Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các giáo dân Nepal địa phương chuẩn bị khóa họp giáo dân Á Châu

Các giáo dân Nepal địa phương chuẩn bị khóa họp giáo dân Á Châu.

(UCAN 24/08/98 NP0747.0990) - Nepal (Kathmandu) - Dạo trung tuần tháng 8/1998 này, 20 tín hữu Nepal đã tham dự một khóa hội thảo tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Kathmandu, để chuẩn bị cho Ðại Hội Giáo Dân Vùng Nam Á, dự trù sẽ diễn ra cũng tại thủ đô Kathmandu vào tháng 10/1998 tới đây.

Các tham dự viên đa số là những giáo dân đang công tác tại những cứ điểm truyền giáo nằm bên ngoài thủ đô. Ðề tài buổi hội thảo chú trọng tới giáo huấn xã hội của hội thánh và đối thoại liên tôn. Nhiều tham dự viên cho biết họ chưa bao giờ được nghe nói về các giáo huấn xã hội và cho đây là một kinh nghiệm quí giá, nhất là qua sự trình bày của Linh Mục Charles Law thuộc dòng Tên. Cha Law là một trong các thuyết trình viên tại khóa hội thảo. Ðức ông Anthony Sharma, cũng thuộc Dòng Tên và là giám quản phủ doãn tông tòa Nepal mở đầu buổi hội thảo nói về những mối quan tâm của ÐTC Gioan Phaolô II về vai trò của người giáo dân trong công tác rao giảng tin mừng. Một linh mục khác của Dòng Tên là cha John Locke đã truyết trình về tác động và vai trò của môi trường truyền thống, đa văn hóa, và của đối thoại liên tôn, trong lãnh vực rao giảng lời Chúa tại Á Châu.


Các bạn trẻ Hoa Kỳ trong phong trào Bảo Vệ Sự Sống (Pro-Life) đi bộ xuyên qua nước Mỹ, từ San Francisco đến Washington

Các bạn trẻ Hoa Kỳ trong phong trào Bảo Vệ Sự Sống (Pro-Life) đi bộ xuyên qua nước Mỹ, từ San Francisco đến Washington.

Tin Hoa Kỳ (CNS 24/08/98): Cách đây ba tháng, 18 bạn trẻ thuộc phong trào "bảo vệ sự sống con người" (pro life), đã bắt đầu cuộc đi bộ từ thành phố San Francisco, thuộc tiểu bang California, tiến về Ðền Thánh Quốc Gia Dâng Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington. Ðoạn đường dài 3,100 dậm, tức khoảng 5,500 cây số, và nhóm các bạn trẻ đã đi bộ trong vòng ba tháng.

Phương thức đi bộ được áp dụng như sau: cứ hai bạn trẻ luân phiên đi bộ liên tục không ngơi nghỉ trong khoảng 20 dậm, rồi được thay thế bởi hai người bạn trẻ khác, và như thế cứ luân phiên đi mãi cho đến cùng. Khi hai người trong nhóm đi bộ, thì những người khác được nghỉ và chuẩn bị đến phiên mình tiếp tục. Thỉnh thoảng cả nhóm dừng lại tại một địa điểm để cầu nguyện chung, hoặc để tham dự và thuyết trình tại một câu lạc bộ (club) giới trẻ, hay trong cuộc hội họp tại một nhà thờ nằm trên tuyến đường.

Nhóm các bạn trẻ nầy đã kết thúc cuộc đi bộ với Thánh Lễ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington. Linh Mục Frank Pavone, giám đốc quốc tế của các "Linh Mục phục vụ sự Sống", đã khen ngợi sáng kiến và nói vói nhóm trẻ vừa kết thúc cuộc đi bộ như sau:

"Những hy sinh của các bạn đi bộ xuyên qua Nước Mỹ là một dấu chỉ nói cho giáo hội và xã hội biết rằng mạng sống của những trẻ thơ có giá trị, đáng được chúng ta hy sinh để phục vụ cho. Giáo Hội sẽ không còn là giáo hội nữa, nếu giáo hội im lặng trước thảm kịch phá thai."

Một người trong nhóm, Cô Stephanie Williams, 18 tuổi, sinh viên Ðại Học Phanxicô ở Steubenville, tiểu bang OHIO, đã cho biết là cô muốn thể hiện niềm xác tín của cô bảo vệ sự sống con người, bằng một hành động cụ thể. Việc đi bộ của cô là như một tín hiệu đối nghịch lại sứ điệp sự chết khá phổ biến trong nền văn hóa hiện nay.


