Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các lãnh tụ gốc Hoa cảm ơn Ðức Cha Carlos Ximenes Belo

Các lãnh tụ gốc Hoa cảm ơn Ðức Cha Carlos Ximenes Belo.

(UCAN ET0981.0994 21/09/98) - Ðông Timor (Dili) - Các lãnh tụ người gốc Hoa tại Ðông Timor đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, về vai trò của ngài trong việc duy trì sự ổn định tại Ðông Timor.

Cuộc hội kiến giữa Ðức Cha Belo với một phái đoàn 15 người, gồm lãnh tụ các cộng đoàn người gốc Hoa tại Ðông Timor, diễn ra ngày 24/08/98 tại Dili. Cộng đoàn người gốc Hoa tại Ðông Timor cho rằng, vụ nổi loạn tại Indonesia dạo trung tuần tháng 5/1998 đã không lan sang Ðông Timor là bởi vì Ðức Cha Belo có uy tín rất lớn đối với người dân địa phương do các nỗ lực của ngài nhắm duy trì mối quan hệ ôn hòa giữa người địa phương với người gốc Hoa, đã đến đây định cư từ thời Ðông Timor còn là thuộc địa của Bồ Ðào Nha. Một yếu tố khác nữa là do sự kết hôn giữa người bản xứ với người gốc Hoa. Ðông Timor có đa số dân theo đạo Công Giáo. Người gốc Hoa tại đây chiếm khoảng 5,000 và 60% trong số này cũng theo đạo Công Giáo.

Về phần mình, lãnh tụ của người theo Phật Giáo tại Ðông Timor, ông Tam Tim Young cho rằng cuộc hội kiến đã diễn ra trong tinh thần xây dựng và thông cảm lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Cha Belo vì tinh thần đối thoại liên tôn và xây dựng của Ðức Cha đối với các nhóm tôn giáo tại Ðông Timor.


Tổng Giáo Phận Seoul bên Nam Hàn sửa đổi cơ cấu

Tổng Giáo Phận Seoul bên Nam Hàn sửa đổi cơ cấu.

(UCAN KS0961.0994 21/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Chương trình sửa đổi cơ cấu của Tổng Giáo Phận Seoul sẽ gia tăng số giáo xứ và giáo dân trong Tổng Giáo Phận.

Trên đây là tiên liệu của Ðức Tổng Giám Mục Nicholas Cheong Jin-Suk dựa trên dự án cải tổ cơ cấu của Tổng Giáo Phận do chính ngài đề xướng. Ngày 5/09/98 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Cheong Jin-Suk đã triệu tập một khóa họp của Hội Ðồng Tông Ðồ Giáo Dân để thảo luận về chương trình thiết lập 15 hạt vào ngày 30/09/98 tới đây. Theo Ðức Tổng Giám Mục Jin-Suk, với chương trình này được thực hiện trong nhiệm kỳ của ngài, số tín hữu Công Giáo 9.9% trong tổng số 12,2 dân của thủ đô Seoul sẽ tăng lên 20%, và số giáo xứ sẽ tăng từ 198 lên thành 400. Thủ đô Seoul được chia thành 15 quận , và mỗi quận này từ nay sẽ trở thành một hạt được đặt dưới quyền coi sóc của một linh mục hạt trưởng. Các thống kê của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn cho thấy trung bình mỗi giáo xứ của Tổng Giáo Phận Seoul có khoảng 6,175 giáo dân, tức là cao gấp đôi số tín hữu trung bình của mỗi giáo xứ tính trên toàn nước. Theo Ðức Tổng Giám Mục Jin-Suk, số tín hữu quá đông như vậy trong một giáo xứ sẽ khiến cho công tác mục vụ trở nên khó khăn hơn.

Mục tiêu của toàn bộ chương trình sửa đổi cơ cấu trong Tổng Giáo Phận là để hỗ trợ cho công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn.


