Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Thầy Phó Tế vĩnh viễn tại Italia họp Ðại Hội Toàn Quốc

Các Thầy Phó Tế vĩnh viễn tại Italia họp Ðại Hội Toàn Quốc.

Tin Roma (RG 12/7/98): Từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 8/1998 tới đây,Các Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Italia sẽ họp Ðại Hội Toàn Quốc tại thành phố ASSISI, quê hương của Thánh Phanxicô khó khăn. Trên toàn thế giới, hiện nay có khoảng 22,390 thầy phó tế vĩnh viễn, trong số nầy, giáo hội Italia có 1,800 thầy đã được thụ phong phó tế, và khoảng 1,000 ứng sinh đang được huấn luyện để chuẩn bị được thụ phong. Giáo Hội Italia có tất cả là 226 giáo phận, trong số nầy có 168 giáo phận đã có các phó tế vĩnh viễn. Riêng giáo phận Roma, giáo phận của Ðức Thánh Cha, đã có 61 thầy phó tế vĩnh viễn. Các Thầy phó tế vĩnh viễn tại Italia hiện nay, đến từ cả hai bậc sống, nghĩa là có những phó tế vĩnh viễn có gia đình, và những khó tế vĩnh viễn độc thân. Với chức thánh phó tế và với nghề nghiệp riêng để sống, các thầy phó tế vĩnh viễn, có thể chu toàn tốt đẹp vai trò trung gian giữa giáo hội và thế giới, nhất là trong những môi trường của những kẻ đã bị loại ra ngoài lề xã hội, và trong các lãnh vực giảng dạy giáo lý, sinh hoạt phụng vụ và cổ võ phát triển con người.


Thư viện Ðiện Tử gồm tất cả những sách thần học bằng tiếng Trung Hoa đã được khánh thành tại Hồng Hông

Thư viện Ðiện Tử gồm tất cả những sách thần học bằng tiếng Trung Hoa đã được khánh thành tại Hồng Hông.

Tin Hồng Kông (RG 12/07/98): Mới đây, đã được khánh thành tại Ðại Chủng Viện Chúa Thánh Thần của Giáo Phận Hồng Kông, một thư mục điện tử về tất cả những sách Thần Học Kitô, Công Giáo và Tin Lành, bằng tiếng Trung Hoa. Ðây là một hệ thống thông tin trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) có tính cách đại kết, được thiết lập do sáng kiến của bốn Học Viện Thần Học tại Hồng Kông, Công Giáo và Tin Lành. Ðó là Ðại Chủng Viện Chúa Thánh Thần của Giáo Hội Công Giáo Hồng Kông, Chủng Viện Thần Học Báp-tist, Chủng Viện của Giáo Hội Tin Lành Lutêrô, và Trung Tâm Kitô "TAO FONG SHAN". Trường Thần Học Trung Quốc và Chủng Viện của Liên Hiệp Kinh Thánh, cũng tham gia vào dự án đại kết nầy. Hiện nay, 90 phần trăm của thư mục gồm 250 ngàn tác phẩm thần học bằng nhiều thứ tiếng khác nhau đã được đưa vào hệ thống thông tin trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) nầy. Riêng Thư Viện Ðiện Tử của các tác phẩm thần học bằng tiếng Trung Quốc, thì đã có được 100 ngàn tác phẩm. Các nhà nghiên cứu có thể tìm vào và đọc thư viện điện tử nầy qua Internet, trong thời gian gần đây.


Một Ðại Học Công Giáo sẽ bắt đầu hoạt động tại Nam Phi vào năm tới 1999

Một Ðại Học Công Giáo sẽ bắt đầu hoạt động tại Nam Phi vào năm tới 1999.

Tin Johannesburg - Nam Phi (Apic 12/07/98): Trong năm tới, 1999, một Ðại Học Công Giáo tại Nam Phi sẽ bắt đầu hoạt động. Ðại Học được thiết lập tại thành phố Johannesburg, và mang tên là Học Viện Thánh Augustinô. Ðây là một dự án đã được nhiều người mong ước từ lâu, nhưng đến nay mới được ông Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nam Phi ký lệnh cho phép thành lập.

Lúc mới bắt đầu hoạt động, Học Viện Thánh Augustinô chỉ mở những chương trình hậu đại học, tức chương trình đệ tam cấp, cho các bộ môn quan trọng như Triết Học, Luân Lý Học, Thần Học, và các môn tôn giáo khác nữa. Mặc dù sáng kiến mở Ðại Học Công Giáo tại Nam Phi, đến từ những anh chị em giáo dân, nhưng Ðại Học sẽ sinh hoạt trong sự cộng tác hoàn toàn với Hội Ðồng Giám Mục Nam Phi. Theo ý kiến của những vị cổ võ thành lập Ðại Học Công Giáo nầy, thì mục tiêu chính của đại học là huấn luyện những vị lãnh đạo đất nước, biết sống lý tưởng đối xử với những người đồng hương và những kẻ khác, một cách xứng đáng và với tinh thần kính trọng.


