Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phủ Nga giới hạn chiếu khán cư trú của các nhà truyền giáo ngoại quốc

Chính phủ Nga giới hạn chiếu khán cư trú của các nhà truyền giáo ngoại quốc.

(CWN 20/07/98) - Nga (Mascơva) - Chính phủ Nga vừa ban hành qui lệ mới liên quan tới việc cấp chiến khán cư trú cho các nhà truyền giáo ngoại quốc, và một khi được mang ra áp dụng, các qui lệ này sẽ gây nhiều khó khăn cho giáo hội Công Giáo trong vấn đề đưa các linh mục ngoại quốc vào làm việc tại các giáo xứ ở Nga.

Học Viện về Tôn Giáo và Luật tại Mascơva cho biết, chiếu theo điều khoản số 54, 55 và 56 trong bản qui lệ mới được gửi tới các tòa đại sứ của Nga trên khắp thế giới, những người xin nhập cảnh Nga thuộc các diện tôn giáo, làm công tác bác ái và nhân đạo, chỉ được cấp chiếu khán với thời hạn là 3 tháng mà thôi. Chiếu khán này sẽ không được gia hạn thêm và những người xin nhập cảnh Nga theo ba diện nói trên sẽ không được cấp chiếu khán nhập cảnh nhiều lần (multiple entry).

Các giáo xứ Công Giáo tại Nga lệ thuộc rất nhiều vào số các tu sĩ và linh mục nước ngoài, và tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất là trong nhiều năm nữa bởi vì sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, các chủng viện chỉ mới được phép mở cửa lại dạo năm 1990 mà thôi. Linh Mục Antoni Gei, thuộc văn phòng giám quản tông tòa tại thủ đô Mascơva cho biết, đơn xin gia hạn chiếu khán của hai nữ tu, một người Ba Lan và một người từ Slovaks, đã bị từ chối dựa theo qui lệ mới của chính phủ Nga.


Công bố chương trình ÐTC viếng thăm Mêhicô lần thứ tư, vào năm tới, 1999

Công bố chương trình ÐTC viếng thăm Mêhicô lần thứ tư, vào năm tới, 1999.

Tin Mêhicô (CNS 20/07/98): Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Mêhicô vừa công bố chương trình tổng quát của chuyến viếng thăm lần thứ tư của ÐTC Gioan Phaolô II tại Mêhicô. ÐTC sẽ đến thủ đô Mêhicô vào ngày 22 tháng Giêng năm 1999, và sẽ nhận Chìa Khóa của Thành Phố Mêhicô, từ tay Ông Ðô Trưởng CARDENAS. Cao điểm của chuyến viếng thăm là Thánh Lễ Ðồng Tế tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe, vào ngày 23 tháng Giêng 1999, cùng với tất cả các giám mục đã tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu năm 1997 vừa qua. Trong Thánh Lễ nầy, ÐTC sẽ công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu. Ban chiều cùng ngày 23 tháng Giêng 1999, ÐTC đến chào thăm Tổng Thống Mêhicô, Ông Ernesto ZEDILLO, và chính phủ, tại Dinh Tổng Thống. Ngày 24 tháng Giêng 1999, ÐTC đến cử hành thánh lễ tại Tòa Nhà Thể Thao, đã được xây cho Thế Vận Hội Olympic năm 1968. Sau những cuộc gặp gỡ của ngày 25 tháng Giêng 1999, ÐTC kết thúc chuyến viếng thăm, trở về lại Roma.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thủ đô Santo Domingo lên tiếng chống lại Dự Luật Ân Xá vừa được Hạ Nghị Viện Cộng Hòa Santo Domingo thông qua

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thủ đô Santo Domingo lên tiếng chống lại Dự Luật Ân Xá vừa được Hạ Nghị Viện Cộng Hòa Santo Domingo thông qua.

Tin Santo Domingo (CNS 20/07/98): Trong cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 71998, Ðức Hồng Y Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Tổng Giám Mục thủ đô Santo Domingo, đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại Dự Luật Ân Xá cho các nhà chính trị, vừa được Hạ Nghị Viện thông qua. Dự Luật nầy còn cần được Thượng Viện chấp thuận nữa, thì mới trở thành Luật, và sẽ ân xá cho các nhà chính trị và các nhân viên của chính phủ khỏi bị kết án vì tội tham những. Ðức Hồng Y cho biết ngài rất bực tức và xấu hổ, khi đọc quyết định của các dân biểu Hạ Nghị Viện, đồng ý ân xá cho tất cả những nguời bị tố cáo tham nhũng và ăn cắp của công, trong vòng 20 năm qua. Dự luật đã được các nhà chính trị ủng hộ cựu tổng thống Salvador Jorge BLANCO, soạn ra. Cựu Tổng Thống Blanco đã bị kết án 20 năm tù, vì những tội tham nhũng trong thời gian cầm quyền từ năm 1982 đến 1986.


Ngày nghỉ hè cuối cùng của ÐTC tại miền núi Dolomiti

Ngày nghỉ hè cuối cùng của ÐTC tại miền núi Dolomiti.

