Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tháp chuông nhà thờ được dùng làm trạm chuyển sóng

Tháp chuông nhà thờ được dùng làm trạm chuyển sóng.

(AFP 8/06/98) - Ðức (Bonn) - Các tháp chuông nhà thờ tại Ðức vừa có thêm một công dụng mới là được dùng làm trạm tiếp sóng cho các hãng điện thoại di động.

Tuần báo "Tấm Gương" (Der Spiegel) số ra thứ Hai 8/06/98 cho biết có hàng trăm tháp chuông nhà thờ tại Ðức đã được mướn cho mục đích này. Thị trường điện thoại di động tại Ðức đang được phổ biến rộng rãi, và tiền mướn một trạm chuyển sóng như trên có thể lên tới khoảng 3,300 Mỹ Kim một năm. Một hãng điện thoại di động của Ðức có tên là Viag đang chuẩn bị tham gia vào thị trường điện thoại di động và sự hiện diện của hãng này sẽ làm cho mốt mướn các tháp chuông nhà thờ làm trạm tiếp sóng gia tăng. Một phát ngôn viên của hãng Viag đã bày tỏ cảm nghĩ về việc mướn các tháp chuông như sau: "Việc xử dụng các tháp chuông nhà thờ như phương tiện viễn thông không vi phạm bản chất của các cơ sở tôn giáo. Bởi vì có lẽ Thiên Chúa cũng không chống lại việc bao nhiêu người có thể thông cảm với nhau hơn hoặc trở thành bạn qua đường giây điện thoại.


ÐTC tiếp các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina")

ÐTC tiếp các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina").

Vatican - 8.06.98 - Sáng thứ Hai 8/06/98, ÐTC tiếp nhóm các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma "Ad Limina". Ðây là nhóm thứ tám gồm có 9 vị Giám Mục Hoa Kỳ, đến thăm và trình bày cho ÐTC biết về Giáo Phận của mình.

Như chúng tôi đã loan tin trước đây, thứ Ba 9.06.98, ÐTC tiếp các giám mục Cuba đến Roma trong những ngày này, để cảm ơn ÐTC về chuyến viếng thăm mục vụ cuối tháng Giêng vừa qua và để cùng với ÐTC và các cơ quan của Giáo Triều cứu xét về viễn tượng mà chuyến viếng thăm đã mở ra cho Giáo Hội và dân tộc Cuba.

Theo lời tuyên bố sáng thứ Hai 8/06/98 của phát ngôn viên Tòa Thánh, thì vào sáng thứ Tư 10/06/98, các giám mục Cuba sẽ gặp gỡ một số các vị đứng đầu các Bộ của Giáo Triều Roma. Và thứ Năm 11/06/98, đúng ngày Lễ Mình Thánh Chúa "Corpus Domini", các ngài sẽ đồng tế thánh lễ với ÐTC tại Quảng Trường Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano và sau đó tham dự cuộc rước kiệu Thánh Thể cũng do ÐTC chủ sự, từ Ðền Thờ Thánh Gioan đến Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

Trong lãnh thổ quốc gia Ý, thì lễ Kính Mình Thánh Chúa được dời lui vào ngày Chúa Nhật, nhưng Vatican thì vẫn mừng đúng vào ngày thứ Năm 11/06/98,và là ngày lễ nghỉ.


ÐTC gửi thư chúc mừng đến Ðức Cha Jan Pawel Lenga, Giám Quản Tông Tòa tại Kazakhstan, nhân dịp lễ thánh hiến nhà thờ kính Chúa Ba Ngôi tại Almaty

ÐTC gửi thư chúc mừng đến Ðức Cha Jan Pawel Lenga, Giám Quản Tông Tòa tại Kazakhstan, nhân dịp lễ thánh hiến nhà thờ kính Chúa Ba Ngôi tại Almaty.

