Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thứ Bảy 11 tháng 7/1998, là Ngày Quốc Tế Dân Số

Thứ Bảy 11 tháng 7/1998, là Ngày Quốc Tế Dân Số.

Tin Vatican (RG 11/7/98): Thứ Bảy ngày 11 tháng 7/1998, là Ngày Quốc Tế Dân Số. Theo bản thống kê, thì cách đây một năm, dân số trên thế giới là 5 tỉ người. Và trong vòng một năm nữa, sẽ tăng lên đến 6 tỉ. Và người ta đã chọn ngày 16 tháng 6 năm tới, 1999, là ngày ghi dấu biến cố dân số thế giới đạt đến mức 6 tỉ người.

Cũng theo bản thống kê vừa nói, vào năm 1800, tức cách đây gần 200 năm, thì dân số thế giới chỉ mới có một tỉ người mà thôi. Năm 1930, thì dân số tăng lên đến 2 tỉ; Vào năm 1960, đã tăng lên 3 tỉ, và năm 1974, tăng lên đến 4 tỉ, và năm 1987, tăng lên đến con số 5 tỉ. Và, như vừa nói, ngày 16 tháng 6 năm tới, 1999, dân số thế giới lên đến mức 6 tỉ. Nhìn vào con số thống kê nầy, người ta có cảm tưởng là càng ngày dân số gia tăng càng nhanh. Cứ trong khoảng 13 năm, thì tăng thêm một tỉ người.


ÐTC bổ nhiệm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dục Công Giáo

ÐTC bổ nhiệm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dục Công Giáo.

Vatican - 11.07.98 - Sáng thứ Bẩy 11.07.98, ÐTC đã bổ nhiệm Cha Giuse Pittau, Dòng Tên, hiện là Viện Trưởng Ðại Học Gregoriana (Roma) và Chưởng Ấn của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học Xã Hội, làm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dục Công Giáo, đồng thời cất nhắc ngài lên chức Tổng Giám Mục hiệu tòa. Cha Pittau thay thế Ðức Tổng Giám Mục Josè Saraiva Martins, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh cách đây ít tuần lễ.

Sinh năm 1928 tại Villacidro, trong tỉnh Cagliari, Ðảo Sardegna (Ý), thụ phong linh mục năm 1959, cha Pittau đậu tiến sĩ Khoa Chính Trị tại Ðại Học Haward (Hoa Kỳ). Sau đó, cha làm giáo sư, phó Viện Trưởng, rồi chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị, sau cùng Viện Trưởng Ðại Học Sophia tại Tokyo, kiêm Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng tại Nhật Bản. Năm 1981, ÐTC gọi về Roma để giữ chức vụ phó Bề Trên Tổng Quyền, đại diện Tòa Thánh bên cạnh Dòng Tên trong lúc Cha Phêrô Arrupe bị bệnh và trong thời kỳ chuẩn bị bầu Bề Trên Tổng Quyền mới. Ngoài ra cha còn giữ nhiều chức vụ khác quan trọng của Dòng, như Cố Vấn Bề Trên Tổng Quyền, Phụ Trách Miền của Dòng tại Ý và tại Miền Ðông Á Châu.

Năm 1992 cha được đặt làm Viện Trưởng Ðại Học Gregoriana của Dòng Tên ở Roma và năm 1997 được ÐTC bổ nhiệm làm Chưởng Ấn của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học Xã Hội.


ÐTC bổ nhiệm tân giám mục tại Ghana

ÐTC bổ nhiệm tân giám mục tại Ghana.

Vatican - 11.07.98 - Tại Ghana, ÐTC vừa bổ nhiệm linh mục John Martin Darkof, hiện là giám quản Tông Tòa của Giáo Phận Sekondi-Takoradi, làm giám mục chính tòa giáo phận này.

Ðức Tân Giám Mục năm nay 53 tuổi, thụ phong linh mục năm 1976. Ðậu tiến sĩ Triết Học tại Ðại Học Urbaniana ở Roma và là chuyên viên về ngành truyền thông xã hội. Cha vừa coi xứ, vừa lo huấn luyện các chủng sinh của giáo phận Sekondi-Takoradi.

Giáo phận Sekondi-Takoradi được thành lập năm 1969 và là giáo phận phụ thuộc giáo tỉnh Cape Coast; gồm 24 ngàn cây số vuông và khoảng một triệu rưởi dân cư, trong đó có 52% là tín hữu Kitô (Công Giáo và Tin Lành), 35% theo các tôn giáo địa phương và 15% thuộc Hồi Giáo. Hơn 400 ngàn tín hữu Công Giáo được chia thành 30 giáo xứ, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của 120 linh mục, 10 sư huynh và khoảng 30 nữ tu. Giáo phận hiện có 57 đại chủng sinh.


ÐTC tiếp tục nghỉ hè tại miền Lorenzago di Cadore

ÐTC tiếp tục nghỉ hè tại miền Lorenzago di Cadore.

Lorenzago di Cadore - 11.07.98 - Như hai ngày trước (thứ Năm và thứ Sáu), sáng thứ Bẩy,11/07/98 lúc 10:40, ÐTC và đoàn tùy tùng ra đi ngắm cảnh, dù trời không tốt.

