Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuộc hội kiến giữa Giáo Chủ Chính Thống Nga và ÐTC chưa thể diễn ra trong lúc này

Cuộc hội kiến giữa Giáo Chủ Chính Thống Nga và ÐTC chưa thể diễn ra trong lúc này.

(Reuters 28/06/98) - Nga (Mascơva) - Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Chính Thống Nga, chưa thể diễn ra trong một tương lai gần đây bởi vì hoàn cảnh chưa cho phép.

Lên tiếng với các ký giả tại Mascơva hôm Chúa Nhật 28/06/98 sau cuộc hội kiến của ngài với Ðức Thượng Phụ Alexis II, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết như sau: "Cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Ðức Thượng Phụ Alexis II sẽ không xảy ra trong một tương lai gần, vì vẫn còn những tình huống ngăn cản bên gặp nhau trong lúc này. Tôi và Ðức thượng phụ đã không đề cập tới vấn đề này, nhưng chắc chắn là đã có những tiến bộ trong quan hệ giữa hai giáo hội. Cuộc hội kiến của chúng tôi diễn ra đúng lúc và những tiến bộ trong cuộc đối thoại sẽ có ích cho cả hai giáo hội".

Một trong những ước nguyện chưa thực hiện được của ÐTC Gioan Phaolô II là đến viếng thăm nước Nga. Giáo Hội Chính Thống Nga cho rằng ÐTC không thể viếng thăm Nga trong lúc này. Một trong các nguyên do chính là cuộc tranh chấp tại miền Tây Ukraine, nơi mà các tín hữu Công Giáo đang đòi lại các tài sản hiện đang nằm trong tay của Chính Thống Giáo. Ðây là những tài sản mà chính quyền Cộng Sản Nga trước đây đã tịch thu từ Giáo Hội Công Giáo và giao cho phía Chính Thống xử dụng. Một giới chức cao cấp của Giáo Hội Chính Thống Nga đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Ðể cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga có thể xảy ra, điều quan trọng là phải tìm ra một giải pháp thực sự để cải tiến tình huống tại miền Tây Ukraine. Tiến trình thương thuyết giữa hai giáo hội Công Giáo và Chính Thống tại đây vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi".

Theo chương trình, Ðức Tổng Giám Mục Tauran có cuộc hội kiến với ông Yevgeny Primakov, ngoại trưởng Nga, vào thứ Hai 29/06/98.


Back to Radio Veritas Asia Home Page