Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một linh mục Anh Giáo gia nhập Giáo Hội Công Giáo vì không chấp nhận việc vợ ông thụ phong linh mục

Một linh mục Anh Giáo gia nhập Giáo Hội Công Giáo vì không chấp nhận việc vợ ông thụ phong linh mục.

London [Apic 30/08/98] - Một linh mục Anh Giáo đã quyết định gia nhập Giáo Hội Công Giáo, để phản đối việc vợ ông sẽ được thụ phong linh mục.

Phát biểu trên tờ London thời báo, mục sư Fred Bonham đã giải thích rằng ông không hề buồn giận vợ ông, mà chỉ không chấp nhận việc truyền chức linh mục cho phụ nữ thôi.

Vợ của linh mục Fred Bonham đã làm việc với ông với tư cách là phó tế kể từ năm 1993. Ðiều này không đặt ra vấn đề nào cho ông. Nhưng nay, linh mục Fred Bonham cho biết ông không thể chấp nhận việc truyền chức linh mục cho phụ nữ.


Phát biểu của Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về vụ Ðức Hồng Y Giordano, tổng giám mục Napoli

Phát biểu của Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về vụ Ðức Hồng Y Giordano, tổng giám mục Napoli.

Roma [Apic 30/08/98] - Nhận định về cuộc tranh luận xung quanh vụ Ðức Hồng Y Michele Giordano, tổng giám mục Napoli, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã gọi đây là "cơn bão tố trong một ly nước".

Gần đây, Bộ Tư Pháp Ý đã cho điều tra về Ðức Hồng Y Michele Giordano, tổng giám mục Napoli, sau khi có những đồn đoán về việc ngài có dính líu đến những khoản tín dụng bất hợp pháp. Cuộc điều tra đã làm nổ tung ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp nước Ý.

Ðức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng trên thế giới có trên 4,000 vị giám mục, do đó, cần phải nhìn vào Giáo Hội phổ quát để không bi thảm hóa vấn đề. Về phần mình, thủ tướng Ý, ông Romano Prodi cũng đã lên tiếng xoa dịu dư luận quần chúng. Ông nói rằng cuộc điều tra về Ðức Hồng Y Michele Giordano không hề tạo bất cứ cuộc khủng hoảng nào trong quan hệ ngoại giao giữa nước Ý và Tòa Thánh. Ông quả quyết rằng quan hệ giữa hai bên vẫn luôn tốt đẹp và chính phủ sẽ làm hết sức để duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy.

Tòa Thánh Vatican đã không phản đối cuộc điều tra, nhưng lên án phương pháp mà thẩm phán Lagonegro đã xử dụng để theo dõi Ðức Hồng Y Giordano, chẳng hạn như nghe lén điện thoại và kiểm soát việc liên lạc bằng fax. Tòa Thánh cũng không tán thành việc lục soát trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục mà không thông báo trước cho Tòa Thánh. Theo một số chuyên gia về luật pháp, thì đây là một hành động vi phạm thỏa ước đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Nước Ý. Hôm thứ Năm vừa qua 27/08/98, Tòa Thánh đã yêu cầu đại sứ Ý giải thích về sự kiện này.


Sứ điệp của Hội Ðồng Giám Mục Ðức gởi các tín hữu nhân cuộc bầu cử sắp tới

Sứ điệp của Hội Ðồng Giám Mục Ðức gởi các tín hữu nhân cuộc bầu cử sắp tới.

Bonn - Ðức [Apic 30/08/98] - Trong sứ điệp gởi cho các tín hữu nhân cuộc bầu cử sắp tới, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã lên tiếng yêu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Các Ðức Giám Mục Ðức nói rằng đặt hôn nhân ngang hàng với các hình thức chung sống khác, dù giữa hai nguời khác phái hay đồng phái, là một hành động phá hủy những sức mạnh của xã hội Ðức.

