Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Người Ả Rập Kitô lên án tòa giáo chủ Chính Thống Hy Lạp của Jerusalem

Người Ả Rập Kitô lên án tòa giáo chủ Chính Thống Hy Lạp của Jerusalem.

(AFP 1/08/98) - Jordan (Amman) - Thứ Bảy 1/08/98, một lãnh tụ Kitô Giáo Ả Rập đã lên án tòa giáo chủ Chính Thống Hy Lạp của Jerusalem về vụ bán đất, đang nằm dưới quyền cai quản của giáo hội này, cho Israel.

Trong một cuộc họp báo tại Amman, thủ đô Jordan, ông Rauf Abu Jaber, chủ tịch Hội Chính Thống Amman (Amman Orthodox Society) cáo buộc rằng, tòa giáo chủ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem đã bí mật bán khoảng 70 mẩu đất cho phía Israel, nơi mà chính phủ Israel đang dự tính xây khoảng 6,500 căn nhà cho người Israel đến định cư. Số tiền thu được từ vụ bán đất này đã được chuyển ra nước ngoài. Ông Abu Jaber nói như sau: "Chúng tôi bác bỏ những gì tòa giáo chủ đang làm đối với phần đất của giáo hội Chính Thống Hy Lạp Jerusalem, và coi vụ mua bán đất này là vô hiệu lực. Mảnh đất được bán đi chỉ nằm dưới sự cai quản chứ không thuộc quyền sở hữu của tòa giáo chủ, vì thế tòa giáo chủ Chính Thống Hy Lạp không có quyền bán đất này". Ông Abu Jaber cho biết thêm, phần đất mà tòa giáo chủ Chính Thống Jerusalem bán cho Israel tọa lạc trong vùng lãnh thổ phía Ðông thành Jerusalem đang trong vòng tranh chấp giữa chính quyền Israel và Palestine.

Chương trình xây cất khu định cư cho người Israel tại đây là nguyên nhân cội rễ của sự đình trệ trong tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine kể từ tháng 3 năm 1997 cho đến nay. Vị chủ tịch Hội Chính Thống Amman kêu gọi chính quyền Palestine cũng như chính phủ Jordan hãy can thiệp qua pháp luật để vô hiệu hóa và ngăn ngừa việc chuyển nhượng quyền sở hữu phần đất bị bán đi. Ngoài việc lên án vụ bán đất trên đây, ông Abu Jaber còn kêu gọi Ả Rập hóa thành phần lãnh đạo giáo hội Chính Thống Hy Lạp tại Jerusalem. Ông lập luận rằng, tại các nước khác, thành phần lãnh đạo giáo hội Chính Thống Hy Lạp, đa số do người thuộc quốc tịch tại vùng lãnh thổ đó cai trị, trong khi riêng tại Jerusalem thì thành phần lãnh đạo đa số lại là người Hy Lạp.

Trong khi đó, tòa giáo chủ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem đã ra một thông cáo phủ nhận lời cáo buộc trên đây và nói rằng giáo hội này chưa hề bán hay nhượng quyền xử dụng bất cứ phần đất nào nằm dưới quyền cai quản của tòa giáo chủ. Thông cáo nói rằng tòa giáo chủ vô tội, đồng thời cho rằng lời cáo buộc của ông Abu Jaber là bóp méo sự thật và giả dối.


ÐTC cử Ðức Tổng Giám Mục Girolamo, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico, làm đặc sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 500 năm thành lập Thành Phố Santo Domingo

ÐTC cử Ðức Tổng Giám Mục Girolamo, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico, làm đặc sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 500 năm thành lập Thành Phố Santo Domingo.

Vatican - 01.08.98 - Thứ Bẩy 01.08.98, ÐTC cử Ðức Tổng Giám Mục Girolamo Prigione, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico, làm đặc sứ của ngài, chủ toạ các lễ nghi kỷ niệm 500 năm thiết lập Thành phố Santo Domingo, thủ đô Cộng Hòa Dominic, được tổ chức vào thứ Tư tới đây, mồng 5 tháng 8/1998.

Trong thư bằng tiếng Latinh gửi cho Ðức Sứ Thần, ÐTC nhắc lại rằng Ông Bartolomeo Colombo, người em của ông Christophoro Colombo, đã thiết lập Thành Phố Santo Domingo cách đây đúng 500 năm và thành phố này được gọi là "thành phố thứ nhất" của Châu Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha. ÐTC đã viếng thăm thành phố này ba lần: tháng Giêng năm 1979, tháng 10 năm 1984, tháng 10 năm 1992. Trong thơ, ÐTC xin Vị Ðặc Sứ chuyển lời chào thăm của ngài đến các giám mục, hàng giáo sĩ và dân cư thành phố Santo Domingo. Ngài khuyên khích mọi người cổ võ, với tâm hồn canh tân, việc gia tăng đời sống Kitô, trong các gia đình, các cộng đồng giáo xứ, trong các Hội Ðoàn và Phong trào Giáo Hội, và hãy dành nghị lực cho việc tái rao giảng Tin Mừng.


Nhà cầm quyền Guinea Equatoriale trục xuất ba vị truyền giáo

Nhà cầm quyền Guinea Equatoriale trục xuất ba vị truyền giáo.

Malabo (thủ đô) - 01.08.98 - Theo tin của Hãng Thông Tấn quốc tế Fides, ngày 23 tháng 07/1998 vừa qua, Nhà Cầm Quyền Guinea Equatoriale, đã trục xuất ba vị truyền giáo: một giáo sĩ, cha Miguel Marcelo Grosso, 69 tuổi, người Argentina, bác sĩ, thuộc Dòng Con Cái Ðức Mẹ vô nhiễm; nữ tu Maria Cruz Boudet, Dòng Carmel Truyền Giáo, người Tây Ban Nha và một giáo dân, ông Roberto Torrejon, cũng người Tây Ban Nha. Cả ba đều làm việc tại địa điểm truyền giáo Anisok. Hiện nay ba vị truyền giáo bị trục xuất, đang tạm trú tại Cộng Hòa Cameroun. Tại địa điểm truyền giáo Anisok, còn lại 8 nhà truyền giáo, nhưng không được phép ra khỏi đây. Hãng Thông Tấn Fides nhận định rằng: Việc trục xuất các nhà truyền giáo, đi ngược lại những lời hứa của Tổng Thống, đại tá Teodoro Obiuang, lên cầm quyền từ năm 1979, sau vụ đảo chính. Cộng Hòa Guinea Equatoriale, ở miền trung Châu Phi, trước đây là thuộc địa của Tây Ban Nha, và được độïc lập năm 1968.


Back to Radio Veritas Asia Home Page