Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuộc gặp gỡ của các thành viên của Phong Trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công Giáo và Tin Lành Pháp

Cuộc gặp gỡ của các thành viên của Phong Trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công Giáo và Tin Lành Pháp.

Paris [Apic 30/09/98] - Khoảng 10 ngàn thành viên Công Giáo và Tin Lành của Phong Trào canh tân đặc sủng Thánh Linh tại Pháp đã gặp nhau để tái khẳng định ước muốn xây dựng hiệp nhứt của họ.Trong cuộc gặp gỡ tại sân vận động Charléty ở thủ đô Paris hôm Chúa Nhựt [27/09/98] vừa qua, các thành viên của Phong Trào đã trao đổi với nhau Kinh Thánh của mình để nói lên sự gắn bó của Công Giáo lẫn Tin Lành đối với Lời Chúa.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có nhiều vị giám mục Công Giáo, mục sư Jean Tartier, chủ tịch Liên Ðoàn Tin Lành Pháp và đức cha Jérémie, chủ tịch ủy ban liên giám mục Chính Thống.

Ðức Cha Gérard Daucourt, chủ tịch ủy ban Giám Mục Pháp đặc trách hiệp nhứt Kitô giáo, đã không che dấu những khác biệt không thể vuợt qua và những khó khăn mới. Tuy nhiên, ngài kêu gọi các tham dự viên hãy vuợt qua thái độ chỉ cam chịu để "sống chung hòa bình".

Trong cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã đưa ra một tuyên ngôn như sau: "Vì những bức tường chia rẽ không cao đến tận trời và vì chúng tôi nghiệm thấy rằng điều liên kết chúng tôi mạnh và sâu xa hơn những gì chia cách chúng tôi, cho nên chúng tôi cam kết sống theo Chúa Giêsu trên những con đường dẫn tới hiệp nhứt".


Phiên khoáng đại của bộ các Giáo Hội Ðông Phương

Phiên khoáng đại của bộ các Giáo Hội Ðông Phương.

Roma [Apic 30/09/98] - Phiên khoáng đại của Bộ các Giáo Hội Ðông Phương đã khai mạc hôm 29/09/98 vừa qua và kéo dài cho đến hết ngày 2/10/98. Tham dự phiên họp có khoảng 30 vị: hồng y, thượng phụ, giám mục, vàkhoảng 40 cố vấn và chuyên gia.

Ðề tài chính của phiên khoáng đại là tình hình của Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine và những quan hệ của Giáo Hội này với Chính Thống giáo. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, đức hồng y Achille Silvestrini, tổng trưởng bộ các Giáo Hội Ðông Phương, cho biết rằng sự hồi sinh, sự tự do và đà hăng say mục vụ cũng như cuộc sống chung và huynh đệ của Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp với các Giáo Hội Chính Thống là những điểm được đưa ra thảo luận tại phiên khoáng đại. Bị chế độ Stalin hủy bỏ và sáp nhập vào Chính Thống giáo hồi năm 1948, Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp tại Ukraine đã ra khỏi tình trạng thầm lặng từ năm 1990. Với con số khá đông tín hữu, Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine đã tái lập các cơ cấu và đòi lại các tài sản đã bị tịch thu.

Một điểm quan trọng khác trong nghị trình đó là củng cố bản sắc của các Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ Ðông Phương, nhứt là trong việc đào luyện hàng giáo sĩ. Theo đức hồng y tổng trưởng bộ các Giáo Hội Ðông Phương, cần phải làm sao để các chủng sinh theo học tại các đại học giáo hoàng và các học viện thuộc Giáo Hội Công Giáo Latinh, được chuẩn bị đầy đủ và phù hợp với tính cách đặc thù của nghi lễ của họ.


Phe đối lập tại quốc hội Ấn Ðộ lên án vụ xâm phạm tiết hạnh các nữ tu truyền giáo

Phe đối lập tại quốc hội Ấn Ðộ lên án vụ xâm phạm tiết hạnh các nữ tu truyền giáo.

(AFP 30/09/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Phe đối lập tại quốc hội Ấn Ðộ đã lên án các chính trị gia Ấn Giáo bảo thủ sau khi họ biện minh cho hành động xâm phậm tiết hạnh các nữ tu Công Giáo tại bang Madhya Pradesh.

Một lãnh tụ cao cấp của Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới đã gọi vụ bạo động này là một hình phạt cho các nữ tu vì âm mưu muốn chiêu dụ Ấn Giáo theo đạo. Thứ Hai vừa qua 28/09/98, ông Sharma, lãnh tụ của Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới cho rằng ba vụ tấn công vào người Kitô giáo tại Ấn Ðộ trong tuần vừa qua phản ánh lòng phẫn nộ của những người Ấn Giáo trẻ yêu nước chống lại các thế lực thù địch của quốc gia. Ông Sharma đòi ra lệnh cho các nhà truyền giáo ngoại quốc phải cuốn gói và rời khỏi Ấn Ðộ. Lời phê bình này đã bị đảng Quốc Ðại (Congress) là phe đối lập chính tại quốc hội Ấn Ðộ lên án mạnh mẽ. Ðảng Quốc Ðại nói như sau: "Ấn Giáo dạy tôn trọng tất cả tôn giáo, thăng tiến tinh thần khoan nhượng và huynh đệ. Hành động của các nhóm Ấn Giáo là đi ngược lại với tinh thần của đạo này." Lời lên án của phe đối lập đã dồn Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới vào thế tự vệ. Một phát ngôn viên của Hội Ðồng này đã phải tuyên bố là họ cũng lên án vụ bạo động nhắm vào các nữ tu và đồng ý là các thủ phạm phải bị trừng phạt.

Thứ Ba 29/09/98, các nhà lãnh đạo Kitô giáo Ấn Ðộ đã yêu cầu ông Lal Krishna Advani, bộ trưởng gia cư, phải đưa ra các biện pháp bảo vệ các cộng đoàn Kitô giáo. Ông Advani là một tín hữu Ấn Giáo có lập trường bảo thủ. Ông đã không đưa ra lời phê bình nào về vụ bạo động nhắm vào các nữ tu, nhưng nay thì ông có vẻ giữ khoảng cách với Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới và gọi những vụ tấn công nhắm vào người Kitô giáo là điều đáng bị sỉ nhục. Các tổ chức Kitô giáo dự tính sẽ tổ chức một cuộc biểu tình khổng lồ tại thủ đô New Delhi vào thứ Bảy 3/10/98 tới đây để phản đối các vụ tấn công người Kitô giáo ngày một gia tăng, kể từ sau khi phe Ấn Giáo lên nắm quyền ở Ấn Ðộ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page