Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Ðức Giám Mục Bỉ lên tiếng phê bình dự luật hợp thức hóa các hình thức sống chung ngoài hôn nhân

Các Ðức Giám Mục Bỉ lên tiếng phê bình dự luật hợp thức hóa các hình thức sống chung ngoài hôn nhân.

Bruxelles - Bỉ [Apic 11/10/98] - Trong một tuyên ngôn dài 24 trang với tựa đề "chọn lựa hôn nhân", các Ðức Giám Mục Bỉ vừa lên tiếng phê bình việc các nhà lập pháp đang soạn dự luật nhằm hợp thức hóa các hình thức sống chung ngoài hôn nhân.

Phát biểu khi trình bày văn kiện, Ðức Hồng Y Godfried Danneels, Tổng Giám Mục Bruxelles, đã nói như sau: "Ngay cả trước khi nghĩ đến chuyện giải quyết các trường hợp đặc thù, cho dẫu có nhiều đến đâu, các nhà hữu trách cần phải đề ra một chính sách toàn diện để củng cố hôn nhân và gia đình đã".

Theo các Ðức Giám Mục Bỉ, hôn nhân không phải là một định chế do Kitô giáo thiết lập, mà là kết quả của một sự tinh luyện lâu dài trong lương tâm nhân loại cũng như trong cái nhìn về con người. Tuy nhiên, đối với các tín hữu Kitô, sự cam kết trong hôn phối không chỉ là một nổ lực hoàn toàn của con người. Sự kết hợp của hai người nam nữ còn là ơn Chúa ban cho con nguời. Do đó, các Ðức Giám Mục Bỉ nhắc lại rằng các tín hữu Kitô cử hành hôn phối như một bí tích. Ðiều đó đòi hỏi hai vợ chồng phải không ngừng phấn đấu để thủy chung với nhau suốt đời.

Trong tuyên ngôn, các Ðức Giám Mục Bỉ lo sợ rằng việc hợp thức hóa các hình thức sống chung ngoài hôn nhân sẽ phá vở chính nền tảng của gia đình.


Khách hành hương tụ tập đến một nông trại ở Hoa Kỳ để mục kiến Ðức Mẹ hiện ra

Khách hành hương tụ tập đến một nông trại ở Hoa Kỳ để mục kiến Ðức Mẹ hiện ra.

(Reuters 11/10/98) - Hoa Kỳ (Georgia) - Từ Chúa Nhật 11/10, hàng chục ngàn tín hữu Công Giáo đã tụ tập tại một nông trại thuộc bang Georgia bên Hoa Kỳ để thị kiến biến cố Ðức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với một phụ nữ, người tuyên bố là Ðức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với bà trong vòng bảy năm qua.

Bà Nancy Fowler, một cựu y tá, cho biết kể từ năm 1991, bà đã được Ðức Maria và luôn cả Chúa Giêsu hiện ra đến cả trăm lần và lần hiện ra vào thứ Ba 13/10/1998, là lần cuối cùng. Theo bà Fowler, đầu tiên, vào ngày thứ 13 mỗi tháng, Ðức Mẹ hiện ra với bà, nhưng kể từ năm 1994 thì Ðức Mẹ chỉ hiện ra vào ngày 13/10 mà thôi. Ngày 13/10, như chúng ta biết là kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với ba trẻ mục đồng tại Fatima bên Bồ Ðào Nha dạo năm 1917. Giáo Hội Công Giáo đã nhìn nhận phép lạ Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, tuy nhiên riêng trường hợp của bà Fowler thì giáo hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, chưa lên tiếng phê bình về những lời tuyên bố của bà Fowler.

Một nhóm người Công Giáo Hoa Kỳ thì nói rằng họ tin lời của bà và người ta mong đợi. Có tới 100 ngàn người tề tựu tại nông trại ở bang Georgia để thị kiến phép lạ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page