Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Khai mạc hội nghị giới trẻ Mỹ Châu Latinh vào ngày 3/10/98 tới đây

Khai mạc hội nghị giới trẻ Mỹ Châu Latinh vào ngày 3/10/98 tới đây.

Santiago - Chile [Apic 24/09/98] - Hội nghị giới trẻ Châu Mỹ Latinh lần thứ hai sẽ khai mạc vào ngày 3/10/98 tới đây tại trung tâm Thánh Mẫu Maipu, với sự tham dự của 800 đại biểu của toàn lục địa. Hội nghị sẽ bế mạc cùng lúc với cuộc gặp gỡ của giới trẻ toàn lục địa và với thánh lễ đồng tế tại Trường Ðua Ngựa Santiago de Chile, do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, đặc sứ của Ðức Thánh Cha chủ tọa. Mục tiêu của hội nghị giới trẻ Châu Mỹ La Tinh lần thứ hai là xác định những đường hướng mục vụ cho giới trẻ trong những năm tới. Do phân bộ giới trẻ của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh tổ chức, Hội Nghị đã được chuẩn bị từ hai năm nay.

Hơn 800 đại biểu gồm giám mục, cố vấn và đại diện giới trẻ thuộc tất cả các nước Châu Mỹ Latinh sẽ tham dự hội nghị. Ngoài ra đại diện của Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ý và Ðức cũng được mời tham dự.

Riêng cuộc gặp gỡ toàn lục địa sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 11/10/98 tại Santiago và các giáo phận lân cận. Sẽ có khoảng nửa triệu nguời trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này. Ba mục tiêu của cuộc gặp gỡ là: củng cố sự dấn thân của giới trẻ Kitô Châu Mỹ La Tinh, đeo đuổi con đường tiến về Ðại Năm Thánh 2000 và mang lại đà hứng khởi mới cho sự cộng tác giữa mọi người dân lục địa.

(lưu ý: hai biến cố: Hội Nghị Giới Trẻ và Cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ, khác nhau, nhưng được tổ chức song song với nhau, và bế mạc chung trong cùng một ngày 11/10/98).


Ðài truyền hình Nhật Bản chiếu cuốn phim về Mẹ Têrêsa

Ðài truyền hình Nhật Bản chiếu cuốn phim về Mẹ Têrêsa.

(UCAN JA0990.0994 24/09/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Ngày 15/09/98 vừa qua là ngày Nhật Bản dành để tỏ lòng kính trọng đối với người già lão và được tuyên bố là ngày lễ nghỉ làm việc trên toàn quốc, đài truyền hình NHK đã cho chiếu cuốn phim kịch về cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta.

Phim này có tựa đề: "Mẹ Têrêsa: Nhân Danh Những Người Nghèo của Thiên Chúa", dài một tiếng rưỡi đồng hồ và do một hãng phim của Anh sản xuất. Nội dung bộ phim diễn lại cuộc đời của Mẹ Têrêsa khi Mẹ còn trẻ và đang dạy học tại một trường dòng ở thành phố Calcutta, trong khi Mẹ vẫn bận tâm với ước muốn có thể làm được gì hơn nữa để giúp đỡ những người nghèo tại Ấn Ðộ.

Tác giả kịch bản cuốn phim là ông Dominique Lapiere, người nói rằng kịch bản do ông viết đã được Mẹ Têrêsa đồng ý khi Mẹ còn sống. Tuy nhiên theo lời của nữ tu Nirmala, Bề Trên Tổng Quyền dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái, thì Mẹ Têrêsa chưa hề đồng ý cho quay cuốn phim về Mẹ dựa trên kịch bản này.


Các lãnh tụ tôn giáo Nam Hàn đòi chính phủ bãi bỏ Luật An Ninh Quốc Gia

Các lãnh tụ tôn giáo Nam Hàn đòi chính phủ bãi bỏ Luật An Ninh Quốc Gia.

