Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Linh Mục Công Giáo bị tra tấn tại Sudan

Linh Mục Công Giáo bị tra tấn tại Sudan.

(EWTN 6/10/98) - Vatican - Mới đây, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo loan tin, hai linh mục Công Giáo là cha Hilary Boma và Lino Sebit, đã bị tra tấn trong nhà tù ở Sudan.

Cha Hilary Boma bị chính phủ Sudan cáo buộc là người cầm đầu các phiến quân nổi loạn tại Sudan và có dính líu tới vụ nổ bom tại thủ đô Khartoum ngày 30/06/98 vừa qua. Ngoài ra cha cũng bị tố cáo là có chủ mưu thực hiện những vụ ám sát các nhân viên của chính phủ. Trong một lần gặp 4 anh em linh mục đến thăm cha tại nhà tù ngày 1/10/98 vừa qua, cha Boma nói rằng cha đã bị tra tấn, và cha đã bị buộc ký vào bản thú nhận những gì mà chính phủ Sudan cho là, tội ác nhắm vào nhà nước. Theo cha Boma, cha ký tên vào bản thú nhận này để cứu cha Lino Sebit khỏi các cuộc tra tấn.

Bản tin của Fides được đưa ra trong lúc tòa án tại Khartoum đang chuẩn bị thủ tục và lịch trình xử án để kết tội cha Hilary Boma và cha Lino Sabit, cùng với 18 người khác có dính líu tới vụ nổ bom tại thủ đô Khartoum. 18 trong tổng số 20 bị cáo đều là người Công Giáo.


Chính quyền tại Kaogoshima của Nhật Bản hợp tác mừng kỷ niệm Thánh Phanxicô Xavier đặt chân tới Nhật lần đầu tiên

Chính quyền tại Kaogoshima của Nhật Bản hợp tác mừng kỷ niệm Thánh Phanxicô Xavier đặt chân tới Nhật lần đầu tiên.

(UCAN JA1078.0996 6/10/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Thành phố Kagoshima, thuộc đảo Kyushu, nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 850 kilômét về hướng Tây Nam là nơi Thánh Phanxicô Xavier đặt chân tới khi Thánh Nhân đến nước Nhật lần đầu tiên. Ðó là ngày 15/08/1549, khởi đầu công cuộc truyền giáo của ngài tại Nhật. Chính quyền Kagoshima hợp tác với giáo hội và dân chúng thành phố hoạch định một chương trình đánh dấu kỷ niệm 450 năm biến cố trọng đại này.

Chương trình này được khởi đầu bằng một thánh lễ ngày 16/08/98 tại Công Viên Thánh Phanxicô Xavier ở thành phố Kagoshima. Ðức Cha Paul Shin’ich Itonaga, Giám Mục Kagoshima, cho biết các sinh hoạt kỷ niệm sẽ kéo dài cho đến ngày 3/12/1999, lễ bổn mạng của Thánh Phanxicô. Theo Ðức Cha Itonaga, kỷ niệm 450 năm Thánh Phanxicô đến truyền giáo tại Nhật mang một ý nghĩa cho cả nước, nhưng đặc biệt là cho thành phố Kagoshima. Giáo Phận này cũng hy vọng là nhà thờ Chánh Tòa mới tại đây sẽ được hoàn tất kịp vào năm kỷ niệm. Giáo hội địa phương dự trù tổ chức các buổi thuyết trình, hội thảo, triển lãm và thánh lễ kỷ niệm đặc biệt, trong đó có cả một thánh lễ sẽ do một vị đại diện của Tòa Thánh chủ sự. Ban tổ chức cũng hy vọng rằng một di tích của Thánh Phanxicô sẽ được đưa từ Roma sang Nhật. Di tích này là cánh tay phải của thánh nhân đã được mang ra ướp dạo năm 1949.

Các chương trình kỷ niệm này nói lên lòng kính mến và quí trọng của người dân thành phố Kagoshima đối với thánh Phanxicô Xavier, tuy rằng người công giáo tại đây chỉ chiếm 0,5 % trong tổng số 1,8 triệu dân của thành phố này. Lòng kính mến và quí trọng này được thể hiện một cách rõ rệt qua sự cộng tác của các tín hữu Tin Lành và Phật Giáo vào các chương trình kỷ niệm diễn ra trong năm tới 1999.


Ðức Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemale bị quân đội sát hại

Ðức Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemale bị quân đội sát hại.

(AFP 6/10/98) - Trung Mỹ (San Jose) - Một Tổ Chức Nhân Quyền của vùng Trung Mỹ có tên tắt là CODEHUCA vừa cho biết họ đã nắm trong tay những bằng chứng không thể nào chối cãi được, rằng Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala đã bị các quân nhân trong bộ tham mưu của phủ tổng thống sát hại.