Hệ thống hóa chương trình dạy giáo lý cho người lớn tại Thái Lan

Hệ thống hóa chương trình dạy giáo lý cho người lớn tại Thái Lan.

(UCAN TH0951.0994 21/09/98) - Thái Lan (Sam Phran) - Giáo Hội Công Giáo Thái Lan cần hệ thống hóa chương trình dạy giáo lý cho người lớn để qua đó, giúp các giáo dân trở nên những chứng nhân Kitô thực sự trong một xã hội có đa số theo Phật Giáo.

Trên đây là nhận định của các tham dự viên khóa hội thảo về giáo lý, diễn ra từ ngày 24-26/08/98 vừa qua, tại Trung Tâm Huấn Luyện Mục Vụ ở Sam Phran, nằm về phía Tây thủ đô Bangkok. Khoảng 105 tham dự viên, gồm các lãnh tụ giáo dân, linh mục và tu sĩ đã đến chia sẻ trong khóa hội thảo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong ngành giáo dục đức tin cho người lớn, đến từ Canada, Ấn Ðộ, Ai Len, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ. Cùng nhau họ đã nhận diện và nghiên cứu các vấn đề văn hóa-xã hội đang đối mặt với giáo hội cũng như những thực tại trong chính giáo hội cần phải được canh tân. Về mặt văn hóa xã hội, cụ thể có các vấn đề như: các chủ nghĩa-duy vật, cá nhân và tiêu thụ, hôn nhân giữa hai người khác tôn giáo và nạn tham nhũng. Các tham dự viên cũng thảo luận về nhu cầu trở thành chứng nhân Kitô trong một xã hội có đa số theo Phật Giáo.

Liên quan tới giáo hội, các tham dự viên lưu ý tới tình trạng thiếu phương hướng của công tác truyền giáo nói chung, đức tin hời hợt của các tín hữu, thiếu đời sống chứng nhân, và phương pháp truyền giáo cũ kĩ. Tuy nhiên, giáo hội Công Giáo Thái Lan đã có sẵn cơ cấu có thể ủng hộ công tác giáo dục đức tin cho người lớn, chẳng hạn như, cấm phòng, cử hành phụng vụ, bài giảng trong các thánh lễ Chúa Nhật, mừng lễ bổn mạng, các khóa hội thảo tôn giáo và sự hiện diện của các tổ chức tôn giáo.


Chính trị gia Australia cảnh giác các giáo hội đừng can dự vào chính trị

Chính trị gia Australia cảnh giác các giáo hội đừng can dự vào chính trị.

(CWN 21/09/98) - Australia (Sydney) - Chính trị gia thuộc phe cực kỳ bảo thủ tại Australia vừa lên tiếng cảnh giáo các nhà lãnh đạo giáo hội nước này đừng can dự vào chính trị, sau khi các giáo hội bày tỏ sự ủng hộ Ủy Ban đặc trách lo cho người thổ dân.

Thứ Bảy vừa qua (19/09/98), lãnh tụ các giáo hội Tin Lành, Anh Giáo và Công Giáo tại Australia đã công bố một lá thư ngỏ bảo vệ sự hiện hữu của một Ủy Ban đặc trách lo cho người thổ dân. Việc thành lập ủy ban này đã là nguyên cớ gây nên nhiều cuộc tranh luận trong chính trường Australia, đặc biệt là do sự chống đối của đảng Một Quốc Gia do nữ dân biểu Pauline Hanson cầm đầu. Bà Pauline Hanson cũng là vị dân biểu đã công khai chống người di dân Á Châu. Lập trường của bà đã bị nhiều chính trị gia chỉ trích là có tính cách kỳ thị, nhưng lại được nhiều người Australia có lập trường bảo thủ ủng hộ. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Australia đã buộc đương kim thủ tướng John Howard phải tổ chức cuộc bầu cử quốc hội sớm hơn, và dự trù sẽ diễn ra vào ngày 3/10/98 tới đây. Các nhà lãnh đạo giáo hội e ngại rằng chính phủ thuộc phe bảo thủ sẽ thắng cử và để trả ơn đảng Một Quốc Gia, họ sẽ giải tán Ủy Ban đặc trách về người thổ dân.


Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua kêu gọi mạnh bạo cải tổ xã hội

Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua kêu gọi mạnh bạo cải tổ xã hội.

(CWN 21/09/98) - Nicaragua (Managua) - Ðức Tổng Giám Mục Luigi Travaglino, sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, vừa kêu gọi tất cả người dân Nicaragua, đặc biệt là chính phủ, hãy cộng tác với nhau để chấm dứt tình trạng xuống dốc của xã hội ngày nay.

Nhân ngày lễ độc lập của Nicaragua hôm thứ Bảy vừa qua (19/09/98), và trong tư cách niên trưởng ngoại giao đoàn, Ðức Tổng Giám Mục Travaglino đã đọc bài diễn văn mà các nhà phân tích cho là rất khác thường. Trong đó ngài nói như sau: "Người dân nghèo cần phải sống xứng với phẩm giá của họ và có quyền đối diện tương lai với niềm hy vọng. Tất cả dân chúng Nicaragua nên cộng tác với nhau để làm giảm bớt số người đang chịu đau khổ mỗi ngày vì thiếu các điều kiện để sống theo đúng phẩm giá con người. Tuy nhiên, trách nhiệm này, chủ yếu thuộc về chính phủ. Giáo Hội cố gắng trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, và thay mặt họ lên tiếng. Tuy nhiên ngay cả những người nghèo nhất cũng cần phải vượt qua những giới hạn của họ để phục hồi và sống phù hợp với phẩm giá của họ".

Về phần mình, tổng thống Arnoldo Aleman của Nicaragua thừa nhận rằng tình trạng xã hội nghiêm trọng mà Ðức Sứ Thần Tòa Thánh mô tả, là thực tại của Nicaragua hiện nay, nhưng chính phủ của ông cũng đang cố gắng hết mình để đối phó với hoàn cảnh mà Nicaragua đã thừa hưởng sau những năm theo đuổi ý thức hệ cộng sản hão huyền.


Phụ nữ Á Châu đầu tiên được bầu làm chủ tịch Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo Quốc Tế

Phụ nữ Á Châu đầu tiên được bầu làm chủ tịch Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo Quốc Tế.

(UCAN AS0989.0994 21/09/98) - Pháp (Paris) - Thứ Sáu vừa qua (18/09/98), Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo Quốc Tế, gọi tắt là UCIP đã chọn một phụ nữ Á Châu làm chủ tịch. Ðây là lần đầu tiên một phụ nữ người Á Châu giữ chức vụ mà từ trước nay do người Âu Châu nắm giữ.

Bà Theresa Ee Chooi, người Malaysia, đã thắng hai ứng cử viên khác của Lục Xâm Bảo và Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn sau khi được bầu vào chức vị nói trên, bà Theresa Chooi đã cám ơn các tham dự viên, đã cho bà cơ hội được làm chủ tịch và kêu gọi sự ủng hộ từ các thành viên cho nhiệm kỳ 3 năm của bà.

