Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một Giám Mục Pakistan chỉ trích luật phạm thượng và các vụ thử nghiệm hạt nhân

Một Giám Mục Pakistan chỉ trích luật phạm thượng và các vụ thử nghiệm hạt nhân.

(UCAN IA0691.0988 12/08/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Một vị Giám Mục Pakistan đến viếng thăm Ấn Ðộ đã chỉ trích luật phạm thượng của Pakistan và bày tỏ sự hối tiếc về những vụ thử nghiệm nguyên tử hai chính phủ Pakistan và Ấn Ðộ thực hiện.

Ðức Cha Anthony Lobo, Giám Mục Islamabad-Rawalpindi đến Ấn Ðộ để thăm viếng mục vụ các chủng viện tại đây. Trong cuộc họp báo ngày 8/08/98 vừa qua tại thủ đô New Delhi, Ðức Cha Lobo nói rằng luật phạm thượng Hồi Giáo của Pakistan thường bị lạm dụng để giải quyết các mối tư thù và bất cứ ai cũng có thể bị cáo buộc vi phạm luật này. Những vụ xét xử trước tòa án không công bằng và sự hiện diện của các phần tử Hồi Giáo cực đoan thường khi làm cho các vị luật sư cũng như thẩm phán cảm thấy chính họ cũng bị đe dọa. Theo Ðức Cha Lobo, hơn 60 người đã bị bắt giam về tội phạm thượng, và có 12 người đã bị giết chết vì tội phạm thượng Hồi Giáo trước khi bị mang ra xét xử. 4 người Kitô giáo bị kết án tử hình theo luật phạm thượng. Có 3 người sau đó được trắng án nhưng họ phải trốn khỏi Pakistan vì các phần tử Hồi Giáo cực đoan sẽ không tha mạng cho những người này nếu họ tiếp tục ở lại Pakistan. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã nhiều lần yêu cầu chính phủ bãi bỏ luật phạm thượng. Chính phủ nói là họ không thể thay đổi luật này nhưng đảm bảo là sẽ không để cho luật bị các phần tử cực đoan lạm dụng.

Liên quan tới những vụ thử nghiệm nguyên tử, vị Giám Mục Pakistan bày tỏ sự hối tiếc là cả hai chính phủ Pakistan cũng như Ấn Ðộ đã không kiềm chế được chính họ. Ngài yêu cầu các nhà lãnh đạo hai quốc gia hãy ngưng các chương trình chế tạo võ khí nguyên tử và thay vào đó cả hai nên mưu tìm những đường hướng ôn hòa nhắm cải tiến hoàn cảnh đói khổ của hàng triệu người dân. Theo Ðức Cha Lobo, nếu cả hai chính phủ cải thiện mối quan hệ song phương và gia tăng các quan hệ mậu dịch, hàng triệu người dân nghèo sẽ được hưởng lợi nhờ vào sự cải tiến của nền kinh tế.


Phát biểu của trưởng đoàn Tòa Thánh tại hội nghị các bộ trưởng đặc trách về thanh niên

Phát biểu của trưởng đoàn Tòa Thánh tại hội nghị các bộ trưởng đặc trách về thanh niên.

Lisboa - Bồ Ðào Nha [Apic 12/08/98] - Hội nghị quốc tế đầu tiên qui tụ các bộ trưởng đặc trách về giới trẻ đã diễn ra tại thủ đô Lisboa của Bồ Ðào Nha và kết thúc hôm thứ Tư [12/08/98] sau bốn ngày nhóm họp.

Trong bài phát biểu tại Hội Nghị, đức cha Stanislaw Rylko, tổng thư ký của hội đồng Tòa Thánh đặc trách về giáo dân và là trưởng đoàn Tòa Thánh tại Hội Nghị, đã khẳng định rằng chỉ có một cái nhìn cao về luân lý mới có thể bảo đảm một tương lai cho xã hội, giới trẻ và gia đình.

Trích dẫn sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân ngày Hòa Bình thế giới hồi năm 1985, đức cha Rylko ghi nhận rằng giới trẻ ngày nay đòi hỏi phải có những giải pháp mới cho những vấn đề cũ Họ khao khát muốn xây dựng một nền văn minh mới dựa trên tình liên đới và huynh đệ. Ðể đạt được điều đó, theo vị trưởng đoàn Tòa Thánh tại Hội Nghị, cần phải đánh giá hiện tình thế giới. Thế giới ngày nay không thiếu những dấu chỉ hy vọng: các ý thức hệ và những không tưởng đã suy đồi, các cơ cấu dân chủ và tự do đang lớn mạnh, khoa học và kỷ thuật ngày càng tiến bộ, tiến trình toàn cầu hóa đang mở ra cho nhân loại những viễn ảnh mới.

Tuy nhiên, theo đức cha Rylko, nhìn vào những dấu chỉ tích cực này, người ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những điểm tối trong bức tranh: thế giới vẫn còn bị xâu xé vì hận thù chiến tranh, bạo động; sự nghèo đói và tình trạng bị đẩy ra bên lề của không biết bao nhiêu dân tộc ngày càng gia tăng. Cơn khủng hoảng về các giá trị ngày càng trở nên trầm trọng. Hậu quả là rất đông nguời trẻ, với 18 phần trăm dân số thế giới, phải sống trong cùng cực, đói khổ.