Một phát ngôn viên của CODEHUCA, ông Factor Mendez cho các ký giả biết như sau: "Chúng tôi có bằng chứng xác nhận rằng, 5 sĩ quan trực thuộc bộ tham mưu tại phủ tổng thống, trong số này có một viên đại tá, là kẻ chủ mưu vụ sát hại Ðức Cha Gerardi. Trong tuần tới đây chúng tôi sẽ tiết lộ thêm chi tiết về danh tánh của những người này và nguyên nhân tại sao họ giết Ðức Cha Gerardi". Ông Mendez cũng cho biết thêm là linh mục Mario Orantes, bị công tố viên chính phủ cáo buộc về tội giết Ðức Cha Gerardi không hề có dính líu tới vụ sát hại Ðức Cha Gerardi. Cũng theo ông, thì chính phủ của ông Alvaro Arzu có ý định không muốn giải quyết vụ án này để quân đội Guatemala có thể tiếp tục hoạt động mà không bị chỉ trích.

Ðức Cha Gerardi, 75 tuổi, bị giết chết ngày 26/04/98, hai ngày sau khi ngài cho công bố bản báo cáo về các thành tích vi phạm nhân quyền của quân đội Guatemala trong suốt 36 năm nội chiến tại nước này.


Một viên chức Liên Hiệp Quốc đặc trách điều tra về nạn bách hại tôn giáo sắp sửa viếng thăm Việt Nam

Một viên chức Liên Hiệp Quốc đặc trách điều tra về nạn bách hại tôn giáo sắp sửa viếng thăm Việt Nam.

(CWTN 6/10/98) - Liên Hiệp Quốc - Ông Abdelfattah Amor, một viên chức Liên Hiệp Quốc đặc trách điều tra về các vấn đề có liên quan đến nạn bách hại tôn giáo đang chuẩn bị đến viếng thăm Việt Nam từ ngày 19-28/10/1998. Trong thời gian lưu lại đây, ông Abdelfattah sẽ gặp gỡ đại diện của tất cả các nhóm tôn giáo Việt Nam.

Thứ Hai vừa qua (5/10/98), một nguồn tin tại Liên Hiệp Quốc cho biết, đầu tiên ông Abdelfattah đã xin phép đến thăm Việt Nam vào năm 1995 nhưng mãi cho đến tháng 7/1998 vừa qua, đơn xin của ông mới được chấp thuận. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, ông Abdelfattah sẽ có mặt tại Hà Nội, Huế và Thành Phố Saigon. Chương trình chuyến viếng thăm đang được hoàn tất.

Chức vụ mà ông Abdelfattah đang nắm giữ được thành lập dạo năm 1986 và ông báo cáo lên Văn Phòng của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc đặc trách về nhân quyền. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng những người có tín ngưỡng tại Việt Nam vẫn bị chính phủ đàn áp, và hoạt động của các nhà truyền giáo vẫn còn bị giới hạn. Chính phủ Việt Nam cũng ngăn cản không cho Tòa Thánh được quyền tự do bổ nhiệm các Giám Mục, trong khi vẫn hạn chế sự di chuyển và sinh hoạt của giới tu sĩ.


Các Giám Mục Hawaii chống hôn nhân giữa hai người đồng phái

Các Giám Mục Hawaii chống hôn nhân giữa hai người đồng phái.

(EWTN 6/10/98) - Hawaii (Honolulu) - Trong tuần này, Giáo Hội Công Giáo tại Hawaii đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu Công Giáo Hawaii hãy bảo vệ và duy trì truyền thống khi họ tham gia cuộc trưng cầu dân ý mà nếu được chấp nhận sẽ nghiêm cấm hôn nhân giữa hai người đồng phái.

Các cử tri người Hawaii sẽ bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý dự trù vào ngày 3/11 /98 tới đây. Các cử tri sẽ được hỏi họ có đồng ý tu chính hiến pháp của bang Hawaii chỉ dành hôn nhân cho hai người khác phái mà thôi hay không. Trong một lá thư gửi cho các tín hữu, Ðức Cha Francis DiLorenzo ghi nhận rằng cả Hoa Kỳ sẽ nhìn vào Hawaii như là điểm tựa để bảo vệ gia đình chống lại những toan tính muốn hợp thức hóa hôn nhân giữa hai người đồng phái. Ðức Cha DiLorenzo cảnh cáo rằng, nếu bản tu chính không được thông qua, các tòa án tại Hawaii sẽ đưa ra các phán quyết thuận lợi cho các cuộc hôn nhân giữa hai người đồng phái, và nó sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền trên các tiểu bang của Hoa Kỳ. Hậu quả là những tiểu bang chưa có đạo luật cụ thể nghiêm cấm hôn nhân giữa hai người đồng phái sẽ bị bắt buộc thừa nhận cuộc kết hôn giữa hai người đồng phái tại bang Hawaii.

