Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về vụ một số người di cư xâm nhập bất hợp pháp vào Tòa Sứ Thần ở Paris

Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về vụ một số người di cư xâm nhập bất hợp pháp vào Tòa Sứ Thần ở Paris.

Vatican - 03.08.97 - Về vụ một số người di cư xâm nhập vào Tòa Sứ Thần ở Paris, thì hôm sáng thứ Hai 3.08.98 Phòng báo chí Tòa Thánh cho phổ biến thông cáo sau đây:

"Tòa Sứ Thần tại Pháp đang có những điều đình với Nhà Cầm Quyền Pháp để xét lại trường hợp của nhóm 12 người di cư bất hợp pháp, đã dùng vũ lực xâm nhập vào trụ sở ngoại giao (của Tòa Thánh) ở Paris ngày mồng 1 tháng 8/1998 vừa qua".

Thông cáo viết tiếp: "Những người biểu tình là những người di cư và không có giấy tờ hợp lệ về cư trú tại Pháp. Từ lâu họ đã xin nhà Cầm Quyền Pháp điều chỉnh tình trạng của họ. Họ là những người thuộc nhóm hơn trăm người, năm ngoái, đã chiếm nhà thờ Thánh Bernard ở Paris. Mục đích của việc xâm nhập vào trụ sở ngoại giao Tòa Thánh nầy, là để gây nên sự chú ý của dư luận quần chúng về tình trạng của họ".

Thông cáo kết thúc: "Tòa sứ Thần tại Pháp đang làm những gì có thể làm, để xin Nhà Cầm Quyến xét lại trường hợp của những người di cư này".


Israel đòi chính phủ Poland tháo gỡ các thánh giá xung quanh trại tập trung Auschwitz

Israel đòi chính phủ Poland tháo gỡ các thánh giá xung quanh trại tập trung Auschwitz.

(Reuters 3/08/98) - Jerusalem - Thứ Hai 3/08/98, ban giám đốc cơ quan đặc trách việc tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị Ðức Quốc Xã sát hại đã yêu cầu chính phủ Ba Lan hãy ra lệnh tháo gỡ các cây thánh giá cắm xung quanh khu vực trại tập trung Auschwitz.

Hội Yad Vashem của Israel nói rằng sau phiên họp đặc biệt của ban giám đốc vào hôm Chúa Nhật 2/08/98, cơ quan này đã ra một thông cáo đòi tháo gỡ khoảng 50 cây thánh giá xung quanh trại tập trung Auschwitz. Thông cáo nói rằng các cây thánh giá này do các nhóm Công Giáo cực đoan dựng lên ,với chủ ý muốn khiêu khích, và rằng sự hiện diện của các thánh giá vi phạm một thỏa ước quốc tế. Thỏa ước này có điều khoản xác định rằng, không một biểu tượng tôn giáo, chính trị, hay ý thức hệ, được phép dựng tại khu vực xung quanh trại tập trung, nơi có khoảng 1 triệu rưỡi người đã bị Ðức Quốc Xã sát hại. 90% trong số này là người gốc Do Thái. Thông cáo có đoạn ghi như sau: "Ðã có sự thỏa thuận là không một bia mộ nào sẽ được dựng lên tại khu vực của trại tập trung, ngoại trừ một bảo tàng viện, được dùng cho mục đích giáo dục. Sau nhiều nỗ lực nhắm giảm bớt tình trạng căng thẳng, sự hiện diện của những cây thánh giá lần này có thể sẽ khiến cho tình thế trở nên tồi tệ hơn, và điều này sẽ ảnh hưởng tới cuộc đối thoại giữa các phe phái liên quan tới tương lai của trại tập trung này".

Trước đó , hôm thứ Sáu (31/07/98), tổ chức mệnh danh là Liên Hiệp Các Cộng Ðoàn Do Thái tại Ba Lan đã chỉ trích việc dựng những cây thánh giá xung quanh trại tập trung Auschwitz.

Ðây là lần thứ hai, cây thánh giá lại trở thành vấn đề gây căng thẳng giữa người Do Thái và Công Giáo. Vài năm trước, người Do Thái đã cương quyết đòi chính phủ Ba Lan tháo gỡ cây thánh giá bằng cao 7 mét được dựng trong vườn của một tu viện kín dòng Carmelite, gần trại tập trung Auschwitz, để đánh dấu chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại đây. Người Do Thái cũng phản đối luôn cả sự hiện diện của tu viện này, và tu viện đã được dời tới một địa điểm khác vào năm 1993.


Back to Radio Veritas Asia Home Page