Hãng Truyền Hình CPB (Corporation for Public Broadcasting) tài trợ cho dự án quay bộ phim thời sự về cuộc đời của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Hãng Truyền Hình CPB (Corporation for Public Broadcasting) tài trợ cho dự án quay bộ phim thời sự về cuộc đời của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Tin Washington/Hoa Kỳ (CNS 24/08/98): Theo nguồn tin của hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ, thì hãng truyền hình CPB đã chấp nhận tài trợ cho dự án quay cuồn phim thời sự về cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II. Cuốn phim dự trù dài 2 tiếng đồng hồ, có tựa đề là: "Gioan Phaolô Ðệ Nhị, Ðiểm Cố Ðịnh trong một thế giới đang đổi chiều". Hãng CPB dự trù sẽ trình chiếu cuồn phim về cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II trong chương trình các phim thời sự về chủ đề "Tiền Tuyến". Tháng Giêng 1998 vừa qua, nguời ta đã đề nghị 169 dự án cho hãng CPB tài trợ; nhưng cuối cùng chỉ có 8 dự án được hãng CPB chấp nhận; và Bộ Phim về cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II là một trong 8 dự án được chấp nhận nầy. Tổng cộng số tiền tài trợ của hảng CPB cho 8 dự án nầy lên đến gần 1 triệu mỹ kim.


ÐTC nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong Phụng Vụ

ÐTC nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong Phụng Vụ.

Tin Vatican (RG 24/08/98): Nhân danh Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng Y Angelo SODANO, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gởi một sứ điệp đến tất cả tham dự viên của Tuần Lễ Phụng Vụ Toàn Quốc Italia, lần thứ 49, được khai mạc vào ngày thứ Ba 25 tháng 8/1998, và sẽ kéo dài cho đến ngày 28 tháng 8/1998. Trong sứ điệp, ÐTC quả quyết rằng: Hồng Aân Chúa Thánh Thần, được Chúa Kitô Phục Sinh trao ban, hồng ân đó luôn luôn được tiếp tục trong sinh hoạt của dân Chúa. ÐTC cầu chúc cho cuộc gặp gỡ của Tuần Lễ Phụng Vụ góp phần làm cho mọi thành phần của giáo hội, được ý thức về vai trò của Chúa Thánh Thần trong những cử hành phụng vụ. Chúa Thánh Thần là Ðấng linh động hóa Dân Chúa trong sinh hoạt phụng vụ, cũng như nhờ qua những tác vụ và những ơn đoàn sủng được Ngài khơi dậy trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Trong sứ điệp, ÐTC cũng nhắc đến Tông Thư mới nhất của Ngài về Ngày Chúa Nhật. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, nguời Kitô sống lại kinh nghiệm vui mừng của Các Tông Ðồ ngày xưa, khi họ gặp lại Chúa Phục Sinh và để cho Hồng Aân Chúa Thánh Thần hướng dẩn cuộc đời họ.

Tuần Lễ Phụng Vụ Toàn Quốc Italia là một trong những sinh hoạt của Giáo Hội Công Giáo Italia, để chuẩn bị mừng Năm Toàn Xá 2000.


ÐTC cám ơn các nghệ sĩ đến Castelgandolfo trình diễn về Cuộc Ðời của Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, dựa theo những tác phẩm của thánh nữ

ÐTC cám ơn các nghệ sĩ đến Castelgandolfo trình diễn về Cuộc Ðời của Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, dựa theo những tác phẩm của thánh nữ.

Tin Roma (RG 24/08/98): "Tôi ước mong sao cho nghệ thuật, qua dòng suy tư của mình, có thể làm cho nhiều người được sống theo gương của Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, và biết khám phá Ðấng là Ðàng, là sự thật và là sự sống", đó là một trong những tâm tình đã được ÐTC Gioan Phaolô II bộc lộ ra, trong bài diễn văn ngắn cám ơn các nghệ sĩ Pháp, đến Castangaldolfo, để trình diễn cho ngài xem, hôm chiều Chúa Nhật vừa qua (23/08/98), về cuộc đời của Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, dựa theo tác phẩm của thánh nữ. ÐTC cũng nhắc lại rằng Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, tiến sĩ Hội Thánh, rất thích kịch nghệ và thi thơ, để thông truyền sứ điệp của Ðấng Cứu Thế. ÐTC mời gọi tất cả mọi người hiện diện trong buổi trình diễn Văn Nghệ hôm chiều Chúa Nhật vừa qua, 23/08/98, hãy noi gương thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng mà dâng hiến chính mình cho Tình Yêu Chúa, và mong ước một điều duy nhất nầy mà thôi là yêu mến Chúa và làm cho Chúa được yêu mến, và sống khiêm tốn trước nhan Chúa như những trẻ nhỏ, tin tưởng phó thác cuộc đời trong tay Thiên Chúa.


