Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo tại Macao dự định mở Công Nghị Giáo Phận để soạn Chương Trình Mục Vụ đưa giáo phận vào thế kỷ thứ 21

Giáo Hội Công Giáo tại Macao dự định mở Công Nghị Giáo Phận để soạn Chương Trình Mục Vụ đưa giáo phận vào thế kỷ thứ 21.

Tin Macao (Apic 3/07/98): Sau khi lắng nghe Nữ Tu Victoria Lau SUK-CHUN, thuộc dòng Phansinh Thừa Sai của Ðức Maria, tường trình về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa qua, các linh mục, tu sĩ và các đại diện giáo dân của giáo phận MACAO, đồng nhận định về nhu cầu triệu tập một Công Nghị giáo phận, để soạn ra chương trình mục vụ theo tinh thần của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, ngõ hầu đưa giáo phận bước vào thế kỷ thứ 21. Hai mục tiêu đặc biệt của chương trình mục vụ cho tương lai của giáo phận Macao, là giảm bớt sự ngăn cách giữa hàng giáo sĩ và giáo dân, và cổ võ sự trong sáng và thông tin liên lạc hai chiều trong cộng đồng giáo phận.

Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ nam nữ và những đại diện giáo dân của giáo phận Macao còn nhận định thêm rằng Giáo Hội cần phải cũng cố vai trò của mình trong một xã hội đang gặp khủng hoảng kinh tế, một xã hội trong đó trật tự công cộng bị xuống cấp, và dân chúng cảm thấy như bị bỏ rơi và chán nản thất vọng. Nữ tu Victoria LAU đề nghị có sự cộng tác nhiều hơn trong cộng đoàn giáo hội địa phương Macao, vừa đồng thời cộng tác với Giáo Hội Phổ Quát và giáo hội Chính Thống. Công Nghị giáo phận cuối cùng tại Macao, đã được tổ chức cách đây 10 năm.


ÐTC Gioan Phaolô II sẽ cho công bố một tông thư mới về "Ngày Chúa Nhật"

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ cho công bố một tông thư mới về "Ngày Chúa Nhật".

Tin Roma (Apic 3/07/98): Sáng thứ Ba, mùng 7 tháng 7/1998, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez, tổng trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, sẽ giới thiệu với giới báo chí Tông Thư mới của ÐTC, về ngày Chúa Nhật, mang tựa đề là "DIES DOMINI", có nghĩa là "Ngày của Chúa".

Hôm Chúa Nhật 21 tháng 6/1998 vừa qua, giảng trong thánh lễ Phong Chân Phước tại quảng trường các Anh Hùng ở thủ đô Viêna của Áo Quốc, ÐTC đã kêu gọi các tín hữu hãy "làm tất cả những gì có thể", để duy trì ngày Chúa Nhật như ngày nghỉ các công việc đời, để tôn thờ Thiên Chúa. Trong giai đoạn soạn Tông Thư mới nầy về Ngày Chúa Nhật, "Ngày của Chúa" (Dies Domini), ÐTC đã cho tham khảo ý kiến của tất cả các Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới.


Bộ Trưởng ngoại giao của CUBA viếng thăm Vatican

Bộ Trưởng ngoại giao của CUBA viếng thăm Vatican.

Tin Roma (Apic, 3/07/98): Sáng thứ Sáu, mùng 3 tháng 7/1998, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tiếp ông Roberto Robaina GONZALES, tổng trưởng ngoại giao của chính phủ Cuba. Phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết là hai bên đã bàn về những tương quan giữa Nhà Nước CuBa và Giáo Hội Công Giáo tại đây.

Cũng liên quan đến Cuba, sáng thứ Sáu vừa qua, mùng 3 tháng 7/1998, ÐTC đã tiếp Ðức Hồng Y Piô Laghi, Tổng Trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo, sau khi Ðức Hồng Y vừa đi thăm Cuba trở về. Các quan sát viên cho rằng chuyến viếng thăm của ÐTC hồi tháng Giêng 1998 vừa qua, và chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Laghi mới đây tại Cuba, đều nhằm đến việc mở một Ðại Chủng Viện mới tại CUBA. Hôm ngày mùng 1 tháng 7/1998 vừa qua, Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Cuba, và Ðức Hồng Y Jaime Ortega ALAMINO, Tổng Giám Mục thủ đô La Havana, đã được Lãnh Tụ Fidel Castro, tiếp trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Theo nguồn tin của nhật báo "Tương Lai", tại Italia, thì hai bên đã có dịp để bàn đến "vài khía cạnh có liên quan đến việc xây một đại chủng viện mới".


Thần Học Gia Công Giáo LINH MỤC BERNHARD HARING qua đời

Thần Học Gia Công Giáo LINH MỤC BERNHARD HARING qua đời.

