Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Lào quyết định mở đại chủng viện đầu tiên

Giáo Hội Công Giáo Lào quyết định mở đại chủng viện đầu tiên.

(UCAN LAO0801.0990 27/08/98) - Lào (Thakhek) - Ðại diện bốn phủ doãn tông tòa (vicariates) của Lào đã quyết định mở cửa đại chủng viện đầu tiên trong nước, mặc dù còn thiếu thốn về mặt nhân sự và phương tiện.

Dựa trên quyết định của Hội Ðồng Giám Mục Lào và Cambốt họp tại Ban Phu Waan bên Thái Lan dạo tháng 10/1997 năm ngoái, Ðức Cha Jean Somneng Vorachak, Giám Mục Savannakhet và 8 linh mục Lào đại diện cho các phủ doãn tông tòa khác tham dự khóa họp ngày 4/08/98 vừa qua tại Thakhek dự trù cho mở cửa đại chủng viện vào ngày 1/09/98 với 16 chủng sinh. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong khóa họp bên Thái Lan tháng 10/1997 năm ngoái, các Giám Mục Cambốt và Lào đồng ý mở một đại chủng viện tại mỗi quốc gia, trong khi các Giám Mục Lào cũng đồng ý với nhau là đại chủng viện của Lào sẽ tiếp nhận các chủng sinh từ các phũ doãn tông tòa khác trong nước (intervicariate). Ðịa điểm được chọn để mở đại chủng viện là Thakhek, thuộc phủ doãn tông tòa Savannakhet. Trong lúc này, đại chủng viện còn thiếu thốn về đủ mọi mặt.

Các Giám Mục Lào đều đồng ý là các chủng sinh trước hết phải học hỏi sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống của Lào. Ngoài ra mỗi phủ doãn tông tòa đều đóng góp nhân sự vào ban giáo sư của đại chủng viện cùng với những hỗ trợ khác.


Các nhà lãnh đạo Công Giáo và Hồi Giáo tại Kenya gặp nhau để xoa dịu những căng thẳng giữa hai bên

Các nhà lãnh đạo Công Giáo và Hồi Giáo tại Kenya gặp nhau để xoa dịu những căng thẳng giữa hai bên.

Nairobi- Kenya [CWN 27/08/98] - Hôm thứ Ba [26/08/98] vừa qua, các nhà lãnh đạo Công Giáo và Hồi Giáo Kenya đã gặp nhau tại thủ đô Nairobi để xoa dịu những căng thẳng giữa các tín hữu của hai bên.

Trong một tuyên ngôn chung được đưa ra sau cuộc gặp gỡ, Ðức cha Ndingi a’ Nzeki, Tổng Giám Mục Nairobi và giáo sư Abdul Ghafur Al-Busaidy, thuộc hội đồng tối cao của cộng đồng Hồi Giáo tại Kenya, đã kêu gọi gia tăng sự thông cảm giữa các tín hữu Kitô và Hồi Giáo, đồng thời trình bày diễn tiến của những sự kiện đã dẫn đến sự căng thẳng giữa hai bên.

Cách đây vài tuần lễ, một nhà truyền giáo người Mỹ tại Nakuru đã có những lời lẽ mạ lỵ đối với tiên tri Mohammed. Ðiều này đã khiến cho một số nguời Hồi Giáo nỗi giận cho nên đã đốt phá một nhà thờ tại Wajir và hành hung một nữ tu. Hơn nữa, một số người Hồi Giáo nghĩ rằng các tín hữu Kitô qui trách cho họ hành động đánh bom vào tòa đại sứ Hoa Kỳ.

Hai nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng không nên qui trách cho các tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo những hành động bạo lực chỉ do một nhóm nguời nào đó chủ trương. Các ngài cũng nhắc nhỡ các tín hữu Kitô và Hồi Giáo rằng mọi nguời Kenya đang làm việc để mang lại cho xứ sở và con cái họ một tương lai tốt đẹp hơn.


Ðức Hồng Y Ortega kêu gọi gia tăng ơn gọi linh mục tại Cuba

Ðức Hồng Y Ortega kêu gọi gia tăng ơn gọi linh mục tại Cuba.

Havana - Cuba [CWN 27/08/98] - Ðức Hồng Y Jaime Cortega y Alamino, Tổng Giám Mục Havana, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Cuba, đã kêu gọi gia tăng ơn gọi linh mục để phục vụ cho nhu cầu của dân số ngày càng gia tăng và công cuộc tái rao giảng tin mừng của Giáo Hội.

Trong bài giảng thánh lễ phong chức linh mục và phó tế hôm thứ Bảy [23/08/98] vừa qua, Ðức Hồng Y Ortega đã nhắn nhủ giới trẻ như sau: "Tôi hy vọng rằng Thánh Lễ này đánh động tâm hồn nhiều bạn trẻ đang có mặt tại đây, để các bạn có thể bước theo Chúa Kitô một cách hăng say hơn và đáp trả lại ơn gọi linh mục, nếu đó là tiếng gọi của Chúa".

Theo thống kê chính thức của Giáo Hội, Cuba chỉ có 288 linh mục và 496 tu sĩ nam nữ để phục vụ cho khoảng 4 triệu 8 tín hữu Công Giáo tại 253 giáo xứ. Hiện nay trên toàn quốc có 86 chủng sinh đang chuẩn bị cho chức vụ linh mục.