Ðại Hội lần thứ 18 của Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo Quốc Tế đã diễn ra tại trụ sở của UNESCO ở thủ đô Paris từ ngày 15-18/09/98 vừa qua. Ðại Hội có chủ đề: "Báo Chí: Một Trung Gian của ngày mai". Tham dự đại hội có khoảng 400 ký giả báo chí đến từ 120 quốc gia trên thế giới. Một ký giả người Panama cho biết cảm nghĩ rằng việc bà Theresa Chooi được bầu làm chủ tịch là một biến cố lịch sử và có ý nghĩa đặc biệt đối với các nước thuộc thế giới thứ ba. Ông Luiz Alberto Diaz nói ông cảm thấy hãnh diện nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy đây là một trách nhiệm nặng nề cho vị tân chủ tịch, đặc biệt là nếu bà muốn đạt được các mục tiêu và ưu tiên mà chính bà đã đề ra. Ông ghi nhận là một số thành viên đã có ý lo ngại về sự thay đổi ghế lãnh đạo của liên hiệp, cũng như sự trông đợi của nhiều người là vị tân chủ tịch sẽ có nhiều việc phải làm để thuyết phục các thành viên khác trong liên hiệp. Trước khi được bầu làm chủ tịch của Liên Hiệp Báo chí Công Giáo Quốc Tế, bà Theresa Chooi đã giữ chức phó chủ tịch trong liên tiếp hai nhiệm kỳ kể từ năm 1994. Bà đã tham dự Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Vatican trong tư cách là quan sát viên. Riêng tại Malaysia, bà là chủ tịch Tu Hội Ðời Dòng Camelite của Tổng Giáo Phận Kuala Lumpur.


Hơn 100 thần học gia họp nhau tại Fribourg để kỷ niệm 10 Năm Qua Ðời của Thần Học Gia Hans Urs Von BALTHASAR

Hơn 100 thần học gia họp nhau tại Fribourg để kỷ niệm 10 Năm Qua Ðời của Thần Học Gia Hans Urs Von BALTHASAR.

Tin FRIBOURG/Thụy Sĩ (RG 21/09/98): Trong những ngày qua, hơn 100 thần học gia đã họp Ðại Hội tại thành phố Fribourg, bên Thụy Sĩ, để kỷ niệm 10 năm qua đời của Thần Học Gia Hans Urs Von Balthasar. Thần học gia Hans URS VON BALTHASAR, đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban tước Hồng Y năm 1988, nhưng chưa kịp về Roma lãnh Mủ Hồng Y, thì ngày 26 tháng 6 cùng năm 1988, Ðức Hồng Y Von Balthasar qua đời, chỉ hai ngày trước ngày đã định để lãnh tước Hồng Y ở Roma.

Ðại Hội của Các Thần Học Gia về Tư Tưởng và Tác Phẩm của Hồng Y Thần Học Gia Hans Urs Von Balthasar, có chủ đề là "Giáo Hội là ai", dựa theo tựa đề của một tập sách nhỏ do Ðức Hồng Y Von Balthasar xuất bản vào năm 1965. Trong số các thuyết trình viên của Ðại Hội, người ta chú ý đến ba vị nổi bật sau đây: Ðức Cha Angelo SCOLA, cựu giám mục GROSSÊTÔ, Italia; Ðức Cha Kurt Koch, giám mục Bâle, Thụy Sĩ; Ðức Cha Peter HENRICI, giám mục phụ tá của giáo phận COIRA, Thụy Sĩ.


Các Tín Hữu Hành Hương đến Mộ Cha Piô, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngài qua đời

Các Tín Hữu Hành Hương đến Mộ Cha Piô, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngài qua đời.

Tin Italia (RG 21/09/98): Sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 9/1998, mặc cho trời mưa, hàng ngàn tín hữu đứng xếp hàng tại quảng trường nhỏ trước Ðền Ðức Mẹ Muôn Ơn, tại San GIOVANNI ROTONDO, để chờ được vào kính viếng nơi chôn cất thi hài Cha Piô, bên trong Hầm Ðền Thờ. Những buổi canh thức cầu nguyện bên mộ Cha Piô, người được đặc ân mang dấu thánh Chúa, đã được tổ chức trong những ngày qua để kỷ niệm 30 năm Cha qua đời. Cao điểm của của những buổi cầu nguyện nầy là đêm tối thứ Ba 22 tháng 9/1998 cho đến sáng thứ Tư 23 tháng 9/1998. Chiều thứ Tư (23/09/98), một thánh lễ được Ðức Cha Flavio Roberto Carraro, giám mục Verona, cử hành. Trước khi được chọn làm giám mục, Cha Flavio Roberto Carraro là bề trên tổng quyền dòng Anh em Hèn Mọn. Trong buổi lễ kỷ niệm, Ðức Cha Carraro giảng về đề tài: "Tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống con người". Theo Cha Gerardo, phó thỉnh viên của án phong Chân Phước cho cha Piô, thì hiện nay chưa có thông báo chính thức nào của Tòa Thánh, về ngày giờ cử hành lễ phong Chân Phước, nhưng theo cha Gerardo, thì trong thời gian rất gần đây, sẽ có tin tức chính thức.