Kỷ niệm 50 năm phong thánh cho Cha LOUIS MARIE GRIGNON de MONFORT, tác giả của tập sách "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria"

Kỷ niệm 50 năm phong thánh cho Cha LOUIS MARIE GRIGNON de MONFORT, tác giả của tập sách "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria".

Tin Paris (Apic 12/07/98): Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7/1998 nầy, tại PONTCHATEAU, khoảng 3,000 tín hữu sẽ họp nhau để mừng kỷ niệm 50 năm phong thánh cho Cha Louis Marie Grignon de Monfort, vừa đồng thời kết thúc chiến dịch Năm Thánh - Montfort. Linh Mục Louis Marie Grignon de Monfort sinh năm 1673, chịu chức linh mục vào năm 1700, và được bổ nhiệm làm tuyên úy nhà thương. Năm 1703, Louis Marie Grignon de Monfort thành lập dòng những Nữ Tử của sự khôn ngoan, chuyên hoạt động trong các nhà thương, và chuyên dạy học cho các em nghèo. Thánh Louis Marie Grignon de MONFORT qua đời năm 1716, để lại tác phẩm nổi tiếng có tựa đề là: Về việc thành thực sùng kính Mẹ Maria.


Vị Tổng Thư Ký Dòng Ða-Minh tuyên bố về Tổng Công Hội tại Bologna

Vị Tổng Thư Ký Dòng Ða-Minh tuyên bố về Tổng Công Hội tại Bologna.

Vatican - 12.07.98 - Trong bài phỏng vấn dành cho Ðài Phát Thanh Vatican Chúa Nhật 12.07.98, Cha Bernardino Prella, Tổng Thư Ký Dòng Ða-Minh, tuyên bố về Tổng Công Hội của Dòng được khai mạc lúc 18 giờ Chúa Nhật tại Bologna như sau:

Tổng Công Hội tại Bologna lần nay không phải là Tổng Công Hội bầu Bề Trên Tổng Quyền. Tổng Công Hội này là Tổng Công Hội các vị Bề Trên Tỉnh Dòng, gồm khoảng 60 đại diện, với một số được mời và mộât số chuyên viên.

Tổng Công Hội các Bề Trên Tỉnh Dòng được triệu tập mỗi ba năm; trái lại Tổng Công Hội bầu Bề Trên Tổng Quyền được triệu tập 9 năm một lần.

Các đề tài được đem ra thảo luận trong Tổng Công Hội Bologna: mối liên quan giữa các cộng đồng trong Gia Ðình Ða Minh - mối liên quan giữa Bản Quản Trị Dòng và nền dân chủ trong Dòng - vấn đề quan trọng về đào tạo nhân sự - các điểm nòng cốt của mối liên quan giữa các nền văn hóa tại các quốc gia khác nhau...

Dòng Ða-Minh hiện nay có hơn 6 ngàn linh mục và tu sĩ chia thành 200 nhà, và 60 Tỉnh Dòng. Số Linh Mục và Tu Sĩ Châu Âu chiếm tới 70%, nhưng hiện nay Dòng phát triển mạnh tại Châu Phi.


Tổng Công Hội Dòng Ða Minh tại Bologna

Tổng Công Hội Dòng Ða Minh tại Bologna.

Bologna - Chúa Nhật 12.07.98, lúc 18 giơ,ø Tổng Công Hội Dòng Ða Minh được khai mạc với thánh lễ đồng tế trong Ðền Thờ Thánh Ða Minh tại Thành Phố Bologna (miền trung-bắc nước Ý). Tham dự Tổng Công Hội lần này có 130 đại biểu, đại diện cho khoảng 6 ngàn tu sĩ của Dòng trên cả thế giới. Ngoài các đại diện chính thức của Dòng, còn có các đại diện của đại gia đình Ða-Minh (gồm khoảng 2 ngàn Nữ Tu Kín - hơn mười ngàn nữ tu hoạt động tông đồ trong các lãnh vực khác nhau (Y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa...) và đại diện các Tổ Chức Giáo Dân của Dòng.

Sau thánh lễ, Ông Enzo Mosino, Tỉnh Trưởng Bologna, chào mừng các đại biểu bằng tiếng Latinh. Sau đó, có cuộc rước kiệu hài cốt của Thánh Ða-Minh, Ðấng Sáng Lập Dòng. Tổng Công Hội sẽ kết thúc vào ngày mồng 4 tháng 8/1998, Lễ Thánh Da-Minh, theo lịch phụng vụ của Dòng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page