Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một Linh Mục Nam Hàn bị bắt vì những hoạt động chính trị trong chuyến viếng thăm Bắc Hàn

Một Linh Mục Nam Hàn bị bắt vì những hoạt động chính trị trong chuyến viếng thăm Bắc Hàn.

(UCAN KO0839.0991 1/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Thứ Năm ngày 27/08/98 vừa qua, Văn Phòng Công Tố Viên của thủ đô Seoul đã ra lệnh bắt giữ Linh Mục Paul Moon Kyu-Hyon về tội vi phạm luật an ninh quốc gia.

Cha Paul Moon là một trong chín vị linh mục Nam Hàn đến viếng thăm Bắc Hàn dạo trung tuần tháng 8/1998. Cha bị cáo buộc là đã vi phạm luật an ninh quốc gia, sau khi cha đến tham dự một đại hội về thống nhứt quốc gia do chính phủ Bắc Hàn tổ chức tại Bàn Môn Ðiếm. Ngoài ra vào ngày 13/08/98 cha Paul Moon cùng với 8 vị Linh Mục khác thuộc Hiệp Hội Các Linh Mục Công Giáo Nam Hàn đấu tranh cho công lý, đã viếng xác của cố chủ tịch Bắc Hàn là ông Kim Il Sung tại Bình Nhưỡng. Văn phòng công tố viên gọi đây là những hoạt động chính trị vi phạm luật an ninh quốc gia của Nam Hàn. Ông Shim Dae-Young, giám đốc ban an ninh của văn phòng công tố của Nam Hàn, cho hãng thông tấn UCAN biết, là những hoạt động của cha Paul Moon tại Bắc Hàn đều vượt quá các điều kiện được chính phủ Nam Hàn đặt ra khi cấp giấy phép cho cha và các linh mục khác sang viếng thăm Bắc Hàn. Ông Shim cho rằng các hoạt động của cha Paul Moon đều có lợi cho chính phủ Bắc Hàn và rõ ràng là cha đã vi phạm luật an ninh quốc gia của Nam Hàn.

Tuy nhiên, cha Matthias Kim Seung-Hoon, thuộc Tổng Giáo Phận Seoul và cũng có mặt trong phái đoàn sang thăm Bắc Hàn, nói rằng, cha Paul Moon bị buộc phải đến tham dự đại hội thống nhứt do chính phủ Bắc Hàn tổ chức. Trong buổi phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 20/08/98 vừa qua, cha Matthias Kim cho biết như sau: "Các viên chức của chính phủ Bắc Hàn nói là họ sẽ không cho phép chúng tôi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Changchung ở Bình Nhưỡng, nếu chúng tôi không gửi đại diện đến tham dự đại hội. Vì thế chúng tôi quyết định cử cha Paul Moon làm đại diện cho phái đoàn, tuy là mọi người đều cảm thấy rất khó chịu.".

Cha Paul Moon đã từng bị chính phủ Nam Hàn giam tù ba năm cũng về tội tham dự đại hội thống nhứt ở Bắc Hàn dạo năm 1989 mà không có phép của chính phủ Nam Hàn.


Ðức Tổng Giám Mục Jakarta kêu gọi các binh sĩ người Công Giáo ủng hộ phong trào cải tổ

Ðức Tổng Giám Mục Jakarta kêu gọi các binh sĩ người Công Giáo ủng hộ phong trào cải tổ.

(UCAN IJ0844.0991 1/09/98) - Indonesia (Jakarta) - Trong tư cách là tổng tuyên úy quân đội (military ordinary), Ðức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta, đã công bố một lá thư mục vụ kêu gọi các quân nhân theo Công Giáo đang phục vụ trong quân đội ủng hộ phong trào cải tổ tại Indonesia hiện nay.