Ðoàn xe của ÐTC tiến qua xã Lorenzaqgo di Cadore; dân chúng chờ đón chào hai bên đường; số người đông hơn hôm trước, vì là ngày thứ Bẩy nghỉ việc. Ngồi trong xe, ÐTC giơ tay chào mọi người. Các cuộc du hành của ÐTC dĩ nhiên không phải là những buổi đi bộ lâu dài như những năm trước đây, mà là những buổi "cắm trại" tại những miền thanh vắng, xa dân chúng, để nghỉ ngơi, đọc sách, cầu nguyện và đi lại ít nhiều trên các khu đất bằng phẳng. Khác với các kỳ nghỉ hè trước đây, lần này đoàn tùy tùng luôn luôn mang theo chiếc lều vải, mấy ghế ngồi và một bàn nhỏ. Từ ba ngày nay, ÐTC đi ra khỏi nhà để hưởng khí mát của miền núi, từ 7 đến 8 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Vào lúc trưa, tại xã Lorenzago di Cadore có cuộc họp báo để trình bày chương trình ngày Chúa nhật 12.07.98 của ÐTC như sau:

10:30 : thánh lễ cho đại diện của hai giáo phận Belluno-Feltre và Treviso, cho cộng đồng Lorenzago di Cadore. Trong số các người dự thánh lễ tại Mirabella (khoảng một ngàn) do hai Ðức Cha Paolo Magnani (Treviso) và Pietro Brollo (Belluno-Feltre) chủ sự, có đại diện các người di cư Châu Phi và các người tị nạn Việt Nam trong tỉnh Treviso. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ tất cả tiến lên nhà nghỉ mát của ÐTC, để dọc Kinh Truyền Tin với ngài.


Chính phủ Cuba có thể cho phép mở các trường Công Giáo

Chính phủ Cuba có thể cho phép mở các trường Công Giáo.

(Avvenire 11.07.98) - La Havana - 10.07.98 - Thứ Sáu vừa qua 10.07.98, Chủ tịch Nhà Nước Cuba Fidel Castro tuyên bố trên nhật báo "Granma" cơ quan chính thức của Ðảng Cộng Sản Cuba, rằng: chính phủ của Ông có thể cứu xét lời mời gọi của ÐTC Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm cuối tháng Giêng 1998 năm nay về vấn đề các trường Công Giáo và được Ðức Hồng Y Pio Laghi, Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo nhắc lại trong chuyến viếng thăm vừa qua tại La Havana. Ðại Lãnh Tụ quả quyết rằng: Nhà nước có thể dành tự do cho việc giáo dục tại Cuba. Chủ tịch Fidel Castro cũng nhắc lại những nhân đức tốt lành của nền giáo dục Công Giáo mà chính ông đã lãnh nhận dược trong những năm theo học tại Trường các Cha Dòng Tên. Ông nói: "Lúc này đây Tôi hài lòng, bởi vì tôi đã học được tinh thần kỷ luật, tính cương nghị, tinh thần hy sinh và rất nhiều điều tích cực khác... đã giúp tôi không những trong đời sống tư, mà nhất là trong đời sống chính trị, đời sống của một người lãnh đạo".


Ðức Mẹ Fatima viếng thăm Cộng Hòa Nicaragua

Ðức Mẹ Fatima viếng thăm Cộng Hòa Nicaragua.

(Avvenire 11.07.98) - Managua - 11.07.98, Sau các nước Colombia, Ecuador và Costa Rica, Tượng Ðức Mẹ Fatima đang viếng thăm Cộng Hòa Nicaragua, một quốc gia cách đây ít năm sống dưới chế độ cộng sản của Daniel Ortega. Tượng Ðức Mẹ đã được dân Công Giáo, cả người ngoài Công Giáo tại Nicaragua đón rước rất long trọng và với nhiều hăng say. Ðức Hồng Y Miguel Obando Y Bravo, Tổng Giám Mục giáo phận Managua (thủ đô) tuyên bố trong cuộc rước kiệu rằng: "Nicaragua có thể trở thành" một lực lượng hùng hậu của Ðức Maria, nếu người dân Nicaragua biết kết hợp việc tuân giữ các giới răn và các lề luật của Thiên Chúa với lòng tín thác vào Ðức Trinh Nữ Maria". Cuộc hành hương của Ðức Mẹ Fatima sẽ tiếp tục trong các giáo phận của Nicaragua và kết thúc vào ngày 21 tháng 7 tới đây.

Cách đây ít tháng, ba Ðức Giám Mục của ba giáo phận Nga đã đến Ðền Thánh Fatima để rước Ðức Mẹ về viếng thăm giáo phận của mình. Hiện nay Ðức Mẹ vẫn tiếp tục hành hương trên đất Nga. Năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ em tại Fatima, Ðức Trinh Nữ đã nhiều lần xin cầu nguyện cho nước Nga trở lại. Năm 1989, thế giới đã chứng kiến một biến cố lịch sử vĩ đại. Ðức Trinh Nữ Maria, người Mẹ hiền, không bao giờ gây hại cho con cái. Vì thế, chúng ta không phải sợ Người, trái lại hãy chạy đến Người, để xin ơn tha thứ và hòa giải; hãy lắng nghe lời Người nhắn nhủ tại Fatima: ăn năn sám hối, lần hạt Mân Côi và dâng mình cho Trái Tim cực sạch của Người, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Hòa bình không thể chiếm dược bằng vũ lực, mà bằng cải thiện tâm hồn, bằng việc trở về với Thiên Chúa và bằng khí giới của cầu nguyện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page