Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phản ứng của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ về Tự Sắc Apostolos Suos

Phản ứng của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ về Tự Sắc Apostolos Suos.

Cleveland - 5.08.98 - Trong những ngày vừa qua, Ðức Cha Anthony Micharl Pilla, Giám Mục giáo phận Cleveland, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ bày tỏ sự vui mừng của ngài đối với Tự Sắc "Apostolos suos" (Các Tông đồ của Chúa) của ÐTC Gioan Phaolô II. Ngài nói: "Tôi vui mừng thấy ÐTC đã chỉ ra những điều kiện, theo đó các Hội Ðồng Giám Mục thi hành quyền giáo huấn riêng của mình". Sau đó, Ðức Giám Mục chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ hứa sẽ cổ võ việc học hỏi sâu xa Văn Kiện của ÐTC.

Tự sắc Apostolos suos bàn về Giám Mục Ðoàn, về Vị Giám Mục Roma, Thủ Lãnh Giám Mục Ðoàn, về các Hội Ðồng Giám Mục và về tác vụ của mỗi một Vị Giám Mục; Tự Sắc đã được ÐTC ký ngày 31.05.1998, Lễ Chúa Giêsu lên trời; sau đó được Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộï Giáo Lý Ðức Tin và hai Ðức Tổng Giám Mục Albertone, Thư Ký Bộ Giáo Lý đức tin và Tổng Giám Mục Monteresi, Thư Ký Bộ Giám Mục trình bày với giới báo chí ngày 24.07.98 vừa qua.


Một linh mục bị sát hại tại Haiti

Một linh mục bị sát hại tại Haiti.

Port-au-Prince - 5.08.98 - Chúa Nhật vừa qua 2.08.98, Cha Jean Pierre Louis, 50 tuổi, đã bị những người lạ mắt xả súng bắn chết ngay trong văn phòng củøa ngài tại giáo xứ Bizotom, thuộc khu vực ngoại ô phía tây nam thủ đô Port-au-Prince.

Cho tới lúc này, cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm và cũng chưa khám phá lý do của vụ sát hại này. Theo ông Jean Marie Chenet, giám đốc chương trình tranh đấu nhân quyền tại Haiti, thì vụ sát hại này có thể vì lý do chính trị. Thực sự, Cha Jean Pierre Louis, trước đây là người ủng hộ Tổng Thống Jean-Bertrand Aristide; nhưng sau năm 1996, ngài không theo đường lối của Tổng Thống và các nguời cộng tác của tổng thống Haiti nữa. Trong thời kỳ chế độ độc tài Duvalier trước đó, Cha đã bị quân đội và những phần tử tội ác bách hại. Ngài đã phải trốn tránh một thời gian. Mới đây Cha trở lại bênh vực các quyền của người nông dân. Hãng thông tấn của Haiti, trong lúc loan tin về vụ sát hại, quả quyết rằng Cha Jean Pierre Louis là người gần gũi với khuynh hướng của Giáo Hội nhân dân. Cùng đồng chí hướng với Cha Jean Pierre Louis, một linh mục khác, tên là Jean Marie Vincent, cũng đã bị những phần tử thân chế độ độc tài quân phiệt Duvalier sát hại trong cuộc đảo chính tháng 8 năm 1994.

Nhật báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano), cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, cho rằng: linh mục bị sát hại luôn luôn sát cánh với các lãnh vực của Giáo Hội, dấn thân tranh đấu cho các người nghèo khổ, cho việc thay đổi xã hội và ngài luôn luôn sống trong cảnh khó nghèo. Nhật báo nhấn mạnh rằng: Dĩ nhiên khi nói lên những bất đồng ý kiến với các đường lối chính trị của những người cầm quyền, thì mạng sống bị đe dọa.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư 5.8. với sự đau buồn lớn lao, ÐTC đã nhắc lại vụ sát hại Cha Jean Pierre Louis, thuộc Tổng Giáo Phận Port-au-Prince. Ngài nói: "Ðứng trước vụ bạo động mới và đáng trách này, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện, để xin Thiên Chúa đón nhận vào trong Nước Ngài nguời anh em chúng ta, và ban cho quốc gia yêu quí Haiti, cũng như cho toàn thể nhân loại ơn biết tôn trọng sự sống con người".


Giáo hội Công Giáo Philippines xin giảm án tử hình cho một tội nhân

Giáo hội Công Giáo Philippines xin giảm án tử hình cho một tội nhân.

