Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các đức giám mục Chile chống lại mô hình kinh tế tân tự do

Các đức giám mục Chile chống lại mô hình kinh tế tân tự do.

Santiago de Chile [Apic 12/06/98] - Các Ðức Giám Mục Chile không đồng ý với ý kiến cho rằng nền kinh tế Chile là mô phạm cho Châu Mỹ Latinh.

Kết thúc phiên hợp thường niên, 34 giám mục Chile khẳng định rằng các ngài chống lại những hậu quả bất công do nền kinh tế hiện này tạo ra. Theo các ngài, chính sách kinh tế được áp dụng duới thời của nhà độc tài Pinochet [từ năm 1973 cho đến năm 1990] và được những nguời được bầu lên theo thể thức dân chủ kế tục đã tạo ra một nền văn hóa trong đó của cải luớt thắng trên giá trị bản thể của con nguời.

Với mức tăng trưởng kinh tế hằng năm là 7 phần trăm, Chile được xem là mô hình kinh tế kiểu mẩu cho Châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, chính phủ vẫn nhìn nhận rằng 3 triệu 3 nguời dân Chile, tức 23 phần trăm dân số, vẫn còn sống trong nghèo khổ.


Một nguời có gia đình tại đảo Caribê được thụ phong linh mục

Một nguời có gia đình tại đảo Caribê được thụ phong linh mục.

Castrie - Caribê [Apic 12/06/98] - Linh mục Leslie Lett, cựu mục sư Anh Giáo, vừa được truyền chức linh mục trong Giáo Hội Công Giáo tại Castrie, Caribê. Biến cố đã gây chú ý bởi vì vợ và hai nguời con của tân linh mục đã có mặt trong lễ truyền chức. Cựu mục sư Leslie, vợ và hai nguời con trai đã trở lại Công Giáo. Cha Leslie đã xin được chịu chức trong Giáo Hội Công Giáo. Hội Ðồng Giám Mục Caribê đã nhận đơn xin và chuyển về Tòa Thánh.

Với sự ưng thuận của Tòa Thánh, Ðức Cha Kevin Felix, tổng giám mục Castri đã truyền chức linh mục cho vị cựu mục sư này. Hai nguời đã từng là hai người bạn hoạt động sát cánh bên nhau trong phong trào đại kết.

Cha Leslie cho biết việc trở lại Công Giáo của cha hoàn toàn không có liên quan đến quyết định phong chức linh mục cho phụ nữ trong Giáo Hội Anh Giáo.


Hội Ðồng Giám Mục Uruguay loan báo việc Tòa Thánh công nhận phép lạ lành bệnh

Hội Ðồng Giám Mục Uruguay loan báo việc Tòa Thánh công nhận phép lạ lành bệnh.

(CWN 12/06/98) - Uruguay (Montevideo) - Thứ Tư vừa qua (10/06/98), Hội Ðồng Giám Mục Uruguay loan báo, Tòa Thánh đã công nhận phép lạ lành bệnh của một tu huynh dòng Marist qua lời bầu cử của đấng sáng lập là Chân Phước Marceline Champagnat, một Linh Mục người Pháp. Sự công nhận phép lạ này sẽ mở đường cho việc phong thánh chân phước Champagnat.

Phép lạ xảy ra dạo năm 1976, sau khi các thành viên của dòng Marist đã cầu nguyện với đấng sáng lập dòng cho một tu sĩ của dòng là tu huynh Heriberto Weber. Tu huynh này lúc đó đang mang bệnh viêm phổi rất nặng và bác sĩ cho biết tu huynh sẽ qua đời trong vòng từ 10 đến 20 ngày. Nhờ lời bầu cử của chân phước Champagnat, tu huynh Weber đã khỏi bệnh và sống cho đến năm 1988 mà không có dấu hiệu nào là căn bệnh tái phát. Tu huynh Weber qua đời năm 1988 trong một tai nạn xe hơi.

Bề trên dòng Marist tại Uruguay, thầy Danilo Farmeda cho biết như sau: "Sau một thời gian nghiên cứu dài và tỉ mỉ, Tòa Thánh đã đi đến kết luận là việc khỏi bệnh của tu huynh Weber là một phép lạ qua lời bầu cử của đấng sáng lập dòng, chân phước Champagnat". Dòng Marist do cha Marceline Champagnat thành lập chuyên lo về các chương trình giáo dục công giáo. Cha Chapagnat được phong chân phước năm 1954 và nay với phép lạ được Tòa Thánh công nhận, có thể chân phước sẽ được Ðức Gioan Phaolô II phong thánh vào năm tới 1999.


ÐTC tiếp kiến chủ tịch Palestine

ÐTC tiếp kiến chủ tịch Palestine.

Vatican - 12.06.98 - Sáng thứ Sáu,12/06/98, lúc 10:30 sáng, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp kiến Chủ Tịch Palestine, ông Yasser Arafat. Ðây là lần thứ sáu chủ tịch đến gặp ÐTC Gioan Phaolô II, kể từ năm 1982. Sau buổi tiếp kiến, Phát Ngôn Viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Walls, cho phổ biến một thông cáo đại ý như sau: "Cuộc thảo luận diễn ra trong Văn Phòng riêng của ÐTC và kéo dài 15 phút. Ông Arafat đã muốn tin cho ÐTC biết tình hình bi đát của dân tộc Palestine hiện nay, trong lúc đó tiến trình hòa bình bị đe dọa từ khắp nơi. Thông cáo viết tiếp: Về phía Tòa Thánh, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc lại sự ủng hộ của Tòa Thánh, trên con đường đối thoại. Việc đối thoại phải được tiếp tục với thiện chí của các phe liên lụy, với việc tôn trọng các cam kết đã chấp nhận và theo đúng luật lệ quốc tế.