Truớc một tình trạng như thế, một sự bắt đầu lại là điều cần thiết. Tòa Thánh đặc biệt quan tâm đến việc giúp cho nguời trẻ tái khám phá tinh thần chia sẻ, liên đới và thân hữu. Trong mọi chính sách về giới trẻ, vị đại diện của Tòa Thánh yêu cầu phải nhắm tới việc phát triển toàn diện, nghĩa là phải nhắm tới mọi chiều kích của con nguời, kể cả chiều kích thiêng liêng. Cũng trong viễn tượng đó, một chính sách đúng đắn về giới trẻ không bao giơ được tách biệt khỏi một chính sách bênh vực gia đình.


Một cộng đoàn nữ tu tại Ðức cho mở một sân Golf để lấy tiền giúp nguời khuyết tật

Một cộng đoàn nữ tu tại Ðức cho mở một sân Golf để lấy tiền giúp nguời khuyết tật.

Munnerstadt - Ðức [Apic 12/8/98] - Một cộng đoàn nữ tu tại Ðức đã cho thành lập một sân Golf trong khuôn viên của tu viện để lấy tiền giúp những nguời khuyết tật.

Sáng kiến này do các nữ tu thuộc Dòng Thánh Giuse tại Maria Bildhausen gần thành phố Munnerstadt thuộc miền Bavière đề ra,với mục đích tài trợ cho nhiều xưởng thợ và một trung tâm dành cho gần 200 nguời khuyết tật.

Sân Golf được thành lập trên một diện tích 138 mẩu tây và trị giá khoảng 8 triệu ruởi đức kim. Những nguời khuyết tật sẽ được thu nhận làm nhân viên bảo quản sân golf.

Trong hai ngày 15 và 16/08/98 tới đây, tại sân Golf này sẽ diễn ra cuộc tranh giải quốc gia dành cho những nguời khuyết tật và đặt duới sự chủ tọa của ông Theo Waigel, bộ trưởng tài chánh Ðức. Cũng có 46 vận động viên khuyết tật từ Âu Châu, Hoa Kỳ vàPhi Châu ghi danh tham dự cuộc thi đấu.


Các nữ tu Phanxicô Ðức mở một tu viện tại Albani

Các nữ tu Phanxicô Ðức mở một tu viện tại Albani.

Dillingen - Ðức [Apic 12/08/98] - Các nữ tu Phanxicô Ðức thuộc tu viện Dillingen, thuộc miền Bavière, đã thành lập một tu viện tại Velipoje, một thị xã nằm ở mạn Bắc Albani.

Tại một đất nước cách đây vài thập niên đã được xem là quốc gia vô thần đầu tiên của thế giới, nay nguời ta đang chứng kiến sự hồi sinh của các ơn gọi. Sáng kiến này là của nữ tu Juditha Heidel, 52 tuổi, nguời đã sống ở Albani từ bốn năm nay. Các phí tổn xây cất do giáo phận Augsbourg tài trợ. Tu viện mới gồm 14 phòng dành cho các nữ tu và 24 chỗ dành làm ký túc xá.


Giáo Hội sẽ xin tha thứ vì những lầm lỗi do Tòa Ðiều Tra thời trung cổ gây ra

Giáo Hội sẽ xin tha thứ vì những lầm lỗi do Tòa Ðiều Tra thời trung cổ gây ra.

Roma [Apic 12/08/98] - Nhân Ðại Năm Thánh 2000, Giáo Hội sẽ công khai xin tha thứ vì những tội ác do Tòa Ðiều Tra thời trung cổ gây ra.

Một lần nữa, hôm thứ Ba [11/08/98] vừa qua, linh mục Georges Cottier, thần học gia của phủ giáo hoàng kiêm thành viên của Ủy Ban Ðại Năm Thánh 2000, đã loan báo như trên trên đài Phát Thanh Vatican. Từ hai năm nay, ủy ban thần học và lịch sử của Ủy Ban này đã nghiên cứu về những giai đoạn lịch sử mà Ðức Thánh Cha muốn duyệt xét lại như những căn cội của chủ nghĩa bài Do Thái trong giới Kitô giáo và các tòa điều tra thời trung cổ. Một đại hội sử gia, gồm cả các nhà chuyên môn không Công Giáo, với tinh thần cởi mở và khách quan, sẽ duyệt lại những lầm lỗi của Giáo Hội trong suốt thời kỳ có các Tòa Ðiều Tra.

Theo linh mục Cottier, Ðức Thánh Cha sẽ dựa trên các kết quả trên đây để đưa ra một tuyên ngôn nhìn nhận những lỗi lầm của Giáo Hội trong lịch sử. Ngoài ra, theo đề nghị của thần học gia nguời Ý, linh mục Rino Fisichella, thành viên của Ủy Ban Năm Thánh, cần phải đánh dấu biến cố bằng một hành động có tính tiên tri là tôn phong chân phước cho vị linh mục dòng Ða Minh là cha Jerome Savonarole, đã bị Ðức Giáo Hoàng Alexandre VI ra vạ tuyệt thông và ra lệnh cho thế quyền thiêu sống ngày 23/05 năm 1498 tại Florence, Ý.


Back to Radio Veritas Asia Home Page