Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giáo Hội, nghiệp đoàn, tổ chức thương mại Australia lên án dân biểu Hanson

Các Giáo Hội, nghiệp đoàn, tổ chức thương mại Australia lên án dân biểu Hanson.

(Reuters 26/08/98) - Australia (Sydney) - Các giáo hội, nghiệp đoàn, tổ chức thương mại tại Australia đã lên án nữ dân biểu Pauline Hanson và nói rằng đảng chính trị của bà có tên là Một Quốc Gia (One Nation Party) đang đe dọa tới tương lai của đất nước.

Trong một tuyên ngôn chung công bố hôm thứ Tư 26/08/98, các tổ chức nói trên đã chỉ trích lập trường bài người di dân Á Châu của dân biểu Pauline Hanson. Tuyên ngôn nói rằng, Á Châu đóng một vai trò quan trọng cơ bản đối với tương lai của Australia, nhất là về mặt an sinh kinh tế. Chính sách cắt giảm số người di dân Á Châu vào Australia của đảng Một Quốc Gia đang đe dọa tới uy tín và sự liên kết nội bộ của quốc gia này. Bản tuyên ngôn kêu gọi tất cả người dân Australia quyết liệt chống lại chính sách kỳ thị này.

Lập trường của nữ dân biểu Pauline Hanson đang gây nên nhiều cuộc tranh luận chính trị sôi nổi bao trùm cả Australia và ảnh hưởng tới cán cân quyền lực trong chính phủ đang nằm dưới quyền lãnh đạo của thủ tướng John Howard. Ông John Howard thuộc đảng bảo thủ và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy uy tín của ông Howard đã suy giảm rất nhiều kể từ khi cuộc tranh luận về chính sách kỳ thị của đảng Một Quốc Gia (One Nation Party) do nữ dân biểu Pauline Hanson cầm đầu. Ông đã bị nhiều chính trị gia chỉ trích là đã không cứng rắn đủ để kiềm chế bà Pauline Hanson. Cũng hôm thứ Tư 26/08/98, thủ tướng Howard tuyên bố là ông đã quyết định tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn và điều này cho thấy chính phủ của ông đang bị lung lay, một phần cũng do lập trường kỳ thị của bà Pauline Hanson, người mà ngày càng được nhiều người dân, nhất là tại những vùng quê, ủng hộ mạnh mẽ.


Người Công Giáo Ba Lan cấp tiến bất chấp lời kêu gọi của các Giám Mục

Người Công Giáo Ba Lan cấp tiến bất chấp lời kêu gọi của các Giám Mục.

(Reuters 26/08/98) - Ba Lan (Czestochowa) - Cuộc tranh chấp về vấn đề các cây thánh giá tại trại tập trung Auchwitz xem ra chưa chấm dứt sau khi có thêm hai cây thánh giá nữa được dựng lên tại đây.

Hãng thông tấn PAP của Ba Lan cho biết, người Công Giáo Ba Lan cấp tiến đã bất chấp lời kêu gọi của các Giám Mục đưa ra vào hôm thứ Ba (25/08/98); và sáng thứ Tư (26/08/98), họ đã dựng thêm hai cây thánh giá nữa. Ðược biết tổng số thánh giá hiện đang được cắm tại khu vực trại tập trung Auschwitz là khoảng 220 cây.

Sau phiên họp tại thành phố Czestochowa trong hai ngày, các Giám Mục Ba Lan tuyên bố lập trường kêu gọi tháo gỡ các cây thánh giá nhỏ, và giữ lại cây thánh giá gỗ cao bảy thước, ghi dấu chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Auschwitz dạo năm 1979. Trong cuộc phỏng vấn trên một đài phát thanh ở Ba Lan, đại giáo trưởng Do Thái Ba Lan, rabbi Pichas Joskowicz thì cho rằng cần phải tháo gỡ tất cả các cây thánh giá. Lập trường của phía Do Thái Giáo là không chấp nhận bất cứ một biểu tượng tôn giáo nào được dựng lên tại Auschwitz. Tuy nhiên các tín hữu Công Giáo Ba Lan thì nhất quyết cho rằng họ có quyền tưởng nhớ những người đồng hương bị Ðức Quốc Xã sát hại tại Auschwitz. Nếu không được vào tận bên trong, thì ít ra những người còn sống cũng có thể cầu nguyện dưới các cây thánh giá ở bên ngoài.