Thông cáo cũng cho biết: đề tài chính của cuộc thảo luận giữa ÐTC và chủ tịch Arafat là tiến trình hòa bình tại Trung Ðông hiện đang ở trong giai đoạn khủng hoảng. Những cuộc thảo luận khởi sự cách đây hơn một năm tại Oslo nhưng bị ứa đọng. Tình hình mới đây trở nên trầm trọng hơn vì những căng thẳng mới và nguy hiểm tại Thành Thánh; thứ Năm vừa qua 11.06.98, tại đây đã xẩy ra những vụ đụng độ giữa người dân Palestine và cảnh sát Do Thái, gây nên do bởi quyết định của Nhà Cầm Quyền nước này cho phép các người Do Thái định cư trên Núi Cây Dầu.


ÐTC gửi sứ điệp cho Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Ba Ngôi

ÐTC gửi sứ điệp cho Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Ba Ngôi.

Vatican - 12.06.98 - Nhân dịp mừng kỷ niệm 800 năm Ðức Giáo Hoàng Innocenzo III (1198-1216) ban hành Sắc Lệnh công nhận Dòng Chúa Ba Ngôi do Thánh Gioan de Matha và Félix de Valois sáng lập, ÐTC gủi sứ điệp cho Bề Trên Tổng Quyền, cha José Hernandez Sanchez. Trong sứ điệp ÐTC viết: "Anh em hãy chiếu sáng trước người thời nay khuôn mặt thương xót từ bi của Thiên Chúa, được biểu lộ trong Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô; hãy trở nên những người bênh vực cương quyết phẩm giá của mỗi một con người".

Ngay từ lúc thành lập Dòng Chúa Ba Ngôi được lan rộng và có nhiều tu viện tại Pháp và Tây Ban Nha, với mục đích "chuộc lại" các tín hữu Kitô bị tù vì đức tin và với mục đích phục vụ khiêm tốn và quảng đại các người nghèo khổ. Số tu sĩ hiện nay khoảng 600, trong đó có 400 linh mục.

ÐTC khuyến khích các Tu Sĩ Dòng Chúa Ba Ngôi, hãy can đảm dấn thân với nhiều Hơn trong việc truyền giáo, để giải thoát con người thời nay khỏi mọi hình thức "nô lệ vật chất và tinh thần". Những hình thức nô lệ này ngày nay ít thấy rõ, nhưng không kém bi thảm và dàn áp".

Trong phần cuối sứ điệp, ÐTC mời gọi các Tu Sĩ Dòng Chúa Ba Ngôi trở nên những chứng nhân đáng tin của tình yêu Thiên Chúa, bằng việc thực hiện những dịch vụ về lòng thương xót và chuộc lại đối với các người bị loại ngoài lề và bị đàn áp của xã hội ngày nay và cách riêng đối với những người bị bách hại hoặc bị kỳ thị vì đức tin tôn giáo của họ, vì trung thành với lương tâm họ hoặc với các giá trị của Phúc Âm.


ÐTC loan báo Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 được tổ chức tại Roma

ÐTC loan báo Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 được tổ chức tại Roma.

Vatican - 12.06.98 - Trong phần cuối bài giảng Thánh Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa thứ Năm vừa qua, 11/06/98, tại Quảng Trường Thánh Gioan Laterano, ÐTC loan báo rằng: Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 sẽ được tổ chức tại Roma vào năm 2000. Ngài nói: "Roma được gọi là "Thành đời đời", bởi vì trong đó phản chiếu cách lạ lùng những giai đoạn khác nhau của lịch sử. Cách riêng, Roma giữ lại các vết tích của hai ngàn năm Kitô giáo. Và tất cả Giáo Hội phải nhìn vào tương lai, vào ngày 18 tháng 6 của Năm 2000, khi chính trong Ðền thờ Thánh Gioan in Laterano này, Ðại Hội Thánh Thể quôùc tế lần thứ 47 sẽ khai mạc; ngày 22 tháng 6 năm 2000, Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, sẽ có một cuộc rước kiệu Thánh Thễ vĩ đại; Chúa nhật 25/06/2000, tất cả các người tham dự Ðại Hội và các đoàn hành hương do các Vị Chủ Chăn hướng dẫn sẽ cử hành Thánh Lễ long trọng và sau đó kính viếng Mộ các Thánh Tông Ðồ".

ÐTC khuyên chuẩn bị biến cố này. Ngài nói: "Chính trong viễn tượng của biến cố này, trong hai năm trước Năm Thánh 2000, chúng ta hãy chuẩn bị cá nhân cũng như cộng đồng, để hiểu thêm mãi ơn vĩ đại của Bánh Thánh được bẻ ra ban cho chúng ta trong thánh lễ; chúng ta hãy sống trong tinh thần và chân lý Mầu nhiệm sâu xa về sự hiện diện của Chúa Kitô trong các Nhà Tạm. Người ở giữa chúng ta để an ủi các bệnh nhân, để trở nên của ăn đường cho người hấp hối, để làm cho các linh hồn đến thờ kính Người, ca ngợi Người và cầu nguyện được nếm sự ngọt ngào của Người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page