Các vị chủ tịch của các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu sẽ gặp nhau tại Bắc Âu vào tháng 10 tới đây

Các vị chủ tịch của các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu sẽ gặp nhau tại Bắc Âu vào tháng 10 tới đây.

Helsinki[ Apic 21/09/98] - Các vị chủ tịch của 34 Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu và một số giám mục đại biểu sẽ gặp nhau tại Phần Lan từ ngày 1 đến 4 tháng 10/1998 tới đây. Một cuộc gặp gỡ như thế là để đáp lại lời mời gọi của đức cha Paul Verschuren, giám mục Helsinki từ 30 năm nay và hiện đang là chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục của năm nước Bắc Âu.

Nơi diễn ra cuộc gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa. Các vị chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu muốn viếng thăm một cộng đồng Giáo Hội thiểu số nằm giữa đại đa số Tin Lành Luther. Thật thế, 90,5 phần trăm trong tổng số 5 triệu dân tại Phần Lan theo Tin Lành Luther, trong khi đó Công Giáo chỉ chiếm có 0,07 phần trăm dân số. Với 1,2 phần trăm dân số, cộng đồng Chính Thống chiếm một chỗ ưu biệt trong cộng đồng Luther.

Ngoài ra các vị chủ tịch các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu còn chọn một tu viện Chính Thống tại Valamo làm nơi gặp gỡ. Ðây là một cử chỉ nói lên thiện chí muốn đồng hành với Giáo Hội Chính Thống.

Trong 4 ngày hội họp, các vị chủ tịch của các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu sẽ trao đổi với nhau về một số biến cố sôi bỏng gần đây như cuộc xung đột tại Ailen, Tây Ban Nha, Kosovo. Trong chương trình nghị sự, các vị sẽ thảo luận với nhau về sự cộng tác của các Giáo Hội trong việc xây dựng Âu Châu, về vai trò của người giáo dân trong Giáo Hội và trong việc chuẩn bị mừng đại năm thánh 2000. Ngoài ra, cuộc đối thoại và cộng tác giữa các Hội Ðồng Giám Mục, cuộc đối thoại với xã hội và văn hóa, cuộc đối thoại đại kết và liên tôn cũng sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự.


Phản ứng của các giám mục Tây Ban Nha về việc tổ chức ly khai Basque loan báo ngưng chiến

Phản ứng của các giám mục Tây Ban Nha về việc tổ chức ly khai Basque loan báo ngưng chiến.

Pampelune - Tây Ban Nha [Apic 21/09/98] - Sau khi tổ chức ly khai Basque loan báo ngưng chiến vô thời hạn, các đức giám mục của xứ Basque và Pampelune tại Tây Ban Nha kêu gọi chính phủ phải tỏ ra mềm dẽo và can đảm.

Dưới mắt các vị giám mục của hai miền, thì nay đã đến lúc các nhà chính trị, nhứt là những ai đang có trách nhiệm trong chính phủ, cần phải chứng tỏ sự uyển chuyển và can đảm để ứng phó với tình trạng khi những sự chờ đợi của dân chúng không được thỏa mãn.