Lorenzago di Cadore - 20.07.98. Những ngày nghỉ hè của ÐTC tại miền Núi Dolomiti kết thúc vào chiều thứ Ba 21.07.98. Chúa Nhật vừa qua, 19/07/98, ÐTC đã dùng trực thăng đi đến Borno trong miền Valcamonica, thuộc giáo phận Brescia, sinh quán của Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, hiện là Phó Quốc Vụ Khanh và là vị cộng tác chặt chẽ hơn cả của ÐTC. Sau kinh Truyền Tin và buổi gặp gỡ với dân chúng tại Borno, ÐTC dùng bữa và nghỉ tại nhà xứ Borno. Ban chiều ÐTC viếng thăm gia đình Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re và trở về Lorenzago di Cadore.

Sáng thứ Hai, 20/07/98, trước khi ra đi du ngoạn lần sau cùng, ÐTC tiếp Ông Giancarlo Galante, chủ tịch miền Veneto và các nhân viên hành chính địa phương khoảng 20 phút. ÐTC cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu đã dành cho ngài từ ngày mồng 8 tháng 7/1998 tới nay. Sau dó, nhờ trời rất đẹp, ÐTC và đoàn tùy tùng lên đường và có thể sẽ trở về nhà sớm hơn các ngày khác, vì ban chiều có trận đấu thân hữu túc cầu giữa đội cảnh sát tháp tùng ÐTC và các phóng viên báo chí theo dõi những ngày nghỉ hè của ÐTC.

Hôm Chúa Nhật 19.07.98, khi được phóng viên đài truyền hình Ý hỏi: ÐTC bình luận sao về trận chung kết Túc Cầu thế giới giữa Pháp và Brazil, thì Tiến Sĩ Navarro Walls, giám đốc phòng báo chí, trả lời bằng nụ cuời: Không có bình luận nào cả. Trong khi đó, tại Borno, sau buổi gặp gỡ với ÐTC hôm Chúa Nhật 19/07/98 vừa qua, nhiều người vẫn còn thảo luận với nhau về những lời ÐTC đã nói trong bài huấn đức trước kinh Truyền Tin. ÐTC đã nói như sau: "Với những ai xa Giáo Hội hay không tin, tôi muốn gửi tới lời mời gọi này: Xin đừng sợ hãi tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì chính Người đang tìm kiếm và yêu thương anh chị em". Và lời ÐTC nói với giới trẻ là: "Các con là hy vọng của Ngàn Năm thứ ba, cha nói với các con: Hãy đầu tư cách nghiêm chỉnh đời sống của các con: nó là một nén bạc phải làm sinh lợi và các con hãy nhớ rằng: người ta chỉ sống một lần mà thôi".


Tòa Thánh hài lòng về việc thành lập Tòa Án hình sự quốc tế

Tòa Thánh hài lòng về việc thành lập Tòa Án hình sự quốc tế.

Vatican - 20.07.98 - Trong 5 tuần vừa qua, ngay từ lúc bắt đầu công việc của Hội Nghị Liên Hiệp Quốc tại Trụ sở FAO ở Roma, để thiết lập Tòa Án hình sự quốc tế, ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ hy vọng là cuộc gặp gỡ này có thể "xây dựng mộât giờ phút lịch sử" của luật pháp quốc tế. Giờ đây, sự ước mong và hy vọng kia đã thành sự thật, tuy Hội Nghị đã gặp rất nhiều cản trở. Ngày 17.07.1998, Hội nghị đã chấp thuận Bản Nội Qui và đã cùng nhau, trừ một vài nước, ký kết với lễ nghi long trọng và với sự hiện diện của Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan, tại Tòa Thị Sảnh Roma.

Về phần mình, sau khi đã tham dự Hội Nghị cách rất tích cực, Tòa Thánh không thể không hài lòng về thành quả đã thu lượm được do thiện chí của cộng đồng quốc tế. Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và là vị lãnh đạo phái doàn tham dự Hội Nghị Roma, tuyên bố rằng: Thành quả thu lượm được là một bước tiến quan trọng trên con đường tiến đến một công lý hiệu nghiệm hơn". Ðức Tổng Giám Mục nói thêm: "Việc củng cố tính cách pháp luật trong nội bộ cộng đồng quốc tế đòi phải có một nền văn hóa về các quyền con người được áp dụng cho mọi người và cho mỗi một nguời".

Việc thành lập Tòa Án hình sự quốc tế vì thế phải được đi song song với một dấn thân cương quyết và kiên nhẫn cho công ích của gia đình nhân loại. Gia đình nhân loại nầy luôn luôn là trung tâm các lo lắng của Tòa Phêrô. Gia đình nhân loại thường bị xúc phạm bởi những tội ác. Từ nay, những tội ác này sẽ được Tòa Án quốc tế xét xử.

Sau cùng Ðức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng: Tòa Thánh, về phần mình, sẽ tiếp tục cùng với nhiều người khác hoạt động để các nạn nhân của những tội ác tìm được sự bênh đỡ tương xứng nhờ qua những guống máy pháp luật chắc chắn, công bình, hiệu nghiệm và khôn ngoan".


Back to Radio Veritas Asia Home Page