Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái kinh hoàng về vụ sát hại 3 nữ tu của dòng tại Yemen

Dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái kinh hoàng về vụ sát hại 3 nữ tu của dòng tại Yemen.

(UCAN IE0615.0986 28/07/98) - Ấn Ðộ (Calcutta)-Nữ tu của dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái, tại Nhà Mẹ ở thành phố Calcutta bên Ấn Ðộ, đau buồn khôn tả về vụ sát hại 3 nữ tu của dòng tại Yemen, bởi vì đây là vụ sát hại đầu tiên xảy ra cho dòng kể từ ngày dòng được Mẹ Têrêsa thành Calcutta sáng lập cách đây 48 năm.

Ba nữ tu nói trên, một chị người Philippines và 2 chị người Ấn Ðộ, đã bị một bệnh nhân tâm thần người Yemen bắn chết vào hôm thứ Hai (27/07/98), và cộng đoàn của dòng đang chờ đợi thêm chi tiết. Nữ tu Nirmala, người lên thay thế Mẹ Têrêsa, đã lên đường đi Yemen để an ủi các chị em của dòng đang làm việc tại Yemen. Một phát ngôn viên của dòng xin lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của các chị.


Các tín hữu hành hương người Ai Len cầu nguyện cho hòa bình

Các tín hữu hành hương người Ai Len cầu nguyện cho hòa bình.

(CNS 28/07/98) - Ai Len (Croagh Patrick) - Khoảng 20,000 người tại Cộng Hòa Ai Len đã hoàn tất chuyến hành hương hằng năm bằng một cuộc leo núi để cầu nguyện cho hòa bình.

Cuộc hành hương này diễn ra tại thị trấn Croagh Patrich thuộc miền Tây Cộng Hòa Ai Len, và do một tổ chức gọi là HỘI MALTA (Order of Malta), đứng ra tổ chức. Ngọn núi có tên là Reek này đã trở thành một địa điểm hành hương kể từ khi thánh Patrick, quan thầy của Ai Len, đã lên đỉnh núi này để ăn chay và cầu nguyện suốt 40 ngày đêm, dạo thế kỷ thứ năm. Truyền thuyết thuật lại rằng, sau biến cố này các loại rắn đã biến mất trên đất Ai Len. Truyền thuyết này được chứng minh bởi sự kiện Ai Len là quốc gia duy nhứt ở Âu Châu không có rắn và cóc nhái.

Trong cuộc hành hương năm nay có sự tham dự của Ðức Cha Michael Neary, Tổng Giám Mục Tuam. Giảng trong thánh lễ trên đỉnh núi, Ðức Tổng Giám Mục Neary đã nói về ý nghĩa thánh thiêng của ngày Chúa Nhật và ngài cũng cảnh cáo trước chủ nghĩa tiêu thụ và vật chất đang bành trướng trong xã hội Ai Len. Ðặc biệt các thánh lễ trong cuộc hành hương năm nay được dành để cầu nguyện cho hòa bình tại miền Bắc Ai Len. Liên tiếp trong hai năm, hòa bình tại Bắc Ai Len đã được dành làm ý chỉ cầu nguyện trong các thánh lễ của cuộc hành hương.


Back to Radio Veritas Asia Home Page