Ðức Hồng Y Josef Glemp, giáo chủ Công Giáo Ba Lan cho biết ngài cảm thấy thất vọng trước lập trường cứng rắn của phía Do Thái Giáo, đồng thời ngài cho rằng lập trường này không cho phép hai bên có thể thỏa thuận để giải quyết cuộc tranh chấp này.


Giới trẻ Công Giáo Cambốt chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000

Giới trẻ Công Giáo Cambốt chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000.

(UCAN CA0809.0990 26/8/98) - Cambốt (Phnôm Pênh) - Từ thứ Tư ngày 26/08/98, cho đến thứ Sáu 28/08/98, hơn một trăm bạn trẻ Công Giáo Cambốt tham dự hội nghị trong chương trình chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000.

Cuộc họp mặt diễn ra tại thủ đô Phnôm Pênh và mục tiêu là để bàn về các công tác giúp cho giới trẻ Công Giáo Cambốt chuẩn bị chính họ, cho gia đình và cộng đoàn, đón mừng Ðại Năm Thánh 2000. Không giống như những năm trước, năm nay, có 5 đại biểu bạn trẻ từ các giáo hội Tin Lành địa phương đã được mời đến tham dự hội nghị. Hôm thứ Tư 26/08/98, Ðức Cha Emile Destombes, Giám Mục phụ tá Phnôm Pênh đã hướng dẫn các bạn trẻ thảo luận về sự cần thiết cho giới trẻ Công Giáo Cambốt chuẩn bị cho Thiên Niên Kỷ Kitô thứ ba. Ðại diện của các nhóm bạn trẻ khác nhau đã tường thuật về những sinh hoạt trong cộng đoàn của họ từ bốn tháng qua. Thứ Năm (27/08/98), các tham dự viên học hỏi và chia sẻ kinh thánh, qua các bài đọc do cha Francois Ponchaud, thuộc Hội Thừa Sai Paris, chọn. Thứ Sáu 28/08/98, là ngày các tham dự viên báo cáo về những chia sẻ thu lượm được trong các khóa hội thảo.


Ðức Hồng Y Danneels nhận giải thưởng "Hồng Y Suenens" vì sự đóng góp của ngài cho công cuộc canh tân hậu Công Ðồng

Ðức Hồng Y Danneels nhận giải thưởng "Hồng Y Suenens" vì sự đóng góp của ngài cho công cuộc canh tân hậu Công Ðồng.

Louvain - Bỉ [Apic 26/08/98] - Ðức Hồng Y Godfried Danneels, tổng giám mục Malines - Bruxelles, Bỉ, đã nhận giải thưởng "Hồng Y Suenens", vì sự đóng góp của ngài cho công cuộc canh tân do Công Ðồng Vatican II đề xướng.

Giải thưởng này được trao tặng hai năm một lần. Hôm 25/08/98 vừa qua, linh mục Ed Glynn, viện trưởng đại học John Caroll tại Cleveland, bang Ohio, đã trao tặng giải thưởng này cho Ðức Hồng Y Danneels, nhân một cuộc hội thảo quốc tế qui tụ khoảng 40 giám đốc các đại chủng viện.

Giải thưởng được trao tặng cho Ðức Hồng Y Danneels còn có tên là "Giải thưởng Nước Hằng Sống", ám chỉ đến Nước Hằng Sống được nói đến trong Tin Mừng và chương trình tài trợ cho một dự án phát triển tại thế giới thứ ba, mà cụ thể là một chương trình dẫn thủy nhập điền và đào giếng tại Tanzania.

Những nguời đã từng được trao giải thưởng này là Mẹ Terexa Calcutta và Ðức cố Hồng Y Joseph Bernadin, Tổng Giám Mục Chicago, Hoa kỳ.


Một năm sau ngày quốc tế giới trẻ tại Pháp, Ðức Hồng Y Lustiger bình luận về biến cố

Một năm sau ngày quốc tế giới trẻ tại Pháp, Ðức Hồng Y Lustiger bình luận về biến cố.