Chính Ðức Hồng Y Darmaatmadja đã đọc thư mục vụ này trong thánh lễ đồng tế cho các binh sĩ và nhân viên dân sự đang làm việc cho quân lực Indonesia, nhân ngày lễ Ðộc Lập của Indonesia 17/08/98. Trong thư mục vụ, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Jakarta ghi nhận rằng mục tiêu của chương trình cải tổ hiện nay là đưa quốc gia trở lại với các lý tưởng của một nước Indonesia độc lập, đó là: phục hồi chủ quyền của người dân và mang ra thực hành ý thức hệ Pancasila. Pancasila được coi là ý thức hệ mà các nhà lãnh đạo Indonesia cam kết theo đuổi. Ý thức hệ này bao gồm 5 nguyên tắc cơ bản là: chủ nghĩa độc thần (monotheism), chủ nghĩa nhân đạo (humanitarianism), chủ nghĩa dân tộc (nationalism), dân chủ và công lý xã hội. Ðức Hồng Y Darmaatmadja nói như sau: "Ðể cho lễ mừng ngày độc lập có ý nghĩa hơn, chúng ta hãy tích cực ủng hộ phong trào cải tổ toàn diện. Trong tinh thần của phong trào này, quân đội Indonesia phải thăng tiến vai trò của mình trong tư cách là người bảo vệ cho chủ quyền của người dân và vai trò phục vụ của chính phủ cho công chúng. Cải tổ có nghĩa là trở lại với đời sống luân lý, xa lìa cơ hội chủ nghĩa. Ủng hộ phong trào cải tổ có nghĩa là thống hối và canh tân đời sống ở mọi khía cạnh dựa trên các nguyên tắc luân lý và tôn trọng các giá trị nhân bản, với những gì xuất phát từ đức tin nơi Thiên Chúa."

Thư mục vụ cũng nhắc nhở các quân nhân người Công Giáo về những lời cam kết của họ dành ưu tiên trong việc bảo vệ chân lý và công lý. Ðứng giữa những tệ nạn xã hội đang lan tràn, như nạn tham nhũng, thông đồng và bao che, họ phải trở thành muối đất và từ đó trở thành động lực khuyến khích mọi người canh tân tinh thần.


Linh Mục người Guatemala nói mình vô tội

Linh Mục người Guatemala nói mình vô tội.

(AFP 1/09/98) - Guatamala (Thủ đô Guatemala) - Trong một lá thư đăng trên báo số ra hôm thứ Ba 1/09/98, linh mục Mario Orantes, người đang bị chính quyền bắt giam về tội sát hại Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala, nói rằng, cha vô tội.

Trong lá thư, cha Orantes nói như sau: "Tôi muốn cho mọi người biết rằng tôi hoàn toàn không có dính líu tới những điều mà nhà chức trách cáo buộc tôi. Tội duy nhứt của tôi là tôi đã phát hiện ra xác chết của Ðức Cha Gerardi. Tôi cầu xin Thiên Chúa cho chính quyền tìm ra được những người thực sự nhúng tay vào vụ sát hại đáng ghê tởm này."

Ðức Cha Juan Gerardi, 75 tuổi, đã bị đánh chết tại nhà để xe của ngài ngày 26/04/98 vừa qua, hai ngày sau khi ngài cho công bố một bản báo cáo về những vụ vi phạm nhân quyền trong suốt 36 năm nội chiến tại Guatemala. Cho đến nay, ủy ban điều tra về vụ án này vẫn chưa tìm ra được manh mối ai là thủ phạm đã giết chết Ðức Cha. Trong khi đó, cha Mario Orantes đã bị cảnh sát câu lưu ngày 22/07/98 với lời cáo buộc, cha là người đã giết Ðức Cha Gerardi.


Các nhà truyền giáo tại Brasil yêu cầu tổ chức một năm thánh cho rừng núi

Các nhà truyền giáo tại Brasil yêu cầu tổ chức một năm thánh cho rừng núi.

Recife - Brasil [Apic 1/09/98] - Các nhà truyền giáo nguời Ý tại Brasil đã yêu cầu tổ chức một "Năm Thánh cho rừng Amazone".

Trong một lá thư ngỏ gởi cho các tổ chức quốc tế và các chính phủ , các nhà truyền giáo nguời Ý tại Brasil đã yêu cầu bảo toàn rừng Amazone nhân dịp cử hành đại năm thánh 2000. Theo nhựt báo "Tương lai" của Hội Ðồng Giám Mục Ý, các nhà truyền giáo yêu cầu đình chỉ trong vòng ít nhứt là 5 năm điều mà họ gọi là "một cuộc cướp phá" nguyên liệu của rừng Amazone.

Ngoài ra, các nhà truyền giáo nguời Ý còn đòi hỏi phải có những luật lệ nghiêm chỉnh hơn để bảo vệ cây cỏ và súc vật, cũng như gia tăng sự canh phòng và kiểm soát. Các nhà truyền giáo này khẳng định rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên như thế là một công cuộc "thánh thiêng".

Chính Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến số phận của các thổ dân mà môi trường sống đã bị hủy hoại hồi mùa xuân vừa qua vì những trận hỏa hoạn đã đốt cháy nhiều khu rừng tại Brasil.


Back to Radio Veritas Asia Home Page