Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho các linh mục đang tỉnh tâm tại GUADALUPE

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho các linh mục đang tỉnh tâm tại GUADALUPE.

Tin Vatican: (CWN 8/07/98; VIS 8/07/98): Thứ Tư, mùng 8/07/98, Tòa Thánh cho công bố Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho tất cả các linh mục đang tham dự Cuộc Tỉnh Tâm Quốc Tế lần thứ ba, tại Ðền Thánh Ðức Mẹ GUADALUPE, bên Mêhicô. Sứ Ðiệp đã được ÐTC ký nhận ngày 29 tháng 6/1998 vừa qua, ngày lễ Kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, nhưng mãi đến hôm thứ Tư mùng 8/07/98, mới được công bố. Trong sứ điệp, ÐTC mời gọi các linh mục hãy "trở thành hình ảnh sống động của Chúa, vị Mục Tử Tuyệt Ðối của dân Chúa" trước mắt con người nam nữ ngày nay. ÐTC đã viết như sau: "Do bởi ấn tích của Chúa Kitô, được ghi vào anh em, anh em thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa, một cách đặc biệt duy nhất, để dấn thân trọn vẹn xác hồn tiếp tục sứ mạng rao giảng Nước Chúa giữa muôn người. Như thế anh em là những người đầu tiên chịu trách nhiệm về công cuộc tái rao giảng phúc âm. Vì thế, anh em được Chúa ban cho sức mạnh, quyền hành và phẩm vị, để anh em có thể tiếp tục công việc của Chúa Kitô." ÐTC còn nhắn nhủ thêm cho các linh mục rằng, để đương đầu với những khó khăn, các linh mục hãy tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và hãy cầu nguyện. ÐTC viết trong sứ điệp như sau: "Anh em hãy trở thành con người của cầu nguyện, biết nếm hưởng sự im lặng để chiêm niệm, cử hành thánh lễ hằng ngày với lòng sốt sắng, và cầu nguyện theo Phụng Vụ Giờ Kinh, mà Giáo Hội trao phó cho anh em thực hiện, để mưu ích cho toàn thể Giáo Hội, Nhiệm Thể Chúa Kitô. Hãy duy trì lòng nhiệt thành của những năm đầu đời linh mục, đừng để mỉnh phải ngã lòng; hãy nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ linh mục, một tình huynh đệ phát sinh từ cùng một bí tích chức thánh đã lãnh nhận."

Và sáng thứ Tư 8/07/98, trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần, ÐTC đã nói về Giáo Hội như là Nhiệm Thể của Chúa Kitô, nhiệm thể được Chúa Thánh Thần linh động. Buổi chiều, ÐTC đã lên đường đi nghỉ hai tuần tại miền Núi Dolomites, vùng Ðông Bắc Italia, tại làng Lorenzago di Cadore.


Hội Ðồng Giám Mục Philippines kêu gọi chính phủ can thiệp cho những người bị bắt tại Ả Rập Saudi

Hội Ðồng Giám Mục Philippines kêu gọi chính phủ can thiệp cho những người bị bắt tại Ả Rập Saudi.

(Manila Standard 8/07/98) - Philippines (Manila) - Thứ Ba vừa qua (7/07/98), Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã yêu cầu chính phủ can thiệp cho ít nhất là 12 công dân nước này đang bị giam giữ tại Ả Rập Saudi vì đã vi phạm lệnh cấm thực hành tín ngưỡng ngoài Hồi Giáo của chính quyền Ả Rập Saudi, và họ có thể lãnh án tử hình về tội này. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Philippines cũng lên tiếng báo động về số công dân Philippines, bị bắt giữ vì đã thực hành đức tin Công Giáo, ngày một gia tăng. Tòa Thánh đã được thông báo về những vụ bắt giữ này.

Trong một lá thư gửi tới bộ ngoại giao Philippines, Ðức Cha Ramon Arguelles, chủ tịch Ủy Ban đặc trách về mục vụ cho người di dân và lao động của Hội Ðồng Giám Mục Philippines, kêu gọi bộ trưởng Domingo Siazon, lưu ý cách đặc biệt tới tình cảnh của các công dân Philippines tại Ả Rập Saudi, và tiếp xúc với phía chính quyền Ả Rập Saudi, để những công dân Philippines bị bắt được trả tự do. Bên cạnh việc bị bắt giữ trái phép, các bản báo cáo do Ủy Ban thu thập cho thấy, một số công dân Philippines, đã bị tra tấn dã man, để buộc họ khai tên của những người đồng hương theo đạo Công Giáo. Lá thư của Ðức Cha Arguelles nói rằng ngài rất lo âu về sự thể những người bị bắt có thể lãnh án tử hình vì đức tin của họ.


Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh qui trách nhiệm lên các chính trị gia

Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh qui trách nhiệm lên các chính trị gia.

(CWN 8/07/98) - Honduras (Tegucigalpa) - Trong buổi họp diễn ra tại thủ đô Tegucigalpa của Honduras hôm thứ Sáu vừa qua (3/07/98), Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh đã qui trách nhiệm về nạn nghèo đói và tham nhũng đang gia tăng, lên các chính trị gia trong vùng.

Trong phiên họp các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh đã thảo luận đề tài liên quan tới việc phát triển nhân bản trong viễn tượng kỷ nguyên thứ ba đang gần kề, làm thế nào để đạt tới một sự phát triển nhân bản toàn vẹn mà không gây ảnh hưởng tới các giá trị và khía cạnh khác của cuộc sống. Một thông cáo được đưa ra kêu gọi các quốc gia trong vùng, hãy giải cứu chính trị ra khỏi sự sa sút ngày một trầm trọng về mặt đạo đức và luân lý. Các tham dự viên, trong số này có cả các đại diện chính phủ và ngân hàng phát triển liên Mỹ Châu, đều đồng ý là những nỗ lực chống nạn nghèo đói của chính phủ tại các nước Châu Mỹ La Tinh vẫn còn nhiều thiếu xót, chưa đủ để cứu người dân ra khỏi tình cảnh đói kém hiện nay.

Ðức Tổng Giám Mục Gregoria Rosa Chavez, Tổng Giám Mục San Salvador, đã chỉ trích các cơ sở đầu tư của ngoại quốc tại các nước Châu Mỹ La Tinh, nhất là các đặc khu sản xuất (export processing zones). Tuy là nguồn đầu tư quan trọng của quốc gia, các cơ sở này được hưởng các qui chế miễn thuế đặc biệt, nhưng trái lại, các công nhân bản xứ làm việc tại các đặc khu đó lại bị khai thác, bóc lột sức lao động. Sự kiện này xảy ra, một phần do trình độ giáo dục thấp của các công nhân khiến cho họ không có khả năng để suy xét, chỉ trích và đặt vấn đề với chủ nhân của họ. Vì thế, Ðức Tổng Giám Mục Chavez đề nghị các chính phủ đưa ra một chương trình giáo dục toàn bộ cho người dân, để giúp họ biết suy nghĩ, phê phán, và đặt câu hỏi đối với những thực tại đang xảy ra trước mặt, và từ đó biến đổi thực tại này cho lợi ích của chính họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page