Ðức Cha DiLorenzo cũng nói thêm rằng trong khi 70% người dân Hawaii ủng hộ hôn nhân theo truyền thống, nhưng có nhiều cử tri lại hiểu lầm câu hỏi được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý. Ðiều đáng lo ngại hơn nữa, theo Ðức Cha DiLorenzo, là các tổ chức ủng hộ hôn nhân đồng phái đã mở các chiến dịch cổ động trên khắp nước Mỹ, để ngăn cản không cho đạo luật tu chính được thông qua tại Hawaii. Trong khi, các tổ chức vô vụ lợi cũng như của giáo hội lại bị cấm không được cổ động các cử tri bỏ phiếu chống hay thuận đối với dự khoản tu chính này.


Phiên họp khoáng đại của đại diện các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu

Phiên họp khoáng đại của đại diện các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu.

Helsinki - Phần lan [Apic 6/10/98] - Ðại diện của các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu đã họp phiên họp khoáng đại tại Helsinki, Phần Lan hồi cuối tuần qua để thảo luận về những sáng kiến mừng đại năm thánh 2000 và nhìn lại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu.

Ngoại trừ Ðức Cha Rrok Mirdita, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Albani, không được chiếu khán nhập cảnh vào Phần Lan và các Ðức Giám Mục Croatia, phải bận đón tiếp Ðức Thánh Cha, hầu hết đại diện của 33 Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu đều có mặt trong phiên họp khoáng đại.

Ngoài việc chuẩn bị mừng Năm Thánh và nhìn lại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu, phiên họp khoáng đại lần này còn là dịp để các đại diện các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu lắng nghe kinh nghiệm của các quốc gia cựu cọng sản, các quốc gia đang có nội chiến cũng như những nơi mà Công Giáo chỉ là một thiểu số nhỏ.


Ðức Cha chủ tịch của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh lên tiếng phê bình cuộc điều tra về cái chết của Ðức Cha Gerardi

Ðức Cha chủ tịch của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh lên tiếng phê bình cuộc điều tra về cái chết của Ðức Cha Gerardi.

Tegucigalpa - Honduras [Apic 6/10/1998] - Ðức cha Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám Mục Tegucigalpa, Honduras kiêm chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, đã lên tiếng phê bình cuộc điều tra về cái chết của Ðức Cha Gerardi. Ngài gọi những lời cáo buộc của cảnh sát Guatemala đối với cha Mario Orantes là "trò ma giáo lố bịch". Cha Orantes đã bị cảnh sát câu lưu vì bị tình nghi là thủ phạm giết Ðức Cha Gerardi. Nhưng một cuộc khám nghiệm tử thi của Ðức Cha Gerardi cho thấy cha Orantes không phải là thủ phạm.

Theo Ðức Cha chủ tịch của Liên Hiệp các Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, không ai chối cải được rằng vụ thảm sát Ðức Cha Gerardi hồi tháng 4/1998 vừa qua, gắn liền với bản báo cáo về những vi phạm nhân quyền mà ngài là tác giả chính. Cái chết của Ðức Cha Gerardi chỉ xảy ra hai ngày sau khi bản báo cáo được công bố. Theo các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Guatemala, nếu 90 phần trăm những tội ác trong 36 năm nội chiến tại Guatemala đều do quân đội và các nhóm bán quân sự chủ mưu, thì càng lúc người ta càng thấy rõ rằng thủ phạm sát hại Ðức Cha Gerardi không ai khác hơn là các sĩ quan trong quân đội.


Chính phủ Israel lo sợ rằng các nhóm Kitô cực đoan sẽ mở những cuộc khủng bố trong những dịp lễ mừng đại năm thánh 2000

Chính phủ Israel lo sợ rằng các nhóm Kitô cực đoan sẽ mở những cuộc khủng bố trong những dịp lễ mừng đại năm thánh 2000.

Jerusalem [ Apic 6/10/98] - Chính phủ Israel lo sợ rằng các nhóm Kitô cực đoan sẽ trà trộn vào đoàn nguời nguời hành hương trong các cuộc lễ mừng Ðại Năm Thánh 2000 để mở những cuộc khủng bố. Những điểm nhắm của các cuộc khủng bố sẽ là các nơi thánh.

Trên đây là dự báo của cơ quan chống khủng bố tại Israel. Theo giới hữu trách của cơ quan này, những nguời khủng bố thuộc các nhóm Kitô cực đoan này sẽ trà trộn trong hằng triệu khách hành hương đến Thánh địa để mừng năm thánh. Những kẻ khủng bố này thuộc các giáo phái đang mong đợi ngày tận thế. Họ có thể cho nổ tung một số đền thờ Hồi Giáo vì tin rằng nhờ đó Ðấng Cứu Thế sẽ mau trở lại và mang lại ơn cứu rỗi.

Vì lý do an ninh, chính quyền Israel đề nghị các tín hữu hành hương tới Israel từ lễ Phục Sinh năm 1999 phải chứng minh có vé khứ hồi và một địa chỉ tại Israel. Ngoài ra, các cơ quan an ninh Israel cũng đề cao cảnh gíac mọi nguời trước các tổ chức Hồi Giáo cực đoan tại Thánh Ðịa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page