Một tổ chức từ thiện tại Thụy Sĩ phê bình Liên Hiệp Quốc vì không quan tâm đến những nguời đang chết đói tại Sudan

Một tổ chức từ thiện tại Thụy Sĩ phê bình Liên Hiệp Quốc vì không quan tâm đến những nguời đang chết đói tại Sudan.

Geneve - Thụy Sĩ [CWN 27/08/98] - Tổ chức từ thiện Kitô giáo có tên là "Liên đới Kitô Giáo quốc tế" có trụ sở tại Thụy Sĩ, đã lên tiếng phê bình Liên Hiệp Quốc vì không quan tâm đến những thành tích vi phạm nhân quyền của chính phủ Hồi Giáo Sudan.

Liền sau hội nghị của Tiểu Ban về phòng chống kỳ thị và bảo vệ các nhóm thiểu số do Liên hiệp quốc triệu tập để lên án những lạm dụng tại Kosovo và Irak, ông John Eibner đã lên án sự dững dưng của Liên Hiệp Quốc đối với số phận của những người đang phải chết đói tại Sudan. Ông Eibner nói như sau: "Thật là thất vọng khi cộng đồng thế giới không ngó ngàng tới hàng trăm ngàn nguời tại Sudan đang phải chết đói vì nạn đói do con nguời gây ra".

Ông Eibner cho biết hiện nay có đến hằng trăm nguời Sudan đang chết đói mỗi ngày tại những nơi mà chính phủ và quân phiến loạn ngăn cản cho không vận đồ cứu trợ đến. Theo ông Eibner, chính phủ Hồi Giáo Sudan đang lợi dụng tình thế để chống lại các phiến quân tại miền nam Sudan, nơi vốn có đông tín hữu Kitô.


Các giám mục Thụy Sĩ hài lòng về việc Hội Ðồng Liên Bang chống lại việc hợp thức hóa hành động phá thai

Các giám mục Thụy Sĩ hài lòng về việc Hội Ðồng Liên Bang chống lại việc hợp thức hóa hành động phá thai.

Berne/Fribourg- Thụy sĩ [ Apic 27/08/98] - Các đức giám mục Thụy Sĩ đã tỏ ra hài lòng về việc Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ bác bỏ dự luật hợp thức hóa việc phá thai trong ba tháng đầu tiên.

Dự luật cho phép phá thai trong ba tháng đầu tiên do Ủy Ban Quốc Hội soạn thảo được mệnh danh là "giải pháp đình hoãn". Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công Giáo Apic, linh mục Nicolas Betticher, phát ngôn viên của hội đồng giám mục Thụy Sĩ cho biết: các đức giám mục Thụy Sĩ đã tỏ ra hài lòng về việc Hội đồng liên bang chống lại "giải pháp đình hoãn" này. Giải pháp này cho phép nguời phụ nữ có mang trong ba tháng đầu tiên được tự do phá thai. Hội Ðồng Liên Bang đòi hỏi họ phải tham khảo ý kiến của một trung tâm cố vấn được chính phủ nhìn nhận. Ðiều này giúp cho nguời phụ nữ mang thai hiểu rõ về trách nhiệm của mình cũng như tránh được sức ép của người cha của thai nhi hay những nguời thân.

Trước sau như một, Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ vẫn luôn luôn chống lại "giải pháp đình hoãn" trên đây. Linh mục Nicolas Betticher nhắc lại bảng tuyên ngôn được Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ công bố ngày 8/09/1997 năm vừa qua. Trong tuyên ngôn này, các đức giám mục Thụy Sĩ khẳng định lập trường của Giáo Hội là luôn luôn bảo vệ sự sống từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ.


Tổng thống Ba Lan chỉ trích vụ tranh cãi tại Auschwitz

Tổng thống Ba Lan chỉ trích vụ tranh cãi tại Auschwitz.

(Reuters 27/08/98) - Ba Lan (Krakow) - Thứ Năm 27/08/98, ông Alexander Kwasniewski đã chỉ trích vụ tranh cãi về những cây thánh giá tại trại tập trung Auschwitz và gọi chiến dịch cắm những cây thánh giá của phía người Công Giáo cấp tiến là có dụng ý chính trị.

Lên tiếng trong một cuộc họp báo tại Krakow, ông Kwasniewski bày tỏ lập trường rằng những cây thánh giá nhỏ phải được dời đi khỏi khu vực trại tập trung Auschwitz, riêng cây thánh giá cao bằng gỗ cao bảy thước, được dựng lên nhân chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Auschwitz dạo năm 1979, thì nên được giữ lại. Lập trường này của ông Kwasniewski cũng giống như của các Giám Mục Ba Lan. Cũng trong cuộc họp báo, ông Kwasniewski bày tỏ sự hài lòng trước những đề nghị của các Giám Mục Ba Lan. Theo ông, việc các Giám Mục Công Giáo Ba Lan lên tiếng về vấn đề này có một ý nghĩa quan trọng.

Trong khi đó, các cố vấn của tổng thống Kwasniewski thì chỉ trích chính phủ của cánh hữu là đã không hành động mau chóng để giải quyết cuộc tranh chấp về những cây thánh giá tại Auschwitz.


Back to Radio Veritas Asia Home Page