Tin Roma (Apic 3/07/98): Thứ Sáu, mùng 3 tháng 7/1998, Linh Mục BERNHARD HARING, thần học gia Công Giáo nổi tiếng thế giới, đã qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 85 tuổi. Linh Mục Thần học gia HARING, là nguời Ðức, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, và chuyên về thần học Luân Lý. Trong vòng 30 năm dạy học tại Roma, cha đã góp công đào luyện khoảng 3,000 sinh viên. Bộ sách nổi tiếng của Cha là bộ sách có tựa đề: "LUẬT CỦA CHÚA KITÔ", đã được xuất bản 8 lần, trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1967. Cha đã định nghĩa "thần học luân lý" của Cha, như là "thần học của lòng nhân từ", và nhấn mạnh nhiều đến sự tự do lương tâm của các tín hữu. Năm 1975, Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã mở cuộc điều tra về những tư tưởng của Cha HARING. Cuộc điều tra kết thúc năm năm sau đó, mà không đưa ra lời "kết án" nào đối với Cha.


Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục giáo phận Wiena, được bầu làm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Áo Quốc

Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục giáo phận Wiena, được bầu làm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Áo Quốc.

(Avvenire 3.07.98 ) - Wiena - 02.07.98 - Ngày mồng 1 tháng 7/1998 vừa qua, một tràng pháo tay dài từ biệt và cảm ơn Ðức Cha Johann Weber, giám mục giáo phận Graz, từ chức chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Áo Quốc, vì lý do tuổi tác. Ðức Cha Weber năm nay 71 tuổi. Trong cuộc họp báo, Ðức Cha đã tuyên bố như sau: "Tôi từ chức vì lý do tuổi tác". Rồi ngài nói khôi hài: "Tôi là một nông dân già nua rồi, không thể chờ đợi lâu trong việc trao nông trại cho các vị trẻ". Ðức Cha Weber được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Áo năm 1995. Ngài đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với cơn khủng hoảng của Giáo Hội Áo trong những năm vừa qua. Ngài được dân chúng thương mến. Ngài nói: "Dù sao, tôi sẽ tiếp tục lên tiếng. Tôi không muốn sống trong bóng tối".

Các Giám Mục Áo đã bầu Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Wiena, giữ chức chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục. Ngài là vị giám mục trẻ nhất trong các Giám Mục Áo Quốc, 53 tuổi, mới làm Tổng Giám Mục Wiena được ít năm, nhưng có một uy tín cao, một lập trường quân bình. Ngài cũng là vị Hồng Y trẻ thứ hai trong Viện Hồng Y, sau Ðức Hồng Y Venko Puljic, Tổng Giám Mục giáo phận Sarajevo. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Wiena, ngài đã giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Ủy Ban soạn thảo Cuốn Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.


Bộ Phong Thánh cho công bố 13 sắc lệnh phong Hiển Thánh và Chân Phước

Bộ Phong Thánh cho công bố 13 sắc lệnh phong Hiển Thánh và Chân Phước.

Vatican - 03.07.98 - Sáng thứ Sáu, mùng 3 tháng 7/1998, trước sự hiện diện của ÐTC, Bộ Phong Thánh cho công bố 13 Sắc Lệnh liên hệ đến năm phép lạ, một vụ tử đạo và nhân đức anh hùng của bẩy Vị Chân Phước và Ðầy Tớ Chúa.

Trong các vị sẽ được tôn phong lên bậc Hiển Thánh và Chân Phước, nổi bật hơn cả là Ðầy Tớ Chúa Ðức Hồng Y Stepinac, người Croat, Tổng Giám Mục giáo phận Zagreb, tử đạo dưới chế độ Cộng Sản Tito; Tháng 10 tới đây, ÐTC sẽ đi thăm Cộng Hòa Croat, và sẽ phong Chân Phước (Á Thánh) cho Ðức Hồng Y Stepinac.


ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Pio Laghi và các vị khách

ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Pio Laghi và các vị khách.

Vatican - 03.07.98 - Sáng thứ Sáu, 3/07/98, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Pio Laghi, Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, vừa từ Cuba trở về Roma, sau chuyến viếng thăm bốn ngày. Sau đó, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Alexandre Do Nascimento, Tổng Giám Mục giáo phận Luanda, thủ đô Angola; Ðức Tổng Giám Mục Josè Saraiva Martins, Tân Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh.

Trước đó, ÐTC tiếp 100 vị tham dự khóa học hỏi do IRI (Istituto per la Ricostruzione industriale), tức "Viện tái thiết kỹ nghệ" của Ý, tổ chức, dưới sự hướng dẫn của ông Gian Maria Gros-Pietro, chủ tịch Viện. Trong diễn văn ngắn, ÐTC nhắc đến tình liên đới là một đòi hỏi, trước khi là một bổn phận. Ngài nói: trong thế giới ngày nay mối quan hệ giữa con người và các quốc gia đang thay đổi nhanh chóng và sâu xa, việc hoàn cầu hóa kinh tế, hiện tượng được đề cao của thời đại ta, cho dù đem đến những cơ hội thuận tiện về chương trình và phát triển, nhưng cũng liều trở nên căn cớ của những bất công trầm trọng đối với các nước nghèo nàn hơn. Chỉ có tình liên đới có thể quân bình hóa những khác biệt giữa người giầu và người nghèo. Trong khi đánh giá cao những sáng kiến của IRI trong việc huấn luyện kỹ thuật và lãnh đạo, nhằm phục vụ các nước trên đường phát triển, ÐTC ước mong rằng: bầu khí đối thoại tạo nên một khởi đầu ý nghĩa của các mối quan hệ luôn luôn tôn trọng và hòa bình giữa các dân tộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page