Cơ hội được giáo dục cho người cùng đinh

Cơ hội được giáo dục cho người cùng đinh.

(UCAN IC0760.0990 24/08/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Một linh mục Dòng Tên bên Ấn Ðộ vừa kêu gọi cho người cùng đinh được hưởng những cơ hội giáo dục giống như những người thuộc các lớp dân khác trong nước.

Cha Ambros Pinto, tổng giám đốc Học Viện Xã Hội Ấn Ðộ, cho rằng tại Ấn Ðộ, ngành giáo dục cao cấp ở Ấn Ðộ là văn hóa chỉ dành riêng cho những người thuộc giai cấp quí phái, do đó những người thuộc giai cấp cùng đinh không được hưởng những cơ hội đồng đều trong việc giáo dục. Từ đó nhân phẩm của họ cũng bị coi thường và văn hóa của họ bị đè bẹp một cách có hệ thống. Nhận định trên đây của cha Pinto được đưa ra trong khóa hội thảo toàn quốc tại thủ đô New Delhi từ ngày 6-7/8 vừa qua nhân kỷ niệm thứ 50 ngày Ðộc Lập của Ấn Ðộ. Khoảng 40 nhà giáo dục và trí thức đã tham dự khóa hội thảo này.

Cũng theo cha Pinto, để giúp người cùng đinh ở Ấn Ðộ vượt thoát sự mặc cảm, thiếu tự trọng và những cảm xúc tiêu cực khác, cần phải thiết lập một cơ chế giáo dục riêng rẽ cho họ. Tuy một số tham dự viên đồng ý với đề nghị này của cha Pinto, nhưng một số khác thì lập luận rằng làm như thế là tự đưa người cùng đinh ra khỏi nền văn hóa chính của Ấn Ðộ, cô lập và tách rời họ khỏi xã hội. Các tài liệu được trình bày tại khóa hội thảo cho thấy, người cùng đinh nằm trong số các nhóm sắc dân bị bỏ rơi nhiều nhất về mặt giáo dục. Dựa trên các số liệu, 80% số người được hưởng chế độ giáo dục cao cấp tại Ấn Ðộ là thuộc nhóm các giai cấp cao hơn (higher castes). Và những người thuộc giai cấp cao hơn nầy chỉ chiếm 20 phần trăm dân số. Số người cùng đinh học đến cao học chỉ chiếm khoảng 6%.


Một người Trung Quốc dành tiền thưởng cho các nạn nhân lũ lụt

Một người Trung Quốc dành tiền thưởng cho các nạn nhân lũ lụt.

(UCAN CH0779.0990 24/08/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Một nhân vật từ Hoa Lục, được trao tặng giải thưởng Ramon Magsaysay năm 1998 về văn hóa, vừa cho biết, ông sẽ tặng số tiền thưởng 50 ngàn Mỹ Kim cho các nạn nhân lũ lụt tại Trung Quốc.

Ông Ying Ruocheng, 69 tuổi, đoạt giải thưởng này vì đã có công thăng tiến bầu khí đối thoại giữa nền văn hóa của Trung Quốc với thế giới bên ngoài, và là người thứ hai từ Hoa Lục được trao tặng giải thưởng Ramon Magsaysay. Là một nam tài tử và đã từng thủ một vai trong cuốn phim nổi tiếng là "Vị Hoàng Ðế Cuối Cùng", từ năm 1986-1990, ông Ying Ruocheng giữ chức phó bộ trưởng văn hóa của Trung Quốc. Ông đến từ một gia đình theo đạo Công Giáo và nói thông thạo tiếng Anh. Với khả năng này, ông đã dịch một số tác phẩm của các nhà văn Tây Phương nổi tiếng, điển hình là của văn sĩ William Shakespeare, sang tiếng Hoa. Ông Ying Ruocheng là cháu ruột của người sáng lập trường Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân ở Bắc Kinh. Trường đại học nầy, nay đã được chuyển sang Ðài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN dạo trung tuần tháng này, ông Ying Ruocheng thố lộ rằng, mặc dù ông không còn thực hành đạo, nhưng truyền thống trí thức của một gia đình Công Giáo đã là yếu tố chính uốn nắn cuộc đời của ông. Ông cảm thấy vui sướng và hãnh diện được nhận giải thưởng Magsaysay và mong rằng số tiền thưởng sẽ giúp cách nào đó cho các nạn nhân lũ lụt ở Trung Quốc. Lễ trao tặng giải thưởng Ramon Magsaysay sẽ diễn ra tại thủ đô Manila vào ngày 31/08/98 tới đây.


