Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp tục du ngoạn miền núi Dolomiti

ÐTC tiếp tục du ngoạn miền núi Dolomiti.

Lorenzago di Cadore - 13.07.98 - Chúa Nhật vừa qua, 12/07/98, ÐTC ở lại nhà để tiếp các đoàn thể của hai giáo phận Belluno-Feltre và Treviso và đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu đến chào Ngài. Sáng thứ Hai 13/07/98, ÐTC tiếp tục cuộc du ngoạn tại miền Núi Dolomiti.

Theo tin từ Lorenzago di Cadore, lúc 21 giờ Chúa Nhật 12/07/98, ÐTC đã coi đài truyền hình về trận đấu chung kết túc cầu thế giới giữa Brazil và Pháp. Hồi còn thanh niên, Ðức Karol Wojtyla đã nhiều lần chơi môn thể thao này.

Về cuộc du hành sáng thứ Hai 13/07/98, đặc phái viên Ðài Vatican từ Lorenzago di Cadore gửi về bản tin sau đây: "Sáng thứ Hai, ÐTC cũng ra đi ngắm cảnh như các ngày trước tại miền núi Dolomiti. Ngài đi đến thung lũng Val Visdende. Vì vẻ xinh đẹp của nó, thung lũng được gọi là Ðền Thờ của Thiên Chúa, bài ca dâng kính Ðấng Tạo Hóa". Từ Val Visdende, ÐTC và đoàn tùy tùng tiến lên miền núi giữa biên giới Ý và Áo. Buổi sáng (thứ Hai), lúc ÐTC ra đi, Trời kéo mây; nhưng sau đó có nắng tốt.


Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ sẽ tận dụng Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) để thiết lập đường dây liên lạc giữa các giáo phận trên toàn quốc

Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ sẽ tận dụng Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) để thiết lập đường dây liên lạc giữa các giáo phận trên toàn quốc.

(UCAN IA0475.0984 13/07/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ vừa cho biết sẽ tận dụng Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) để thiết lập đường dây liên lạc giữa các giáo phận trên toàn quốc.

Ngày 6/07/98 vừa qua, chính phủ liên bang Ấn Ðộ loan báo rằng chính phủ sẽ trợ giúp các trung tâm điện thoại tư nhân phát triển thành một trạm thông tin công cộng bằng việc thiết lập Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) và các phương tiện thông tin khác như gửi thư qua internet (e-mail). Ðể đạt được chỉ tiêu cung cấp Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) cho tổng số 557,137 làng trên khắp Ấn Ðộ vào năm 2000, bộ thông tin Ấn Ðộ nói rằng chính phủ sẽ tư hữu hóa các dịch vụ Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) và cho phép các công ty cung cấp Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) thiết lập các đường giây thông tin quốc tế. Hoan nghênh nỗ lực mới này của chính phủ liên bang, Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho rằng quyết định của chính phủ sẽ giúp giáo hội Công Giáo thiết lập hệ thống liên lạc bằng Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) cho 136 giáo phận trên toàn quốc. Linh Mục Jude Botelho, chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho rằng thiết lập Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) giữa 136 giáo phận sẽ giúp cho Ấn Ðộ trở thành một thế lực trong lãnh vực kỹ thuật thông tin.

Bên cạnh đó, Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) được coi là một phương tiện liên lạc ít tốn kém nhất giữa các giáo phận và các Giám Mục. Cha Jude Botelho cũng cho biết thêm là Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đã mời các công ty tư nhân đấu thầu để thiết lập một Gia Trang (home page - web site) cho giáo hội Công Giáo Ấn Ðộ trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet), trong đó sẽ bao gồm chi tiết về các giáo phận và cơ quan của giáo hội.


Số tín hữu Công Giáo "không thực hành đạo" tại Nam Hàn gia tăng

Số tín hữu Công Giáo "không thực hành đạo" tại Nam Hàn gia tăng.

(UCAN KO0448.0984 13/07/98) - Nam Hàn (Seoul) - Số tín hữu Công Giáo tại Nam Hàn gia tăng trong năm 1997 ở mức độ thấp nhất kể từ năm 1991 và không bằng phân nửa mức gia tăng của số người Công Giáo "không thực hành đạo".

Các thống kê do Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn công bố cho thấy tính đến cuối năm 1997, tổng số tín hữu Công Giáo tại Nam Hàn là 3,676,211, tăng 113,445 so với năm 1996. Với số tín hữu mới nhất này, người Công Giáo chiếm khoảng 7,9% tổng số dân Nam Hàn. Tính theo tỉ lệ thì dân số Công Giáo Nam Hàn tăng 3,18% so với năm 1996, tuy nhiên tỉ lệ này chỉ bằng một phân nửa mức gia tăng trong năm 1991 là 6,28%. Trong khi đó, con số tín hữu Công Giáo "không thực hành đạo" tăng 9% trong năm 1997. Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn định nghĩa tín hữu "không thực hành đạo" là những người chính thức đăng ký trong sổ Công Giáo nhưng không lãnh nhận bí tích hòa hòa giải (sacrament of penance) trong dịp lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh liên tục trong 3 năm. Thống kê cho thấy trong năm 1997, số tín hữu không thực hành đạo là 1,091,271 chiếm khoảng 29,68 tổng số tín hữu Công Giáo. Tỉ lệ gia tăng là 8,91% so với số 1,001,993 cho năm 1996. Việc xưng tội trong dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh là bổn phận bắt buộc cho các tín hữu Công Giáo Nam Hàn đã rước lễ lần đầu, và các giáo xứ sẽ cấp cho người tín hữu đi xưng tội trong các dịp này một cái vé để qua đó giáo hội sẽ nắm rõ số người lãnh nhận bí tích hòa giải.

Trên toàn diện, các thống kê vừa được công bố cho thấy, giai đoạn tăng tưởng mạnh của giáo hội Công Giáo Nam Hàn bắt đầu từ những năm của thập niên 1970 đã qua đi. Ông John Kang In-Chul, một chuyên gia tại Phân Bộ nghiên cứu về Tôn Giáo thuộc trường đại học Hanshin của Nam Hàn, ghi nhận rằng số tín hữu Công Giáo Nam Hàn thực hành đạo suy giảm là dấu hiệu cho thấy đường hướng mục vụ của giáo hội Công Giáo Nam Hàn thiếu hiệu qủa. Nhưng mặt khác, cuộc khủng hoảng kinh tế tại Nam Hàn hiện nay có thể giải thích lý do tại sao số tín hữu Công Giáo tham dự thánh lễ gia tăng. Tương lai của giáo hội Công Giáo địa phương, theo ông Kang In-Chul, tùy thuộc vào khả năng của giáo hội củng cố được các sứ vụ thừa tác của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page