Các đức giám mục bày tỏ sự hài lòng khi tổ chức ly khai Basque tuyên bố đình chiến vô thời hạn, vì đây là một bước tiến quan trọng trong việc bình định hóa vùng này. Khi được hỏi về vai trò của mình trong quyết định ngưng chiến của tổ chức ly khai Basque, đức cha Jose Maria Alberro, giám mục San Sebastian, nhìn nhận rằng các ngài đã đóng góp bằng những nổ lực kêu gọi hòa giải.


ÐTC viếng thăm chính thức Tổng Thống Cộng Hòa Ý vào ngày 20.10.98 tới đây

ÐTC viếng thăm chính thức Tổng Thống Cộng Hòa Ý vào ngày 20.10.98 tới đây.

Vatican - 21.09.98 - Tin ÐTC viếng thăm Tổng Thống Cộng Hòa Ý đã được loan đi ngày 28 tháng 8/1998 vừa qua, nhưng chỉ được công bố chính thức sáng hôm thứ Hai 21.09.1998. Theo nguồn tin từ Vatican, ÐTC sẽ viếng thăm Tổng Thống Italia tại Phủ Tổng Thống, vào ngày 20 tháng 10/1998 tới đây, nhân diïp mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của ngài.

Ðây là chuyến viếng thăm thứ hai tại Phủ Tổng Thống Italia. ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Phủ Tổng Thống Italia, lần thứ nhất, vào tháng 6 năm 1984, dưới thời Tổng Thống Sandro Pertini, thuộc Ðảng Xã Hội, nhưng là người bạn thân của ÐTC.


Ðức Cha Belo kêu gọi quân đội nên minh bạch trong việc bố trí các binh sĩ

Ðức Cha Belo kêu gọi quân đội nên minh bạch trong việc bố trí các binh sĩ.

(AFP 21/09/98) - Indonesia (Jakarta) - Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, vừa kêu gọi quân đội Indonesia nên minh bạch trong vấn đề bố trí hay rút các binh sĩ ra khỏi lãnh thổ Ðông Timor.

Nhật Báo Jakarta của Indonesia, số ra thứ Hai hôm 21/09/98, đã trích thuật lời trên đây của Ðức Cha Ximenes Belo, nói với ông Akbar Tanjung, bộ trưởng của Indonesia mới đến viếng thăm Ðông Timor. Trong cuộc hội kiến với ông Tanjung, Ðức Cha Belo đã nói như sau: "Quân đội Indonesia cần phải minh bạch trong việc bố trí hay rút các binh sĩ trên lãnh thổ Ðông Timor. Ðể đảm bảo tính chất công khai này, việc di chuyển các binh sĩ ra vào Ðông Timor cần phải được thực hiện vào ban ngày qua bến cảng ở thủ phủ Dili, chứ không phải vào ban đêm tại những bến cảng khác. Xin ông bộ trưởng chuyển đến tổng thống Habibie lời đề nghị này, bởi vì trong giai đoạn cải tổ hiện giờ, người dân muốn chính phủ có những hành động minh bạch và công khai, như thế mọi sự sẽ tiến hành tốt đẹp".

Ðức Cha Ximenes Belo cho biết ngài đã nhận được tin tức nói rằng nhiều toán binh sĩ Indonesia mới được đưa vào Ðông Timor qua ngõ các cảng nhỏ khác như Atapupu, Com và Ilomar, nhưng không được chính thức loan báo. Sự kiện này đã làm cho nhiều người dân Ðông Timor cảm thấy họ bị lường gạt. Trong khi đó, lãnh tụ mặt trận tranh đấu độc lập cho Ðông Timor, ông Ramos Horta, cáo buộc rằng Indonesia vừa mới bố trí thêm 3,000 binh sĩ vào lãnh thổ này. Thứ Bảy 19/09/98 vừa qua, quân đội Indonesia đã lên tiếng bác bỏ lời cáo buộc rằng họ đã thay thế số 1,000 binh sĩ được rút ra trong hai đợt vào tháng 7 và tháng 8/1998 vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page