(UCAN KO0999.0994 24/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Các lãnh tụ Phật Giáo và Kitô giáo Nam Hàn vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ bãi bỏ Luật An Ninh Quốc Gia bởi vì luật này đi ngược lại với những nỗ lực cải tổ do tổng thống Kim Dae-Jung đề xướng.

Lời kêu gọi trên đây được đưa ra sau khi các viên chức chính phủ tuyên bố là các thủ tục truy tố Linh Mục Paul Moon Kyu-Hyon đang được tiến hành. Cha Paul Moon bị giam giữ từ ngày 27/08/98 vừa qua, sau khi Ủy Ban Kế Hoạch An Ninh Quốc Gia của Nam Hàn cáo buộc cha về tội ca tụng và cổ võ cho chính quyền cộng sản Bắc Hàn, được coi là hành động vi phạm luật an ninh quốc gia. Cha Paul Moon là một trong số 9 linh mục Công Giáo Nam Hàn đã viếng thăm Bắc Hàn dạo trung tuần tháng 8/1998. Trong thời gian lưu lại đây, cha đã được cử làm đại diện đến dự lễ hội thống nhất do chính phủ Bắc Hàn tổ chức tại Bàn Môn Ðiếm, ngoài ra cha cũng đến viếng linh cửu của lãnh tụ Kim Il Sung.

Trong một thông cáo được công bố hôm 16/09/98 vừa qua, Hiệp Hội Các Linh Mục Công Giáo Ðấu Tranh Cho Công Lý của Nam Hàn đã gọi việc bắt giữ cha Paul Moon là hành động đi ngược lại với chương trình cải tổ của tổng thống Kim Dae Jung. Hội Ðồng Ðối Thoại Liên Tôn đặc trách về Hòa Giải và Thống Nhất Ðất Nước của Nam Hàn cũng gọi việc bắt giữ và truy tố cha Paul Moon là tiêu cực, đồng thời nó ngăn cản các hoạt động của tiến trình hòa giải giữa hai miền Nam và Bắc Hàn. Một ủy ban qui tụ 22 tổ chức Công Giáo Nam Hàn đã được thành lập để tranh đấu đòi trả tự do cho cha Paul Moon. Ngày 14/09/98 vừa qua, ủy ban này đã tổ chức một cuộc biểu tình tại nhà thờ chính tòa Myongdong ở thủ đô Seoul. Khoảng 200 linh mục, nữ tu và giáo dân đã đến tham dự và họ yêu cầu chính phủ trả tự do cho cha Paul Moon, đồng thời cải tổ Cơ Quan Ðặc Trách về An Ninh Quốc Gia.


Dự luật Hồi Giáo Hóa Hiến Pháp Pakistan đang bị chống đối dữ dội

Dự luật Hồi Giáo Hóa Hiến Pháp Pakistan đang bị chống đối dữ dội.

(UCAN PA0996.0998 24/09/98) - Pakistan (Lahore) - Dự luật do thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan đề nghị, nhắm Hồi Giáo Hóa hiến pháp Pakistan đang bị chống đối dữ dội và có dấu hiệu là nó sẽ không được quốc hội chấp nhận.

Các cộng đoàn tôn giáo thiểu số coi dự luật nhắm đặt Hồi Giáo làm luật tối thượng của Pakistan là một mối đe dọa nghiêm trọng, trong khi các đảng phái đối lập cũng như nhiều tổ chức Hồi Giáo Pakistan thì coi đây là một âm mưu muốn dùng tôn giáo để che đậy những thất bại của chính phủ và để phục hồi uy tín với dân chúng. Cánh chính trị liên minh với đảng đương cầm quyền của ông Sharif tại quốc hội đe dọa là họ sẽ từ chức và tách rời ra khỏi liên minh, nếu dự luật tu chính hiến pháp này không được bãi bỏ.