Paris [Apic 26/08/98] - Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris, Pháp Quốc, đã gọi Ngày Quốc Tế giới trẻ tổ chức tại Paris từ ngày 19 đến 24/08/1997 năm vừa qua, là một biến cố tiên tri.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "La Croix", Ðức Tổng Giám Mục Paris giải thích rằng biến cố này "loan báo một tương lai không thể dự đoán được, nhưng tùy thuộc vào tự do và những chọn lựa của chúng ta". Theo ngài, không thể dự đoán được là bởi vì những vấn đề của giới trẻ ngày nay không giống như những vấn đề của những thế hệ trước. Ngài nói như sau: "giới trẻ không có nơi nào để qui chiếu là những kẻ thừa kế nhưng không có gia sản. Họ biết họ đang ở giữa ngã ba đường. Chúng ta ngạc nhiên đến sững sốt khi thấy họ tìm kiếm một điều gì khác hơn là những gì họ đã lãnh nhận. Họ muốn có một lẽ sống".

Theo Ðức Hồng Lustiger, sự thành công của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ không phải là kết quả của việc tiếp thị buôn bán. Ngài giải thích rằng những người trẻ tìm kiếm những kho tàng thiêng liêng mà cha ông họ đã chôn dấu, vì đã quá mệt mõi. Ðức Tổng Giám Mục Paris cũng tỏ ra phấn khởi vì sự cảm thông giữa các Ðức Giám Mục và giới trẻ. Lòng nhiệt thành và sự thành thật của giới trẻ đã đánh tan được bộ mặt bị chế diễu mà công luận thường gán cho Giáo Hội.


Các Nữ Tử Bác Ái mừng sinh nhật thứ 88 của Mẹ Têrêsa thành Calcutta và chuẩn bị mừng kỷ niệm một năm Mẹ qua đời (ngày 5 tháng 9-1997-1998)

Các Nữ Tử Bác Ái mừng sinh nhật thứ 88 của Mẹ Têrêsa thành Calcutta và chuẩn bị mừng kỷ niệm một năm Mẹ qua đời (ngày 5 tháng 9-1997-1998).

Tin Calcutta (RG 26/08/98 và Ucan 27/08/98): Sáng thứ Tư vừa qua, ngày 26 tháng 8/1998, ngày sinh nhật thứ 88 của Mẹ Têrêsa thành Calcutta, các nữ tu của Mẹ Têrêsa và những thiện nguyện viên, những người bạn của Mẹ, đã họp nhau dâng thánh lễ tại Nhà Nguyện Trụ Sở Chính của dòng ở Calcutta, để mừng sinh nhật của Mẹ Têrêsa. Nữ tu NIRMALA, người kế vị Mẹ Têrêsa đã tuyên bố trong dịp nầy như sau: "Mẹ Têrêsa vẫn còn hiện diện với chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho Mẹ và hướng về Mẹ. Mẹ tiếp tục hướng dẫn chúng tôi." Các nữ tu cũng chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm một năm Mẹ Têrêsa qua đời, vào ngày mùng 5 tháng 9/1998 tới đây. Ðể ghi dấu lễ mừng nầy, các Nữ Tu của Mẹ Têrêsa đã mở thêm một Nhà Tiếp Ðón những trẻ em tàn tật, xử dụng ngôi nhà trước đây của các Linh Mục sống theo tinh thần của Mẹ Têrêsa, nẳm ở khu vực phía đông của thành phố Calcutta. Trung Tâm mới nầy được khánh thành lúc 4 giờ chiều cùng ngày 26 tháng 8/1998, và tiếp nhận 30 trẻ em tàn tật, được bốn (4) nữ tu chăm sóc. Từ trước đến nay, gần bên Nhà Mẹ, các nữ tu đã mở Một Trung Tâm cho các trẻ tàn tật. Nhưng nay, thì trung tâm nầy đã chật, vì các nữ tu theo chính sách là không bao giờ khước từ trẻ em nào cần đến. Vì thế mà nhân dịp lễ mừng sinh nhật thứ 88 củaMẹ Têrêsa ngày 26 tháng 8/1998, và lễ Kỷ Niệm Một Năm Mẹ qua đời ngày 5 tháng 9/1998, các Nữ Tu của Mẹ Têrêsa đã quyết định mở thêm một Nhà mới nữa cho các em tàn tật. Dòng các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa đã được thành lập năm 1950, và hiện nay có khoảng 2,500 nữ tu; thêm vào đó còn có khoảng 400 tu huynh Thừa Sai Bác Ái, và hàng ngàn thiện nguyện viên, phục vụ tại khoảng 350 cơ sở trên khắp thế giới.