Lần đầu tiên hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái đến thăm Ðức Thượng Phụ Công Giáo Gierusalem

Lần đầu tiên hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái đến thăm Ðức Thượng Phụ Công Giáo Gierusalem.

Gierusalem [Apic 24/08/98] - Một chuyến viếng thăm lịch sử đã diển ra hôm thứ Hai 24/08/98 vừa qua: Lần đầu tiên, hai vị đại giáo trưởng Do Thái Giáo đã đến thăm tòa thượng phụ Công Giáo La Tinh tại Gierusalem. Ðại Giáo Trưởng Elijahu Bakchi-Doron và Ðại Giáo Trưởng Israel Meir Lau đến viếng thăm Ðức thượng phụ Michel Sabbah là để đáp lại việc ngài đã đến thăm hai vị cách đây 6 tháng.

Ðức Cha Michel Sabbah tuyên bố rằng mục đích của cuộc gặp gỡ là để thăng tiến sự thông cảm giữa hai bên và củng cố cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Do Thái. Các thuộc thảo luận giữa hai bên cũng xoay quanh vai trò của tác tôn giáo trong việc tìm kiếm công lý và hòa bình. Ngoài ra Ðức Thượng Phụ Công Giáo La Tinh tại Gierusalem còn nói rằng mục đích của cuộc gặp gỡ là để nhìn nhận quyền của hai dân tộc Palestine và Do Thái đang sống tại Thánh Ðịa.

Cuộc gặp gỡ giữa hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái và Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah đã diễn ra tại một địa điểm gần Cửa Jaffa, trong khu Kitô giáo của thành phố cổ Gierusalem.


Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô mừng kỷ niệm 50 năm thành lập

Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô mừng kỷ niệm 50 năm thành lập.

Geneve - Thụy Sĩ [Apic 24/08/98] - Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô vừa mừng kỷ niệm 50 thành lập.

Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô đã được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 1948 tại Amsterdam, Hòa Lan. Ðể đánh dấu biến cố này, hôm thứ Hai 24/08/98, các thành viên của Ban Chấp Hành tại trụ sở của Hội Ðồng ở Genève đã tham dự một nghi lễ đặc biệt. Các cuộc lễ tưởng niệm sẽ khởi sự vào ngày 19 tháng 9/1998 tới đây tại Amtersdam và sẽ đạt đến cao điểm vào ngày 13/12/1998 tới nhân đại hội lần thứ 9 của Hội Ðồng sẽ diển ra tại Harare, Zimbabwe.

Ngoài ra nhiều cuộc lễ đặc biệt cũng sẽ được cử hành tại các thành phố đã từng đứng ra tổ chức Ðại Hội của Hội Ðồng như Evanston Hoa Kỳ, New Dheli Ấn Ðộ, Upsal Thụy Ðiển, Nairobi Kenya, Vancouver Canada và Canberra Australia.

Ngày 20/09/98 tới đây, một lễ nghi trọng thể sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Tin Lành ở Geneve, tiếp theo đó là một hội nghị bàn tròn với sự tham dự của ông Flavio Cotti, tổng thống liên bang Thụy Sĩ, bà Ogata, cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, đức tổng giám mục Desmond Tutu, chủ tịch ủy ban "sự thật và hòa giải" tại Nam Phi và nhiều nhân vật nỗi tiếng khác trên thế giới. Hiện nay, Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô qui tụ 332 Giáo Hội thành viên thuộc các Giáo Hội Chính Thống, Anh Giáo và Tin Lành. Giáo hội Công Giáo Roma không phải là thành viên, nhưng vẫn cộng tác chặt chẽ với Hội Ðồng trong nhiều lãnh vực khác nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page