Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC nghỉ hè tại miền Lorenzago di Cadore

ÐTC nghỉ hè tại miền Lorenzago di Cadore.

Vatican - 03.07.98 - Thứ Tư tới, mồng 8 tháng 7/98, sau buổi tiếp kiến chung hằng tuần, ÐTC sẽ lên dường đi nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, nơi nhà nghỉ mát của Giáo Phận Treviso (bắc nước Ý) cho tới ngày 21 tháng 7. Trong hai tuần nghỉ tại miền núi, ÐTC chỉ gặp dân chúng hai lần: Chúa Nhật 12/07/98 trong giờ đọc Kinh Truyền Tin tại Lorenzago di Cadore và Chúa Nhật 19/07/98 cũng trong giờ dọc Kinh Truyền Tin tại Bordo in Valcamonica, gần Brescia.

Những ngày nghỉ hè của ÐTC tại Lorenzago di Cadore khởi sự từ năm 1987. Năm sau ngài cũng trở lại đây. Nhưng từ năm 1989, bắt đầu có sự thay đổi luân phiên giữa hai miền núi ổ Bắc Ý: Lorenzago di Cadore và Introd của miền Val d'Aosta, giáp biên giới Pháp, gần dẫy Núi Alpes.

Cùng đi với ÐTC, dĩ nhiên có vị Thư Ký riêng của ngài, rồi người phát ngôn và Giám Ðốc Phòng Báo Chí, tiến sĩ Navarro Walls, một số nhân viên an ninh và Linh Mục Tadzeus Sticzen, trước đây là học trò của ngài và sau thay thế ngài dạy về Khoa Luân Lý tại Ðại Học Công Giáo Lublino, bên Ba Lan.

Trước đây, những ngày nghỉ của ÐTC tại miền Núi giới hạn trong 10 ngày; lần này trong hai tuần. Hai tuần này là những ngày nghỉ "tuyệt đối" của ÐTC trong năm, khác với thời gian nghỉ tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số. Sau khi đi nghỉ ở miền Núi Bắc Italia về, ÐTC sẽ ra ở Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, trong những tháng nóng của Mùa Hè tại Roma. Và Trong những tháng ở Trại Hè Castelgandolfo, ÐTC làm việc như trong năm ở Vatican, chỉ giảm bớt các buổi tiếp kiến riêng trong một tháng mà thôi.

Ðức Hồng Y Gantin, niên trưởng Hồng Y Ðoàn, cho biết rằng: "Dù tuổi cao, ÐTC vẫn tiếp tục làm các việc như thường, tuy với mức độ chậm rãi hơn; ngài không bỏ qua chương trình nào cả". Mức độ hoạt động của ÐTC, mọi người đều thấy qua Ðài Phát Thanh, Truyền Hình và Báo Chí. Sau ngày thế giới Thanh Niên tại Paris hôm tháng 8 năm vừa qua 1997, hãng thông tấn Nga đã quả quyết như sau: ÐTC Gioan Phaolô II có một sức chịu đựng vô địch.


Giáo Hội Công Giáo muốn thiết lập một đài phát thanh tại Thánh Ðịa

Giáo Hội Công Giáo muốn thiết lập một đài phát thanh tại Thánh Ðịa.

(AFP 2/07/98) - Israel (Nazareth) - Hôm thứ Năm 2/07/98, Giáo Hội Công Giáo đã lập lại ý định muốn thành lập một Ðài Phát Thanh Công Giáo tại thánh địa, theo sau quyết định của chính phủ Israel cho phép người Do Thái trong các vùng định cư được quyền mở đài phát thanh tư nhân. Dạo trung tuần tháng 6/1998 vừa qua, chính phủ Israel đã cho phép tiến hành các thủ tục hợp thức hóa đài phát thanh số 7 của các người Do Thái trong vùng định cư.

Ông Wadi Abu Nasser, một giáo dân làm việc Tòa Giám Mục Công Giáo thuộc nghi lễ La tinh ở Nazareth đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Thật là một điều khó hiểu khi mà những người định cư hay người Do Thái Chính Thống cực hữu, có thể mở đài phát thanh một cách hợp pháp mà không bị giới hạn hay cấm đoán, trong khi Giáo Hội Công Giáo lại không thể mở một đài phát thanh cho mình. Kể từ năm 1994, chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Israel cho phép mở một đài phát thanh Công Giáo, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa được chính quyền trả lời". Ông Wadi Abu Nasser, là một thành viên trong ủy ban chuẩn bị các biến cố mừng Ðại Năm Thánh 2000 của Tòa Giáo Chủ Công Giáo, nghi lễ La Tinh tại Israel. Ông cho biết là đài phát thanh mà Giáo Hội Công Giáo dự tính thành lập chủ yếu sẽ xử dụng tiếng Ả Rập nhưng cũng có các chương trình bằng ngôn ngữ khác. Sự hiện diện của một đài phát thanh theo như Giáo Hội Công Giáo mong đợi sẽ giúp ích rất nhiều cho các tín hữu hành hương dự trù sẽ tuôn về Thánh Ðịa từ đây cho đến năm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page