Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


3 vụ tấn công người Kitô giáo tại Ấn Ðộ trong vòng một tuần lễ

3 vụ tấn công người Kitô giáo tại Ấn Ðộ trong vòng một tuần lễ.

(AFP 27/09/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Trong vòng một tuần lễ vừa qua, đã xảy ra 3 vụ tấn công người Kitô giáo tại Ấn Ðộ.

Chúa Nhật 27/09/98, hãng thông tấn của Ấn Ðộ loan tin, ông Wasim Javed, một viên chức dân sự cao cấp tại quận Jhabua thuộc bang Madya Pradesh ở miền Trung Ấn, cho biết vào tối hôm thứ Bảy (26/08/98), một nhóm người đàn ông lạ mặt đã toan tính tấn công vào một nhà Dòng trong vùng này nhưng không thành công vì họ không mở được cửa vào nhà Dòng. Trước đó họ đã cắt đường dây điện và điện thoại của nhà Dòng và đòi các linh mục bên trong phải nộp tiền cho họ.

Vào hôm thứ Năm (24/09/98), tức là sau ngày xảy ra vụ một toán người võ trang tấn công một Dòng Nữ, xâm phạm tiết hạnh bốn nữ tu và lấy đi một số tiền, một nhà Dòng Nữ khác gần thủ đô New Delhi đã bị một toán cướp đột nhập vào lấy đi một số tiền. Tổng cộng chỉ trong vòng một tuần lễ, có ba trung tâm truyền giáo đã bị đánh cướp, hai tại bang Madya Pradesh, một gần thủ đô New Delhi. Chính phủ bang Madya Pradesh đã treo tiền thưởng cho ai bắt được 12 tên cướp xâm phạm tiết hạnh các nữ tu. Kể từ khi phe Ấn Giáo lên nắm quyền tại Ấn Ðộ cách đây sáu tháng, các cộng đoàn tôn giáo thiểu số, nhất là của Kitô giáo, đã nhiều lần bị tấn công. Giáo hội Công Giáo Ấn Ðộ đang điều khiển nhiều trường học, đại học và trung tâm y tế tại quốc gia có đa số dân theo Ấn Giáo. Người Ấn Giáo tại địa phương thường hay chỉ trích là phía Công Giáo đang chiêu dụ dân chúng theo đạo.


Hội nghị lần thứ hai của Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình được tổ chức tại Âu Châu

Hội nghị lần thứ hai của Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình được tổ chức tại Âu Châu.

Roma [Apic 27/09/98] - Hội nghị lần thứ hai của Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình dành cho Âu Châu sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 22 đến 24/10/98 tới đây. Với chủ đề "quyền con nguời và quyền của gia đình", hội nghị được dành riêng cho những nguời có trách nhiệm trong guồng máy cai trị và luật pháp tại Âu Châu.

Theo một thông cáo được công bố trên báo nguời quan sát Roma, đây là một sáng kiến đầy ý nghĩa vào giữa lúc vấn đề gia đình và sự sống đã có tiếng vang lớn trên chính trường quốc tế.

Hội nghị đầu tiên dành cho Âu Châu đã được Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình tổ chức tại Ý hồi tháng Ba năm 1993 với chủ đề "các quyền của gia đình trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba". Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình cũng đã tổ chức một hội nghị tương tự hồi tháng 8/1993 tại Rio de Janeiro, Brasil, dành cho các chính trị gia và các nhà làm luật tại Châu Mỹ La Tinh .Cuối cùng, hồi tháng 6 năm 1996, một hội nghị như thế cũng đã diễn ra tại Mehicô với chủ đề "phẩm giá của gia đình và của đời sống chính trị trong luật pháp Châu Mỹ Latinh".


Các Giáo Hội Kitô tại Canada lên tiếng báo động về nạn cờ bạc lan tràn trong nước

Các Giáo Hội Kitô tại Canada lên tiếng báo động về nạn cờ bạc lan tràn trong nước.

Vancouver - Canada [Apic 27/09/98] - Trong một lá thư gởi cho bà Anne McLellan, bộ trưởng Tư Pháp Canada, 18 nhà lãnh đạo các Gíao Hội Kitô tại nước này đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về nạn cờ bạc.

Theo ông David Pfimmer, thuộc văn phòng ngoại vụ của Giáo Hội Tin Lành Luther Canada, điều đáng chú ý là "tất cả các Giáo Hội Kitô đều nghĩ rằng việc cờ bạc được chính phủ cổ võ là một điều xấu ngay cả trên bình diện chính trị, kinh tế và luân lý".

Hiện nay trên toàn lãnh thổ Canada có tất cả 50 sòng bài. Và nguời ta đang nghĩ đến chuyện cho mở thêm nhiều sòng bài khác. Theo ước tính, lợi nhuận từ các sòng bài lên đến 1 tỷ 750 triệu mỹ kim. Hơn một nửa số thu này đuợc đóng thuế cho chính phủ Liên Bang và các tỉnh.

Theo tuần báo "Maclean’ s", trong một số ra hồi tháng 5/1998 vừa qua, con số doanh nghiệp hằng năm của các sòng bài tại Canada lên đến 19 tỷ mỹ kim và trung bình mỗi năm, một gia đình cúng cho các sòng bài 840 mỹ kim.

Các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Canada yêu cầu chính phủ phải cho thiết lập một tổ chức độc lập có nhiệm vụ "xem xét những hậu quả xã hội, kinh tế và luật pháp của việc bài bạc."


Back to Radio Veritas Asia Home Page