Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC chào chúc phái đoàn hành hương Việt Nam đến Roma để mừng kỷ niệm 10 Năm Lễ Phong Thánh cho 117 Vị Chân Phước Tử Ðạo Việt Nam

ÐTC chào chúc phái đoàn hành hương Việt Nam đến Roma để mừng kỷ niệm 10 Năm Lễ Phong Thánh cho 117 Vị Chân Phước Tử Ðạo Việt Nam.

Tin Roma: Sáng thứ Tư, 17/06/98, trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC chào chúc đặc biệt phái đoàn hành hương Việt Nam đến từ Hoa Kỳ và Pháp, để mừng kỷ niệm 10 năm Lễ Phong Thánh cho 117 vị Chân Phước Tử Â Ðạo Việt Nam. ÐTC đã nói như sau: Cha mời gọi nhiều người hành hương Việt Nam đến Roma, để mừng kỷ niệm 10 Năm Lễ Phong Hiển Thánh cho các vị Tử Ðạo của Quê Hương anh chị em, hãy sống can đảm chính đức tin của các Thánh Tử Ðạo. Sau buổi tiếp kiến, đoàn hành hương Việt Nam được lên chụp hình chung với ÐTC. Chính ÐTC đã cử hành lễ Phong Hiển Thánh cho 117 vị Chân Phước Tử Ðạo Việt Nam, tại quảng trường thánh Phêrô, ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trước đó, trong bài giáo lý, ÐTC tiếp tục trình bày về Chúa Thánh Thần, theo đề tài là: Ngày Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần xuống tràn trề trên các Tông Ðồ.


Một giáo viên bị sa thải vì hướng dẫn các học sinh cầu nguyện

Một giáo viên bị sa thải vì hướng dẫn các học sinh cầu nguyện.

(CWN 17/06/98) - Hoa Kỳ (New York) - Một giáo viên tại thành phố New York bên Hoa Kỳ đã bị sa thải vì vi phạm điều lệ không cho phép bàn luận về tôn giáo trong lớp học.

Ðáp lại câu hỏi của các em học sinh lớp Sáu của mình rằng, người bạn của các em vừa bị chết đuối có được lên Thiên Ðàng hay không, cô Mildred Rosario, 43 tuổi, trả lời là dĩ nhiên em học sinh đó được lên Thiên Ðàng. Trước đó cô đã yêu cầu những em học sinh nào trong lớp không muốn tham gia thảo luận về đề tài tôn giáo có thể ra khỏi lớp, nhưng tất cả 29 em đều ở lại. Cô Rosario đã kể cho các em câu chuyện về Chúa Giêsu Kitô và sau đó hướng dẫn các em cầu nguyện.

Trong cuộc phỏng vấn với một nhật báo xuất bản tại New York, cô Rosario bày tỏ cảm nghĩ của mình như sau: "Có rất nhiều chương trình được đưa vào lớp học trong trường của chúng tôi, có nhiều đề tài liên quan tới ma túy và tính dục, nhưng hoàn toàn chúng tôi không thể nói về Thiên Chúa. Ðây thực là một bất công, không có Thiên Chúa thì không có điều gì có thể xảy ra được".

Ban giáo dục của thành phố New York cho rằng cô Rosario bị sa thải vì đã vi phạm điều lệ nói trên.


Albania tố cáo chính quyền Serbia đang thực hiện một cuộc diệt chủng tại Kosovo

Albania tố cáo chính quyền Serbia đang thực hiện một cuộc diệt chủng tại Kosovo.

(CWN 17/06/98) - Roma-Ðại diện người Albania đang tham dự hội nghị quốc tế bàn về việt thiết lập một tòa án hình sự quốc tế ở Roma đã cáo buộc chính quyền Serbia là đang thực hiện một cuộc diệt chủng nhắm vào người gốc Albania tại tỉnh Kosovo.

Bộ trưởng ngoại giao Albania, ông Paskal Milo phát biểu như sau: "Chúng tôi rất mực tin là cuộc thảm sát có tính cách diệt chủng do chính quyền Serbia chủ mưu tại tỉnh Kosovo, là kết quả của một chính sách diệt chủng có tổ chức, qua chủ nghĩa khủng bố quốc gia và được thực hiện bởi một guồng máy quân đội, cảnh sát và các lực lượng bán quân sự, và nạn nhân không ai khác hơn là những người gốc Albania. Tại tỉnh Kosovo, họ là sắc dân duy nhứt không thuộc nguồn gốc Slavo và đang trở thành nạn nhân của chính sách thanh lọc chủng tộc. Cuộc kháng cự tự vệ của họ chống lại chính sách thanh lọc chủng tộc này không thể nào được gán cho nhãn hiệu là hành động khủng bố".

Người dân gốc Albania tại Kosovo đang tranh đấu đòi quyền tự trị tại vùng lãnh thổ nay thuộc chủ quyền của Cộng Hòa Liên Bang Yugoslavi, bao gồm cả Serbia và Montenegro. Chính quyền Serbia đã gửi một lực lượng hùng hậu gồm quân đội và cảnh sát, đến Kosovo để dẹp tan các phong trào kháng chiến đòi quyền tự trị. Tình hình tại đây đang trở thành đề tài thời sự nóng bỏng trên chính trường thế giới. Tin tức tường thuật cho thấy người già, trẻ em người gốc Albania đang trở thành nạn nhân vô tội của những vụ tấn công bằng võ trang từ phía người Serbia. Cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án tình trạng bạo động này đồng thời đang gây áp lực ngoại giao để buộc tổng thống Slobodan Milosevic phải rút toàn bộ quân đội của Serbia ra khỏi Kosovo và ngưng tức thì những vụ tấn công vào các mục tiêu của người gốc Albania. Áp lực này đi kèm với lời cảnh cáo rằng, các lực lượng hỗn hợp của khối Nato sẵn sàng can thiệp bằng quân sự để cứu vãn tình thế trước khi nó bùng nổ toàn diện kéo theo các vùng lân cận vào vòng chiến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page