Hội các hiệp sĩ Columbus hứa tài trợ cho một vài chương trình trực tiếp truyền hình trong năm thánh 2000

Hội các hiệp sĩ Columbus hứa tài trợ cho một vài chương trình trực tiếp truyền hình trong năm thánh 2000.

Tin Hoa Kỳ (CNS 26/08/98): Theo nguồn tin của hãng Tin Công Giáo Hoa Kỳ, thì Hội Hiệp Sĩ Columbus đã hứa sẽ tài trợ cho vài biến cố quan trọng của Năm Thánh 2000 tại Vatican và Thánh Ðịa, để có thể trực tiếp truyền hình cho khắp nơi trên thế giới theo dõi.

Phát ngôn viên của Hội Hiệp Sĩ Columbus bên Hoa Kỳ, ông Tim Hickey, đã cho biết là Hội đã tài trợ 100 ngàn mỹ kim, để trực tiếp truyền hình lễ Sinh Nhật và Lễ Phục Sinh năm1997 vừa qua. Và trong vòng 25 năm qua, Hội đã chi ra 2 triệu 6 trăm ngàn mỹ kim, để trực tiếp truyền thanh và truyền hình những biến cố từ Vatican ra khắp nơi. Riêng đối với Năm Thánh 2000, thì Hội Hiệp Sĩ Columbus dự trù tài trợ cho những biến cố chính sau đây: Thánh Lễ Ðêm Giáng Sinh 1999 và Nghi thức Khai Mạc Năm Thánh, tại Vatican. Thánh Lễ Truyền Tin tại Nazareth vào ngày 25 tháng 3 năm 2000; Thánh Lễ mừng sinh nhật thứ 80 của ÐTC Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô vào ngày 18 tháng 5 năm 2000; Những biến cố của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Roma, từ ngày 19-20 tháng 8 năm 2000; Thánh Lễ Hiển Linh và Bế Mạc Năm Thánh vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2001.


Giáo Sư bác sĩ Francesco Cruciti, người đã ba lần giải phẩu cho ÐTC, vừa qua đời vì bệnh ung thư

Giáo Sư bác sĩ Francesco Cruciti, người đã ba lần giải phẩu cho ÐTC, vừa qua đời vì bệnh ung thư.

Tin Roma: (RG 26/08/98 và Apic 26/08/98): Giáo Sư Bác Sĩ Francesco CRUCITI, người đã ba lần giải phẩu cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vừa qua đời tại Roma, tối thứ Ba sáng thứ Tư 26/08/98, vì bệnh ung thư, ở tuyến tiền liệt, hưởng thọ 68 tuổi. Giáo Sư là Giám Ðốc Khoa Giải Phẩu của Ðại Học Công Giáo Roma, và đã giải phẩu cho ÐTC ba lần: lần thứ nhất năm 1981, liền sau khi ÐTC bị mưu sát; lần thứ hai vào năm 1992, để cắt bỏ một phần ruột già bị mụn, và lần thứ ba năm 1996, để cắt bỏ ruột thừa bị đau.

Sáng thứ Tư 26/08/98, sau buổi tiếp kiến chung các tín hữu, ÐTC đã đích thân đến viếng xác giáo sư, và chia buồn với bà Cruciti và hai người con trai, cũng là bác sĩ chuyên ngành giải phẩu. ÐTC đã cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh, thay mặt ngài, chủ tế thánh lễ an táng giáo sư bác sĩ Cruciti, vào sáng thứ Năm, 27/08/98, tại Nhà Nguyện của Bệnh Viện Gemelli, nơi giáo sư phục vụ cho đến lúc qua đời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page