Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa Thánh quan tâm về vấn đề giới hạn võ khí nguyên tử

Tòa Thánh quan tâm về vấn đề giới hạn võ khí nguyên tử.

(EWTN 26/09/98) - Vatican - Thay mặt cho Tòa Thánh, thứ Bảy 26/09/98, Ðức Ông Mario Zenari, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, đã ký một thỏa ước nhắm ngăn ngừa việc phổ biến nguyên tử.

Thỏa hiệp mới này bao gồm các biện pháp kiểm chứng việc chấp hành thỏa ước cấm phổ biến nguyên tử được ký kết năm 1972. Mục tiêu là để ngăn ngừa việc xử dụng bất hợp pháp các chương trình nguyên tử năng vào để chế tạo võ khí nguyên tử. Trước khi ký thỏa ước, Tòa Thánh đã biểu lộ tầm quan trọng của một "nền văn hóa an ninh" (culture of security), cần thiết để ngăn ngừa việc xử dụng các nhà máy chạy bằng nguyên tử năng cho mục tiêu bất chính. Ðức ông Diarmuid Martin, người cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh đến dự cuộc thương thuyết về thỏa hiệp mới cho rằng, trong khi thế giới mưu tìm một nguồn năng lượng trong sạch và an toàn, con người cần phải có một óc phán đoán công bằng và khách quan tạo nên sự thăng bằng giữa mối nguy hiểm và những đóng góp tích cực của năng lượng nguyên tử.

Ngoài ra, Ðức ông Martin cũng khẳng định lập trường của Tòa Thánh rằng, tất cả nguồn tài nguyên của thế giới, trong đó bao gồm cả năng lượng nguyên tử, phải được xử dụng và quản lý dựa trên các nguyên tắc của tình đoàn kết, hầu mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người cần đến nhiều nhất.


Ủy Ban Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận dự luật chống giết người êm dịu

Ủy Ban Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận dự luật chống giết người êm dịu.

(EWTN 26/09/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Ủy Ban Tư Pháp của Thượng Viện Hoa Kỳ đã chấp thuận dự luật nghiêm cấm các bác sĩ kê toa mua những loại thuốc an thần nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ liên bang, để dùng cho các nạn nhân nan y muốn tự kết liễu mạng sống.

Dự luật này nhắm chống lại luật của bang Oregon nơi mà việc giết người êm dịu, hay còn gọi là tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ, đã được hợp thức hóa. Dù được Ủy Ban tư pháp thông qua, nhưng Thượng Viện Hoa Kỳ có thể sẽ không còn đủ thời gian để biểu quyết dự luật này trước khi thượng viện bế mạc khóa họp cho năm 1998 vào tháng 10 tới đây. Tác giả của dự luật, thượng nghị sĩ Don Nickles, thuộc đảng Cộng Hòa, thì vẫn hy vọng là thượng viện sẽ bỏ phiếu cho dự luật này trước khi bế mạc.


Tài sản nghệ thuật tôn giáo của Peru bị mất cắp

Tài sản nghệ thuật tôn giáo của Peru bị mất cắp.

(EWTN 26/09/98) - Peru (Lima) - Tuần vừa qua, các Giám Mục Peru đã lên tiếng cảnh giác về hiện tượng các tài sản nghệ thuật tôn giáo của giáo hội Công Giáo Peru đang bị các kẻ cướp lũng đoạn.

Theo cựu Tổng Giám Mục Federico Richter, chủ tịch Ủy Ban Sở Hữu Các Tài Sản Văn Hóa của Hội Ðồng Giám Mục Peru, tiết lộ rằng nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo lâu đời, gồm các bức tranh, tượng, và bàn thờ, đã bị đánh cắp trong các nhà thờ ở miền quê và luôn cả tại thủ đô Lima. Những tác phẩm này là công trình của các họa sĩ, nhà điêu khắc người thổ dân được Tây Ban Nha huấn luyện. Hơn 10% các nhà thờ Công Giáo ở Peru đã bị đánh cắp trong những năm gần đây, nặng nhất là các nhà thờ ở miền Cao Nguyên. Ðức Cha Richter nói như sau: "Nạn đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong nhà thờ đã có từ nhiều thế kỷ qua, nhưng hiện tượng này lại đang xảy ra ở mức độ chưa từng thấy".

Ðức Cha Richter cho biết thêm là hầu hết các nhà thờ tại hai thành phố Huancayco và Jauja, nơi nhà thám hiểm Tây Ban Nha, ông Francisco Pizarro thiết lập thủ đô đầu tiên của Peru dạo đầu thế kỷ thứ 16, đều bị đánh cắp. Trong khi tại thị trấn Juli thuộc miền Nam Cao Nguyên Peru, cách đây hai năm, kẻ trộm đã giết chết một giáo dân vì đã ngăn cản không họ lấy đi các hình tượng quí giá được trưng trong nhà thờ.


ÐTC tiếp Cha Giuseppe Pittau và thân nhân trong gia đình

ÐTC tiếp Cha Giuseppe Pittau và thân nhân trong gia đình.

Castelgandolfo - 26.09.98 - Sáng thứ Bẩy 26/09/98, ÐTC tiếp Cha Giuseppe Pittau, Viện Trưởng Ðại Học Gregoriana và 300 người thân thuộc gia đình, bạn hữu và một số các cha Dòng Tên, đến Roma dự lễ phong chức Giám Mục của Cha.

Như chúng tôi đã loan tin ít tháng trước đây, Cha Giuseppe Pittau được ÐTC bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dục Công Giáo ngày 11.07.98 vừa qua và được cất nhắc lên chức vụ Tổng Giám Mục hiệu tòa. Lễ phong chức giám mục cho Cha đã được cử hành thứ Bẩy 26.09.98 lúc 5giờ chiều trong Ðền Thờ Thánh Phêrô do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh chủ sự, với sự hiện diện của nhiều Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục (trong đó có Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình), nhiều Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân, đến từ Cagliari (đảo Sardegna), từ Nhật Bản, nơi Cha Pittau làm việc truyền giáo, cách riêng trong lãnh vực giáo dục. Cha đã giữ chức vụ Viện Trưởng Ðại Học Sophia, Tokyo. Nhiều giáo sư, sinh viên của Ðại Học Gregoriana, Roma và Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh.

Cha Pittau sinh năm 1928 tại Villacidoro, thuộc tỉnh Cagliari, thụ phong linh mục năm 1959, đậu tiến sĩ Khoa Chính Trị tại Ðại Học Harward, đại học thời danh vào bậc nhất tại Hoa Kỳ.

Trong diễn văn ngắn đọc trong buổi tiếp kiến, ÐTC chung vui trong dịp này với Cha Pittau và bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với công việc phục vụ của Cha trong những năm vừa qua trong các chức vụ và lãnh vực khác nhau. ÐTC nhắc lại cách riêng lòng trung thành sâu xa của Cha đối với Chúa Kitô và Giáo Hội, được linh hoạt bởi tinh thần Thánh Inhaxio de Loyola, Ðấng sáng lập Dòng Tên, và được thúc đẩy bởi các nhân đức tốt lành và khả năng khác thường mà Chúa Quan Phòng đã ban cho ngài.


Back to Radio Veritas Asia Home Page