Vatican - 8.06.98 - Nhân dịp Lễ Thánh Hiến nhà thờ Dâng Kính Chúa Ba Ngôi chúa nhật vừa qua 7/06/98, ÐTC đã gửi một sứ điệp cho Ðức Cha Jan Pawel Lenga, Giám Quản Tông Tòa tại Kazakhstan, qua trung gian của Ðức Tổng Giám Mục Zenon Grocholewdki, Thư Ký Tòa Án tối cao Tòa Thánh, được ÐTC cử đến như Vị Ðặc Sứ của ngài, để chủ tọa lễ nghi thánh hiến.

Trong sứ điệp, ÐTC bày tỏ sự tham dự vào niềm vui của Cộng Ðồng Công Giáo Kazakhstan trong dịp đáng ghi nhớ này. Cùng với cộng đồng công giáo tại đây, ÐTC cảm tạ ơn Chúa "Ðấng hướng dẫn các dân tộc", đồng thời ngài nhắc lại rằng: "đền thờ vật chất là một dấu hiệu của Giáo Hội, đền thờ của Thiên Chúa, được xây cất bằng những viên đá sống động". Khuyến khích các người công giáo minh chứng liên lỉ Thiên Chúa trước thế gian, qua công việc của đức tin chân thành và của đức ái công giáo", ÐTC bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã góp công của vào việc xây cất đền thánh và dâng một bộ chuông quí giá trên tháp nhà thờ, được dâng kính Chúa Ba Ngôi trong chính ngày Lễ kính Mầu Nhiệm này.

Trong sứ điệp ÐTC cũng chào thăm cách riêng Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống giáo phận Almaty, Sứ Thần Tòa Thánh và Nhà Cầm Quyền dân sự đã tham dự lễ nghi thánh hiến nhà thờ. Trong phần cuối sứ điệp, ÐTC khẩn xin "ơn thánh và bình an của Chúa Kitô" xuống trên các linh mục, các Nam, Nữ Tu Sĩ và giáo dân của Kazakhstan và gửi Phép Lành Tòa Thánh đến tất cả những ai hiện diện trong lễ nghi thánh hiến.

Cộng Hòa Kazakhstan, trước đây thuộc Liên Xô ở miền Trung-Á. Dân số khoảng 17 triệu, hầu hết là tín hữu Hồi Giáo Sunites. Các tín hữu Chính Thống, Tin Lành và Công Giáo thuộc thiểu số.


Hội Ðồng chuẩn bị Tông Huấn Hậu Thựơng Hội Ðồng về Châu Mỹ, nhóm họp lần thứ ba

Hội Ðồng chuẩn bị Tông Huấn Hậu Thựơng Hội Ðồng về Châu Mỹ, nhóm họp lần thứ ba.

Vatican - 8.06.98 - Trong những ngày vừa qua, từ mồng 2 đến mồng 4.06.98, 15 thành viên của Hội Ðồng soạn thảo Tông Huấn Hậu Thưong Hội Ðồng về Châu Mỹ đã họp lần thứ ba trong Nội Thành Vatican, tại Trụ Sở Tổng Văn Phòng Thựơng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thứ Ký Thượng Hội Ðồng.

Khóa họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới riêng về Châu Mỹ được khai mạc vào ngày 6 tháng 11 và bế mạc 13 tháng 12 năm ngoái (1997). Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng sẽ được ÐTC công bố trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe gần thành phố Mexico từ 22 đến 25 tháng Giêng năm tới 1999.

Trong phiên họp vừa qua, sau bài tường trình của Ðức Hồng Y Tổng Thứ Ký Thượng Hội Ðồng về những diễn tiến từ phiên họp trước đến phiên họp này, các thành viên đã bàn thảo về những phản ứng đối với Thượng Hội Ðồng tại Châu Mỹ và những chờ dợi liên hệ đến Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng. Các thành viên cũng phân tích và bàn thảo về những yếu tố cần thiết cho việc soạn thảo Văn Kiện và đệ lên cho ÐTC cứu xét. Sau các cuộc bàn thảo, Hội Ðồng soạn một lược đồ với những nhận xét, có thể dùng để soạn thảo Tông Huấn. Việc bàn thảo về các "Propositiones, các đề nghị" của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ đã chiếm nhiều thì giờ hơn cả trong những ngày họp vừa qua.

