Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina")

ÐTC tiếp các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina").

Vatican - 22.06.98 - Chuyến viếng thăm ba ngày tại Áo Quốc kết thúc vào lúc 7giờ chiều tại sân bay quốc tế của thủ đô Wiena. ÐTC về tới Vatican lúc 9 giờ tối Chúa Nhật 21/06/98.

Sáng thứ Hai (22/06/98), ngài trở lại làm việc như thường. Một số báo chí vẫn có khuynh hướng "vạch lá tìm sâu" cho rằng ÐTC Gioan Phaolô II già yếu, mỏi mệt và không được người dân Áo đón tiếp nồng hậu. Các đài truyền hình trực tiếp về ba thánh lễ tại Salzburg (chiều thứ Sáu 19/06/98) , tại Sankt Polten (chiều thứ Bẩy 20/06/98) và tại Wiena (sáng Chúa Nhật 21/06/98) trước mắt từng triệu người không thể che giấu sự thật được. Về nhà, sáng thứ Hai 22/06/98, ÐTC trở lại làm việc như các ngày khác, không cần nghỉ thêm. Như vậy ÐTC mỏi mệt thực hay chỉ mỏi mệt trong sự tưởng tượng của mấy phóng viên chủ quan kia? Giọng điệu của những phóng viên này vẫn là những chuyện cũ rích, được lặp đi lặp lại mỗi lần có chuyến viếng thăm.

Vào lúc 11 giờ trưa thứ Hai 22/06/98, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, đứng đầu Hồng Y Ðoàn và Tổng Trưởng Bộ Giám Mục. Sau đó ngài còn tiếp 7 giám mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina"). Ðây là nhóm thứ 9 của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ gồm có Ðức Tổng Giám Mục Giáo Phận Indiapolis, Oklahoma City và Sant’Antonio (với hai giám mục phụ tá của Tổng Giáo Phận này) và hai giám mục Giáo Phận Little Rock và Tulsa. Mỗi giám mục được ÐTC tiếp riêng từ 10 đến 15 phút. Ngoài việc gặp riêng, các Giám Mục còn gặp chung ÐTC ba lần khác nữa: một lần dùng cơm với ngài, một lần dâng thánh lễ đồng tế và một lần tham dự buổi tiếp kiến chung cả nhóm với bài diễn văn của ÐTC vào ngày kết thúc chuyến viếng thăm.


Một nhà truyền giáo bị sát hại tại Brazil

Một nhà truyền giáo bị sát hại tại Brazil.

Vatican - 22.06.98. Theo bản tin của Ðài Vatican, cha Leo Commissari, người Ý, 56 tuổi, từ 20 năm nay truyền giáo tại Brazil, bị sát hại vào Chúa Nhật 21.06.98 tại San Bernardo, một khu thuộc vùng ngoại ô thành phố Sao Paulo, nơi cha nhận trách nhiệm về mục vụ giáo phận và điều hành nhiều hoạt động bác ái, trong đó có địa điểm dọn các bữa ăn cho trẻ em và một trường hướng nghiệp. Sau 10 năm làm mục vụ tại Bahia, cha được chuyển về vùng ngoại ô thành phố Sao Paulo. Tại đây cha dấn thân trong việc rao giảng Tin Mừng cho các gia đình nghèo, từ các miền thôn quê đến thành phốâ để kiếm việc làm. Dần dần cha tổ chức được một nhóm gồm 3 linh mục và mấy nữ tu, tất cả đền từ giáo phận Imola (bên Ý). Công việc truyền giáo của nhóm gồm nhiều hoạt động: trợ cấp xã hội, chống nạn mù chữ, kiếm việc cho giới trẻ, xây cất khoảng 20 nơi phụng tự mới: nhà thờ, nhà nguyện.

Tiếc thay công việc truyền giáo của nhóm "Don Commissari" bị gián đoạn do vụ sát hại xẩy ra Chúa Nhật 21/06/98 vừa qua. Ðức Cha Giuseppe Fabiani, giám mục Imola (Ý) cho rằng: vụ sát hại này gây nên bởi lý do hoặc để cướp của hoặc vì thù ghét, báo oán chống lại một dung mạo gây khó khăn, như Cha Leo Commissari, trong một môi trường sa đọa, khổ cực và tội ác.

Ðức Giám Mục giáo phận Imola cho biết: Giáo Phận Imola giúp trung tâm truyền giáo của Don Commissari 700 triệu lire và Hội Ðồng Giám Mục Ý 250 triệu. Nhờ vào số tiền trợ cấp này, nhóm truyền giáo của cha có thể giúp thanh niên có một nghề để sống và sống xứng đáng phẩm giá con người. Ðịa điểm truyền giáo của nhóm có thể nói là tân tiến theo đúng ý nghĩa. Ðức Giám Mục hy vọng: dù Cha Leo Commissari không còn nữa, nhóm của cha vẫn tiếp tục công việc cha đã khởi sự. Dù sao, Ðức Giám Mục công nhận ràng: việc cha Commissari qua đi là một sự mất mát rất lớn lao, vì cha là người trách nhiệm về địa điểm truyền giáo này và vì giáo phận Imola khó kiếm người thay thế cha.


Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha ra vạ tuyệt thông cho các bác sĩ nào cho toa mua thuốc Ru-486

Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha ra vạ tuyệt thông cho các bác sĩ nào cho toa mua thuốc Ru-486.

Madrid [Apic 22/06/98] - "Các bác sĩ Công Giáo nào cho các phụ nữ dùng viên thuốc phá thai RU-486, sẽ bị vạ tuyệt thông".

Trên đây là lời cảnh cáo được đưa ra trong tuyên ngôn của Ủy Ban thường trực của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha hồi cuối tuần qua. "Phá thai bằng viên thuốc cũng là một tội ác": đó là tựa đề của tài liệu trong đó các đức giám mục Tây Ban Nha yêu cầu chính phủ đừng nên hợp thức hóa viên thuốc phá thai RU-486.

Tuyên ngôn khẳng định rằng cho dẫu các bác sĩ chỉ cho toa mua viên thuốc này, hành động của họ vẫn là một cộng tác trực tiếp vào một tội ác.

Các Ðức Giám Mục Tây Ban Nha lên tiếng báo động rằng việc Quốc Hội tìm cách hợp thức hóa viên thuốc phá thai này sẽ là một bước nữa của Nhà Nước nhằm hạn chế luật tự nhiên cũng như Luật Chúa theo đó cần phải luôn luôn bảo vệ mạng sống con nguời. Tuyên ngôn của các Ðức Giám Mục Tây Ban Nha đã bị các dân biểu đối lập thuộc cánh tả bác bỏ. Các dân biểu này nói rằng Nhà Nước Tây Ban Nha không phải là một nhà nước dưới quyền tôn giáo.


Các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ lên án việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân

Các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ lên án việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân.

New York [Apic 22/06/98] - Các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ lên án việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân.

Trong một bảng báo cáo được phân bộ Hoa Kỳ của Tổ Chức Pax Christi [Hòa bình của Chúa Kitô] phổ biến, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ đã gọi việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân là một hành động bỉ ổi về mặt luân lý, vì nó là nguyên cớ và là lý lẽ để biện minh cho việc tiếp tục chiếm hữu cũng như phát triển vũ khí hạt nhân.

Với tựa đề "tính cách luân lý của việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân: thẩm định của các giám mục thuộc tổ chức Hòa Bình của Chúa Kitô tại Hoa Kỳ", bảng báo cáo của các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ phê bình chính sách hiện nay của Hoa Kỳ dưới ánh sáng của lá thư mục vụ ban hành hồi năm 1983.

Trong lá thư mục vụ có tựa đề "thách đố của Hòa bình: lời hứa của Chúa và sự đáp trả của chúng ta", công bố hồi năm 1983, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ xem việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân là điều hợp luân lý chỉ với điều kiện nó là một biện pháp tạm thời nhằm dẫn đến việc giải trừ vũ khí. Giáo huấn mới đây của Giáo Hội Công Giáo đã kêu gọi hãy loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ yêu cầu tổng thống Bill Clinton cam kết đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh tôn trọng tự do tôn giáo

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ yêu cầu tổng thống Bill Clinton cam kết đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh tôn trọng tự do tôn giáo.

Washington [Zenit 22/06/98] - Trong một lá thư gởi đến tổng thống Bill Clinton, các Ðức Hồng Y và Giám Mục Công Giáo cũng như nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khác tại Hoa Kỳ, đã yêu cầu ông hãy đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh bảo đảm tự do tôn giáo nhân chuyến viếng thăm Trung Hoa của ông khởi sự vào ngày 25/06/98 này.

Theo hãng thông tấn Fides, các nhà lãnh đạo tôn giáo ký tên vào lá thư đã yêu cầu tổng thống Clinton phải cam kết rằng trong chuyến viếng thăm Trung Hoa, ông sẽ đòi hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải tôn trọng tự do tôn giáo và phụng tự.

Lá thư của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ tố giác rằng quyền được tự do nói lên niềm tin tôn giáo bị tước đoạt và nguời Trung Hoa nào muốn tự do nói lên niềm tin tôn giáo của mình, nhứt là trong Giáo Hội thầm lặng, đều bị bách hại bằng nhiều cách thế khác nhau.

Trong lá thư nói trên, các vị lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ cũng đưa ra một số yêu cầu như: trả tự do cho tất cả các tù nhân vì lý do tôn giáo hay lương tâm; bảo đảm an ninh và tự do để nguời dân thực thi đức tin mà không bị hạn chế; phê chuẩn tất cả mọi qui ước quốc tế nhằm bảo đảm tự do tôn giáo và tự do phát biểu; bải bỏ việc hạn chế sinh hoạt tôn giáo, công tác giáo dục và từ thiện của các Giáo Hội; để cho các tổ chức quốc tế bênh vực nhân quyền được viếng thăm các nhà tù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page