Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Alois Grillmeier, nhà thần học Dòng Tên nổi tiếng, qua đời

Ðức Hồng Y Alois Grillmeier, nhà thần học Dòng Tên nổi tiếng, qua đời.

Roma [Apic 13/09/98] - Ðức Hồng Y Alois Grillmeier, nhà thần học Dòng Tên nổi tiếng nguời Ðức vừa qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.

Ðức Hồng Y Grillmeier sinh ngày 1/01/1910 tại Pechbrunn, Ðức. Ngài gia nhập Dòng Tên năm 1929 và thụ phong linh mục năm 1937. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học, ngài dạy thần học tín lý và cơ bản từ năm 1944 đến năm 1950. Năm 1962, ngài tháp tùng đức cha Wilhelm Kempf, giám mục Limburg, tham dự Công Ðồng Vatican II .Từ năm 1963 đến năm 1965, ngài được chọn vào ủy ban thần học công đồng cùng với đức cha Karol Wojtyla, giáo hoàng Gioan Phaolô II, và đã nâng ngài lên bậc Hồng Y năm 1994.

Với cái chết của Ðức Hồng Y Grillmeier, Hồng Y đoàn còn lại 157 vị, trong đó có 39 vị trên 80 tuổi và 118 vị còn trong hạng tuổi có thể bầu giáo hoàng. Trong 157 vị, có 128 vị do ÐTC Gioan Phaolô II nâng lên bậc Hồng Y. Trong tháng 9/1998 này sẽ có ba vị Hồng Y mừng thượng thọ 80 tuổi.


Ðức Thánh Cha gởi sứ điệp cho Ðức Giám Mục Chalon -sur- Saone nhân dịp kỷ niệm 1,000 năm Lễ các đẳng linh hồn

Ðức Thánh Cha gởi sứ điệp cho Ðức Giám Mục Chalon -sur- Saone nhân dịp kỷ niệm 1,000 năm Lễ các đẳng linh hồn.

Roma [Apic 13/09/98] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gởi sứ điệp đến Ðức Cha Raymond Séguy, Giám Mục Autun, Chalon-sur- Saone và Macon tại Pháp, nhân dịp kỷ niệm 1,000 năm thiết lập Lễ cầu cho nguời quá cố.

Lễ cầu cho các tín hữu qua đời được thánh Odilon, viện phụ Dòng Cluny, thiết lập năm 998 và được cử hành vào ngày 2/11 hằng năm, để cầu nguyện một cách đặc biệt cho nguời quá cố. Truyền thống này đã lan rộng ra khắp Giáo Hội.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức Cha Séguy, Ðức Thánh Cha viết rằng, đối với Giáo Hội, không có hoàn cảnh nào là hoàn toàn hư mất. Do cái chết của Chúa Kitô trên thập giá, Giáo Hội hy vọng rằng mọi con cái của mình và mọi nguời quá cố đều có thể hưởng được ơn cứu độ muôn đời. Những lời cầu xin có một gía trị rất lớn. Do đó, Ðức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Công Giáo hãy sốt sắng cầu nguyện cho người quá cố, nhứt là trong năm chuẩn bị mừng đại năm thánh 2000.


Ðức Thánh Cha tiếp kiến đại sứ Bosnia-Herzegovina bên cạnh Tòa Thánh

Ðức Thánh Cha tiếp kiến đại sứ Bosnia-Herzegovina bên cạnh Tòa Thánh.

Castelgandolfo [Apic 13/09/98] - Ðức Thánh Cha kêu gọi củng cố hòa bình trong vùng Balkan.

Trong buổi tiếp kiến dành cho ông đại sứ của Bosnia- Berzegovina bên cạnh Tòa Thánh vào cuối tuần qua, Ðức Thánh Cha đã cổ võ việc tái thiết đất nước dựa trên sự tôn trọng các quyền và tự do của con người, nhứt là những nguời tỵ nạn và lưu vong. Ngài cũng kêu gọi chính phủ Bosnia trả lại cho Giáo Hội Công Giáo những tài sản đã bị tịch thu dưới thời cộng sản và chiến tranh.

Ðức Thánh Cha đã nhắc lại với ông đại sứ rằng Tòa Thánh không ngừng dấn thân cho nền độc lập của Bosnia Herzegovina và hòa bình trong vùng. Riêng về số phận của những nguời tỵ nạn và lưu vong, Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh như sau: "Cần phải bảo đảm cho mọi người có thể trở về nhà họ và có được cuộc sống bình thường trong an hòa. Ðiều này đòi hỏi phải dẹp bỏ mọi đe dọa của bạo động và thiết lập một bầu khí tin tưởng lẫn nhau".

Về phần mình, ông đại sứ của Bosnia Herzegovina bên cạnh Tòa Thánh cũng nhắc lại thảm cảnh của những nguời tỵ nạn, cách đặc biệt những nguời Croat, vốn chiếm đến 18 phần trăm dân số. Ông nói rằng một chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Thánh Cha tại Bosnia sẽ giúp cho đất nước ông giải quyết được các vấn đề của mình. Năm 1994, vào giữa lúc đang diễn ra cuộc chiến, Ðức Thánh Cha đã viếng thăm Zagreb tại Croatia và năm 1997, ngài đã đến Sarajevo. Ngài sẽ trở lại Croatia vào tháng 10/1998 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page