Phiên họp sau cùng của Hội Ðồng được ấn định vào ngày 23 và 24 tháng 3 năm 1999, để đánh giá về những phản ứng đối với Tông Huấn sau khi được công bố.


Ðức Thánh Cha kêu gọi Liên Hiệp Quốc đẩy mạnh cuộc chiến chống lại ma túy

Ðức Thánh Cha kêu gọi Liên Hiệp Quốc đẩy mạnh cuộc chiến chống lại ma túy.

Roma [Apic 8/06/98] - Nhân dịp Liên Hiệp Quốc khai mạc khóa họp đặc biệt về bài trừ ma túy hôm thứ Hai 8/06/98 vừa qua, Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các nước hãy tích cực trong việc bài trừ tệ nạn xã hội này.

Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhựt 7/06/98 vừa qua, Ðức Thánh Cha kêu gọi Liên Hiệp Quốc "hãy õ giải thoát thế giới khỏi việc sản xuất và mua bán trái phép ma túy. Ngài khuyến khích Liên Hiệp Quốc hãy tìm mọi phương thế để chận đứng những "hiện tượng đáng buồn đang tạo ra một thị trường chết chốc này". Theo Ðức Thánh Cha, việc sản xuất và tiêu thụ ma túy tạo nên một thị trường chết chốc hủy hoại và làm suy yếu con nguời trong những gì là cá vị nhứt của nó, đồng thời làm tổn thương không biết bao nhiêu gia đình. Ngài cũng cổ võ các sáng kiến của Giáo Hội nhằm giúp những nguời nghiện ngập hồi phục và tái hội nhập vào đời sống xã hội.

Khóa họp đặc biệt về bài trừ ma túy do Liên Hiệp Quốc tổ chức qui tụ nhiều nhà lãnh đạo quốc gia có quyết tâm muốn chống lại nạn buôn bán ma túy, chận đựng việc tiêu thụ và củng cố luật pháp quốc gia cũng như sự cộng tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại ma túy.


Trung Quốc gia tăng việc đàn áp những người công giáo thầm lặng

Trung Quốc gia tăng việc đàn áp những người công giáo thầm lặng.

Hongkong, Roma [Apic 8/06/98] - Theo hãng thông tấn Công Giáo Fides, trong những tháng vừa qua, Trung Quốc gia tăng đàn áp các tín hữu Công Giáo thầm lặng.

Theo các nhà quan sát, một trong những lý do khiến chính phủ Bắc Kinh gia tăng đàn áp tôn giáo là vì những căng thẳng xã hội xuất phát từ những cải cách kinh tế của thủ tướng Chu Dung Cơ. Việc tư hữu hóa các xí nghiệp quốc doanh, theo tiên liệu, có thể khiến cho khoảng 20 triệu nguời thất nghiệp. Nhiều nguồn tin công giáo cho biết tình trạng thất nghiệp tạo ra bất mãn trong dân chúng. Ngoài ra gần đây phát sinh nhiều công đoàn bí mật qui tụ các công nhân ngày càng bất mãn trước nạn tham nhũng của các viên chức chính phủ.

Ðây là lý do khiến cho chính phủ tăng cường các biện pháp an ninh. Tất cả các phong trào không đuợc chính phủ kiểm soát cũng như các Giáo Hội không được chính phủ nhìn nhận, đều bị xem như là những nơi có thể làm phát sinh các cuộc nổi loạn. Các quan sát viên ngoại quốc cho biết trong những tháng vừa qua chính phủ đã gia tăng bắt giữ các tín hữu công giáo thầm lặng tại các tỉnh Hebei, Jiangxi, Fujian và Liaoning. Tại tỉnh Fujian, linh mục Miao Shaozeng đã bị công an bắt giữ vì tội gọi là phá rối trật tự công cộng, khi cho treo một bức ảnh Chúa Kitô trước tiền đường nhà thờ và phân phối các bài thánh ca.