Dạo trung tuần tháng 9/1998, Ủy Ban đặc trách về Quan Hệ Liên Tôn của Hội Ðồng Giám Mục Pakistan đã tổ chức một cuộc họp báo tại Islamabad với sự tham dự của nhiều lãnh tụ của các tôn giáo thiểu số, trong số này có cả các chính trị giả của đảng đối lập tại quốc hội. Các lãnh tụ đã thay phiên nhau lên án dự luật tu chính hiến pháp và đã nêu ra nhiều lý do tại sao Pakistan không thể trở thành một nước Hồi Giáo hoàn toàn. Một trong những lý do này là tín hữu của các tôn giáo thiểu số của Pakistan sẽ bị loại trừ ra khỏi xã hội, trong khi chính phủ có thể dựa trên luật Hồi Giáo để đàn áp nhân quyền của các cộng đoàn tôn giáo thiểu số.


ÐTC cử Ðức Hồng Y Franjo Kuharic, làm đặc sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm 700 năm thành lập giáo phận Sibenik tại Cộng Hòa Croat

ÐTC cử Ðức Hồng Y Franjo Kuharic, làm đặc sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm 700 năm thành lập giáo phận Sibenik tại Cộng Hòa Croat.

Castelgandolfo - 24.09.98 - Với bức thư bằng tiếng Latinh được công bố thứ năm 24.09.98, ÐTC bổ nhiệm Ðức Hồng Y Franjo Kuharic, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Zagreb (thủ đô Cộng Hòa Croat), làm Ðặc Sứ của ngài, để chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 700 năm thành lập Giáo Phận Sibenik, tại Cộng Hòa Croat vào ngày 29/09/98 tới đây, sau chín năm chuẩn bị. Trong thư bổ nhiệm, ÐTC xin Ðức Hồng Y Ðặc sứ chuyển lời chào thăm cách riêng đến các tín hữu của giáo phận yêu quí này; đồng thời ngài nhắc lại những công nghiệp của cộng đồng giáo phận và khuyến khích cộng đồng tiến nhiều hơn nữa trong những tổ chức, những hội đoàn, những phong trào và đưa ra những sáng kiến và hoạt động mới, giầu tinh thần Công Giáo.

ÐTC sẽ viếng thăm lần thứ hai Cộng Hòa Croat từ mồng 2 đến mồng 4 tháng 10/1998 tới đây. Trong chuyến viếng thăm này, tại Ðền Thánh Quốc Gia kính Ðức Maria tại Bistrica, vào sáng mồng 3/10/98, ÐTC chủ sự thánh lễ phong Chân phước cho Ðức Hồng Y Stepinac, tử đạo đưới chế độ cộng sản. ÐTC cũng sẽ viếng thăm Thủ Ðô Zagreb, Thành phố Spalato và Solin, nơi có một trong các Ðền Thánh kính Ðức Maria lâu đời nhất và được kính viếng nhiều hơn cả tại Cộng Hòa Croat.


Tại Âu Châu, đánh con là vi phạm nhân quyền

Tại Âu Châu, đánh con là vi phạm nhân quyền.

(EWTN 24/09/98) - Pháp (Strasbourg) - Thứ Tư vừa qua (23/09/98) tòa án về nhân quyền của Âu Châu đưa ra phán quyết rằng, luật của Anh Quốc cho phép cha mẹ tại nước này đánh phạt trên thể xác con cái của họ là vi phạm nhân quyền, và buộc chính phủ Anh phải nộp tiền phạt tương đương 50,400 Mỹ Kim.

Phán quyết trên đây được đưa ra sau khi xảy ra vụ một em trai đã bị người cha ghẻ phạt đòn bằng roi sau khi em trai này đã dùng dao đâm người em của mình. Một tòa án tại Anh Quốc đã tha bổng người cha về tội hành hung con của ông dựa theo điều luật của nước này cho phép cha mẹ dùng những hình thức hợp lý để răn dạy con cái. Theo phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu, thì chính phủ Anh phải thay đổi luật nói trên và trả tiền bồi thường cho em trai bị đánh. Và về phần người cha, tòa án nhân quyền của Âu Châu cũng có thẩm quyền để xét xử ông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page