(Philippine Star 5/08/98) - Philippines (Manila) - Trong một nỗ lực sau cùng nhắm cứu mạng sống của một tội nhân sắp bị mang ra tử hình, thứ Ba 5/08/98, Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã lên tiếng xin tổng thống Joseph Estrada giảm án tử hình của tội nhân này xuống thành tù chung thân.

Ông Leo Echegaray, một thợ sơn bị tuyên án tử hình về tội hiếp dâm. Án của ông đã được Tối Cao Pháp Viện Philippines phê chuẩn ngày 2/07/98 năm ngoái và chiếu theo luật hình sự thì án của ông phải được thi hành không quá 18 tháng sau ngày này. Theo bộ tư pháp Philippines thì thứ Sáu này, 7/08/98, là ngày ông Echegaray có thể bị mang ra tử hình. Trong lời kêu gọi xin giảm án cho ông Echegaray, Ðức ông Hernando Coronel, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã nói như sau: "Chúng tôi nài xin tổng thống Estrada thực thi lòng thương xót và cảm thông. Số mạng của tất cả các tội nhân bị tuyên án tử hình đang nằm trong tay của ông. Nói cho cùng, ngay cả một tội phạm đáng ghê tởm nhất cũng đáng được ban cho một cơ hội thứ hai".

Người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Philippines cho biết giáo hội đang mong đợi ÐTC Gioan Phaolô II sẽ can thiệp xin tha mạng sống cho ông Echegaray qua Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Manila, đồng thời cũng nêu bật sự kiện là, chính phủ Philippines vẫn thường lên tiếng xin khoan hồng cho các công dân làm việc ở nước ngoài, bị kết án tử hình, nhưng nay thì chính phủ lại đang chuẩn bị tử hình một công dân ngay tại trong nước. Ðức ông Coronel nói như sau: "Ðiều mâu thuẫn là tại quốc gia chúng ta, chính phủ đang áp dụng án phạt nặng nhất là tử hình, và điều này đi ngược lại với bộ luật hình sự được tu chính, nhấn mạnh tới biện pháp sửa phạt cho các tội nhân, hơn là dùng án tử hình.

Trong khi đó, tổng thống Joseph Estrada cho biết ông đã nhận được nhiều lời kêu gọi xin giảm án cho tội nhân sắp bị mang ra tử hình, và ông đang cứu xét kỹ càng việc dùng quyền ân xá của tổng thống trong trường hợp này. Ðây là hy vọng cuối cùng cho ông Echegaray vì luật sư của ông đã dùng mọi phương cách mà luật pháp cho phép để xin tha mạng cho ông, nhưng không thành công. Nếu án lệnh được thi hành, thì ông Echegaray sẽ là tội nhân đầu tiên bị tử hình tại Philippines, kể từ sau vụ xử tử hình một tay buôn lậu ma túy dạo năm 1972 dưới thời cựu tổng thống Ferdinand Marcos.


Chính phủ Pháp cam kết duyệt xét trường hợp của những người di dân bất hợp pháp

Chính phủ Pháp cam kết duyệt xét trường hợp của những người di dân bất hợp pháp.

(CWN 5/08/98) - Pháp (Paris) - Chính phủ Pháp cam kết sẽ duyệt xét trường hợp của những người di dân bất hợp pháp đã xâm nhập vào Tòa Sứ Thần của Tòa Thánh ở thủ đô Paris tối hôm thứ Bảy 1/08/98.

Một nhóm 12 người yêu cầu Tòa Sứ Thần giúp đỡ họ trong cuộc đấu tranh xin cho tất cả những người cư trú bất hợp lệ được quyền cư trú tại Pháp. Tòa Sứ Thần tại Pháp đã can thiệp và bộ nội vụ Pháp đồng ý sẵn sàng duyệt xét tình cảnh của những người này. Các viên chức Sở Di Trú Pháp cho biết là họ sẽ gặp nhóm 12 người này nếu họ đồng ý rời khỏi Tòa Sứ Thần, tuy nhiên 12 người đã từ chối lời khuyên của sở di trú Pháp.

Ðây là vụ biểu tình mới nhất từ phía những người cư trú bất hợp lệ tại Pháp, theo sau những đợt biểu tình kéo dài cả năm trời trong đó chính phủ Pháp đã nhượng bộ và đồng ý cứu xét đơn xin cư trú của những người di dân bất hợp lệ. Khoảng 150 ngàn người đã nộp đơn và 2/3 số đơn đã được chấp thuận. Tuy nhiên nhóm 12 người nói trên đòi buộc chính phủ Pháp phải cho tất cả những người di dân bất hợp lệ được quyền cư trú.


Back to Radio Veritas Asia Home Page