ võ "một cuộc giải giới lâu bền để đạt được một sự phát triển lâu bền".

Hội nghị thứ hai diễn ra cũng tại Bruxelles vào ngày thứ Tư, 14/10/98, qui tụ đại diện của các tổ chức không chính phủ nhằm phát triển một hệ thống quốc tế.


Thỏa ước kinh tế giữa Tòa Thánh và Croatia về việc hoàn trả tài sản lại cho Giáo Hội

Thỏa ước kinh tế giữa Tòa Thánh và Croatia về việc hoàn trả tài sản lại cho Giáo Hội.

Roma [Apic 12/10/98] - Hôm thứ Hai 12/10/98, Tòa Thánh loan báo đã đạt được một thỏa ước về các vấn đề kinh tế giữa Tòa Thánh và Cọng Hòa Croatia. Thỏa ước gồm 15 điều khoản qui định việc hoàn trả lại cho Giáo Hội Công Giáo các tài sản đã bị chế độ cọng sản trước kia tịch thu.

Thỏa ước trên đây được loan báo trùng vào ngày tân đại sứ cọng hòa Croatia đến trình ủy nhiệm thư lên Ðức Thánh Cha.

Thỏa ước, được ký kết tại Zagreb hôm 9/10/98 vừa qua, mang chữ ký của Ðức Cha Giulio Einaudi, sứ thần Tòa Thánh tại Croatia và phó thủ tướng Croatia, ông Jure Radic.

Về những tài sản không thể hoàn trả được, bản thỏa ước tiên liệu việc bồi thường bằng hiện kim.

Dựa trên ngân sách mỗi năm, chính phủ Croatia sẽ đóng góp tài chánh hằng tháng cho Hội Ðồng Giám Mục Croatia. Số tiền này, ngoài việc trả lương cho các linh mục và các nhân viên khác, sẽ được dùng để tái thiết và bảo quản các nhà thờ và các trung tâm mục vụ. Một phần khác sẽ được dành cho quỉ Bác Ái của Giáo Hội.


Hai thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh

Hai thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Vatican - 12.10.98 - Thứ Hai 12.10.98, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho phổ biến hai thông cáo sau đây:

Thông cáo thứ nhất nói đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Yemen, trên cấp bậc Tòa Sứ Thần và Sứ Quán.

Cộng Hòa Yemen là quốc gia thứ 167 thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Ngày 22.05.1990, Yemen miền Bắc và Yemen miền Nam hợp lại thành Cộng Hòa Yemen. Năm 1994, sau cuộc tranh chấp đẫm máu, Chính Phủ Cộng Hòa Yemen thống nhất đã thành công trong việc dẹp tan phe muốn chia đôi đất nước như trước đây. Yemen là quốc gia Hồi Giáo, nhưng Giáo Hội Công Giáo không bị giới hạn, như tại những quốc gia Hồi Giáo quá khích khác.

Thông cáo thứ hai loan báo: thứ Năm tới đây ngày 15.10.98, vào lúc 11:30 trưa, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh ở đường Hòa Giải, sẽ có cuộc họp báo do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bôï Giáo Lý Ðức Tin chủ tọa, để trình bày Thông Ðiệp mới về mối quan hệ giữa Ðức Tin và Lý Trí (tựa đề của thông điệp là: "Fides et Ratio". Ðây là Thông Ðiệp thứ 13 của ÐTC Gioan Phaolô II trong 20 năm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page