Tin Tức và Thời Sự
ngày 31 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phủ Nga dùng luật mới để bách hại các tôn giáo thiểu số

Chính phủ Nga dùng luật mới để bách hại các tôn giáo thiểu số.

(EWTN 31/07/98) - Nga (Mascơva) - Một giáo hội Tin Lành tại miền Viễn Ðông nước Nga cáo buộc rằng chính quyền đang áp dụng luật tôn giáo mới, để bách hại các tôn giáo thiểu số và buộc các giáo hội ngưng hoạt động.

Giáo hội mệnh danh là "Lời Của Sự Sống" tại thị trấn Magadan, thuộc thành phố cảng Magadan Oblast, thuộc miền Viễn Ðông nước Nga cho biết, văn phòng công tố tại đây đã nộp đơn lên tòa án địa phương chỉ trích các hoạt động của giáo hội này. Ðơn kiện đòi đóng cửa giáo hội chiếu theo luật tôn giáo mới của Nga. Ðơn kiện nói rằng giáo hội "Lời của Sự Sống" đã tổ chức các buổi thôi miên khiến cho các thành viên của giáo hội này có những ảo giác. Ngoài ra giáo hội này đang tạo nên sự chia rẽ trong các gia đình, khuyến khích các thanh niên trẻ đừng đăng ký quân dịch, và gây áp lực buộc các thành viên dâng cúng tài sản cho giáo hội.


Vụ đặt bom nhà thờ Công Giáo ở Bosnia nằm trong chiến dịch khủng bố

Vụ đặt bom nhà thờ Công Giáo ở Bosnia nằm trong chiến dịch khủng bố.

(EWTN 31/07/98) - Bosnia (Sarajevo) - Một đại diện người Croat tại thị trấn Kakanj thuộc miền Trung Bosnia, nơi xảy ra vụ nổ bom tại một nhà thờ Công Giáo, vừa cho biết, trong thời gian có cuộc nội chiến ở Bosnia, 14 ngàn trong số 18 ngàn người Công Giáo gốc Croat đã bị phe người Hồi Giáo, buộc phải di cư khỏi thị trấn Kakanj, số còn lại đã bị bách hại tàn tệ.

Ông Niko Lozancic cho biết, trong năm vừa qua, đã có nhiều vụ tấn công khủng bố nhắm vào người Croat tại thị trấn này. Vụ nổ bom tại nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô hôm thứ Tư (29/07/98) là một thí dụ điển hình. Người ta nghi ngờ là phe Hồi Giáo cực đoan chủ mưu những vụ tấn công này để gây hoang mang cho những người gốc Croat đang trở về nơi định cư củ của họ. Tuy nhiên ông Lozancic lạc quan rằng tình trạng căng thẳng sẽ lắng dịu bởi vì ông cho đây là những chiêu bài cuối cùng của phe người Hồi Giáo cực đoan không muốn người công giáo gốc Croat đến định cư tại Kakanj. Ông Lozanci cũng thừa nhận rằng tình trạng này cũng xảy ra cho những người tị nạn Hồi Giáo đang trở về những vùng có đông người gốc Croat sinh sống.


Back to Radio Veritas Asia Home Page