Theo hãng thông tấn Fides, một nhà thờ tại huyện Luoyang, cũng thuộc tỉnh Fujian, đã bị chính phủ ra lệnh phá hủy, vì được xây cất mà không có phép của chính quyền, và vì đã tổ chức các sinh hoạt cho Giáo Hội thầm lặng. 10 nhà thờ khác trong tỉnh Luoyang cũng chịu chung một số phận.


Tuần hành tưởng niệm Ðức Cha Gerardi tại Guatemala

Tuần hành tưởng niệm Ðức Cha Gerardi tại Guatemala.

Guatemala [Apic 8/06/98] - Ðức Cha Mario Rios Mont vừa được Ðức Tổng Giám Mục thủ đô Guatemala bổ nhiệm vào chức vụ tổng đại diện tổng giáo phận và giám đốc Văn Phòng Nhân Quyền thay thế cho Ðức Cha Gerardi, bị sát hại hôm 26 tháng 4/1998 vừa qua.

Giáo Hội Công Giáo tại Guatemala cũng vừa tổ chức một cuộc tuần hành cầu nguyện để tưởng niệm Ðức Cha Gerardi. Cuộc tuần hành hai ngày xuất phát từ thành phố Tecpan, cách thủ đô 100 cây số và chấm dứt tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô.

Hiện nay trong giới công giáo, nhiều nguời cho rằng duới áp lực của những nguời thuộc chế độ độc tài trước kia, chính phủ Guatemala sẽ cho nhận chìm vụ điều tra về cuộc thảm sát Ðức Cha Gerardi.


Các nhà lãnh đạo giáo dân Indonexia chống lại việc phục hưng đảng chính trị Công Giáo

Các nhà lãnh đạo giáo dân Indonexia chống lại việc phục hưng đảng chính trị Công Giáo.

(UCAN IJ0212.0978 8/06/'98) - Indonesia (Jakarta) - Trước viễn tượng những biện pháp cải tổ chính trị của tổng thống Jusuf Habibie hiện nay, có thể mở đường cho một hệ thống đa đảng, đa số các lãnh tụ giáo dân tại Jakarta đã lên tiếng chống lại việc phục hưng đảng chính trị công giáo.

Trong một cuộc họp do văn phòng Tổng Giáo Phận Jakarta triệu tập ngày 31/05/98 vừa qua, các nhà tranh đấu chính trị và phân tích gia công giáo cho biết là họ muốn các tín hữu công giáo tích cực tham gia hay ủng hộ việc thành lập một đảng phái chính trị với mục tiêu là để thăng tiến an sinh xã hội cho người dân. Tuy nhiên ông Sudjati Djiwandono, lãnh tụ công giáo đại diện cho các tỉnh ở Indonesia thì cho rằng, việc phục hưng đảng chính trị công giáo không phù hợp với hoàn cảnh chính trị tại Indonesia hiện nay. Ông Sudjati nói như sau: "Ðảng phái chính trị dựa trên tôn giáo, sắc tộc hay lợi ích của một tập thể nào đó khó có thể được hưởng ứng rộng rãi. Các nhà tranh đấu chính trị người công giáo không nên để mình bị ám ảnh bởi nhãn hiệu công giáo. Thay vào đó, các tín hữu công giáo có khả năng nên được chuẩn bị để tham gia vào các tổ chức hay đảng phái chính trị nào phục vụ lợi ích chung của công chúng, và biết tôn trọng các giá trị nhân bản, hơn là đứng ra thành lập một đảng phái chính trị của riêng người công giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page