Sứ điệp được công bố hôm thứ Sáu [28/08/98] vừa qua mang chữ ký của Ðức Cha Karl Lehmann, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức. Theo Ðức Cha Lehmann, đề nghị nhìn nhận cuộc sống chung ngoài hôn phối của những nguời khác phái và những nguời đồng tính luyến ái xuất phát từ các đảng xã hội, tự do và đảng của những người bảo vệ môi sinh. Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức cũng kêu gọi các tín hữu đề cao cảnh giác trước khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, đặt trách nhiệm cá nhân lên trên những nghĩa vụ đối với cộng đồng. Theo ngài, một nền kinh tế vững mạnh là nền tảng của sự bình đẳng xã hội, nhưng những vấn đề của xã hội không thể được giải quyết mà không có sự tham gia của mọi người. Trong cụ thể, Hội Ðồng Giám Mục Ðức quan ngại về tỷ lệ thất nghiệp nơi giới trẻ ngày càng gia tăng. Các Ðức Giám Mục không công khai bày tỏ sự ủng hộ cho bất cứ đảng phái nào, nhưng nhắc nhỡ rằng các chính trị gia cần phải có một ý thức rõ ràng về các giá trị trong các lãnh vực như truyền sinh, chính sách y tế và xã hội, giáo dục và đào tạo, môi sinh, cũng như bảo vệ các thai nhi.


Các nhà lãnh đạo Rumani hy vọng về một chuyến viếng thăm của ÐTC

Các nhà lãnh đạo Rumani hy vọng về một chuyến viếng thăm của ÐTC.

(Reuters 30/08/98) - Rumani (Bucarest) -Tổng Thống Emil Constantinescu của Rumani hy vọng, cuộc gặp gỡ đại kết, do cộng đồng Thánh Egidio đứng ra tổ chức tại thủ đô Bucarest trong tuần này sẽ giúp giải quyết những khác biệt giữa giáo hội Chính Thống và Công Giáo Hy Lạp và mở đường cho ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Rumani.

Sau bài diễn văn đọc trước các đại biểu đến tham dự một hội nghị quốc tế về các vấn đề tôn giáo, Chúa Nhật 30/08/98, tổng thống Constantinescu cho phái viên của hãng thông tấn Reuters biết, là cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Chính Thống và Công Giáo Hy Lạp tại Rumani đã khởi sự và đang tiếp tục trong những điều kiện tốt đẹp nhứt và ông hy vọng, các vấn đề tranh chấp sẽ được giải quyết, mở đường cho chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II. Ðây là chuyến viếng thăm mà theo ông Constantinescu, có một tầm quan trọng, không chỉ riêng cho Rumani nhưng còn cho tất cả các quốc gia trong vùng Nam-Ðông Âu, cũng như cho các giáo hội Chính Thống và cả thế giới nói chung.

Tranh chấp chính giữa hai giáo hội Chính Thống và Công Giáo Hy Lạp tại Rumani là các tài sản của giáo hội Công Giáo, đã được chính quyền cộng sản trước đây giao cho giáo hội Chính Thống quyền sử dụng. Kể từ sau khi ông Emil Constantinescu được làm tổng thống năm 1996, chính quyền Rumani đang cố gắng giúp giáo hội Công Giáo Hy Lạp lấy lại quyền sở hữu trên các tài sản đó, với hy vọng được ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm lần đầu tiên một quốc gia có đa số dân theo Chính Thống Giáo. Tuy nhiên hàng lãnh đạo Chính Thống Giáo Rumani thì cho rằng sẽ không có một chuyến viếng thăm của ÐTC cho đến khi nào vấn đề tranh chấp tài sản được giải quyết một cách êm thắm. Thủ tướng Rumani, ông Radu Vasile, người đã đứng ra mời ÐTC viếng thăm Rumani, bày tỏ sự lạc quan là những vấn đề còn lại sẽ được giải quyết. Ông nói: "Những lần hội kiến của tôi với đại diện của giáo hội Chính Thống cho thấy tình hình đang bắt đầu lắng dịu. Tôi nghĩ chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Rumani là điều chắc chắn sẽ có. Trong khi đó, giới lãnh đạo Chính Thống Rumani cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng đối thoại với giáo hội Công Giáo Hy Lạp. Ðức thượng phụ Teotist, giáo chủ chính thống Rumani, đã nói với các tín hữu Chính Thống trong một buổi phụng vụ như sau: "Các tín hữu Chính Thống cũng như Công Giáo có bổn phận phải đoàn kết. Hội nghị quốc tế tại Rumani lần này là dịp để xây dựng sự hiệp nhất Kitô mới".


Back to Radio Veritas Asia Home Page